Nam Lộc: Lời kêu gọi lập ‘Group-5’ bảo trợ Việt tị nạn ở Thái Lan

07 Tháng Mười Một 20236:28 SA(Xem: 677)

VĂN HÓA ONLINE –XÃ HỘI NHÂN VĂN – THỨ BA 07 NOV 2023


Nam Lộc: Lời kêu gọi lập ‘Group-5’ bảo trợ Việt tị nạn ở Thái Lan


SỐ PHẬN CỦA ĐỒNG BÀO TỊ NẠN VIỆT NAM...


Nam Lộc


Số phận của đồng bào tị nạn Việt Nam… nằm trong tay người Việt tại hải ngoại. Nhưng có lẽ chính xác nhất là nằm trong tay cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ.


Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì từ hàng chục năm qua, kể từ khi chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt các chương trình định cư tổng quát người tị nạn tại Việt Nam vào năm 2008, thì hầu như Mỹ và các quốc gia trên thế giới chỉ thảng hoặc nhận cho định cư một số trường hợp đặc biệt, hoặc từ các nước tạm dung, hay trực tiếp từ Việt Nam mà thôi. Trong lúc đó chương trình “Bảo Lãnh Tư Nhân” tức Private Sponsorship, thì chỉ có duy nhất một quốc gia là Canada áp dụng và thực hiện. Nhưng với những đòi hỏi trách nhiệm rất cao và khó khăn, khiến cho ít người dám đứng ra bảo trợ.


Mãi cho đến đầu năm nay, 2023, sau những cố gắng mà chúng tôi cùng các thiện nguyện viên kiên trì vận động, đồng thời trực tiếp tham gia vào chương trình (bảo lãnh tư nhân) thử nghiệm, tức “pilot program”, với kết quả là hàng chục gia đình người tị nạn Afghanistan đã được các nhà bảo trợ Mỹ gốc Việt, như các nhóm Viet4Afghans tại TB Washington, nhóm thiện nguyện của luật sư Lan Cao hay của anh Sang Nguyễn tại Orange County v..v.., đứng ra bảo lãnh từ tháng 11, 2021. Họ đã chăm sóc nơi ăn, chốn ở, tìm kiếm công ăn việc làm một cách rất chu đáo, tận tình. Cá nhân tôi đã được mời tham dự cuộc thanh tra và duyệt xét tiến trình định cư nói trên tại thành phố Seattle, TB Washington vào ngày 8 tháng 12, 2022. 


image009Quang cảnh buổi họp tại thành phố Seatte. (Nam Lộc cung cấp)


Tại đây chúng tôi đã có dịp tiếp xúc và gặp gỡ các viên chức lảnh đạo cũng như điều hành bộ phận tị nạn của bộ ngoại giao HK cùng nha định cư cả liên bang lẫn tiểu bang. Họ đã hết sức ca ngợi, ngưỡng mộ, và đánh giá đây là một chương trình thành công và mang nhiều ý nghĩa. Rồi chỉ một tháng sau đó, ngày 19 thàng Giêng, 2023, thì ngoại trưởng HK, Antony Blinken đã chính thức công bố phát động và áp dụng kế hoạch bảo lãnh tư nhân đầu tiên của nước Mỹ.


Đây chính là cánh cửa hy vọng mở ra cho người Việt tị nạn. Chương trình Private Sponsorship được BNG Mỹ giao phó cho do cơ quan Welcome Corps (WC) điều hành mà điều kiện đòi hỏi chỉ bằng 1/4 so với Canada.


Cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã tỏ ra vô cùng phấn khởi khi nhận được tin vui này. Đồng hương ở khắp nơi đã quy tụ lại để thành lập các "Nhóm 5 Người" tức "Group of 5" để bảo lãnh đồng bào tị nạn. Tuy nhiên trên thực tế, thì cho đến giờ này, hầu như chỉ có một vài nhóm người Việt nộp đơn xin bảo trợ. Một phần vì các tin tức đưa ra chưa được rõ ràng, mặt khác vì các thủ tục đòi hỏi quá mới mẻ và phức tạp khiến cho nhiều nhóm đã gặp trở ngại khi nộp đơn bảo lãnh.


Nhận thức được điều này, chúng tôi đã trực tiếp thảo luận với các viên chức lãnh đạo cơ quan Welcome Corps, đông thời làm việc trực tiếp với các chuyên viên định cư và trách nhiệm trong việc duyệt xét đơn xin bảo trợ. Và đã thông qua được những rào cản để các đơn xin bảo lãnh "Group of 5" của cộng đồng chúng ta được dễ dàng chấp thuận.


Trong thời gian qua, chúng tôi đã thành lập một đội ngũ tình nguyện viên đứng ra để hỗ trợ quý vị đồng hương nào gặp những khó khăn hay trở ngại trong việc hoàn thành thủ tục nộp đơn. Từ vấn đề tham gia một khóa huấn luyện trực tuyến để nhận được "Certificate of Training”, cho đến background check, hoặc hoàn tất the "Welcome Plan", tức kế hoạch định cư v..v…


Đồng hương chúng ta hãy nên tham gia ngay trong giai đoạn 1, tức Phase One, có tên là "Matching". Vì qua những cuộc vận động cả hành pháp lẫn lập pháp một cách tích cực của chúng tôi, cùng Phong Trào Việt Hưng và một số hội đoàn khác, liên tục từ 2019 cho đến nay. Kết quả là chính phủ Mỹ đã gia tăng tiếp nhận và phỏng vấn khá đông hồ sơ tị nạn của người Việt cho nên có rất nhiều triển vọng là ngay trong giai đoạn đầu, tức Phase 1 cơ quan Welcome Corps sẽ "match', có nghĩa là họ sẽ kết hợp các hồ sơ tị nạn người Việt cho các nhóm bảo trợ người Việt. Vì qua bản kế hoạch định cư (Welcome Plan), họ biết ngôn ngữ sử dụng cũng như văn hóa và phong tục, tập quán, cộng đồng địa phương v..v.., đều thích hợp với người Việt hơn là những người tị nạn thuộc chủng tộc khác. 


Ngoài ra việc nộp đơn bảo lãnh sớm cũng là điều chắc chắn để chúng ta trở thành những “Group of Five” đầu tiên của giai đoạn hai, tức là Phase 2 (Naming), mà theo đó thì người bảo trợ có thể chọn người tị nạn để bảo lãnh theo ý muốn của mình.


Vì những lý do trên chúng tôi xin tha thiết kêu gọi đồng hương người Việt ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ hãy giang tay đón nhận đồng bào ruột thịt thiếu may mắn của chúng ta đang sống vất vưởng trên đất Thái và mòn mỏi đợi chờ từ nhiều năm qua để được đến bến bờ tự do. Cánh cửa cũng như cơ hội định cư đang mở rộng. Chỉ cần những cánh tay nhân ái đưa ra để bảo lãnh và dìu dắt họ trong 3 tháng đầu tiên. Và đó chính là lý do mà chúng tôi đã mạo muội khẳng định rằng, số phận của đồng bào tị nạn Việt Nam nằm trong tay của người Việt tại Hoa Kỳ.


Cho đến ngày hôm nay, 31 tháng 10, 2023, khi phổ biến bài viết này, thì chúng tôi được biết có quan WC mới chỉ vừa chấp thuận và certified cho “Nhóm 5 Người” Mỹ gốc Việt bảo trợ đầu tiên thuộc Phong Trào Việt Hưng ở Virginia. Nhóm thứ hai cũng đã hoàn tất mọi thủ tục và cũng sẽ được chứng nhận có tên là “Nhóm 100” của ông Phạm Công và bà Trần Kiều Nga ở Houston, Texas. Song song với quý nhà báo trợ có lòng nhân ái nói trên là nhóm “Hope for Refugees” ở Nam California do ông Bính Hả làm trưởng nhóm (group leader). Và tiếp theo đó sẽ là nhóm của Cộng Đồng Người Việt tại Houston do nha sĩ Chu Văn Cương cùng các nhóm khác do cô Đỗ Minh Tâm thành lập. Điểm đặc biệt là tất các nhóm nói trên đều sẵn sàng tham gia ngay trong giai đoạn đầu (Phase 1), và họ không những cam kết sẽ bảo trợ đồng bào ruột thịt của mình, mà còn sẵn lòng đón nhận các gia đình ti nạn thuộc chủng tộc khác nếu cần. Điều đáng lưu ý ở đây mà cơ quan WC cho chúng tôi biết là, mỗi “Nhóm 5 Người: (Group of 5), chỉ được bảo lãnh một gia đình (không phân biệt số thành viên). Sau khi người tị nạn đặt chân đến HK và các nhà bảo trợ hoàn tất tốt đẹp tiền trình định cư dựa theo kế hoạch dã đệ trình, và sau khi WC duyệt xét lại, nếu hội đủ mọi điều kiện thì họ mới cho phép nhóm đó tiếp tục bảo lãnh.


Nói như thế, có nghĩa là nếu muốn giúp đồng bào được có cơ hội định cư, thì cộng đồng người Việt tại HK phải có một con số người bảo trợ đông đảo, để thành lập nhiều “Group of 5”, đồng thời phải chuẩn bị nộp đơn bảo lãnh ngay từ bây giờ. Cánh cửa tự do đang rộng mở, nhưng cơ hội định cư của đồng bào chúng ta hoàn toàn tùy thuộc và năm trong tay cộng đồng người Việt tại hải ngoại.


Gần đây, chúng tôi có đợc được bản tin của một tổ chức người Việt, cho biết là họ đã thành lập được khoảng từ 60 đến 100 nhóm bảo trợ. Nếu quả đúng như vậy thì thật là đại phước cho đồng bào tị nạn bất hạnh của chúng ta, đang mòn mỏi đợi chờ ngày đêm trên đất Thái.


Kính xin quý Linh Mục lãnh đạo Liên Đoàn Công Giáo VN, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa trụ trì các ngôi Chùa đông đảo Phật Tử ở khắp nơi trên đất Mỹ, các Thánh Thất Cao Đài, Hòa Hảo... Quý vị lãnh đạo các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Liên Bang, cũng như Tiểu Bang, quý hội đoàn tương trợ, ái hữu... Xin hãy xót thương và đoái hoài đến hoàn cảnh cùng tương lai đồng bào ruột thịt của minh mà tổ chức các “Nhóm 5 Người” để bảo lãnh cho họ, vì số phận của họ đang nằm trong tay của chúng ta. Và nếu cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi, xin liên lạc qua dịa chỉ email: namlocnguyen@yahoo.com


Chân thành cảm tạ và xin ơn trên ban phước lành cho toàn thể quý vị,


Nam Lộc Nguyễn


@Tài liệu tham khảo:


https://welcomecorps.org/get-started/

CÁCH THÀNH LẬP “NHÓM 5 NGƯỜI” ĐỂ BẢO TRỢ ĐỒNG BÀO TỊ NẠN

Nam Lộc


Kính thưa quý vị đồng hương,


Thật là cảm động, chỉ một vài ngày sau khi phổ biến bài viết “Số Phận Của Đồng Bào Tị Nạn Việt Nam...”, thì tôi đã nhận được cả trăm emails, texts cùng điện thoại, hỏi thăm phương cách nào để có thể tiếp tay giúp đỡ hoặc bảo trợ cho đồng bào của chúng ta đang sống vất vưởng  tại Thái Lan, qua kế hoạch “Bảo Trợ Tư Nhân” mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa phát động, dưới sự điều hành của cơ quan Welcome Corps. Mục đích là để tạo cơ hội cho người Mỹ bảo trợ và chào đón những người tị nạn tìm kiếm tự do, và giúp đỡ họ làm lại cuộc đời.


Để trả lời chung những câu hỏi liên quan đến việc thành lập các “Nhóm 5 Người” (Group of 5) cùng các điều kiện đòi hỏi để được tham gia kế hoạch này, chúng tôi xin lần lượt trình bầy và giải thích từng bước mà cơ quan Welcome Corps yêu cầu các đương đơn phải hoàn tất.


1.  Phải là một nhóm 5 người, ở chung cùng thành phố hay quận hạt. Có thể là bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hoặc bất cứ người nào trên 18 tuổi, là Thường Trú Nhân hoặc công dân Mỹ..


2.   Tất cả các thành viên trong nhóm năm người phải hoàn tất quy trình kiểm tra lý lịch (Background Check).


3. Ít nhất một thành viên trong nhóm phải tham dự một lớp huấn luyện “Welcome Corps Essentials”, trực tuyến (online), và có thể được hoàn tất trong khoảng từ 4 đến 5 giờ đồng hồ.


4. Hoàn thành kế hoạch định cư (Welcome Plan). Kế hoạch định cư này yêu cầu các nhóm bảo trợ giải thích phương cách họ sẽ giúp đỡ những người tị nạn được bảo trợ trong 90 ngày đầu tiên ở Hoa Kỳ như thế nào?


5. Hồ sơ cam kết (Commitment Form). Tất cả các thành viên trong nhóm năm người đều phải ký vào hồ sơ cam kết của nhóm bảo trợ tư nhân.


6. Chương trình gây quỹ (Fundraising). Gây quỹ hoặc tự đóng góp tiền bạc là cách để nhóm năm người tạo ra các nguồn lực tài chính và hiện vật cần thiết (in-kind resources), hầu có thể chào đón và hỗ trơ cho những người tị nạn mới đến. Mỗi đầu người tị nạn sẽ cần một số tiền là $2425.00 USD.


7. Gửi đơn đăng ký (Application Submission). Hoàn tất đơn đăng ký của nhóm bảo trợ thường mất khoảng 45 phút đến một giờ đồng hồ. Bạn nên thu thập tất cả thông tin và tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu nộp đơn.


Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết về tiến trình thành lập nhóm bảo trợ tư nhân và cách lập hồ sơ bảo lãnh, xin liên lạc với chúng tôi là Nam Lộc: namlocnguyen@yahoo.com  hoặc trưởng nhóm thiện nguyện viên hỗ trợ cộng đồng, giáo sư Nguyễn Xuân Can:  cnguyen74@gmu.edu hay vào Website của Welcome Corps để tìm hiểu thêm tin tức: https://welcomecorps.org/get-started/


Chân thành cảm ơn lòng nhân ái của quý vị và chúng ta cùng chúc nhau mọi điều an lành, thuận lợi. Đoàn kết để giúp đỡ những người cùng dòng máu nhưng thiếu may mắn trong hơn chúng ta trên dặm đường đi tìm kiếm tự do.


image011Gặp gỡ cơ quan định cư US Committee for Refugees and Immigrants. (Nam Lộc cung cấp)


Một trong những mối quan tâm thực tế nhất mà chúng ta cần phải để ý và tiếp tục tranh đấu, là dù có bước qua giai đoạn 2, tức Phase 2 mà cơ quan Welcome Corps gọi là “Naming”, cho phép các nhóm bảo trợ được chọn người tị nạn theo ý mình muốn, nhưng chưa chắc là bộ ngoại giao Mỹ sẽ đưa VN vào danh sách các nhóm ưu tiên. Mà viễn ảnh tiêu cực là số lượng người được nhận vào của chương trình Private Sponsorship trong năm nay, sẽ không còn chỗ cho đồng bào tị nạn của chúng ta.     


Nam Lộc


+++++++++++++++++++++++++++++++


@ Một vài nét về giáo sư Nguyễn Xuân Can, trưởng nhóm thiện nguyện viên. Ông và một số thân hữu tình nguyện bỏ thì giờ để làm việc trực tiếp với cơ quan Welcome Corps, kết nối và liên lạc để hỗ trợ các “Nhóm 5 Người” trong cộng đồng chúng ta vượt qua mọi trở ngại ngõ hầu hoàn tất các thủ tục nộp đơn xin bảo trợ người tị nạn. Ông Nguyễn Xuân Can năm nay 60 tuổi, hiện là giáo sư tại trường đại học George Mason ở Virginia, và là thành viên hội đồng quản trị của đại học The Institute of World Politics tại Washington D.C.


Vào ngày 23 tháng 10, 2023 vừa qua, giáo sư Can đã có mặt cùng tiến sĩ Nguyễn Võ Long chủ tịch Phong Trào Việt Hưng, với các thành viên và bà Kim Mỹ (Kimmy Duong Foundation), cùng chúng tôi và đại diện cộng đồng người Việt tại Houston, Texas, thực hiện một cuộc vận động với quý vị dân cử tại Hoa Thịnh Đốn, nhằm mục đích kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nhận toàn bộ người tị nạn VN tại Thái Lan trong tổng số 125 ngàn người tị nạn mà nước Mỹ dự trù cho định cư trong tài khóa 2024. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ với các viên chức lãnh đạo cơ quan định cư US Committee for Refugees and Immigrants nhằm thúc đẩy và cộng tác với họ trong cuộc tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn VN giữa bối cảnh chiến tranh phức tạp đang xẩy ra trên thế giới mà càng ngày càng tăng thêm số người tị nạn phải bỏ nước ra đi!
13 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 674)
21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 701)
14 Tháng Mười Một 2023(Xem: 625)