Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên

26 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 16283)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 26 JAN 2015

 

image003

Photo: Lý Kiến Trúc

 

Kính quý Bác và Cô Chú 

Cháu là Ngọc- Trân Vũ, điều phối viên film Last Days in Vietnam, thuộc trung tâm truyền hình PBS / WGBH in Boston, hiện cháu đang cùng đội kỹ thuật American Experience thực hiện Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên nhằm mục đích đưa tiếng nói chính nghĩa của người Việt Nam vào công chúng Mỹ và cộng đồng thế giới.

Cháu rất hân hạnh được làm quen cũng như mong được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều từ quý Cô Bác Anh Chị. Trong thời gian tới, cháu sẽ lần lượt ghi danh thời biểu những cuộc hội thoại và qua đó quý Bác và quý Cô Chú có dịp nói lên những kinh nghiệm, thăng trầm của lịch sử Vietnam, nỗi đau thương của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, đó cũng chính là nỗi đau thương chung của dân tộc Vietnam. Các Bác, Cô Chú nói lên tâm sự này là góp phần viết lại lịch sử chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa mà các Bác, các Cô Chú là những chứng nhân trung thực nhất cho bây giờ và mai sau.

Tiếng nói của các Bác và Cô Chú hôm nay sẽ được lưu giữ trong thư viện Quốc Gia Hoa Kỳ, người dân Mỹ sẽ hiểu rõ ràng hơn về sự hiện diện của chúng ta trên vùng đất Tự Do này, cũng như các thế hệ trẻ, con cháu mai sau sẽ hiểu vì sao các bậc Cha Anh đã có mặt nơi đây. Rất hy vọng quý Bác và quý Cô Chú giúp cháu thực hiện Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên với lòng cám ơn chân thành nhất của cháu và toàn đội kỹ thuật American Experience thay mặt trung tâm PBS.

Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị. 

Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên được sản xuất cùng với bộ phim tài Liệu Last Days in Vietnam (Những Ngày Cuối Cùng Ở Việt Nam) của AMERICAN EXPERIENCE. Chúng tôi mời các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cựu chiến binh Việt Nam có những mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng hải ngoại sau chiến tranh và cuộc di tản của Sài Gòn chia sẻ câu chuyện về những ngày đầu tiên của họ tại Hoa Kỳ sau chiến tranh. Những câu chuyện này là một phần quan trọng của lịch sử quốc gia của chúng ta và chúng tôi muốn gìn giữ chúng cho những thế hệ kế tiếp. Nếu quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình và biết thêm chi tiết về sự kết hợp của chúng tôi với StoryCorps, xin hãy điền đơn trực tuyến của chúng tôi.

Trân trọng,

Ngọc-Trân Vũ

-- 

Ngọc-Trân Vũ

Project Coordinator

Last Days in Vietnam

American Experience

WGBH Boston

617.300.5963

First Days Story Project: Help spread the word! http://to.pbs.org/1HAIO76

www.lastdaysinvietnam.com

www.facebook.com/LastDaysinVietnam


image004

VỀ AMERICAN EXPERIENCE

Trong hai mươi năm qua, AMERICAN EXPERIENCE, chương trình được xem nhiều nhất trên truyền hình, đã làm sống lại những nhân vật phi thường và những câu chuyện mang tính sử thi đã có ảnh hưởng lớn tới quá khứ và hiện tại của Hoa Kỳ.

image005

VỀ STORYCORPS

StoryCorps là một tổ chức không vụ lợi quốc gia với sứ mạng cung cấp cho người dân với mọi nguồn gốc và theo mọi tín ngưỡng một cơ hội để ghi lại, chia sẻ và gìn giữ những câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Từ năm 2003, hơn một trăm nghìn người đã ghi lại câu chuyện của mình với StoryCorps mỗi ngày. Không chỉ là một trong những dự án lớn nhất trong loại hình lịch sử truyền khẩu, hàng triệu người còn nghe phát sóng của StoryCorps mỗi tuần trên chương trình Morning Edition của NPR.

Never submit passwords through Google Forms.

Powered by

Google Forms

 

23 Tháng Tư 2015(Xem: 17097)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21535)
(Theo Trung Tâm Quyền Lực) - Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 17712)
Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là một phương pháp luyên tập khí công dưỡng sinh Y Võ Học, kết hợp hài hòa giữa tĩnh luyện và động luyện “bấm-vòng-vươn-buông”.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 17830)
Đặc biệt, trong hàng xe hoa và đoàn thể, có một đơn vị kéo nguyên chiếc trực thăng loại UH 1B cứu thương dường như bị bắn gẫy cánh quạt sau đuôi trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh công phu khá độc đáo này gợi lên chút ít không khí Chiến tranh, nhưng bên cạnh đó, một nhà sư mang bình bát thư thả đi qua tựa như biểu tượng của Hòa bình. Ảnh VH./
13 Tháng Hai 2015(Xem: 16668)
Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 26848)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 16802)
Tết đến, mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17344)
Xin giới thiệu đến quý vị phim "Last Days in Vietnam" và chia sẻ nhữnng "Thông Điệp" của cuốn phim theo nhận định cá nhân tôi. Với những thông điệp giá trị này, tôi đã nhận lời hợp tác với cơ quan PBS trong ban dịch thuật để phim có thể đến với đồng bào chúng ta khắp thế giới bằng phụ đề Việt ngữ.
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 18152)
Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 17849)
Mười lăm năm trước Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ, sau đúng 20 năm đoạn giao kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4/1975 với sự thất bại của Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, sự kiện đó đánh dấu một trang sử mới cho việc trở lại Việt Nam bằng quan hệ nhiều mặt, nổi bật nhất là thương mại.