Virus corona kềm hãm tham vọng ngoại giao của Việt Nam

06 Tháng Tư 20209:01 SA(Xem: 9209)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ HAI 06 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


image011image012

Cái bắt tay và hai khuôn mặt trong ảnh. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 7-8/ 2017 tại Manila, Philippines - Ảnh: TTXVN


ASEAN 50: Vương Nghị phát "điên" vì Phạm Bình Minh cứng rắn về Biển Đông?


Virus corona kềm hãm tham vọng ngoại giao của Việt Nam


06/04/2020


image013

Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN, Nha Trang, Việt Nam, ngày 17/01/2020 AFP - NHAC NGUYEN


Minh Anh


Dịch viêm phổi cấp tính virus corona, bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đang hoành hành khắp thế giới, buộc nhiều nước phải đóng cửa biên giới để tập trung chống dịch. Cách hoạt động trao đổi giữa các dân tộc và các quốc gia bị xáo trộn.


Báo mạng Nikkei Asian Review khẳng định « Virus corona, một năm thất thu cho nền ngoại giao Việt Nam ». Trận dịch này chẳng khác gì như một cú hãm phanh khẩn cấp, ngăn chận các nỗ lực đối ngoại của Hà Nội, có tham vọng mở rộng hơn vị thế của mình trong khu vực.


Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 lan rộng ở Đông Nam Á, nhiều nước thành viên thông báo đóng cửa biên giới, Việt Nam – nước nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN – đành thông báo hoãn kỳ thượng đỉnh mùa xuân (dự kiến diễn ra trong hai ngày 8-9/04/2020 tại Đà Nẵng) đến cuối tháng 6/2020.


Thế nhưng, đối với Việt Nam, nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong tình hình địa chính trị của khu vực có nhiều diễn biến phức tạp cho đất nước và cho cả khối ASEAN : Đánh dấu 25 năm Việt Nam chính thức là thành viên của khối (năm 1995), Kết thúc các cuộc thương lượng Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện RCEP, quy tụ 10 nước thành viên của khối với các cường quốc thương mại Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.


Năm 2020 này đối với Việt Nam còn là những cơ hội và thách thức ngoại giao quan trọng. Việt Nam sẽ là một trong số 10 nước thành viên không thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Và trên nguyên tắc, thỏa thuận tự do mậu dịch ký kết với Liên Hiệp Châu Âu cũng sẽ có hiệu lực trong năm nay.


Trong vòng hai thập niên qua Việt Nam không ngừng để lại các dấu ấn ngoại giao trong khu vực, đặc biệt từ kỳ nước này nắm vai trò chủ tịch luân phiên khối ASEAN năm 2010, một bước ngoặt lớn trong ngành ngoại giao Việt Nam.


Trong lần nhiệm kỳ đó, Việt Nam đã lần lượt tổ chức thành công các cuộc họp thượng đỉnh, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng mở rộng ADMM+ ; kết thúc giai đoạn cuối cho các vòng đàm phán về việc thành lập Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN ; tham gia các vòng thương lượng về Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương…


Tuy nhiên, theo quan điểm của báo mạng Nhật Bản, ASEAN còn có một giá trị chiến lược quan trọng đối với Việt Nam : Khả năng tiềm tàng lập một mặt trận chung đối phó với đà bành trướng hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong số 4 nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc (bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei), Việt Nam là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất trong khối.


Chính tham vọng chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc trong khu vực là động cơ thúc đẩy Việt Nam gia tăng các nỗ lực ngoại giao để mở rộng thượng đỉnh Đông Á (EAS) với sự tham gia của Hoa Kỳ và Nga năm 2010. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu chính của Việt Nam trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên năm 2020 nhằm thúc đẩy việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử, giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông.


Thế nhưng sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả. Việt Nam buộc phải tập trung vào việc hợp tác trong nội bộ khối ASEAN để chống dịch hơn là mối quan hệ giữa ASEAN với thế giới bên ngoài.


Dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc dường như đã được dập tắt. Giờ Bắc Kinh đến ve vãn các nước Đông Nam Á. Sau cứu trợ y tế sẽ là hỗ trợ tài chính. Cuộc phản công ngoạn mục này của Bắc Kinh lại đặt các nhà hoạch định chiến lược Việt Nam một trước một thách thức mới.
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20529)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19403)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18089)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17621)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17434)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18538)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18323)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21361)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18966)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18229)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18197)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18334)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17701)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18393)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 17916)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19451)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20232)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 19985)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."