Thời chống cộng bằng mồm đã qua, bây giờ là ...

07 Tháng Năm 20176:27 CH(Xem: 12308)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Nữ quái Việt kiều Mỹ lái ô tô ngược chiều "khoe" hàng!


image007


'Kiều nữ Hải Dương' lái ôtô chạy ngược chiều bị dân hắt nước vào mặt


Lái ôtô đi ngược chiều, bà Ngọc không ra khỏi xe khi cảnh sát yêu cầu. Người phụ nữ bị hắt nước trong lúc đôi co với lực lượng chức năng.


Chiều 5/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng công an yêu cầu một phụ nữ trung tuổi điều khiển ôtô xuống xe sau khi chạy ngược chiều trên phố Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương).


Hình ảnh cho thấy khi cảnh sát vây quanh, nữ tài xế yêu cầu gọi giám đốc công an địa phương đến hiện trường.


image008

Cảnh sát yêu cầu nữ tài xế ra khỏi xe. Ảnh: Hoàng Thiên Long.



Giới thiệu có thẻ miễn nhiệm của Bộ Ngoại giao Mỹ, nữ tài xế khẳng định sẽ không rời ghế lái.
Sau ít phút tranh cãi, người phụ nữ bị hắt nước trúng mặt. Góc máy không quay được người làm việc này.


Anh Hoàng Thiên Long (người có mặt ở hiện trường) nói với Zing.vn, ôtô của người phụ nữ xuất hiện trong clip đã va chạm với cảnh sát khi bị dừng xe. Sau đó, lực lượng chức đã cẩu phương tiện cùng tài xế về trụ sở.


Theo chỉ huy Đội CSGT Công an TP Hải Dương, người điều khiển ôtô chạy ngược chiều là Việt kiều Mỹ Phạm Thị Thanh Ngọc.


Vị cán bộ này bác bỏ thông tin xe của bà Ngọc tông gãy chân cảnh sát như mạng xã hội đăng tải và cho biết, sau đó tài xế đã hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm./ (theo ZING VN - 05/05/2017)


Nữ quái Việt kiều cố thủ trên xe và đôi co với lực lượng chức năng...


Công an TP Hải Dương cho biết, không có chuyện "kiều nữ" đâm gãy chân CSGT như thông tin trên mạng xã hội. Cụ thể, khi bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe vì vi phạm giao thông, "kiều nữ" đã cố thủ trên xe và đôi co với lực lượng chức năng...


Chiều 5/5, một người phụ nữ trung niên, lái xe ô tô đi ngược chiều trên phố Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) bị lực lượng công an dừng xe, yêu cầu xuống xe để làm việc.


Tuy nhiên, người phụ nữ này đã cố thủ trên xe. Vụ việc đã được người dân quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.


Trao đổi với phóng viên Dân trí, công an TP Hải Dương cho biết, không có chuyện người này đâm gãy chân CSGT như thông tin trên mạng xã hội.


image009

"Kiều nữ" cố thủ trên xe khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe làm việc (ảnh CTV).


Cụ thể, người phụ nữ trung niên đi ngược chiều và không chấp hành hiệu lệnh của công an, công an xác minh người phụ nữ này là “kiều nữ” Hải Dương Phạm Thị Thanh Ngọc, một nhân vật được dư luận quan tâm đặc biệt trước đây.


Hình ảnh trong video cho thấy, khi cảnh sát vây quanh, nữ tài xế yêu cầu gọi giám đốc công an địa phương đến hiện trường để làm việc và giới thiệu có thẻ miễn nhiệm của Bộ Ngoại giao Mỹ, nữ tài xế khẳng định sẽ không rời ghế lái.


image010

Sự việc thu hút được nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh (ảnh CTV)


Trong quá trình đôi co với lực lượng chức năng, “kiều nữ” này đã bị một người hắt cả cốc nước vào mặt. Tuy nhiên, hình ảnh trong video không ghi lại được ai là người đã hắt nước.


Sau một hồi đôi co, lực lượng công an đã cẩu phương tiện và mời "kiều nữ" về trụ sở để làm việc. Sau đó "kiều nữ" đã hợp tác để lực lượng chức năng xử lý vi phạm.Thu Hằng
27 Tháng Mười Một 2016(Xem: 21271)
Sau vụ hành hình, hình ảnh ông nằm bất động, đôi mắt vẫn mở to. Che là một trong bộ ba lãnh đạo gồm (Che, Fidel Castro và Raul Castro) . Quyết định ra đi được đưa ra vào đúng lúc con đường công danh đang rộng mở đối với Che khiến dư luận không khỏi hồ nghi có những khuất tất. Đã không ít ý kiến cho rằng: đằng sau sự ra đi đó có sự ép buộc khiên cưỡng của 2 anh em nhà Castro...
23 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14679)
Ngày đầu tiên làm tổng thống, Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi TPP
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14990)
Ngày 17-11 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra tại cao ốc Trump Tower ở Manhattan, New York trong 90 phút. Ảnh: REUTERS
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15370)
Tại Hội nghị Apec Lima Peru, ông Trần Đại Quang đã gặp ông Tập Cận Bình bàn "song phương" biển nam Trung Hoa; gặp ông Putin bàn "Đối tác chiến lược toàn diện"; gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14927)
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ dẹp bỏ hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và đã tỏ ý muốn sửa đổi các liên minh giữa Mỹ với các nước trong khu vực. Thế nhưng, hãy còn quá sớm để kết luận rằng chính sách “xoay trục” của tổng thống Barack Obama đã chết.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13804)
Gió đã đổi chiều
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13408)
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Obama hôm qua, 11/11/2016, đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định.
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13953)
Gió đã đổi chiều
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13772)
- Donald Trump: Di dân bất hợp pháp 'phải đi'.
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12471)
Gió đã đổi chiều - Dân chúng Mỹ muốn thay đổi - Những hình ảnh khóc cười của dân chúng Mỹ khi xem kết quả phiếu bầu.
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13063)
Gió đã đổi chiều?
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13468)
Gió đã đổi chiều?
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12699)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13040)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN - Trung Quốc và Malaysia chống can thiệp từ bên ngoài. - Thủ tướng Malaysia chơi lá bài Bắc Kinh? - Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku. - Philippines - Duterte đã nhìn ra vấn đề trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược giữa Mỹ và Tầu ở ĐNA.