Đoạn tuyệt với Nga, Ukraine dỡ bỏ biểu tượng búa liềm thời Liên Xô

08 Tháng Tám 20237:02 SA(Xem: 2136)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – THỨ BA 08 AUG 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Đoạn tuyệt với Nga, Ukraine dỡ bỏ biểu tượng búa liềm thời Liên Xô

image003

7 tháng 8 2023


Ngày 06/08, Ukraine đã thay thế biểu tượng búa liềm tại tượng đài lớn nhất ở Kyiv.


Tượng đài 'Mẹ Tổ quốc' (Motherland) cao 62 mét, có hình một nữ chiến binh cầm một thanh gươm bên tay phải và một tấm khiên bên tay trái có biểu tượng búa liềm.


Được khánh thành vào năm 1981, tượng đài nằm trên một ngọn đồi, nhìn thẳng ra con sông Dnipro và là biểu tượng của chiến tranh Vệ Quốc thời Liên Xô chống phát-xít Đức.


Trước đó, việc tháo dỡ biểu tượng búa liềm nặng 500 kg này đã bị thời tiết xấu cùng các cuộc không kích của Nga cản trở.


Đây là một sự thay đổi lớn về văn hoá ở Ukraine, hướng đến việc xác lập một bản sắc quốc gia mạnh mẽ hơn.


Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án việc Ukraine ngả về phía Phương Tây, và sử dụng điều này để biện minh cho cuộc xâm lược toàn diện.


Kyiv tuyên bố cuộc xâm lược của Nga là một tham vọng làm Liên Xô sống lại.


Trong cuộc cách mạng Maidan năm 2014, những người biểu tình đã hạ tượng người sáng lập Xô Viết là Vladimir Lenin, yêu cầu xóa bỏ chủ nghĩa chuyên chế và cộng sản, đòi hỏi có quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu (EU).


Những con đường và quảng trường trước đây được đặt theo tên những lãnh đạo hoặc tướng thời Liên Xô đã có những cái tên mới sau khi Ukraine thông qua luật cấm những biểu tượng của Liên Xô vào năm 2015, một năm sau khi Nga sáp nhập trái phép bán đảo Crimea và hậu thuẫn cho những phiến quân ở miền đông Ukraine. (BBC)


Ukraine hạ bức tượng đồng cao 8 mét do Liên Xô trao tặng năm 1982


28 tháng 4 2022

image005

Ngày 26/04, Ukraine đã hạ bức tượng đồng cao 8 mét có biểu tượng búa liềm của Liên Xô tại trung tâm thủ đô Kyiv.


Bức tượng có dòng chữ "Tình hữu nghị của nhân dân hai nước" với hình ảnh hai người công nhân tượng trưng từ Ukraine và Nga, cùng nắm tay nhau giơ cao biểu tượng búa liềm.


Đây từng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Nga và Ukraine.


Bức tượng được chính quyền Liên Xô tặng cho Ukraine vào năm 1982 nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập liên bang.


Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã đưa ra quyết định này.


Ông Vitali Klitschko nói rằng "Nga đã phá hoại cuộc sống thường nhật của hàng triệu người dân Ukraine và nền hoà bình của Châu Âu". (BBC)