Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội

10 Tháng Chín 20238:52 SA(Xem: 1864)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – CHỦ NHẬT 10 SEP 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Những hình ảnh đầu tiên của Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội


Tbt Nguyễn Phú Trọng chủ trì đón tiếp mở hội nghị

image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

10/9/2023

(TỔNG HỢP)


Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chính thức đến Việt Nam/Hà Nội từ ngày 10-11/9/2023.


Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nội dung chính cuộc viếng thăm của Tt Biden là hai bên Việt-Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ lên cấp cao nhất là “đối tác chiến lược toàn diện” nhắm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.


Air For One đến phi trường Nội Bài Hà Nội


image005Không lực số 1 Mỹ (Air Force One) hạ cánh xuống phi trường Nội Bài chiều 10/9/2023 - Ảnh: HỒNG QUANG


image007image009Tổng thống Mỹ Joe Biden bước ra khỏi Không lực số 1 (Air Force One) tại phi trường Nội Bài chiều 10/9/2023 - Ảnh: HỒNG QUANG


Danh sách phái đoàn tháp tùng Tt Joe Biden:


Ngoại trưởng Antony Blinken;

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper;

Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan;

Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry;

Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer;

Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell;

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink;

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper;

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra


image011Tổng thống Mỹ Joe Biden bước xuống cầu thang Air Force One tại Nội Bài ngày 10/09/2023, bắt đầu chuyến công du Việt Nam 2 ngày. AP - Evan Vucci


image013Thiếu nữ thủ đô tặng bó hoa đầu tiên chào mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nội Bài.  Ảnh: TTXVN


image015Các viên chức và hàng quân danh dự đón TT Joe Biden tại Nội Bài. Reuters


image017Các viên chức Việt Nam (không rõ mặt là ai) đón TT Biden tại phi trường. Reuters


image019Các viên chức Việt Nam (không rõ mặt là ai) đón TT Biden tại phi trường. Reuters


image021Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi phía sau TT Biden tại phi trường Nội Bài. Reuters


Chiều 10/9/2023, Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho vị nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.


Đúng 16 giờ 50 phút chiều 10/9/2023, đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch.


Gặp nhau tại Phủ Chủ Tịch Hà Nội, Trọng tìm cách tâng bốc Biden, người đang phải đối mặt với những câu hỏi dai dẳng ở quê nhà về việc đã 80 tuổi và tái tranh cử vào năm tới.


Trọng nói: “Bạn chưa già đi một ngày nào và tôi có thể nói rằng bạn trông thậm chí còn đẹp hơn trước”. “Tôi có thể nói rằng mọi đặc điểm của ngài Tổng thống đều đang bổ sung cho hình ảnh của ngài.” Biden cười khúc khích. (theo CNN)


Trong sought to flatter Biden, who faces persistent questions at home about being 80 years old and running for reelection next year.


“You have nary aged a day, and I would say you look even better than before,” Trong said. “I would say every feature of you Mr. President is complementing your image.” Biden chuckled.


https://apnews.com/article/biden-vietnam-status-china-trade-ac8f9dd899f77910c42295769d3fedb6


image023Đúng 16 giờ 50 phút chiều 10/9/2023, đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch. Reuters


Về phía Việt Nam, tham dự Lễ đón có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Văn phòng Tổng Bí thư... (ND)


image025Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt hàng quân danh dự tại Phủ Chủ tịch chiều 10/9/2023 - Ảnh: NAM TRẦN


image027Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay người bạn cũ là Phó TT Joe Biden cách đây 8 năm khi hai ông gặp nhau ở Hoa Thịnh Đốn năm 2015, nay, cái bắt tay thứ hai diễn ra tại Phủ Chủ tịch Hà Nội chiều 10/9/2023 Ảnh: TTXVN


image029Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên lễ đài ở Phủ Chủ tịch chiều 10/9/2023. Ảnh: NAM TRẦN


image031Một góc Phủ Chủ Tịch ở Hà Nội. Reuters


image033Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên bục danh dự đang cử hành nghi thức chào quốc thiều Việt-Mỹ. (Ảnh: TTXVN)


image035Toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ở Phủ Chủ Tịch Hà Nội chiều 10/9/2023 (Ảnh: TTXVN


image037image039Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ Tịch chào mừng Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam. Reuters


Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu phái đoàn Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ mở cuộc hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.


image041Ngoại trưởng Antony Blinken luôn ở bên cạnh Tổng thống Joe Biden trong cuộc hội đàm ở Trụ sở Trung ương đảng CsVN tại Hà Nội 10/9/2023. CNN


image043image045Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ mở cuộc hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. REUTERS/Evelyn Hockstein


Tổng thống Joe Biden mở cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 10/9/2023. REUTERS/Evelyn Hockstein


image047image049image051image053Tổng thống Joe Biden mở cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 10/9/2023. REUTERS/Evelyn Hockstein


Theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề Việt Nam, trang mới nhất trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ đến từ việc thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, đưa Hoa Kỳ ngang hàng với các đối tác cấp cao nhất của Việt Nam, bao gồm cả Trung Quốc và Nga.


“Nó đánh dấu một giai đoạn tái định hướng cơ bản mới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam,” điều này sẽ mở rộng một loạt vấn đề giữa hai nước.


Tuy nhiên, “Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đối với Việt Nam vì họ đang chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc.” Một quan chức cao cấp Mỹ nói: “Chúng tôi nhận thức được mối nguy hiểm và Tổng thống sẽ rất cẩn thận trong cách giao tiếp với những người bạn Việt Nam.”


Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ của Mỹ trong khu vực chỉ là một mặt trong chiến lược ngoại giao của Mỹ đối với Trung Quốc. Ở một khía cạnh khác, chính quyền Biden cũng đã theo đuổi mối quan hệ ổn định hơn và cải thiện liên lạc với Bắc Kinh trong năm qua, với việc hàng loạt thư ký nội các hàng đầu đã thực hiện chuyến đi tới thủ đô Trung Quốc chỉ trong vài tháng qua. (theo CNN)
23 Tháng Chín 2023(Xem: 2113)
Reuters: “Việt Nam sắp sửa mua vũ khí sát thương của Mỹ”
05 Tháng Tám 2023(Xem: 2379)
Hoàng Triều Cương Thổ “vỡ bờ” – Kỳ 2
01 Tháng Tám 2023(Xem: 2247)