Ông Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh ‘nâng cao trí tuệ chính trị’ thúc đẩy ‘cộng đồng chia sẻ tương lai’

13 Tháng Tư 20247:34 SA(Xem: 412)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 2 - THỨ BẨY 13 APRIL 2024


Ông Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh nâng cao trí tuệ chính trị thúc đẩy ‘cộng đồng chia sẻ tương lai’


VĂN HÓA ONLINE

13/4/2024 (tổng hợp)


image003Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/4/2024. [Photo: Quốc vụ viện Trung Quốc/Xinhua]


image005Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh chiều 07/4/2024. TTXVN


Chiều 07/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.


Theo TTXVN: Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 5 năm.


Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao, trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước; nâng tầm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tương xứng với tầm vóc mới của quan hệ hai nước.


Chuyến thăm diễn ra sau hai chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10.2022) và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12.2023) với việc hai bên ra "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai VN - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược".


Ngoài ra, hai bên đã đạt nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên đất liền VN - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Hai bên cũng nỗ lực duy trì trao đổi, kiểm soát bất đồng trên biển, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tích cực triển khai các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, phấn đấu xây dựng COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.


https://thanhnien.vn/dinh-huong-chien-luoc-cho-quan-he-viet-nam-trung-quoc-185240406224035313.htm


image006Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/4/2024. [Photo: Quốc vụ viện Trung Quốc/Xinhua]


Cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 8/4/2024 là cuộc gặp lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài từ ngày 7 đến 12/4.


Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai VN - Trung Quốc”, khái niệm đã được đưa ra trong Tuyên bố.


Ông Tập nói trong bối cảnh bối cảnh quốc tế và khu vực có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, việc bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và duy trì sự ổn định và phát triển của đất nước phục vụ lợi ích chung của Trung Quốc và Việt Nam, vẫn theo Tân Hoa Xã.


Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc quản lý đảng và đất nước, tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa Sáng kiến “Vành đai, Con đường” và chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, đồng thời tăng cường giao lưu giữa giới trẻ và các thành phố kết nghĩa giữa hai bên.


Ông bày tỏ hy vọng các cơ quan lập pháp của hai bên sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác ở mọi cấp độ, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm giám sát lập pháp và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước.


Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài của ông Vương Đình Huệ, một trong “tứ trụ”, diễn ra sau khi một trong “tứ trụ” là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức, khiến vị trí này hiện vẫn còn bỏ trống, dẫn đến những đồn đoán trong công luận và trên mạng xã hội về việc ông Huệ có khả năng sẽ nắm giữ vị trí này sau chuyến đi.


Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại Việt Nam tính về vốn và lớn nhất Việt Nam về số lượng dự án.


Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 171,9 tỷ USD vào năm ngoái, theo số liệu của hải quan Việt Nam.


https://www.voatiengviet.com/a/7561170.html


XEM THÊM:


12/12/2023 17:23 GMT+7


Lễ đón cấp nhà nước Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch chiều 12/12/2023 có nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất theo nghi lễ đối ngoại Việt Nam.


image007Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 12-12/2023 - Ảnh: TTXVN


image009Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chào đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Phủ Chủ tịch chiều 12/12/2023 - Ảnh: TTXVN


Chiều 12-12-2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.


Tại hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình


Sau hội đàm, hai Tổng bí thư đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết.


image011Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi bước vào hội đàm - Ảnh: TTXVN


image013Tiệc Trà Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng chiều 12/12/2023. Ảnh Trí Dũng TTXVN


Từ Tuyên bố chung Bắc Kinh đến Tuyên bố chung Hoa Thịnh Đốn 2017


https://www.nhatbaovanhoa.com/a5808/tu-tuyen-bo-chung-bac-kinh-den-tuyen-bo-chung-hoa-thinh-don-2017


Bắc Kinh 31/10/2022 - Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11492/bac-kinh-31-10-2022-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc


Tuyên bố chung Việt-Mỹ 2023


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11951/tuyen-bo-chung-viet-my-2023


Vì sao ông Võ Văn Thưởng bị tước hết chức vụ? Vương Đình Hụê sẽ thay?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12234/vi-sao-ong-vo-van-thuong-bi-tuoc-het-chuc-vu-vuong-dinh-hue-se-thay-


Ông Tập Cận Bình khuyên ‘người anh em’ Việt Nam sử dụng ‘trí tuệ chính trị’


image015Nguồn hình ảnh, VGP. Ông Tập Cận Bình trong buổi đón tiếp ông Vương Đình Huệ sáng 8/4/2024


Theo BBC ngày 09/4/2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Hà Nội sử dụng “trí tuệ chính trị” trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên Biển Đông, theo South China Morning Post (SCMP).


Cụm từ “trí tuệ chính trị” được tờ Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã của Trung Quốc nhắc đến khi tường thuật bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hôm 8/4/2024.


Theo Nhân dân Nhật Báo, chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi hai nước củng cố mối quan hệ song phương bằng cách tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao, hợp tác chất lượng cao và nâng cao “trí tuệ chính trị” (tiếng Trung là “chính trị trí tuệ”, tiếng Anh là “political wisdom”).


Tương tự, Tân Hoa Xã cho biết ông Tập kêu gọi hai bên thúc đẩy mạnh mẽ “cộng đồng chia sẻ tương lai” bằng việc nâng cao mức độ tin cậy lẫn nhau, củng cố nền tảng cho tầm nhìn chung bằng sự hợp tác chất lượng cao và thúc đẩy tầm nhìn đó bằng “trí tuệ chính trị” ở mức độ cao.


https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3gv6199j7eo