Việt kiều đổ xô mang đô về quê ăn Tết; 9,5 tỉ đô gởi về quê 2023

14 Tháng Hai 20247:16 SA(Xem: 421)

VĂN HÓA ONLINE – XÃ HỘI NHÂN VĂN - THỨ TƯ 14 FEB 2024


Việt kiều đổ xô mang đô về quê ăn Tết


Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục dịp Tết


VOA 14/02/2024


image003Quang cảnh tại một sân bay của Việt Nam. [Ảnh minh họa] Reuters


Gần 148.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 5 Tết (14/2), ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, và đây là lượng khách cao nhất dịp cao điểm Tết năm nay.


Theo Dân trí, thông tin này được đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, đồng thời nói thêm rằng sân bay “đã chuẩn bị kịch bản phục vụ khách tăng cao khi kết thúc kỳ nghỉ Tết”.


Báo này đưa tin, sân bay dự kiến phục vụ gần 148.000 khách với 934 chuyến bay trong ngày 14/2 với gần 90.000 khách hạ cánh và hơn 58.000 khách đi, chủ yếu là các chuyến trong nước.


Theo VnExpress, đây là ngày thứ hai liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách ở mức cao. Mùng 4 Tết, khách qua nơi này hơn 136.000 người với 843 chuyến bay được khai thác.


Báo điện tử này đưa tin thêm rằng số chuyến bay cùng lượng khách qua Tân Sơn Nhất những ngày tới được dự báo vẫn duy trì mức cao, chủ yếu chiều đến TP HCM.


Trước đó, tin cho hay, trong kế hoạch phục vụ đi lại giai đoạn cao điểm dịp Tết (từ 26/1 đến 24/2), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến sân bay với lượng khách bình quân 135.000-140.000 người.


Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trong ba ngày đầu tháng Hai, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận gần 700/1.100 chuyến bay bị hủy, chậm chuyến, theo báo chí trong nước.


Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết rằng chỉ trong ba ngày đầu tháng 2/2024 có 1.100 chuyến bay nhưng có gần 60% chuyến bay bị chậm và 40 chuyến bị hủy.


++++++++++++++++++++++++++++++


Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp. Hồ: Hơn 9,5 tỉ đôla gởi về năm 2023


image005Đại hội Việt kiều ở Tp. Hồ.


VOA - Trong cuộc gặp với hơn 1.000 kiều bào, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong năm 2023 thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được tăng trưởng kinh tế, thu hút FDI rất cao, và đáng chú ý là đã nhận được lượng kiều hối đáng kể, theo tin trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Lao Động và nhiều báo khác.


Ông Mãi đưa ra các con số gồm thu ngân sách đạt gần 450 nghìn tỉ đồng; vốn FDI đạt 5,9 đô la, tăng gần 50%, cao nhất cả nước; bên cạnh đó, kiều hối chuyển về đạt hơn 9,5 tỉ đô la, tăng 38% so với năm 2022.


Nói riêng về kiều hối, vị chủ tịch của Tp.HCM nhận xét: “Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỉ trọng cao với mức trên 50% so với tổng kiều hối của cả nước".


Ông Mãi cũng được báo chí trích dẫn lời nói rằng dòng tiền đó là nguồn lực rất lớn để Tp.HCM “vượt qua thách thức” và ông nhấn mạnh rằng ông “trân trọng” nguồn lực mà kiều bào đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố và cả nước.


Viên chức cao nhất của Tp.HCM cũng kêu gọi kiều bào đóng góp cho thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển, không chỉ bằng việc gửi kiều hối, đầu tư mà còn thông qua góp ý, bằng tri thức và công nghệ. “Chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu và cải thiện”, ông Mãi phát biểu với kiều bào. (theo VOA 03/2/2024)