Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

20 Tháng Hai 20209:10 SA(Xem: 6051)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN - THỨ NĂM 20 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)


(theo LĐO)


19/02/2020|


Sáng 19.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) chính thức khai mại tại Hà Nội.


Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.


Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020, bao gồm Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần này, là “Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

image007

Hội nghị ADMM năm nay do Bộ Quốc phòng VN chủ trì, tổ chức tại Hà Nội trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Ảnh T.Vương

image008

Theo đó, ưu tiên trong năm ASEAN 2020 bao gồm Thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng - quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị. Ảnh T.VươngTop of Form


ASEAN trước các thách thức an ninh chung


LĐO | 19/02/2020 |


Ngày 19.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) năm 2020 chính thức khai mại tại Hà Nội.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.


Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự cảm ơn các quốc gia thành viên ủng hộ Việt Nam trong đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN.


Theo ông Lịch, hội nghị này diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của chủng virus Corona mới là thách thức chung của cả thế giới, khu vực, không riêng gì ASEAN.


 “Tôi đã được nghe báo cáo kết quả làm việc hôm qua của các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, rất hài lòng về việc cùng thống nhất ra Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với an ninh, đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh COVID-19. Đây là minh chứng cụ thể về sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động ứng phó của ASEAN trước các thách thức an ninh chung” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.


Bộ trưởng Ngô Xuân Xuân Lịch cũng cho biết thêm, là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm 2020, hội nghị ADMM Hẹp lần này có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác ASEAN 2020 cũng như chuẩn bị bước đầu cho hội nghị ADMM, ADMM+ vào cuối năm.


Ông đề xuất tại hội nghị này, các đại biểu cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các thách thức an ninh mà thế giới và khu vực, đặc biệt ASEAN đang phải đối mặt.


“Chúng ta cần đánh giá cơ chế hợp tác ADMM, ADMM+, đồng thời trao đổi thống nhất một số định hướng và nội dung hợp tác thời gian tới” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.


VƯƠNG TRẦN


Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về ứng phó dịch COVID-19


LĐO | 19/02/2020


Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:


CHÚNG TÔI, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tập trung tại Hà Nội, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19.2.2020.


GHI NHẬN sự quan ngại nghiêm trọng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona năm 2019 (COVID 19) gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sự phát triển kinh tế cũng như an ninh và ổn định của khu vưc; 


GHI NHẬN tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.1.2020 rằng tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra là “tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế” (PHEIC); 


TĂNG CƯỜNG năng lực của cơ quan và con người cũng như phương thức hỗ trợ việc áp dụng các chính sách, chiến lược và chương trình trong việc chuẩn bị và ứng phó với nguy cơ y tế và mối đe dọa đang nổi lên; 


BÀY TỎ sự cảm thông sâu sắc với các quốc gia, cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này; 


GHI NHẬN nỗ lực hiệu quả của các nước thành viên ASEAN trong việc ứng phó với dịch COVID-19 nhằm bảo vệ công dân của từng nước; chia sẻ và đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong việc ứng phó với dịch COVlD-19, trong đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng; 


TÁI KHẲNG ĐỊNH tuyên bố của Chủ tịch ASEAN vào ngày 15.2.2020 về ứng phó tập thể trước sự bùng phát dịch COVID-19.


GHI NHẬN công tác ứng phó với dịch COVID-19 của ASEAN thông qua Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC); bao gồm các biện pháp đang được ngành Y tế của ASEAN triển khai;


BIỂU DƯƠNG sự chuẩn bị chủ động, chu đáo và hiệu quả của Việt Nam cho năm ASEAN 2020, bao gồm các biện pháp phòng ngừa dịch COVlD-19; 


BIỂU DƯƠNG các nhân viên y tế đang trực tiếp ứng phó với bệnh dịch;


GHI NHẬN sự hợp tác khu vực và quốc tế là cần thiết để ứng phó với hậu quả của dịch bệnh, với diễn biến khó lường; 


TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết của chúng ta về tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác về quân y và chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, an toàn và ổn định; và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN trong việc đối phó với dịch bệnh gây nguy hiểm cho người dân ASEAN; 


ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH bởi sự phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, bao gồm Trung tâm Quân y ASEAN, Hội nghị những người đứng đầu quân y các nước ASEAN, Hội thảo quân y ASEAN và Mạng lưới Chuyên gia Hóa học, Sinh học và Phóng xạ ASEAN cũng như sự hợp tác với các đối tác bên ngoài trong khuôn khổ Nhóm Chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) về Quân y; 


THỂ HIỆN tinh thần Gắn kết và Chủ động thích ứng của Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ khủng hoảng và CAM KẾT thực hiện phần việc của mình, đoàn kết cùng nhau vượt qua dịch COVlD-19 vì lợi ích của người dân ASEAN; 


QUA ĐÂY CHÚNG TÔI QUYẾT TÂM: 


1. TĂNG CƯỜNG hợp tác thiết thực giữa các cơ quan quốc phòng của ASEAN, nhằm tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin và trao đối phương thức hoạt động hiệu quả, cũng như với các đối tác bên ngoài, theo hình thức song phương hoặc đa phương, bao gồm xem xét việc tổ chức diễn tập xử lý tình huống trong khuôn khổ Trung tâm Quân y ASEAN, trong đó Việt Nam sẵn sàng tổ chức hoạt động này trong thời gian sớm nhất nhằm ứng phó với dịch COVlD-19; 


2. TẬN DỤNG Mạng lưới Chuyên gia Hóa học, Sinh học và Phóng xạ ASEAN để tăng cường quan hệ chuyên môn và thúc đẩy hợp tác khoa học để quản lý sự bùng phát của dịch bệnh truyền nhiễm;


3. KHUYẾN KHÍCH các sáng kiến và hình thức hợp tác mới đóng góp vào nỗ lực tổng thể của ASEAN nhằm chống lại thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo người dân của chúng ta được cung cấp đầy đủ thông tin về tinh hình dịch bệnh; 


4. CHỦ ĐỘNG hợp tác giữa các cơ quan chuyên ngành hữu quan của ASEAN trong việc ứng phó với dịch COVID-19 trên tinh thần đoàn kết của ASEAN, cũng như hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; 


5. THỰC HIỆN phần việc của mình về y tế cộng đồng và gắn kết xã hội thông qua việc ủng hộ các nỗ lực của các cơ quan y tế từng nước cũng như tận dụng các cơ chế khu vực của ASEAN về y tế nhằm phối hợp và hợp tác trong việc ứng phó với nguy cơ y tế công cộng đang nổi lên này; 


6. TIẾP TỤC cam kết quyết tâm thực hiện phần việc của mình, và cùng nhau đoàn kết để vượt qua dịch COVlD-19 vì lợi ich của người dân ASEAN. VƯƠNG TRẦN
15 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6065)