Israel – Hamas War bước qua ngày thứ 6

12 Tháng Mười 20234:06 CH(Xem: 1894)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – THỨ NĂM 12 OCT 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ.”


Trích sách Sáng Thế.


Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.


Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?” Adam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”.


Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.”


Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.


Đó là lời Chúa.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Israel Hamas War bước qua ngày thứ 6


(*) tựa của VHO


(tổng hợp)


image003image005Ảnh tài liệu: Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh, ngày 10/11/2019 đã kêu gọi các bên tôn trọng kết quả bỏ phiếu ở Palestine nếu cuộc tổng tuyển cử được tiến hành.  Ảnh trên: Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Gaza ngày 21/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiến sự leo thang, Israel cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Hamas


Tố Nga 2023-10-11 10:03


https://news.pts.org.tw/article/661135

image008

Israel và Palestine bùng nổ xung đột quân sự ở dải Gaza, theo lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, một trong các thủ lĩnh của Hamas là Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong một trận không kích.


Trước sự tấn công mạnh mẽ của Israel, người phát ngôn của Hamas cho biết, chỉ cần Israel tiếp tục không kích dải Gaza mà không cảnh báo trước, thì mỗi lần sẽ hành quyết một con tin Israel.


Israel không kích dải Gaza, 687 người chết và hơn 3700 người bị thương


Bầu trời đêm rực sáng bởi hàng loạt tên lửa được phóng ra, để trả đũa cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hồi giáo Hamas, Israel vẫn tiếp tục cuộc không kích vào dải Gaza. Bộ Y tế Palestine cho biết, số người chết đã tăng lên tới 687 người, trong đó có 140 trẻ em, và số người bị thương đã vượt 3700 người.


Hamas đe dọa giết con tin nếu Israel tấn công bất ngờ


Người phát ngôn của Hamas đe dọa rằng nếu Israel tiếp tục không kích dải Gaza mà không có cảnh báo trước, cứ mỗi lần như thế sẽ hành quyết một con tin Israel.


Ông Abu Obeida / Phát ngôn viên của Hamas: “Từ thời khắc này, chúng tôi tuyên bố rằng cứ mỗi lần (họ) tấn công không có cảnh báo trước nhắm vào người dân đang an toàn trong ngôi nhà của họ, chúng tôi rất tiếc phải đáp trả bằng việc hành quyết các con tin dân sự của kẻ thù mà chúng tôi bắt giữ.”


Thủ tướng Israel lên án Hamas là tổ chức khủng bố


Mặc dù chính quyền Israel đã phủ nhận thông tin có một Thiếu tướng bị bắt làm con tin, nhưng họ đã xác nhận rằng có tới 100 binh sĩ và dân thường đã bị bắt làm con tin. Sau cuộc họp an ninh của nội các vào ngày 9/10/2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của Hamas, cho rằng đây là hành động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.


Israel huy động 300.000 quân dự bị phong tỏa hoàn toàn dải Gaza


Quân đội Israel cho biết, đã triệu tập 300.000 quân dự bị để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mặt đất. Bộ Quốc phòng nước này cũng đã ra lệnh phong tỏa toàn diện dải Gaza, cắt đứt nguồn nước, điện và lương thực, gần như là phong tỏa hoàn toàn.


Họ cũng thông báo rằng một trong những thủ lĩnh của Hamas là Yahya Sinwar, đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc không kích ở dải Gaza.


+++++++++++++++++++++++++++++++


Israel lập chính phủ đoàn kết khẩn cấp chống Hamas, tử vong và thiệt hại ở Gaza tăng


VOA 12/10/2023


https://www.voatiengviet.com/a/israel-lap-chinh-phu-doan-ket-khan-cap-chong-hamas-tu-vong-va-thiet-hai-o-gaza-tang/7307389.html


Reuters


image010Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.


Israel đã thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp ngày 11/10 khi các máy bay phản lực của họ tấn công Gaza và xe tăng tập trung xung quanh vùng đất của người Palestine, và quân đội cho biết họ đã tiêu diệt ba chiến binh Hamas trong một cuộc đối đầu mới trên lãnh thổ Israel gần đó.


Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý thành lập nội các chiến tranh với cựu bộ trưởng quốc phòng và lãnh đạo đảng đối lập ôn hòa Benny Gantz và tập trung hoàn toàn vào cuộc xung đột, một tuyên bố chung từ đảng Thống nhất Quốc gia của ông Gantz cho biết.


Quân đội Israel nói, số người chết ở Israel đã tăng lên 1.200 và hơn 2.700 người bị thương, do cuộc tàn sát cuối tuần của các chiến binh Hamas sau khi phá hàng rào biên giới bao quanh Gaza hôm 7/10 trong một cuộc đột nhập gây sốc vào các thị trấn và làng mạc lân cận của Israel.


Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào vùng Gaza bị phong tỏa đã khiến 1.100 người thiệt mạng và 5.339 người bị thương. Các quan chức Hamas nói khoảng 535 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy khiến khoảng 250.000 người mất nhà cửa. Hầu hết những người phải di dời đều ở trong những nơi tạm trú do Liên hiệp quốc chỉ định, những người khác đang co ro trên những con phố đổ nát.


Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một cảnh báo dường như nhằm vào những người Iran ủng hộ Hamas không nên lợi dụng cuộc xung đột ở Gaza để bắt đầu một cuộc chiến tranh rộng hơn ở Trung Đông.


Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Al Qassam, cho biết họ vẫn đang chiến đấu bên trong Israel ngày 11/10 và quân đội Israel nói một chiếc xe tăng đã bắn vào ba chiến binh trên một chiếc xe gần Nir Am kibbutz, ngay bên ngoài phía đông bắc Gaza và giết chết họ.


Israel đã triển khai đội hình xe tăng và xe bọc thép gần Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào vùng ven biển do Hamas cai trị.


Cánh vũ trang của Hamas cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào thành phố ven biển phía bắc Haifa của Israel bằng rốc-két R60. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau khi còi báo động vang lên ở Haifa và các thị trấn lân cận.


Một nhóm truyền hình của Reuters đã nhìn thấy một ngôi nhà bị trúng một quả đạn gần Metulla ở cực bắc của Israel, gần biên giới với miền nam Lebanon, nơi nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn được vũ trang mạnh mẽ đang hoạt động.


Israel tuyên bố sẽ trừng phạt nhanh chóng vụ tấn công đẫm máu nhất của các phần tử hiếu chiến Palestine trong vòng 75 năm qua, khiến xác người nằm rải rác xung quanh một lễ hội âm nhạc và một cộng đồng kibbutz.


Quân đội cho biết hàng chục máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu trong một khu vực của Thành phố Gaza đêm qua mà họ cho rằng đã được Hamas sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công.


Israel đã đặt Gaza vào tình trạng “bao vây toàn diện” để ngăn chặn lương thực và nhiên liệu tiếp cận khu vực có 2,3 triệu người, nhiều người nghèo và phụ thuộc vào viện trợ. Truyền thông Hamas ngày 11/10 cho biết điện đã bị cúp sau khi nhà máy điện duy nhất ngừng hoạt động.


Với lực lượng cứu hộ Palestine bị quá tải, những người khác ở dải ven biển đông đúc đã tham gia tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát.


“Tôi đang ngủ ở đây thì ngôi nhà đổ sập đè lên người tôi”, một người đàn ông khóc khi cùng những người khác dùng đèn pin soi cầu thang của một tòa nhà bị phi đạn tấn công để tìm người bị mắc kẹt.


Quân đội Israel nói binh sĩ của họ đã tiêu diệt ít nhất 1.000 tay súng Palestine xâm nhập từ Gaza khi họ giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới, và Tổng tham mưu trưởng đã gặp các chỉ huy để thảo luận về các bước tiếp theo của họ.


“Bất cứ nơi nào có các nhà lãnh đạo Hamas – lực lượng Quốc phòng Israel IDF sẽ tấn công với độ chính xác và sức mạnh”, quân đội Israel nói.


Bạo lực ở Bờ Tây


Nhiều người Israel và những người nước ngoài khác đã bị bắt đến Gaza làm con tin, một số người trong số họ đã bị đưa diễu hành trên đường phố. Cả hai bên đều cho biết trong số người chết và bị thương có nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời người thân đã tổ chức nhiều tang lễ.


Israel nói họ đang chuyển trường học sang học từ xa từ ngày 8/10 và cấp thêm súng cho công dân được cấp phép, dự đoán có thể xảy ra xung đột giữa người Do Thái chiếm đa số và người thiểu số Ả Rập trong bối cảnh có những lời kêu gọi nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Gaza.


Lực lượng an ninh Israel đã giết chết ít nhất 27 người Palestine trong các cuộc đụng độ ở Bờ Tây bị chiếm đóng kể từ hôm 7/10, khi các phe phái Palestine kêu gọi người dân trên lãnh thổ Palestine nổi dậy sau cuộc tấn công của Hamas từ Gaza.


Quyền thống đốc thành phố Nablus ở Bờ Tây, Ghassan Daghlas, cho biết người Palestine đã bị những người định cư Israel bắn và bị thương. Reuters không thể kiểm chứng ngay báo cáo và không có bình luận nào của Israel ngay lập tức.


Trong một dấu hiệu khác cho thấy cuộc khủng hoảng đang lan rộng, pháo kích của Israel bắn trúng các thị trấn phía nam Lebanon sau cuộc tấn công bằng rốc-kết của lực lượng Hezbollah trong ngày bạo lực thứ tư liên tiếp ở đó.


Một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza mang lại rủi ro cho Israel, đặc biệt là đối với các con tin bị giam giữ trong khu vực đô thị hóa rộng rãi. Hamas đã đe dọa sẽ xử tử một tù nhân mỗi khi có một ngôi nhà bị tấn công mà không báo trước.


Các nguồn tin Palestine cho biết một trong những ngôi nhà mà cuộc không kích của Israel tấn công vào Gaza đêm qua đã giết chết ba người thân của người đứng đầu cánh quân Hamas, Mohammed Deif, kẻ chủ mưu bí mật của vụ tấn công, được lên kế hoạch trong hai năm.


Israel đã rút người định cư và quân đội khỏi Gaza vào năm 2005 sau 38 năm chiếm đóng. Sự phong tỏa của Israel kể từ khi Hamas nắm quyền ở vùng đất này vào năm 2007 đã tạo ra những điều kiện mà người Palestine cho là không thể chấp nhận được.


Washington cho biết họ đang đàm phán với Israel và Ai Cập về lối đi an toàn cho dân thường từ Gaza trong bối cảnh lương thực đang thiếu hụt.


Ông Hussein Al-Sheikh, một quan chức của Chính quyền Palestine có trụ sở tại Bờ Tây, cho biết cộng đồng quốc tế phải can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn “một thảm họa nhân đạo lớn”.


Ông Biden đã gọi các cuộc tấn công của Hamas là “một hành động cực kỳ xấu xa” và cho biết Washington đang gấp rút hỗ trợ quân sự cho Israel, bao gồm cả việc bổ sung hệ thống phòng không Vòm Sắt của nước này.


Ông kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường và cho biết Mỹ đã tăng cường sự hiện diện trong khu vực bằng cách di chuyển một nhóm tấn công tàu sân bay và máy bay chiến đấu.


+++++++++++++++++++++++++++++++


Israel không kích Gaza; TT Biden lên án cuộc tấn công ‘đê hèn’ của Hamas


VOA 11/10/2023


image012Khu trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza, ngày 11/10/2023.


Máy bay chiến đấu của Israel ném bom Gaza liên tục trong đêm trước một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra nhằm tiêu diệt Hamas, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine vào Israel là “đê hèn” và đưa ra cảnh báo dường như nhằm vào Iran, nước hậu thuẫn Hamas.


Israel cho biết chiến đấu cơ của họ đã oanh kích hơn 200 mục tiêu ở khu vực quanh Thành phố Gaza mà họ cho rằng đã được Hamas sử dụng để mở các cuộc tấn công tấn công vào Israel chưa từng có.


Quân đội Israel đã tiêu diệt ít nhất 1.000 tay súng Palestine xâm nhập từ Gaza trong các cuộc tấn công bắt đầu hồi cuối tuần qua và đã kiểm soát và tái lập an ninh tại tất cả các cộng đồng của Israel trrong khi tình trạng thù địch lan sang các mặt trận khác, quân đội Israel cho biết.


Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 950 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương tại khu vực đông dân ven biển kể từ hôm 7/10, khi các tay súng Hamas xâm nhập vào nhiều thị trấn ở miền nam Israel và mở các cuộc đột kích đẫm máu nhất trong lịch sử Israel.


Quân đội Israel cho biết số người chết ở Israel đã lên tới 1.200 người và hơn 2.700 người bị thương.


Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, nói trong một cuộc họp video trên mạng X: “Chúng tôi chịu thương vong cực kỳ nặng nề”.


Nạn nhân chủ yếu là dân thường, bị bắn chết tại nhà, trên đường phố và tại một bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời. Nhiều người Israel và những người từ nước ngoài đã bị bắt và đưa sang Gaza làm con tin, một số người xuất hiện trên mạng xã hội trong lúc bị áp giải trên đường phố.


Cựu lãnh tụ Hamas Khaled Meshaal kêu gọi toàn thế giới Ả Rập biểu tình ủng hộ người Palestine vào ngày 13/10, trong một tuyên bố được ghi âm mà Reuters nhìn thấy.


Bộ trưởng An ninh Israel cho biết ông đang đẩy mạnh việc cấp súng cho người dân có giấy phép sử dụng súng, trong dự đoán có thể xảy ra xung đột giữa những người thiểu số Ả Rập và người Do Thái đa số ở nước này.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, nói chuyện với các binh sĩ ở gần hàng rào biên giời Gaza hôm 10/10, nói: “Hamas muốn thay đổi, họ sẽ được thay đổi. Những gì từng có ở Gaza sẽ không còn nữa”.


“Chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công từ trên không, sau đó chúng tôi cũng sẽ tấn công trên bộ. Chúng tôi đã kiểm soát khu vực này kể từ Ngày thứ 2 và chúng tôi đang tấn công. Cuộc tấn công sẽ chỉ tăng mạnh hơn”.


Một cuộc tấn công trên bộ mang lại rủi ro cho Israel, đặc biệt là đối với tính mạng của nhiều con tin bị giam giữ tại Dải Gaza chật hẹp, đông dân cư do Hamas kiểm soát chặt chẽ. Washington cho biết họ đang thảo luận với Israel và Ai Cập về ý tưởng mở một hành lang an toàn cho dân thường từ Gaza, hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn.


Phản ứng quốc tế


Tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden gọi các cuộc tấn công của Hamas là “một hành động cực kỳ đê hèn” và cho biết Washington đang gấp rút hỗ trợ quân sự bổ sung cho Israel, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn để tăng cường cho hệ thống phòng không Iron Dome. Ông kêu gọi Israel tuân theo “luật chiến tranh”.


Ông nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã “tăng cường quân sự trong khu vực để mở rộng khả năng răn đe”, bao gồm việc điều một nhóm tấn công tàu sân bay và máy bay chiến đấu đến gần Israel.


“Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh với bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào, hay bất kỳ ai nghĩ đến việc lợi dụng tình hình này, tôi chỉ nói một tiến là: Đừng,” ông Biden nói, rõ ràng ám chỉ đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.


Các quan chức Mỹ cho biết họ không có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau các cuộc tấn công nhưng chỉ ra sự hỗ trợ lâu dài của Iran cho Hamas.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Tổng thống Biden phái Ngoại trưởng Antony Blinken mang theo “thông điệp đoàn kết và hỗ trợ” tới Israel.


Các con tin Mỹ


Tổng thống Joe Biden hôm 10/10 xác nhận rằng các công dân Hoa Kỳ nằm trong số các con tin bị Hamas bắt giữ, theo AP.


“Trái tim chúng tôi có thể nát tan nhưng quyết tâm của chúng tôi rất rõ ràng”, ông Biden nói, đồng thời so sánh sự tàn bạo của phiến quân Hamas giống với sự tàn bạo của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Hoa Kỳ hỗ trợ Israel hoàn toàn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhà nước Do Thái và dân chủ Israel có thể tự bảo vệ mình hôm nay, ngày mai như chúng tôi luôn làm”.


Tổng thống Biden kết hợp sự bảo vệ kiên quyết của mình đối với Israel với đề cập thoáng qua về nỗi đau khổ mà những người Palestine vô tội đang phải chịu đựng trước các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza, nơi xuất phát các cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Cách tiếp cận cứng rắn đó sẽ dẫn đến tình hình khó khăn hơn trong tương lai theo như dự đoán là cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người Palestine sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự để tiêu diệt tận gốc Hamas.


Ông Biden nhắc đến các nạn nhân là người Mỹ trong các cuộc tấn công của Hamas. Ông cho biết số công dân Mỹ được xác nhận thiệt mạng trong cuộc giao tranh đã lên tới 14 người, tăng so với con số 11 được báo cáo trước đó. Các quan chức Mỹ cho biết số người chết có thể còn tăng thêm vì khoảng 20 người Mỹ vẫn mất tích.


Theo Reuters, các nước bao gồm Fiji, Hàn Quốc, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và Canada đang gấp rút sơ tán công dân, trong lúc nhiều người mắc kẹt sau khi các hãng hàng không lớn hủy các chuyến bay đi và đến Israel.


+++++++++++++++++++++++++++++


Cận Đông: Thủ tướng Israel thề “khai tử” Hamas


image014Hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Dải Gaza, nhìn từ thành phố Ashkelon, Israel ngày 9/10/2023. (Ảnh minh họa) REUTERS/Amir Cohen


Khi thông báo thành lập “chính phủ đoàn kết” khẩn cấp và một “hội đồng chiến tranh” vào tối qua 11/10/2023, thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, cam kết sẽ “khai tử” phong trào Hồi Giáo Hamas, “số phận của mỗi chiến binh Hamas đã được an bài”.


RFI 12/10/2023


https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20231012-c%E1%BA%ADn-%C4%91%C3%B4ng-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-israel-th%E1%BB%81-khai-t%E1%BB%AD-hamas


image015Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp chính phủ tại văn phòng thủ tướng ở Jerusalem, Israel, ngày 27/09/2023. via REUTERS - POOL


Thanh Hà


Trong phát biểu đầu tiên, thủ tướng Israel tuyên bố phong trào Hamas sẽ bị “tiêu diệt”, Israel sẽ “khai tử mỗi chiến binh” Hamas. Trên nguyên tắc tối nay, chính phủ đoàn kết quốc gia Israel mới chính thức tuyên thệ trước Quốc Hội, nhưng tất cả đã bắt tay ngay vào làm việc từ hôm qua.


Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đối lập, đảng Đoàn Kết thuộc cánh trung Benny Gantz đồng ý thành lập một “nội các liên minh” vì lợi ích quốc gia, trong “thời chiến”. Hai ông Netanyahu, Gantz và đương kim bộ trưởng Quốc Phòng Israel, Yoav Gallant, cùng tham gia “hội đồng chiến tranh”. Bản thân ông Benny Gantz nguyên là một chỉ huy quân đội Israel và cũng từng là bộ trưởng Quốc Phòng trong giai đoạn từ 2020 đến 2022.


Thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem cho biết thêm về thành phần nội các mới tại Israel:


« Chỉ sau có 5 ngày, các bên đã đạt được thỏa thuận để thành lập một chính phủ khẩn cấp. Nội các mới đã lập tức cùng nhau bắt tay vào việc với phiên họp đầu tiên. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: Chúng ta cùng nhau làm việc để nghiền nát Hamas. Dân tộc Israel đoàn kết, và giờ đây các nhà lãnh đạo Israel cũng đoàn kết. Chúng ta gạt qua một bên tất cả những bất đồng vì vận mệnh chung của dân tộc. Chúng ta cùng nhau sát cánh vì nhân dân Israel, vì đất nước của chúng ta, Israel’. 


Nội các này chỉ tồn tại trong thời chiến. Mọi dự luật mới, nhất là dự luận liên quan đến việc cải tổ hệ thống tư pháp, đều bị đóng băng. Lãnh đạo đảng Đoàn Kết, ông Benny Gantz giải thích: ‘Mối quan hệ đối tác của chúng ta không mang tính chính trị, mà đây là quan hệ đối tác vì vận mệnh chung. Chúng ta sẽ thắng và thay đổi thực trạng về an ninh, về chiến lược trong khu vực’.


Một nội các thời chiến đã được hình thành, với trách nhiệm điều phối các chiến dịch quân sự. Về mặt chính thức và thể theo một tiến trình khá phức tạp, tất cả những quyết định đều sẽ phải được trình lên và có sự đồng ý của Ủy ban đặc trách về an ninh. Trong số những thành viên của tổ chức này có hai bộ trưởng thuộc cánh cực hữu là các ông Itamar Ben Gvir và Betsalel Smotrich. Liên minh mới tại Quốc Hội được mở rộng đang từ 64 lên thành 76 dân biểu. Đây là đa số cần thiết để thông qua mọi quyết định về một chiến dịch trên bộ đánh vào Dải Gaza. »