Kim Yo Jong - người phụ nữ quyền lực nhất Bắc Hàn

26 Tháng Hai 20197:41 CH(Xem: 7350)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG - THỨ TƯ 27 FEB 2019


Kim Yo Jong - người phụ nữ quyền lực nhất Bắc Hàn


image014


Bà Kim Yo Jong có mặt tháp tùng anh trai là Chủ tịch Kim Jong Un đến thăm đại sứ quán Bắc Hàn chiều 26/2/2019. REUTERS


Tuyết Mai


26/02/2019


Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đóng vai trò nổi bật trong các vấn đề đối ngoại của Triều Tiên và có thể sẽ là nhân vật quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội.


Đằng sau buổi lễ chào mừng hoành tráng của Bình Nhưỡng dành cho phái đoàn Hàn Quốc vào ngày 18/9/2018 là cô Kim Yo Jong bí ẩn, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.


Cô Kim Yo Jong phụ trách giám sát sự kiện chào mừng. Cô bị máy quay bắt gặp khi đang tất bật quanh thảm đỏ ở sân bay quốc tế Sunan để đảm bảo mọi người đi đúng hướng.


image015

Cô Kim Yo Jong chỉ đạo buổi lễ chào mừng phái đoàn của Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 18/9/2018. Ảnh: Ảnh: Yonhap.


Ngồi bên cạnh ông Kim Jong Un ở bàn đàm phán liên Triều đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh ba ngày, cô thể hiện như trợ lý đáng tin cậy của ông.


Cánh tay phải của ông Kim Jong Un


Kim Yo Jong lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng khi đại diện phái đoàn của Triều Tiên đến Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang vào tháng 2/2018 tại Hàn Quốc. Cô cũng có một ghế trong bàn đàm phán hòa bình quan trọng nhất giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ.


Tháng 6/2018, cô có mặt ở Singapore bên cạnh anh trai để chuẩn bị cho cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.


image016

Kim Yo Jong (ngoài cùng bên trái) đưa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên cây bút riêng để sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6/2018 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.


Hơn cả người thân, Kim Yo Jong là thành viên cấp cao của chính phủ Triều Tiên. Cô thăng tiến đều đặn kể từ năm 2014, khi được giao vai trò chủ chốt trong chế độ với chức vụ phó trưởng ban Tuyên giáo của đảng Lao động Triều Tiên.


"Kim Yo Jong thực tế là đối tác chính trị và cánh tay phải của ông Kim Jong Un. Cô ấy là người duy nhất ông Kim tin tưởng", Han Bum Cho, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói với ABC News.


Theo một số người từng đi khỏi Triều Tiên, Kim Yo Jong từng có thời gian ngắn điều hành đất nước khi anh trai cô được cho là gặp vấn đề sức khỏe vào cuối năm 2014.


Tháng 4/2018, cô Kim trở thành người phụ nữ duy nhất trong số 6 đại biểu tại cuộc hội đàm lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai nước.


Trong khi chăm chỉ ghi chép khi anh trai nói và không có khoảnh khắc nào thu hút sự chú ý về mình, người phụ nữ 30 tuổi này được coi là nhân tố góp phần tạo nên hội nghị thượng đỉnh.


Cô Kim cũng là thành viên đầu tiên trong gia đình đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến năm 1953, để gửi thông điệp tới Seoul về mong muốn giảm bớt căng thẳng tại Thế vận hội.


Cô Kim đã đích thân gửi lá thư thay mặt anh trai mình cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khi liên lạc giữa hai quốc gia được nối lại.


Thành viên trẻ nhất trong gia tộc họ Kim


Sinh năm 1987, Kim Yo Jong học tại Thụy Sĩ giống như anh trai cô. Cô được cho là đã theo học Đại học Kim Nhật Thành và tới một trường châu Âu để học cao hơn.


Cô được cho là con út trong 7 anh chị em cùng cha khác mẹ và có cùng mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.


Cô Kim luôn luôn gần gũi với cha mình là cố lãnh đạo Kim Jong Il. Sau khi trở về từ Thụy Sĩ, cô được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ, theo Michael Madden, người điều hành blog North Korea Leadership Watch.


Cô đóng vai trò lãnh đạo đội tiền trạm, khảo sát địa điểm trước các chuyến thăm chính thức và đảm nhận các nhiệm vụ hành chính.


Theo Madden, dưới sự lãnh đạo của anh trai, cô Kim đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn như xử lý chính sách, tiếp nhận báo cáo tình báo và đóng vai trò “gần giống như một chánh văn phòng Nhà Trắng”.


image010

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) chuẩn bị ký tên vào sổ lưu niệm bên cạnh em gái Kim Yo Jong trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (trái) tại tòa Nhà Hòa bình ở phía nam làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018.


Cô được thăng cấp lên Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất trong hệ thống chính trị Triều Tiên, với tư cách ủy viên dự khuyết vào năm 2017. Theo North Korea Leadership Watch, cô Kim Yo Jong là trợ lý thân cận của anh trai và quản lý các sự kiện công cộng, lịch trình, hậu cần và các nhiệm vụ khác kể từ khi ông Kim nhậm chức.


Theo các nhà phân tích, cô hiện nằm trong số 20 quan chức hàng đầu của ông Kim Jong Un và đóng vai trò giống như “người gác cổng” cho nhà lãnh đạo này.


"Cô ấy có lẽ là một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với bản thân ông Kim Jong Un, vì ông ấy có rất ít người có thể tin tưởng”, Balbina Hwang, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Georgetown và người sáng lập Ủy ban Quốc gia về Triều Tiên, nói với CNN.


Khi cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ký kết thỏa thuận hướng đến phi hạt nhân hóa vào ngày 19/9/2018, ông Kim Jong Un chỉ sử dụng cây bút được em gái Kim Yo Jong đưa để ký vào tuyên bố chung.


Kim Yo Jong dường như ngang hàng với các quan chức cấp cao như Kim Yong Chol, phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng, phái viên của ông Kim Jong Un tại Nhà Trắng.


"Kim Yo Jong là một nhân vật quyền lực. Cô ấy là người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, không chỉ với tư cách là một quan chức cao cấp của đảng cầm quyền Triều Tiên, mà còn là một thành viên gia đình”, Philo Kim, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất tại Đại học Quốc gia Seoul, nói với ABC News.


Cô Kim Yo Jong có mặt trong đoàn quan chức tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hà Nội dự cuộc gặp với Tổng thống Trump vào ngày 27 và 28/2/2019.

11 Tháng Tư 2016(Xem: 8398)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ tới thăm các địa điểm ở Philippines, nơi Mỹ dự tính đồn trú binh sĩ, trong đó có một căn cứ gần biển Đông.Kênh CNN hôm nay đưa tin rằng ông Carter sẽ tới thăm một căn cứ cách Trường Sa khoảng 160 km".
07 Tháng Tư 2016(Xem: 8740)
"Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, ông Carter nói rằng "trong năm qua Trung Quốc là quốc gia hiếu chiến nhất” trong khu vực, và Mỹ “đang phản ứng đơn phương theo khuôn khổ của việc tái cân bằng”.
05 Tháng Tư 2016(Xem: 8859)
"Bất chấp các cảnh báo từ Bắc Kinh, chính quyền Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường đưa nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào Tuyên bố chung của thượng đỉnh lần thứ 42 của khối G7, sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/05/2016 tại Nhật Bản".
31 Tháng Ba 2016(Xem: 8705)
"Việc Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đá Xu Bi, Vành Khăn ở Trường Sa hay đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa hoàn toàn đúng luật, lại có tác dụng phá âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng yêu sách ngầm 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc giăng ra, tại sao phải do dự khi lên tiếng ủng hộ, bảo vệ hành động ấy?" - "Trung Quốc đẩy nhanh quân sự hỏa Biển Đông. Trong hình là một chi đội tàu khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đối kháng thực binh bắn đạn thật ở Biển Đông từ ngày 17 - 21/2/2016".
29 Tháng Ba 2016(Xem: 8651)
- "Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo được bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng quân đội hai nước nên « tăng cường các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chiến lược, nâng cao tình hữu nghị, củng cố hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới và hợp tác thiết thực trên vấn đề tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng ».
27 Tháng Ba 2016(Xem: 10697)
Ảnh trái: Tham vọng "chiếm nước" dòng chảy nguyên thủy của sông Mekong bắt nguồn từ rặng núi Himalaysa xuống đất Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Trung Quốc xây một loạt chuỗi đập thượng nguồn khổng lồ tiêu biểu là đập Cảnh Hồng (Jinghong) ở sông Lan Thương kéo xuống các đập ở Lào (Xayabouri), ở Thái, ở Cambodia, đe dọa trực tiếp đồng bằng vựa lúa sông Cữu Long. Ảnh phải: tham vọng "chiếm đất"(đảo, đá)ở Biển Đông của Trung Quốc. VĂN HÓA minh họa.
24 Tháng Ba 2016(Xem: 8586)
"Theo hãng tin Đài Loan CNA, có khoảng một chục phương tiện truyền thông ngoại quốc được một chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở đến Ba Bình (mà Đài Loan đặt tên là Thái Bình), thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở vùng Trường Sa : hai đài truyền hình CNN và Al-Jazeera, ba tờ báo Wall Street Journal, Financial Times, Yomiuri Shimbun cùng các hãng thông tấn AP, AFP, Reuters, Bloomberg và Kyodo".
22 Tháng Ba 2016(Xem: 8486)
"Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, những diễn biến mới nhất về hành động phi pháp của Trung Quốc là nội dung hội thảo “Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời toàn cầu hóa” tại Học viện Tư pháp Liên bang Nga hôm 21/3. Hơn 100 chuyên gia chuyên gia, học giả, nhà Việt Nam học của Nga và quốc tế tham gia sự kiện do Học viện Tư pháp Nga thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga tổ chức". - Đài Loan sẽ đưa báo chí ra thăm đảo Ba Bình
17 Tháng Ba 2016(Xem: 8563)
"Vương Hàn Linh, Giáo sư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc nói với South China Morning Post: "Khuyến khích các tàu cá tham gia bảo vệ quyền lợi hàng hải là rất phổ biến trong các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines, bởi vì điều này không bị luật pháp quốc tế, Luật Biển cấm đoán".
13 Tháng Ba 2016(Xem: 8915)
"Một tấm bản đồ toàn bộ Biển Đông được Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, trụ sở tại Washington công bố vào cuối tháng Hai, đã nêu bật tầm hoạt động của các loại tên lửa và chiến đấu cơ mà Trung Quốc đã triển khai tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các loại thiết bị radar mà Bắc Kinh đang rốt ráo lắp đặt".
03 Tháng Ba 2016(Xem: 8232)
"Bloomberg ngày 3/3 dẫn lời cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng, các nước ASEAN nên tránh đối đầu quân sự với Trung Quốc trên Biển Đông vì sức mạnh tuyệt đối của họ. Các bên liên quan nên tìm cách giải quyết tranh chấp chủ quyền - hàng hải với Bắc Kinh thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình".
25 Tháng Hai 2016(Xem: 9666)
1. Tình hình biển Đông Trung Quốc bành trướng bằng thủ đoạn "cắt xúc xích". 2. USS Lassen-82 xuyên qua khu vực 12 hải lý quanh đảo Xu Bi ra sao? 3. TQ khánh thành sân bay Chữ Thập phi pháp. 4. USS Curtis Wilbur xâm nhập 12 hải lý đảo Triton. 5. Cận cảnh HQ-9 và cơ sở quân sự phi pháp của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm. 6. Trung Quốc đặt radar phi pháp ở đảo nhân tạo Châu Viên. 7.Trung Quốc tặng Campuchia 2 chiến hạm. 8. Hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. 9. Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho VN
21 Tháng Hai 2016(Xem: 8446)
"Việc Trung Quốc có kéo tên lửa đối hạm ra triển khai ở Biển Đông hay không, theo ông Kiệt sẽ phụ thuộc vào cái gọi là "mức độ khiêu khích từ phía Mỹ". Nói cách khác, Trung Quốc đang chờ một cái cớ từ Mỹ, như vụ tuần tra đảo Tri Tôn hay đá Xu Bi. Còn kế hoạch họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu - PV". Ảnh: Các cứ điểm hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm. Photo Fox News 14 Feb 16.
16 Tháng Hai 2016(Xem: 10191)
"Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) dự báo, đến năm 2030 Biển Đông gần như sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc. Đó là hệ quả của sự hiện diện gần như liên tục của Trung Quốc. Điều này sẽ bẻ gẫy trật tự an ninh khu vực sau Chiến tranh Thế giới thứ II".