Eo bể Đài Loan: Chiến hạm Tầu ô chặn đầu, USS Chung Hoon “né”

07 Tháng Sáu 20237:44 SA(Xem: 2475)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ TƯ 07 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Eo bể Đài Loan: Chiến hạm Tầu ô chặn đầu, USS Chung Hoon “né”


Từ cuộc cọ xát giữa các chiến hạm hôm nay nhớ lại vụ USNS Impeccable năm 2009.


Shangri-La 2023: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin quở trách Trung Quốc đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự.


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu bắt tay Austin nhưng không ‘đối thoại.


Chiến hạm Trung Quốc ‘ngang nhiên cản đầu’ USS Chung-Hoon đang di chuyển theo sau là chiến hạm Canada thực hiện quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.


Cuối cùng Chung-Hoon phải thay đổi hướng đi và giảm tốc độ để tránh va chạm với chiến hạm Trung cộng, có thời điểm chỉ cách 50 yards.

image001image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

06/6/2023


Hải quân Trung cộng vừa tái diễn một cảnh tượng ‘hung hãn’ trên diện rộng ở vùng biển quốc tế chưa được một cơ quan quốc tế nào phân định ranh giới rõ ràng giữa hai quốc gia China và Taiwan – eo bể Đài Loan.


Sự kiện này khiến người ta không khỏi nhớ đến ‘biến động’ ở gần ranh giới hay còn gọi là ‘lằn phân cách’ Vịnh Bắc Việt với khu vực biển nam đảo Hải Nam - biển bắc Đà Nẵng cách đây 14 năm, vài tàu cá dân quân Trung cộng đã hung hãn bao vây trước mũi Thám thính hạm USNS Impeccable ngày 8 tháng Ba năm 2009.


Thám thính hạm USNS Impeccable của Mỹ đang di chuyển lên mạn ngược, cách đảo Hải Nam về phía nam khoảng 140km (75 miles), sau khi xịt vòi rồng đám dân quân áp sát nguy hiểm con tàu, cuối cùng Impeccable buộc phải rời khỏi vùng biển để tránh va chạm.


Hải quân Hoa Kỳ đã nhường một bước trước sự hung hăng không thể lường được của đám dân quân Trung cộng.


Biến động giữa hải quân Hoa Kỳ và đám dân quân Trung cộng nói trên cho thấy việc qua lại vô hại trên mặt biển vẫn mong manh theo luật pháp quốc tế cũng như theo Luật biển UNCLOS 1982.


image006Bản đồ minh họa vị trí USNS Impeccable đang ở cách đảo Hải Nam về phía nam khoảng 140km (75 miles) ngày 08 tháng 3 năm 2009. Minh họa của VHO.


image008Ngày 8 tháng Ba năm 2009, các tàu cá dân quân treo cờ Trung Quốc bao vây trước mũi Thám thính hạm USNS Impeccable ngăn cản tàu này. Ảnh tài liệu. https://www.flickr.com/photos/davids_world_2011/48906938966.


Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Hội nghị thượng đỉnh Shangri-La diễn ra ở Singapore quy tụ hơn 600 đại biểu từ 49 quốc gia đã tổ chức các phiên họp toàn thể trong ba ngày (mùng 3 ,4, và 5/2023).


Trên diễn đàn hội nghị, hôm thứ Bẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã quở trách Trung Quốc vì đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự, khiến hai siêu cường bế tắc về vấn đề Đài Loan và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


image010Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 ở Singapore vào hôm 03/06/2023. Reuters.


Một ngày sau khi ông Austin phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) phát biểu hôm Chủ nhật rằng xung đột với Hoa Kỳ sẽ là một “thảm họa không thể chịu đựng được”, nhưng nước ông tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu.


Tại hội nghị, ông Li Shangfu đã bắt tay ông Lloyd Austin nhưng không ‘đối thoại’, hay có một cuộc đàm phán nào với Austin bên lề hội nghị. Phát biểu tại Shangri-La ở Singapore, ông Li còn cho biết ‘thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển’. Theo Reuters.

 

image012Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 04/6/2023 © Thomson Reuters.


Câu nói đầy tính ngoại giao và mua chuộc của Lý Thượng Phúc: “thảm họa không thể chịu đựng được”, thoạt nghe đầy sự dễ chịu, nhưng nước ông thay vì đối đầu để tìm kiếm đối thoại, đúng vào ngày khai mạc Shangri-La 03/6/2023, chiến hạm của Bắc Kinh đã ‘ngang nhiên cản đầu’ khu trục Mỹ USS Chung-Hoon và khu trục nhỏ HMCS Montreal đang di chuyển qua eo bể Đài Loan và đại lục Trung Quốc về hướng bắc thực hiện việc quá cảnh tự do hàng hải.


image014Ngày 29/5/2023, USS Chung-Hoon đang tham gia cuộc tập trận đa phương ở biển South China Sea với Hải quân Hoàng gia Canada. Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Chung-Hoon (DDG 93) di chuyển cùng với khinh hạm lớp Halifax HMCS Montreal (FFG 336) trong các hoạt động của Nhóm Hành động Bề mặt như một phần của cuộc tập trận “Noble người sói”. Các cuộc tập trận diễn ra nhằm trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Photo by Petty Officer 1st Class Andre Richard 29/5/2023.  


https://www.dvidshub.net/image/7834448/uss-chung-hoon-sails-alongside-hmcs-montreal


image016Khu trục hạm USS Chung-Hoon đang di chuyển vô hại tại eo biển Đài Loan vào ngày 3 tháng 6, nhưng bị chiến hạm cản ngang đầu có lúc chỉ cách 150 yards. Hải quân Hoa Kỳ đã công bố đoạn phim vào thứ Hai 05/6/2023 mô tả hành động của tàu chiến Trung Quốc là “không an toàn”. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ do Chuyên gia Truyền thông Đại chúng Cấp 1 Andre T. Richard thực hiện). Ảnh Hải quân Hoa Kỳ của Chuyên gia Truyền thông Đại chúng Cấp 1 Andre T. Richard.


https://globalnews.ca/news/9745915/us-china-warship-video-taiwan/


Không những thế, Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị trong nỗ lực buộc Đài Loan chấp nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, điều mà chính phủ ở Đài Bắc cực lực bác bỏ.


Trung Quốc tuyên bố hòn đảo tự trị dân chủ Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tương tự tuyên bố eo biển này là một phần của vùng đặc quyền kinh tế của họ, trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh thường xuyên đi tàu và bay qua vùng biển này để nhấn mạnh rằng vùng biển này là Vùng biển Quốc tế.


Bản tin dưới đây của Reuters


June 3, 20235:14 PM PDTUpdated 3 days ago


https://www.reuters.com/world/us-canadian-navies-stage-rare-joint-mission-through-taiwan-strait-2023-06-03/


ĐÀI BẮC, ngày 3 tháng 6 (Reuters) – Quân đội Trung Quốc đã khiển trách Hoa Kỳ và Canada vì “cố tình gây rủi ro” sau khi hải quân của các nước tổ chức một chuyến đi chung hiếm hoi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm.


Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và HMCS Montreal của Canada đã tiến hành một chuyến đi "thường lệ" qua eo biển vào thứ Bảy "qua vùng biển nơi quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng theo luật pháp quốc tế".


Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã theo dõi các con tàu trong suốt thời gian qua và "xử lý" tình huống theo luật pháp và quy định. “Các quốc gia liên quan cố tình tạo ra các sự cố ở khu vực eo biển Đài Loan, cố tình gây ra rủi ro, phá hoại hòa bình và ổn định khu vực một cách ác ý, đồng thời gửi tín hiệu sai đến các lực lượng ‘độc lập Đài Loan’,” họ cho biết vào cuối ngày thứ Bảy.


Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hai tàu đi theo hướng bắc qua eo biển và họ quan sát thấy không điều gì bất thường.


Mặc dù các tàu chiến của Hoa Kỳ đi qua eo biển khoảng một tháng một lần, nhưng việc họ làm như vậy với các đồng minh khác của Hoa Kỳ là một diễn biến không bất ngờ trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh Shnagri-La.


Sự việc diễn ra khi các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực quan trọng tại Singapore.


Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã quở trách Trung Quốc vì đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự, khiến hai siêu cường bế tắc về vấn đề Đài Loan và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.


Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị trong nỗ lực buộc Đài Loan chấp nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, điều mà chính phủ ở Đài Bắc cực lực bác bỏ.


(theo Báo cáo của Ben Blanchard; Chỉnh sửa bởi William Mallard và Nick Zieminski)

Ngày 05/6/2023, Mỹ công bố video diễn tập 'không an toàn' của tàu chiến Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.
image018

By Aaron D'Andrea Global News

Posted June 5, 2023 10:08 am

Updated June 5, 2023 3:20 pm

https://www.reuters.com/world/us-navy-releases-video-chinese-warships-unsafe-interaction-near-taiwan-2023-06-05/


Tạm dịch:

Hải quân Hoa Kỳ đã phát hành một đoạn video mới cho thấy một góc cận cảnh của một cuộc diễn tập “không an toàn” được thực hiện bởi một tàu chiến Trung Quốc ở eo biển Đài Loan vào cuối tuần này.


Vụ việc, được Global News ghi lại lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 6 trên tàu HMCS Montreal, là động thái quân sự gây hấn mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tàu khu trục Mỹ USS Chung-Hoon và tàu khu trục nhỏ HMCS Montreal đang thực hiện cái gọi là quá cảnh “tự do hàng hải” qua eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.


image020Khu trục hạm USS Chung-Hoon đang quan sát một chiến hạm Trung Quốc ‘cản đầu’ vào ngày 3 tháng 6 tại eo biển Đài Loan. Hải quân Hoa Kỳ đã công bố đoạn phim vào thứ Hai mô tả hành động của tàu chiến là “không an toàn”. Chung-Hoon đang tiến hành triển khai cùng với HMCS Montreal vào ngày 3 tháng 6. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ do Chuyên gia Truyền thông Đại chúng Cấp 1 Andre T. Richard thực hiện).


Trong đoạn video được công bố hôm thứ Hai 05/6/2023, có thể thấy rõ một tàu chiến Trung Quốc đang băng qua đầu đường đi của Chung-Hoon trong vùng nước lặng. Có thể nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Anh, dường như gửi một thông điệp vô tuyến tới tàu Trung Quốc, cảnh báo chống lại “những nỗ lực hạn chế quyền tự do hàng hải”, mặc dù từ ngữ chính xác không rõ ràng do tiếng ồn của gió.


Chung-Hoon cuối cùng cần phải thay đổi hướng đi và giảm tốc độ để tránh va chạm với tàu Trung Quốc, có thời điểm cách đó 150 yards.


Hải quân Hoa Kỳ gọi cuộc diễn tập là “không an toàn.” Tàu Trung Quốc đã không thực hiện một động tác tương tự đối với HMCS Montreal, vốn đang đi phía sau tàu khu trục Mỹ.


Cọ xát giữa các tàu chiến


 Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc xem xét vụ việc vì “Việc quá cảnh của Chung-Hoon và Montreal qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết chung giữa Hoa Kỳ và Canada đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở,” Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết.
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18731)
Người con gái Việt Nam từ nay gắn liền với đỉnh Fansipan tên là Chu Thị Thảo, bộ hành lên tới 10,312 ft, kiên gan chịu đựng sự đau nhức của đôi chân bé bỏng, để không chỉ Yêu quê hương như đã yêu mình mà để gởi về nhân gian phía dưới, gởi về người tình hai tiếng "mình ơi"! Trăm năm đã có mấy ai là "hậu duệ" của Mẹ Âu Cơ lên núi Việt Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao gởi xuống biển Lạc Long thông điệp của Tình Yêu? (VH)
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 30792)
Nhìn từ đỉnh đồi, tranh của họa sĩ Lê Phổ, đã được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22/11. Người bán bức tranh của ông là Patrick Lorenzi, một người Pháp sống ở Oslo. Ông của người này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21189)
Điếu Cày: "Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận... tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17470)
Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : "Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người". Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43197)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19670)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20529)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20859)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18609)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19572)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26201)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19519)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18207)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19107)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18623)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19665)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20097)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18865)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18966)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.