Sướng quá hóa "rồ"

29 Tháng Chín 20169:45 CH(Xem: 10801)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  30  SEP 2016


image025

Ảnh minh họa


Sướng quá hóa "rồ"


Pháp: Xôn xao chuyện công viên khỏa thân, cao tốc làm phố đi bộ


Dân trí Chính quyền Paris hôm 26/9 đã thông qua hai dự thảo gây tranh cãi, trong đó có việc lập công viên khỏa thân thí điểm và biến một đoạn đường cao tốc thành đường dành cho người đi bộ.


image027

(Ảnh minh họa: France 24)


Thí điểm công viên khỏa thân


Theo BBC, Hội đồng thành phố Paris cuối ngày 26/9 đã thông qua kế hoạch lập khu vực công viên cho phép khỏa thân vào mùa hè tới. Theo đó, công viên này có thể là một trong các công viên hiện nay của Paris hoặc ở các khu vực rừng núi ở ngoại ô.


Đảng Xanh - đảng đã đề xuất dự thảo - cho rằng Phép là điểm đến du lịch hàng đầu cho những người yêu thiên nhiên và Paris nên trở thành địa điểm mà họ muốn ghé thăm.


Trong khi đó, một thành viên hội đồng theo đường lối trung hữu cho rằng kế hoạch này thật “điên rồ”. Thành viên này nói rằng, ý tưởng lập ra một khu vực cho phép khỏa thân giữa lòng thành phố có thể bị coi là động thái khiêu khích đặc biệt ở thời điểm dư luận đang tranh cãi về vấn đề trang phục áo tắm của người Hồi giáo hay còn gọi là burkini.


Những người ủng hộ thì cho rằng, ở một đất nước với nhiều bãi biển và khu vui chơi giải trí cho phép du khách thoải mái về trang phục, Paris nên trở thành một điểm đến thu hút những người yêu thiên nhiên.


Cũng giống Thị trưởng Anne Hidalgo, Phó Thị trưởng thành phố Paris Bruno Julliard nói rằng, ông ủng hộ kế hoạch này. Theo ông Julliard, địa điểm phù hợp nhất để lập công viên khỏa thân thí điểm là một trong hai khu rừng của Paris là rừng Bois de Boulogne ở phía tây và rừng Bois de Vincennes ở phía đông. Ông cho rằng, những rừng này gần một hồ nước và ở khu vực có kiểm soát nên không lo sợ ảnh hưởng đến trật tự xã hội.


Được biết, ngoài công viên khỏa thân, sắp tới, Paris còn có thể có nhà hàng khỏa thân đầu tiên. Sau thành công ở London, ông Seb Lyall quyết định mở thêm nhà hàng dành cho khách khỏa thân ở Paris, Pháp vào tháng 10 tới.


Cao tốc thành “phố đi bộ”


image029

(Ảnh minh họa: Natural)


Vài giờ trước khi dự thảo về công viên khỏa thân được thông qua, Hội đồng thành phố Paris cũng phê duyệt một dự thảo cũng gây không ít tranh cãi. Dự thảo này cho phép đóng một đoạn đường cao tốc dài 3,3km từ Tuileries Garden đến vùng lân cận Bastille để trở thành đường dành riêng cho người đi bộ.


Những người bảo thủ nói rằng, điều này sẽ khiến tình trạng giao thông của thành phố trở nên tồi tệ hơn và gây bất tiện cho các phương tiện giao thông.


Trong khi đó, Thị trưởng Hidalgo cho rằng đây là một động thái “mang tính lịch sử” và là một phần trong kế hoạch của bà nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm gia tăng ở thành phố, hãng tin AP cho biết.


Đây không phải là lần đầu tiên một đường cao tốc trở bị biến thành đường dành cho người đi bộ ở Pháp./


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đau đầu với người đẹp khỏa thân xuống phố

(Chuyện lạ) - Người tham gia giao thông ở Rostov-on-Don (Nga) vừa chứng kiến cảnh tượng một cô gái khỏa thân vi vu trên motor dạo phố.

Cảnh tượng được ghi lại trong video là một người phụ nữ khỏa thân cưỡi motor đã khiến cho nhiều người tham gia giao thông trên đường phố Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov, Nga cảm thấy choáng váng.


Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc quần lọt khe nhỏ, đi giầy cao gót và đội một chiếc mũ bảo hiểm. Cô ta ngồi ghế sau, trong khi một người đàn ông mặc đồ kín mít từ đầu đến chân điều khiển chiếc xe.


Cặp đôi này ngang nhiên di chuyển trên đường phố vào lúc tối trời, gây nên phản ứng trái chiều từ người khác.


image031

Cảnh tượng khỏa thân xuống phố trên đường Rostov-on-Don khiến dư luận bất bình.


Đây không phải lần đầu tiên hành động mát mẻ này diễn ra trên đường phố ở Nga. Trước đó hồi cuối tháng 8 đã xuất hiện một trường hợp tương tự ở thành phố Oryol thuộc miền Tây nước Nga.


Người phụ nữ ngồi sau không một mảnh vải che thân, ngoài đôi giầy thể thao màu hồng và mũ bảo hiểm. Lần này, đối tượng khỏa thân còn táo bạo hơn khi chạy vào ban ngày.


Ngoài ra, hồi tháng 6 ở Voronezh cũng có một cặp đôi tương tự. So với 2 trường hợp trên, cô gái này thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm. Toàn bộ phụ tùng trên người chỉ bao gồm 1 đôi giầy cao gót. Cô gái còn đứng thẳng người, thậm chí trườn ra phía trước và để lộ toàn bộ vòng 3 của mình. Những người tham gia giao thông đương nhiên bị thu hút tuyệt đối bởi hành động này.


image033

Vụ việc ở Nga gây xôn xao


Hiện chưa rõ mục đích của các cặp đôi trên. Một số người cho rằng họ chỉ muốn chơi nổi. Số khác thì đoán họ có thể làm vậy vì thua cược cá độ.


Cảnh sát đã tiến hành truy lùng các đối tượng khỏa thân tham gia giao thông này. Đối với họ, việc khó nhất chính là nhận diện đối tượng. 2 trường hợp trên tương đối khó tìm. Còn ở Voronezh, cảnh sát thành phố này cho biết họ ghi nhận được một số hình xăm đặc biệt trên người cô gái và đang dựa theo đó để truy lùng.


Đã từng có một trường hợp khỏa thân trong khi tham gia giao thông bị xử lý khá nặng. Crawford Brow, 23 tuổi người Scotland đã bị trục xuất khỏi Campuchia vì dám cùng bạn bè chở một cô gái khỏa thân vi vu trên đường phố. 


Văn Lê (Tổng hợp)


++++++++++++++++++++++++++++++++++


50, 60 tuổi đi tắm biển có cần mặc bikini?  


Minh Phương -Theo BBC Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa qua, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất lập khu riêng dành cho khách mặc bikini khi tắm biển. Đề xuất này đang gây tranh cãi gay gắt trên các trang mạng xã hội.


image035

Các bãi biển ở Đà Nẵng luôn thu hút đông đảo du khách - Ảnh: Internet


Có nên quy định phụ nữ tắm biển phải mặc bikini hay không?


Theo tin trong cuộc họp, ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết nhiều du khách đến Đà Nẵng đã cảm thấy khó chịu với hình ảnh một số phụ nữ mặc đồ ngủ đi tắm biển.


Chính vì vậy, ông đề xuất: “Các đơn vị du lịch sẽ làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển, nếu thông thoáng hơn thì tổ chức những show diễn bikini trên biển để tăng giá trị dịch vụ”. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự băn khoăn không biết có nên quy định phụ nữ đi tắm biển bắt buộc phải mặc bikini hay không.


Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.


Biển chớ có phải phòng ngủ đâu!


image037

Nhiều người cho rằng việc mặc đồ ngủ đi tắm biển là kém thẩm mỹ - Ảnh: Internet


Đề xuất nhận được sự tán thành của không ít người vì họ cho rằng việc người dân mặc trang phục quá tự do khi đi tắm biển như trang phục ở nhà, đồ ngủ,… là kém thẩm mỹ và làm cảnh quan biển mất đẹp.


Bạn đọc Nguyễn Đồng (báo VnExpress) cho rằng: “Nên khoanh vùng mặc bikini để du khách tắm biển và chụp hình sẽ đẹp hơn vì người Đà Nẵng đa phần mặc đồ ngủ chạy xe máy ra biển tắm xong về luôn, kể cả lớp trẻ”.


Bạn Minh Hải Giang bình luận: “Đi tắm biển mà mặc quần áo dài thì trông phản cảm thật”. “Bận quần áo dài đi tắm biển thì biển có đẹp cũng thành xấu” – bạn có nickname Hoang1978 nêu ý kiến.


Mẹ tôi 50 tuổi mà cũng phải mặc bikini sao?


Tuy nhiên, đa số mọi người vẫn cho rằng mặc trang phục gì khi tắm biển là quyền riêng tư của mỗi người, không nên có quy định bắt buộc người dân phải mặc cái này mà không được mặc cái kia.


image039

Không phải ai cũng đủ tự tin để diện bikini - Ảnh: Internet


Việc mặc bikini có thể sẽ khiến bãi biển đẹp hơn. Song, không phải phụ nữ nào cũng có đủ tự tin để diện bikini tắm biển, nhất là với phụ nữ Á Đông, vốn dĩ hay ngại ngùng.


Có bạn đọc còn bình luận hài hước: "Mẹ tôi 50 tuổi rồi mà tắm biển cũng phải mặc bikini hay sao?" hay "Mặc bikini mà hình thể không đẹp thì chẳng khác nào đang làm khó người nhìn".


Đối với đề xuất làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển, nhiều người cho rằng bãi biển Đà Nẵng đã quy hoạch khá nhiều, nếu bây giờ còn làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini thì người dân Đà Nẵng sẽ không còn chỗ để tắm biển nữa.


Đã là quyền riêng tư thì không nên bắt buộc


image041

Liệu có nên quy định trang phục tắm biển hay không khi nó vốn dĩ là quyền riêng tư? - Ảnh: vnexpress.net


Có thể có nhiều du khách không hài lòng với việc mặc trang phục tự do khi tắm biển. Thế nhưng, ắt hẳn cũng có không ít người cảm thấy yêu thích sự bình dị này.


Mặc gì khi đi tắm biển là quyền riêng tư, quyền tự do cá nhân của mỗi người, vì vậy việc cấm hay bắt buộc là không hợp lý. Chính quyền chỉ nên khuyến khích người dân ăn mặc phù hợp để góp phần làm đẹp cảnh quan biển mà thôi.


Bên cạnh đó, người dân cũng nên chú ý đến trang phục của mình khi tắm biển, không nên ăn vận quá lôi thôi, gây mất thẩm mỹ và “mất điểm” trong mắt du khách quốc tế.


PHAN AN (Tin8)

29 Tháng Giêng 2014(Xem: 10533)
Trong không khí phấn khởi của phong trào đòi dân chủ và dân sinh tại Phnom Penh vào tháng 12/2013 và tháng 01/2014, với những cuộc biểu tình rầm rộ nhất trong lịch sử Cam Bốt, một khía cạnh đen tối đã xuất hiện
13 Tháng Giêng 2014(Xem: 10384)
Hôm qua, 05/01/2014, hàng ngàn người đã biểu tình ở Rangun để đòi xóa bỏ những đạo luật mang tính trấn áp và chấm dứt các vụ bắt giữ mang tính chính trị ở Miến Điện. Nhưng những người biểu tình cũng đòi chính phủ sửa đổi bản Hiến pháp năm 2008, để lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi có thể lên làm tổng thống Miến Điện.
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 13316)
Tám năm sau Hội Tết Liên Hội tại Fairgrounds Santa Clara San Jose đạt con số kỷ lục. Hơn 70 ngàn vé vào cửa và tiền lời gần 80 ngàn. Nhưng sau đó thì thành tích từ từ đi xuống. Năm nay San Jose có 3 hội Tết nhưng chưa biết kết quả ra sao. Hai Hội Tết đúng ngày đầu năm âm lịch. Tết của tổ chức mới làm tại Faigrounds. Tết cuả anh bạn trẻ vẫn làm tại Sài Gòn Town và Tết của ông Lại Đức Hùng lui lại một tuần. Khiêm nhượng hơn, mang vẻ anh hùng thấm mệt. Nhưng IRCC vẫn dự trù sẽ đến với anh em. Đó là chuyện Tết San Jose.
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 12406)
Quan hệ quốc phòng Nga-Việt đang rất khởi sắc trong thời gian ba năm gần đây, với hàng loạt hợp đồng của Việt Nam đặt mua vũ khí hiện đại của Nga trị giá hàng tỷ đô la. Dấu hiệu rõ rệt nhất về quan hệ gắn bó trở lại giữa Hà Nội và Mátxcơva là chuyến công du Việt Nam ngày 12/11/2013 vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 19137)
Trong tuần qua Luật Sư Nelson Mandela Nguyên Tổng Thống Nam Phi đã ra người thiên cổ. Ông sinh năm 1918 khi Thế Chiến I kết thúc. Ông tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Khoa Nam Phi năm 24 tuổi. Mười năm sau, năm 34 tuổi ông đứng ra phụ trách Đoàn Thanh Niên trong Liên Đoàn Quốc Gia Châu Phi để khởi sự đấu tranh cho độc lập tự do, nhân quyền chống chế độ Kỳ Thị Chủng Tộc.
09 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10852)
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng tuy mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh là phức tạp và hai nước có những bất đồng thật sự, xung đột không phải là không thể tránh được.
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11827)
Ngay khi loan báo thành lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ của mình trên Biển Hoa Đông ngày 21/11/2013, Trung Quốc còn nói thêm là sẵn sàng thiết lập vùng phòng không của họ tại các vùng biển khác. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đối với Trung Quốc, việc lập thêm vùng phòng không tại Biển Đông không phải là một công việc dễ dàng.
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11930)
Hôm 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ADIZ), bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận chủ quyền. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai nước, nguy cơ xung đột cũng vì thế mà tăng cao.
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11767)
Vào ngày 02/11/2013 dự án cáp treo từ Sa Pa đến thung lũng Mường Hoa và lên đỉnh Fansipan, đỉnh núi cao nhất Đông Dương đã được khởi công với số vốn 4.400 tỉ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 208 triệu đô la Mỹ.
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11574)
Là sản phẩm của Chiến tranh lạnh và cũng là biểu tượng của thế giới lưỡng cực bên tự do tư bản bên độc tài Cộng sản, bức tường Berlin được phía Đông Đức xây dựng vào tháng 8 năm 1961 và sụp đổ vào ngày 9/11/1989. Vì sao bức tường chia cắt không tồn tại được trăm năm như lãnh đạo Đông Đức Honecker tuyên bố trước đó vài tháng ?
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10986)
Căn cứ theo phán quyết năm 1962, trong quyết định vừa được công bố sáng nay (11/11/2013) Tòa Án Quốc Tế đặt trụ sở tại The Hague - Hà Lan, khẳng định chủ quyền của Cam Bốt đối với khu vực chung quanh đền cổ Preah Vihear. Đây là một vùng đất có diễn tích 4,6 km vuông, có tranh chấp chủ quyền giữa Cam Bốt và Thái Lan.