Canh bạc quốc tế biển Đông trước và sau Shangri-La: "Kéo pháo";"Tầm nhìn"; và ... "Shark-28"

04 Tháng Sáu 201511:14 CH(Xem: 13995)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 05 JUNE 2015
blank
Truyền thông Nga bình luận gì về Biển Đông và quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ?

Hồng Thủy 04/06/15

(GDVN) - Theo Biznes Portal, trong số tất cả các quốc gia bị Trung Quốc xâm phạm quyền và lợi ích dường như chỉ có Việt Nam mới đủ sức đương đầu chống lại ...
blank
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Reuters

Xung quanh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa qua, giới truyền thông Nga tỏ ra đặc biệt quan tâm theo dõi. Tờ Biznes Portal ngày 3/6 bình luận, tình hình ở Đông Nam Á đang tiếp tục nóng lên. Lý do leo thang các nguy cơ xung đột là bởi sự thay đổi hoàn toàn trong chính sách theo đuổi yêu sách lãnh thổ (vô lý, bất hợp pháp) của  Trung Quốc, bao gồm cả việc bành trướng mở rộng lãnh thổ.

Đáng chú ý nhất là hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) mà  Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông đã dẫn đến việc gia tăng nguy cơ xung đột quân sự giữa Bắc Kinh với các nước khác. Căng thẳng đang tập trung vào khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) mà Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei đều đưa ra yêu sách đối với toàn bộ hoặc một phần quần đảo này.
Ý đồ bành trướng sức mạnh của Trung Quốc xuống Biển Đông đã được xác nhận bằng cách đổ vài chục chiếc tàu chiến và vũ khí các loại xuống vùng biển này. Năm nay, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bồi lấp xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) quy mô lớn chưa từng có trên 7 rặng san hô và bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa (Trung Quốc cất quân xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1988, 1995 đến nay - PV).

Những hành vi này của Bắc Kinh đều bắt nguồn từ sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. 10 năm dưới thời cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với khu vực và Biển Đông tương đối ổn định.

Nhưng đã có một cú thay đổi đột ngột, một cú sốc thực sự trong chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo mới ở Bắc Kinh. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã lập tức (leo thang) trên Biển Đông bằng việc in bản đồ mới khằng định cái gọi là chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông năm 2013.

Các nước trong khu vực và Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại, thực tế yêu sách (vô lý, phi pháp) của Bắc Kinh không chỉ là thành lập chủ quyền (bất hợp pháp) mà Trung Nam Hải còn mưu đồ kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch trọng yếu qua Biển Đông.

Theo các chuyên gia, động thái này nếu diễn ra không chỉ "đóng cửa" mọi hoạt động của tất cả các quốc gia ASEAN, mà còn làm tê liệt các hoạt động giao thương quốc tế của Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ trong khu vực.
blank
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trao di vật của một chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Reuters/Thanhnien.com.vn

Sự thay đổi chính trị đó của Bắc Kinh kèm theo các hoạt động quân sự giễu võ giương oai, lên gân cơ bắp ở Biển Đông. Ngày 26/5 vừa qua Bắc Kinh công bố chiến lược quân sự mới, trong đó hải quân Trung Quốc được xác định chuyển từ phòng thủ gần bờ sang "phòng thủ chủ động các vùng biển gần" kết hợp tuần tra an ninh tầm xa. Rõ ràng các nước láng giềng của Trung Quốc không thể bỏ qua bởi quyền lợi của họ đã, đang và sẽ bị xâm phạm.

Tuy nhiên theo Biznes Portal, trong số tất cả các quốc gia bị Trung Quốc xâm phạm quyền và lợi ích dường như chỉ có Việt Nam mới đủ sức đương đầu chống lại các hoạt động bành trướng, phần còn lại phải dựa vào sự giúp đỡ của bên ngoài, đó là lý do các tàu chiến Mỹ thăm Philippines.

Washington từ lâu đã bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi các nước trong khu vực, mà còn cả lợi ích của Mỹ ở Biển Đông.

Tờ Mona Vista ngày 3/6 bình luận, để tránh Trung Quốc biến Biển Đông thành Crimea thứ 2, Mỹ đang tạo ra "liên minh quân sự" ở Biển Đông, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam vốn từng là đối thủ của nhau trong cuộc chiến 40 năm trước. Mona Vista nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa có chuyến thăm Việt Nam để thảo luận về tình hình Biển Đông và nguy cơ xung đột trên quần đảo Trường Sa.

Kiểm soát quần đảo này sẽ cho phép kiểm soát toàn bộ Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải trọng yếu hàng đầu của khu vực. Để mở rộng sự hiện diện quân sự của mình, Trung Quốc đang tiến hành bồi lấp, xây dựng các đảo nhân tạo (bất hợp pháp) tại các "đảo nhỏ" (thực tế là 7 bãi đá ngầm và rặng san hô, không phải là đảo - PV) mà quân đội nước này đồn trú (bất hợp pháp sau khi xâm lược từ 1988, 1995 đến nay).

Ngoài Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đang tăng cường hợp tác với Philippines và Đài Loan để ngăn chặn hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) của Trung Quốc cũng như âm mưu biến Biển Đông thành "Crimea thứ 2", Mona Vista bình luận.

Tờ Flot ngày 3/6 lưu ý, lần đầu tiên Hoa Kỳ quyết định hỗ trợ Việt Nam 18 triệu USD để mua sắm tàu tuần tra Shark 28 do Mỹ chế tạo cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để giúp nâng cao năng lực tuần tra, phòng thủ trên Biển Đông. Flot cho biết, Shark 28 có chiều dài 8,7 mét, chiều rộng 2,6 mét trang bị 2 động cơ 225 mã lực, tốc độ 45 hải lý/giờ với 4 thủy thủ./
26 Tháng Tư 2015(Xem: 14726)
Mỹ muốn: "4 căn cứ trên đảo Luzon, 2 căn cứ trên đảo Cebu ở miền Trung, và 2 căn cứ phía Tây đảo Palawan nhìn ra bãi Cỏ Mây (đang tranh chấp chủ quyền với VN - Tàu sắt rỉ sét TQLC Phi đang bám trụ ở đây), bãi Vành Khăn (TQ chiếm năm 1995), bãi Cỏ Rong, bãi Scarborough (TQ chiếm năm 2012) ở biển Tây Philippines cách vịnh Subic 123 hải lý (200km), cách Luzon 137 hải lý (220km).
21 Tháng Tư 2015(Xem: 18491)
XEM THÊM: Học giả Ấn Độ: Kissinger muốn ngầm giúp Trung Quốc bá chiếm Biển Đông?
19 Tháng Tư 2015(Xem: 17954)
Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp được hôm 17/3 cho thấy đảo Phú Lâm – bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1956 (?) và gọi là đảo Vĩnh Hưng – đang được mở rộng quy mô với đường băng và các công trình phục vụ cho sân bay quân sự.
16 Tháng Tư 2015(Xem: 14991)
Kỳ 1: "Nếu quí vị nhìn vào những nước khác đang chiếm cứ những hòn đảo ở Nam Hải, quí vị sẽ thấy Trung Quốc là nước duy nhất không có sân bay. Khi Philippines và Malaysia xây sân bay thì chẳng có ai nói gì. Thế mà giờ đây Trung Quốc đang tìm cách để bắt kịp thì các nước láng giềng lại tỏ ý chống đối.""Ngoài Philippines và Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng có bãi đáp máy bay trên những hòn đảo ở Trường sa."
14 Tháng Tư 2015(Xem: 17007)
Địa đạo phòng thủ trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam đóng giữ. Ảnh LKT
09 Tháng Tư 2015(Xem: 15619)
Khoảng cách bãi đá Vành Khăn, bãi Cỏ Rong, bãi Cỏ Mây (thuộc biển Tây Philippines) cách bờ biển Phi khoảng hơn 100 miles. Vành Khăn nối liền Chữ Thập được bảo vệ tuyến giữa là hải điểm đảo Gạc Ma (TQ chiếm từ năm 1988), vừa là hậu cần, vừa là đầu mối hiệp đồng tác chiến với các hải điểm đảo khác, trực tiếp uy hiếp căn cứ Subic (tàu ngầm nguyên tử Mỹ thường tu bổ, tiếp tế ở đây),thủ đô Manila nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung.
30 Tháng Ba 2015(Xem: 18054)
Mỗi lần ngồi lại viết về Biển Đông là một lần trầm lự trước Biển Đông, vì tôi vẫn mãi thao thức với câu hỏi: Tại sao sở hữu Biển Đông là giấc mộng của Hán Tộc, là thiên chức của các nhà lãnh đạo Trung Hoa bất kể Quân Chủ, Phong Kiến, Quốc Gia hay Cộng sản?
29 Tháng Ba 2015(Xem: 14776)
"Nhà lãnh đạo của Campuchia đã công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc cho rằng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông không thể được giải quyết thông qua Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Tư phát biểu rằng những nước có ảnh hưởng trực tiếp nên giải quyết vấn đề này với nhau".
24 Tháng Ba 2015(Xem: 14399)
"Lời đả kích trên đây được đưa ra sau khi Phó Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, đã kêu gọi các nước Đông Nam Á ASEAN, thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tiến hành những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đòi gần như toàn bộ chủ quyền"."Giọng điệu gay gắt của Bắc Kinh cũng nhắm vào lời kêu gọi của 4 nghị sĩ rất có thế lực tại Thượng viện Mỹ, muốn chính quyền Obama đề ra một chiến lược toàn diện..." "Hồng Lỗi yêu cầu Hoa Kỳ “sẽ nghiêm túc tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ”.
19 Tháng Ba 2015(Xem: 14783)
Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine... Được hầu hết các chuyên gia quân sự phương Tây gọi là A2/AD (Vùng không được tiếp cận - "Anti-Access, Area Denial"), Trung Quốc đang dần tạo ra những điều kiện khiến cho các lực lượng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đồng minh khác bị tổn thất nặng một khi xảy ra xung đột ở các chuỗi đảo... một quốc gia có khả năng làm tổn hại thực sự tới các nỗ lực "xoay trục" của Mỹ ở khu vực biển Đông... "
17 Tháng Ba 2015(Xem: 21644)
Chiến lược "3 bước lấn tới" của Trung Quốc là xông vào vùng chủ quyền lãnh hải của nước láng giềng, nước tiếp cận, gây tranh chấp, rồi đàm phán song phương "gác lại tranh chấp, cùng khai thác", cuối cùng là độc chiếm luôn.
15 Tháng Ba 2015(Xem: 16368)
Từ chỗ tự vẽ ra “Đường lưỡi bò”, rồi liên tiếp gây ra tranh chấp các vùng biển có mỏ dầu của các nước láng giềng trên biển Đông, lấy cớ đó kêu gọi các nước “Gác tranh chấp cùng khai thác” trong chiến thuật “Ba bước lấn tới”, mới đây Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng: “Biển Đông là sân nhà của Trung Quốc”.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 16548)
Trong một lời nhắn gởi trực tiếp đến Ấn Độ, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng nước nào : « Ấn Độ được quyền hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nếu nơi đó là Biển Đông thì cứ việc đến hoạt động ở đó.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 19317)
Bãi Cỏ Rong, một vùng được cho là có tiềm năng dầu khí khả quan, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, ở phía tây đảo Palawan. Từ năm 2010, chính quyền Manila đã trao quyền thăm dò vùng Bãi Cỏ Rong cho Forum Energy PLC, một tập đoàn Anh-Philippines, và vào giữa năm ngoái đã gia hạn quyền này cho đến giữa tháng Tám 2016. Vấn đề được đặt ra trong thời gian gần đây, là chính Forum Energy đã mở thương thuyết với tập đoàn dầu khí Nhà nước Trung Quốc CNOOC về khả năng đồng khai thác khu vực.