Shangri-La 2023: Lloyd Austin, Li Shangfu ‘ôn hòa’; Thủ lĩnh tình báo thế giới: ‘hợp tác và hợp tác chứ không phải đối đầu’

05 Tháng Sáu 20231:43 SA(Xem: 1884)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ HAI 05 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Shangri-La 2023: Lloyd Austin, Lý Thượng Phúc không ‘đối thoại’; thủ lĩnh tình báo thế giới họp trong ‘bóng tối quốc tế


Lloyd Austin: “Chúng tôi sẽ không nao núng khi đối mặt với sự bắt nạt hoặc ép buộc”


Li Shangfu: “Thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển”


Thủ lãnh tình báo thế giới họp kín trong “bóng tối quốc tế”: Hợp tác và hợp tác chứ không phải đối đầu.

image001

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

05/6/2023


Thượng đỉnh Shangri-La 2023 tổ chức tại Singapore với hơn 600 đại biểu từ 49 quốc gia đã tổ chức các phiên họp toàn thể trong ba ngày (mùng 3 ,4, và 5 tháng 6 năm 2023).


Hai phát biểu đáng chú ý của hai Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu được cho là với giọng điệu ôn hòa, cùng với cuộc họp kín trong “bóng tối quốc tế” của các thủ lãnh tình báo thế giới.


Giới quan sát cho rằng cuộc họp trong “bóng tối quốc tế” kết quả có khả năng dẫn tới sự thay đổi cục diện thế giới bằng cách “hợp tác và hợp tác chứ không phải đối đầu”, đặc biệt tại vùng Đông Nam Châu Á nam Thái bình Dương trong đó có Việt Nam và Biển Đông.


Từ hôm nay, người ta sẽ chú ý tới sự hiện thực của hợp tác và hợp tác sẽ như thế nào.


Ngay sau khi Shangri-La kết thúc, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã bay tới Hà Nội. Ở Hà Nội hai ngày, ông thủ tướng Úc tuyên bố mong muốn nâng mối quan hệ Úc-Việt lên hàng “đối tác chiến lược.”


Con đường thông thủy làm ăn của Úc cũng băng ngang qua Biển Đông, đó là không kể đến chuyện AUKUS.


image005Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 ở Singapore vào hôm 03/06/2023. Reuters.


Theo Reuters, “Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á hôm Chủ nhật rằng xung đột với Hoa Kỳ sẽ là một “thảm họa không thể chịu đựng được” nhưng nước ông tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu.


Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Lý cho biết thế giới đủ lớn để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển - nhận xét được đưa ra vài ngày sau khi ông từ chối gặp người đồng cấp Mỹ để đàm phán trực tiếp. “Trung Quốc và Hoa Kỳ có các hệ thống khác nhau và khác nhau theo nhiều cách khác nhau,” ông nói trong một bài phát biểu đánh dấu bài phát biểu quốc tế quan trọng đầu tiên của ông kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tháng Ba.


(Story by By Chen Lin and Kanupriya Kapoor)


https://www.msn.com/en-us/news/world/china-seeks-dialogue-says-clash-with-us-would-be-unbearable-disaster/ar-AA1c6an8


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á hôm Chủ nhật rằng xung đột với Hoa Kỳ sẽ là một “thảm họa không thể chịu đựng được” nhưng nước ông tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu.


image007Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) phát biểu tại Đối thoại IISS Shangri-La ở Singapore ngày 04/6/2023 © Thomson Reuters

 

Bên cạnh những bài phát biểu và thảo luận, các giới chức tình báo cao nhất của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tham dự một cuộc họp kín tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La, theo nguồn tin độc quyền từ Reuters hôm 04/6/2023.


Các thủ lĩnh tình báo thế giới họp kín tại Singapore: “hợp tác và hợp tác chứ không phải đối đầu


Đặc biệt của Xinghui Kok, Raju GopalakrishnanGreg Torode


04 Jun 2023 11:02AM (Updated: 04 Jun 2023 06:15PM)


Tạm dịch từ:


https://www.reuters.com/world/worlds-spy-chiefs-meet-secret-conclave-singapore-2023-06-04/


https://www.channelnewsasia.com/asia/spy-intelligence-chiefs-china-us-meeting-singapore-shangri-la-dialogue-3537186


image009Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ - Bà Avril Haines tham dự Đối thoại IISS Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore ngày 2 tháng 6 năm 2023. REUTERS/Caroline Chia/File Photo


SINGAPORE: Các quan chức từ Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm trong số những người từ hai chục cơ quan tình báo lớn của thế giới đã tổ chức một cuộc họp bí mật bên lề cuộc họp an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần này, năm người nói với Reuters.


Giọng điệu tại cuộc họp được cho là hợp tác và hợp tác chứ không phải đối đầu. (The tone at the meeting was said to be collaborative and cooperative, and not confrontational).


Họ cho biết các cuộc họp như vậy được tổ chức bởi chính phủ Singapore và đã được tổ chức kín đáo tại một địa điểm riêng biệt bên cạnh hội nghị thượng đỉnh an ninh trong vài năm. Các cuộc họp đã không được báo cáo trước đó.


Đại diện Hoa Kỳ, bà Avril Haines Giám đốc Tình báo Quốc gia, người đứng đầu cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong khi thủ lãnh Trung Quốc Trung Quốc là một trong những quốc gia khác cũng có mặt bất chấp căng thẳng giữa hai siêu cường.


Samant Goel, người đứng đầu cơ quan thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài của Ấn Độ, Research and Analysis Wing, cũng tham dự, một nguồn tin Ấn Độ cho biết. “Cuộc họp là một sự cố định quan trọng trong chương trình nghị sự bóng tối quốc tế,” một người biết về các cuộc thảo luận cho biết. "Với phạm vi các quốc gia tham gia, đây không phải là một lễ hội của nghề thủ công, mà là một cách để thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý định và lợi nhuận. "Có một quy tắc bất thành văn giữa các cơ quan tình báo mà họ có thể thảo luận khi ngoại giao chính thức và cởi mở hơn khó khăn hơn - đó là một yếu tố rất quan trọng trong thời gian căng thẳng và sự kiện Singapore giúp thúc đẩy điều đó."


Tất cả năm nguồn thảo luận về các cuộc họp đều từ chối tiết lộ danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Singapore cho biết khi tham dự Đối thoại Shangri-La, "những người tham gia bao gồm các quan chức cấp cao của các cơ quan tình báo cũng có cơ hội gặp gỡ những người đồng cấp". "Bộ Quốc phòng Singapore có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một số cuộc gặp song phương hoặc đa phương này", người phát ngôn nói. "Những người tham gia đã tìm thấy những cuộc họp như vậy được tổ chức bên lề (đối thoại) có lợi." Đại sứ quán Mỹ tại Singapore cho biết họ không có thông tin gì về cuộc gặp. Chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand vận hành cái được gọi là mạng Five Eyes để thu thập và chia sẻ nhiều loại thông tin tình báo, và các quan chức tình báo của họ thường xuyên gặp nhau.


Các cuộc họp lớn của cộng đồng tình báo hiếm hơn và hầu như không bao giờ được công khai. Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận cụ thể ở Singapore, cuộc chiến của Nga ở Ukraine và tội phạm xuyên quốc gia được đưa ra trong các cuộc đàm phán vào thứ Sáu (2/6/2023), người có kiến thức về các cuộc thảo luận cho biết thêm.


Vào tối thứ Năm, các chỉ huy tình báo đã tổ chức một buổi họp mặt không chính thức. Một trong những nguồn tin cho biết không có đại diện nào của Nga có mặt. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Volodymr V Havrylov, có mặt tại Đối thoại Shangri-La nhưng cho biết ông không tham dự cuộc họp tình báo.


Tại cuộc đối thoại an ninh chính, hơn 600 đại biểu từ 49 quốc gia đã tổ chức các phiên họp toàn thể trong ba ngày, cũng như các cuộc họp song phương và đa phương kín tại khách sạn Shangri-La rộng lớn.


Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có bài phát biểu quan trọng trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu và những người đồng cấp từ Anh, Nhật Bản, Canada, Indonesia và Hàn Quốc cũng phát biểu.


Bà Haines là một trong những đại biểu chính thức của Hoa Kỳ tham dự Đối thoại Shangri-La. Tại một cuộc thảo luận về an ninh mạng trong cuộc họp chính, khi trả lời câu hỏi của một sĩ quan quân đội Trung Quốc rằng sự hợp tác giữa các quốc gia là điều cần thiết. Bà Haines nói: “Điều tối quan trọng là ngay cả khi có sự ngờ vực và ngay cả khi bạn đang đối mặt với những kẻ thù thực sự, bạn vẫn cố gắng giải quyết và hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm và cũng cố gắng quản lý khả năng leo thang”.


Các quan chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết Giám đốc CIA William Burns đã đến thăm Trung Quốc vào tháng trước để đàm phán với những người đồng cấp Trung Quốc khi chính quyền Biden tìm cách tăng cường liên lạc với Bắc Kinh.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43163)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19644)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20502)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20838)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18592)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19551)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26173)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19487)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18170)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19072)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18602)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20052)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18849)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18939)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17225)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18423)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.