Tương lai chính trị của nhà báo chính trị gia Đinh Thế Huynh ở Mỹ?

27 Tháng Mười 201611:03 CH(Xem: 19864)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  28  OCT  2016


Tương lai chính trị của nhà báo chính trị gia Đinh Thế Huynh ở Mỹ?


VĂN HÓA


28/10/2016


image005

Ngoại trưởng John Kerry và ông Đinh Thế Huynh tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Google image


Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị đảng CSVN, Thường trực ban bí thư Trung ương, hiện được xem là nhân vật thứ hai của đảng sau ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đây là ông Huynh là một nhà báo "khổng lồ" của làng Truyền thông Báo chí Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo, nhưng con đường chính trị của ông không dừng lại ở báo chí mà ông đã dọn cho ông vào vị trí lãnh đạo chính trị cao thứ nhì của cả nước bằng con đường ngắn nhất.


Trong Đại hội đảng lần thứ XII, hình bóng ông Huynh tưởng như mờ nhạt, nhưng thật ra ông là kiến trúc sư kiến tạo quyền lực quyết liệt sau bức màn tre bên cạnh tân "tứ trụ triều đình" mới toanh: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trọng "già" rồi, lại muốn về hưu non, vị trí tổng bí thư mở rộng. Ông Huynh còn trẻ, 63 tuổi học vị Tiến sĩ.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong buổi họp báo cùng với ông Đinh Thế Huynh tại phòng hội Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm 25/10/16 đã không tiếc lời ca ngợi ông Huynh là nhân vật đã đóng góp sâu sát vào mối quan hệ Mỹ - Việt. Nhận xét của Ngoại trưởng Kerry cho thấy đằng sau các cuộc giao lưu chính trị, sự gặp gỡ của các chính khách thường diễn ra sau bức màn.


Bộ chính trị chắc không thể nào quên hình ảnh Tổng thống Obama đến thăm Hà Nội - Sàigon đã được hàng triệu người dân ùa ra đường phố chào mừng dù đêm khuya hay mưa sớm.


Hiện tượng hàng triệu người Việt Nam (không thể lường nổi như vậy) xuống phố đón vị nguyên thủ Hoa Kỳ có tác động vào chính sách "cân bằng" hay "nghiêng" về phía nào của đảng CSVN trong hoàn cảnh vị trí Việt Nam đang đứng trước nhiều biến chuyển vô lường.


Thực tế cuộc chơi tay ba Việt - Mỹ - Trung sẽ được đo lường qua thái độ cụ thể của Bộ chính trị.


Giới quan sát cho rằng tương tự bài bản của ông Nguyễn Phú Trọng trước khi qua Mỹ phải qua "trình diện" hay "nghe ngóng" ông láng giềng có ý gì không; trong cuộc gặp gỡ giữa ông Đinh Thế Huynh và ông Tập Cận Bình, những lời tuyên bố đưa ra sau đó khẳng định về với mối quan hệ Việt - Trung hầu như sáo rỗng và cũ rích.


Dư luận hy vọng kết quả chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh sẽ đóng lại quan điểm "ngập ngừng" mở ra thời kỳ "đổi mới toàn diện" đối với Mỹ sau khi ông Huynh về lại Việt Nam.


Dư luận cũng hy vọng tân tổng thống Hoa Kỳ sẽ mời ông Huynh đến thăm tòa Bạch Ốc./ (VH)


image006

Ông Đinh Thế Huynh (thứ nhất từ trái) đứng cùng “tứ trụ” Việt Nam trong ngày kết thúc đại hội đảng hồi Tháng Giêng. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty ...


FB Ted Osius:


Đại sứ Ted Osius có ít phút nghỉ ngơi với Đại sứ Phạm Quang Vinh và ban tham mưu tòa Đại sứ VN tại W. DC sau các cuộc họp ở Washington.


Taking a break with Ambassador Vinh and his team after official meetings in Washington with Đinh Thế Huynh.


image008

+++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:

Theo vết xe Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh sẽ qua Mỹ cuối tháng 10?


 VĂN HÓA


24/10/16


image010

Theo tin phổ biến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp ông Đinh Thế Huynh tại Bắc Kinh hôm 20/10.


Ông Đinh Thế Huynh, nhân vật thứ hai của Bộ Chính trị đảng CSVN, sau TBT Nguyễn Phú Trọng, theo nguồn tin khả tín, sẽ qua Mỹ diện kiến TT Obama. Chưa biết TT Obama sẽ tiếp ông Huynh ở đâu và ông Huynh sẽ gặp những chính trị gia nào Dân Chủ hay Cộng Hòa. 


 Giới quan sát cho rằng nhân vật thứ hai có khả năng kế thừa chức vụ tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện Trịnh Xuân Thanh biến mất một cách bí ẩn kèm theo lời thách thức ông Trọng không nhiều thì ít làm giảm khả năng lãnh đạo của ông Trọng. Dư luận cho rằng chiến dịch "đả ruồi diệt hổ tham nhũng" của ông Trọng không đi đến đâu.


Việc ông Huynh qua Bắc Kinh trước để chuẩn bị cho chuyến đi Hoa Thịnh Đốn là nước bài lớn sắp xếp lại bộ sậu tối cao của đảng CSVN và chính phủ.


 Diễn biến quốc tế về tình hình biển Đông Nam Á, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nội tình xáo trộn chính trị Việt Nam đã lóe lên vài chỉ dấu mới về mối quan hệ song phương giữa Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Trung Quốc và tay ba Việt - Mỹ - Trung.


 Hôm thứ Ba 18/10/2016, trong một tuyên bố, tướng Nguyễn Chí Vịnh Thứ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam tuyên bố: "Việt Nam cam kết hỗ trợ Mỹ và đồng minh can thiệp vào tình hình khu vực, miễn sao điều đó mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng."


Tuyên bố này được chứng minh qua việc lần đầu tiên sau hơn 40 năm chiến hạm Mc Cain của Mỹ đã tiến vào cảng Cam Ranh. Ngược lại, ngày 22/10/2016, ba chiến hạm  của Hải Quân Trung Quốc cũng đã tiến vào cảng Cam Ranh trong một chuyến thăm gọi là "hữu nghị" từ ngày 26/10/2016.


Những diễn biến về các cuộc hành quân của hải quân các cường quốc đã được báo Văn Hóa theo dõi trên các mục Nhật Ký Biển Đông, Biển Đông, Vịnh Bắc Việt - Hoàng Sa - Trường Sa./


Văn Hóa sẽ tiếp tục loan tin về việc ông Đinh Thế Huynh qua Mỹ./

Ông Đinh Thế Huynh có lọt vào "mắt xanh" Mỹ?


image011

Nhân vật thứ hai đảng CSVN ông Đinh Thế Huynh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Dân Chủ) tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/10/2016.


VĂN HÓA


25/10/16


Nhân vật thứ hai đảng CSVN ông Đinh Thế Huynh đã đặt chân đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 24/10, nhân vật đầu tiên ông tiếp xúc là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Dân Chủ) tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/10/2016.


Ngoại trưởng John Kerry là người mời chính thức ông Huynh. Sau khi gặp các giới chức ở Hoa Thịnh Đốn, ông Huynh sẽ tới New York và Boston. Lịch trình chuyến đi của ông Huynh kéo dài từ 23-31/10/2016.


Ngày 25 tháng 6 năm 2005, nguyên Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải cũng đã tới thăm Boston.


image012

Phan Van Khai stopped in Harvard Yard to rub the statue of John Harvard yesterday. (Globe Staff Photo / David L. Ryan) Globe Staff Photo / David L. Ryan


Như Văn Hóa đã loan tin hôm 23/10, ông Đinh Thế Huynh đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 20/10/16, và làm việc với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề biển Đông.


Ông Lưu Vân Sơn là người đã ký bản hiệp ước với tướng Lê Hồng Anh xác nhận ba nguyên tắc "chỉ đạo phát triển" quan hệ Việt - Trung đạt được trong chuyến thăm Bắc Kinh của Đại tướng Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng CSVN ngày 27/8/2014; sau đó, bản tin chính thức của Việt Nam cũng nói phái viên Lê Hồng Anh đạt được nhất trí về “ba nội dung quan trọng nhằm chỉ đạo phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới”.


Ông Lê Hồng Anh thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27/8/2014 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


image013

Ông Lê Hồng Anh gặp ông Lưu Vân Sơn ngày 27/8/2014


Chưa rõ tin tức nào về cuộc trao đổi giữa ông Huynh và các chính gia hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Hoa Kỳ. Dường như nội dung vẫn còn giữ kín. Ông Huynh đến Mỹ trong bối cảnh nước Mỹ đang diễn ra cuộc tranh cử tổng thống gần kề và gay gắt.


Tuy nhiên, không lại trừ tình hình biển Đông Nam Á và nội tình chính trị Việt Nam trong những ngày tới trong nghị trình của ông Huynh với các giới chức lãnh đạo hành pháp - lập pháp Hoa Kỳ.


Ông Đinh Thế Huynh có đóng được vai trò cân bằng trong mối quan hệ tay ba: Việt Nam - Hoa Kỳ - Trung Quốc hay không thực tế sẽ trả lời.


Giới quan sát cho rằng, trong ý nghĩa nào đó, việc đi Mỹ của ông Huynh phần nào trả lời cho tương lai chính trị của ông Huynh.


Phát biểu tại Bộ ngoại giao, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng ông Huynh là người “tham gia sâu sát vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.


Nay ông Huynh đến Mỹ có lọt vào "mắt xanh" của Hoa Kỳ hay không lại là vấn đề khác. / (VH)

27 Tháng Mười Một 2016(Xem: 21266)
Sau vụ hành hình, hình ảnh ông nằm bất động, đôi mắt vẫn mở to. Che là một trong bộ ba lãnh đạo gồm (Che, Fidel Castro và Raul Castro) . Quyết định ra đi được đưa ra vào đúng lúc con đường công danh đang rộng mở đối với Che khiến dư luận không khỏi hồ nghi có những khuất tất. Đã không ít ý kiến cho rằng: đằng sau sự ra đi đó có sự ép buộc khiên cưỡng của 2 anh em nhà Castro...
23 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14673)
Ngày đầu tiên làm tổng thống, Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi TPP
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14985)
Ngày 17-11 (giờ Mỹ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra tại cao ốc Trump Tower ở Manhattan, New York trong 90 phút. Ảnh: REUTERS
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 15363)
Tại Hội nghị Apec Lima Peru, ông Trần Đại Quang đã gặp ông Tập Cận Bình bàn "song phương" biển nam Trung Hoa; gặp ông Putin bàn "Đối tác chiến lược toàn diện"; gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 14917)
Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ dẹp bỏ hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và đã tỏ ý muốn sửa đổi các liên minh giữa Mỹ với các nước trong khu vực. Thế nhưng, hãy còn quá sớm để kết luận rằng chính sách “xoay trục” của tổng thống Barack Obama đã chết.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13799)
Gió đã đổi chiều
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13405)
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Obama hôm qua, 11/11/2016, đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa quyết định.
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13948)
Gió đã đổi chiều
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13757)
- Donald Trump: Di dân bất hợp pháp 'phải đi'.
09 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12465)
Gió đã đổi chiều - Dân chúng Mỹ muốn thay đổi - Những hình ảnh khóc cười của dân chúng Mỹ khi xem kết quả phiếu bầu.
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13060)
Gió đã đổi chiều?
08 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13453)
Gió đã đổi chiều?
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 12696)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 13028)
Diễn biến chính trị - quân sự ASEAN - Trung Quốc và Malaysia chống can thiệp từ bên ngoài. - Thủ tướng Malaysia chơi lá bài Bắc Kinh? - Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku. - Philippines - Duterte đã nhìn ra vấn đề trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược giữa Mỹ và Tầu ở ĐNA.