Kho cổ vật "khổng lồ" của một người gốc Hà Nội sống ở Sài Gòn

12 Tháng Bảy 20205:11 CH(Xem: 7648)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - CHỦ NHẬT 12 JULY 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Kho cổ vật "khổng lồ" của một người gốc Hà Nội sống ở Sài Gòn


10/07/2020


TTO - Khởi đầu với hai bàn tay trắng, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, đến nay anh Đinh Công Tường (Q.12, TP.HCM) nổi tiếng trong giới chơi đồ cổ ở Sài Gòn khi sở hữu số lượng lên đến hàng trăm ngàn cổ vật.


image016

Kho cổ vật của anh Tường rất đa dạng và nhiều chủng loại, không giống như những nhà sưu tầm

khác là chỉ chuyên về một loại hay một dòng nào đó - Ảnh: DUYÊN PHAN


Là người gốc Hà Nội, sau khi theo gia đình vào Sài Gòn, anh Tường kể rằng anh từng chật vật sống bằng những việc như đi bán báo, thu gom rác, làm bồi bàn, bán đồng hồ ở chợ trời... để kiếm ăn qua ngày.


Một thời gian sau anh đi trồng và chăm sóc cây cảnh, từ nguồn vốn ít ỏi, anh Tường bắt đầu mở rộng quy mô trồng và chăm sóc cây cảnh, cung cấp cây cảnh cho nhà hàng, biệt thự và cả những resort sang trọng, cuộc đời anh bước sang trang mới.


Sau này làm ăn khấm khá hơn, anh Tường lập công ty chuyên buôn bán dây cáp, băng chuyền với bạn bè. Năm 24 tuổi, có trong tay một khoản tiền kha khá, anh bắt đầu đi khắp các vùng quê Việt Nam tìm mua gốm sứ cổ để thỏa mơ ước yêu thích món đồ này.


Theo anh Tường, muốn sưu tầm đồ cổ phải có cái duyên, không phải cứ có tiền muốn mua gì cũng được. Với tính cách phóng khoáng, vui vẻ, dễ gần, anh được nhiều người quý mến, chính vì vậy nên nhiều khi vô tình “vớ” được những món hàng cổ, độc và hiếm ít ai có được.


Anh Tường vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng ba Kỷ lục Việt Nam:


- Người sở hữu bộ sưu tập lộc bình xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam với hơn 5.000 chiếc (năm 2014).


- Người sở hữu bộ sưu tập đĩa cổ xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam (năm 2015).


- Người sở hữu bộ sưu tập bát (tô) cổ số lượng nhiều nhất Việt Nam (năm 2016).


Ngoài ra, tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam còn trao tặng anh bằng kỷ lục Đông Dương về bộ sưu tập “Gốm sứ xưa và nay nhiều nhất Đông Dương”.


Ngoài việc sưu tầm đồ cổ, anh Tường còn nổi tiếng với các công tác thiện nguyện.


Anh là một gương mặt quen thuộc trong những chuyến đi làm từ thiện không chỉ ở Việt Nam mà còn sang Lào và Campuchia. Vì xuất thân nghèo khó nên anh muốn chia sẻ một phần nào với những người kém may mắn hơn mình.


Dự định trong tương lai anh Tường sẽ mở một quán cà phê tại gia để cho những ai yêu thích đồ gốm có thể tận mắt chiêm ngưỡng chúng.


image017

Việc bảo quản những món đồ này mất khá nhiều thời gian và công sức - Ảnh: DUYÊN PHAN


image015

Kho cổ vật với hàng trăm ngàn hiện vật quý hiếm - Ảnh: DUYÊN PHAN


image018

Những món đồ gốm sứ được anh Tường để mọi ngóc ngách trong nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN


image019

Gốm thời nhà Đường và thời nhà Minh được anh lưu giữ cẩn thận - Ảnh: DUYÊN PHAN


image020

Căn nhà mang đậm kiến trúc Huế, nơi trưng bày đa dạng các sản phẩm gốm sứ, hình ảnh, bằng khen của anh Tường - Ảnh: DUYÊN PHAN


image021

Ngoài các cổ vật gốm sứ, anh còn sưu tập nhiều cổ vật bằng đồng, bạc, đá quý, gỗ hiếm... - Ảnh: DUYÊN PHAN


image022

Trong các thú vui của con người thì có thể nói rằng thú sưu tầm đồ cổ là một trong những thú tiêu khiển tao nhã nhưng cũng không kém phần đắt đỏ - Ảnh: DUYÊN PHAN


image023

Trong nhà anh Tường, mọi ngóc ngách đều để dành cho những món đồ anh sưu tầm được - Ảnh: DUYÊN PHAN


image024

Những món đồ độc đáo được anh trưng bày tại gia - Ảnh: DUYÊN PHAN


DUYÊN PHAN
23 Tháng Tư 2015(Xem: 17174)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21612)
(Theo Trung Tâm Quyền Lực) - Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 17793)
Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là một phương pháp luyên tập khí công dưỡng sinh Y Võ Học, kết hợp hài hòa giữa tĩnh luyện và động luyện “bấm-vòng-vươn-buông”.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 17907)
Đặc biệt, trong hàng xe hoa và đoàn thể, có một đơn vị kéo nguyên chiếc trực thăng loại UH 1B cứu thương dường như bị bắn gẫy cánh quạt sau đuôi trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh công phu khá độc đáo này gợi lên chút ít không khí Chiến tranh, nhưng bên cạnh đó, một nhà sư mang bình bát thư thả đi qua tựa như biểu tượng của Hòa bình. Ảnh VH./
13 Tháng Hai 2015(Xem: 16756)
Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 26917)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 16866)
Tết đến, mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17415)
Xin giới thiệu đến quý vị phim "Last Days in Vietnam" và chia sẻ nhữnng "Thông Điệp" của cuốn phim theo nhận định cá nhân tôi. Với những thông điệp giá trị này, tôi đã nhận lời hợp tác với cơ quan PBS trong ban dịch thuật để phim có thể đến với đồng bào chúng ta khắp thế giới bằng phụ đề Việt ngữ.
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 18233)
Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.