Hãng hàng không VN nào sẽ mở tuyến du lịch đầu tiên đến đảo Trường Sa?

23 Tháng Mười Một 20161:02 SA(Xem: 17285)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   23  NOV  2016


Hãng hàng không VN nào sẽ mở tuyến du lịch đầu tiên đến Trường Sa?

VĂN HÓA

23/11/16


image009


Ảnh minh họa.


image011


Ảnh minh họa.


 image013


Ảnh minh họa.


image014


Ảnh minh họa.


image007


Ảnh minh họa.


image016


Ảnh minh họa.


image018


Sân bay trên đảo Trường Sa Lớn đón khách người Việt nước ngoài đến thăm tháng Tư năm 2014. Sân bay dài hơn 700 mét chỉ dành cho vận tải cơ Hercules và trực thăng, hiện nay đang cải tạo kéo dài ra thêm tr6en 1000 mét để có thể sử dụng cho máy bay dân dụng chở khác hdu lịch ra thăm đảo một ngày gần đây. Hai đầu sân bay là hai bờ biển đảo. Đảo Trường Sa có hình bầu dục, chu vi dài khoảng 700 mét rộng khoảng 400 mét. Ảnh VH.


image020


Trực thăng đáp xuống sân bay Trường Sa Lớn. Từ Cam Ranh Nha Trang đến Trường Sa Lớn khoảng 500km. Ảnh VH


Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến quý I/2016, Việt Nam có 8 hãng hàng không gồm: 4 hãng kinh doanh vận chuyển hàng không (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vasco và Viet Jet Air; 4 hãng hàng không chung là Công ty cổ phần hàng không Bầu Trời Xanh; Công ty cổ phần hàng không Hải Âu; Công ty cổ phần công nghệ Hành Tinh Xanh.


Được biết, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam hiện nya có 5 hãng hàng không: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Air Mekong, Vasco và VietJetAir đang hoạt động.


Vietstar Airlines là hãng hàng không thứ 5 trên thị trường nội địa Việt Nam cùng với Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và Vasco. Vietstar Airlines là đơn vị kinh tế thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc Phòng.


Thống kê của Cục Hàng không VN, tính đến quý 1/2016, cả 4 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vasco và Vietjet đều đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ vận chuyển hàng hóa kết hợp trên các chuyến bay chở khách, chưa có hãng hàng không nội địa nào khai thác thị trường hàng hóa quốc tế, nội địa bằng vận tải cơ.


Nếu sân bay trên đảo Trường Sa Lớn sắp được mở rộng trở thành phi trường dân sự, các hãng hàng không Việt Nam sẽ mở văn phòng tuyến du lịch Trường Sa cho khách đến thăm đảo, kể các các chuyến trực thăng kinh doanh bay vòng quanh các đảo lân cận hay các dịch vụ air taxi (máy bay nhỏ) dành cho số ít khách hàng có nhu cầu riêng.


Dự án mở khách dân sự ở đảo Trường Sa Lớn không phải là một dự án xa lạ mà ý tưởng này đã có từ lâu, nằm trong kế hoặch khai thác đảo Trường Sa Lớn gồm khách sạn, chùa chiền, bãi tắm, nhà hàng v,v...


Tn báo trong nước cho biết, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 31/12/2015, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 131 chiếc gồm 10 loại, thuộc sở hữu của 6 hãng hàng không. Trong đó, Vietnam Airlines sở hữu đội bay lớn nhất (86 chiếc), trong đó có 51 Airbus321; 10 Airbus330; 3 Airbus350; 7 Boeing 777; 11 ATR27; 4 Boeing 787. Vietjet đứng thứ hai với 25 chiếc, gồm 22 Airbus 320, 3 Airbus 321; Jetstar Pacific đứng thứ ba với 11 chiếc gồm 9 Airbus320 và 2 Airbus 321.


Các hãng hàng không còn lại như: VASCO, Hải Âu, Hành Tinh Xanh… mỗi hãng sở hữu từ 2-3 chiếc.

image022

Ảnh vệ tinh chụp nhà để máy bay mà Việt Nam đang xây ở Trường Sa.@csis/amti


 image024


Hãng hàng không dân dụng Trung Quốc ngày khai trương sân bay dài trên 3000 mét trên đảo nhân tạo Chữ Thập ở phía Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn.  


 image026

 

Hải đồ mặt trận quần đảo Trường Sa trước đây. Bắc Kinh nay mở lời kêu gọi Việt Nam họp song phương gác bỏ dị biệt cùng khai thác. Du lịch có lẽ là hướng khai thác đầu tiên mở ra con đường hòa bình cho biển Đông Nam Á. (VĂN HÓA).

08 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13248)
27 Tháng Mười Một 2016(Xem: 21268)
Sau vụ hành hình, hình ảnh ông nằm bất động, đôi mắt vẫn mở to. Che là một trong bộ ba lãnh đạo gồm (Che, Fidel Castro và Raul Castro) . Quyết định ra đi được đưa ra vào đúng lúc con đường công danh đang rộng mở đối với Che khiến dư luận không khỏi hồ nghi có những khuất tất. Đã không ít ý kiến cho rằng: đằng sau sự ra đi đó có sự ép buộc khiên cưỡng của 2 anh em nhà Castro...
23 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14677)
Ngày đầu tiên làm tổng thống, Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi TPP
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14987)
Ngày 17-11 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra tại cao ốc Trump Tower ở Manhattan, New York trong 90 phút. Ảnh: REUTERS
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15368)
Tại Hội nghị Apec Lima Peru, ông Trần Đại Quang đã gặp ông Tập Cận Bình bàn "song phương" biển nam Trung Hoa; gặp ông Putin bàn "Đối tác chiến lược toàn diện"; gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14921)
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ dẹp bỏ hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và đã tỏ ý muốn sửa đổi các liên minh giữa Mỹ với các nước trong khu vực. Thế nhưng, hãy còn quá sớm để kết luận rằng chính sách “xoay trục” của tổng thống Barack Obama đã chết.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13803)
Gió đã đổi chiều
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13406)
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Obama hôm qua, 11/11/2016, đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định.
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13950)
Gió đã đổi chiều
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13770)
- Donald Trump: Di dân bất hợp pháp 'phải đi'.
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12470)
Gió đã đổi chiều - Dân chúng Mỹ muốn thay đổi - Những hình ảnh khóc cười của dân chúng Mỹ khi xem kết quả phiếu bầu.
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13062)
Gió đã đổi chiều?
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13462)
Gió đã đổi chiều?
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12698)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13037)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN - Trung Quốc và Malaysia chống can thiệp từ bên ngoài. - Thủ tướng Malaysia chơi lá bài Bắc Kinh? - Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku. - Philippines - Duterte đã nhìn ra vấn đề trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược giữa Mỹ và Tầu ở ĐNA.