Munich: Blinken: ‘Khí cầu xâm nhập đừng bao giờ xẩy ra nữa’; Vương Nghị: ‘Mỹ ‘cuồng loạn’’; Harris: Nga phạm tội ác chống loài người

18 Tháng Hai 20235:20 CH(Xem: 3318)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – THỨ BẨY FEB 18, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Munich: Blinken: ‘Khí cầu xâm nhập đừng bao giờ xẩy ra nữa’; Vương Nghị: ‘Mỹ ‘cuồng loạn’’; Harris: Nga phạm tội ác chống loài người


TT Biden hôm thứ Năm 16/2/2023 cho biết - ông sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ việc, nhưng sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ quả bóng bay và không không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.


VĂN HÓA ONLINE

18/2/2023


image003(trái), Ngoại trưởng Antony Blinken; (phải) Ngoại trưởng Vương Nghị (Wang Yi) tại Hội nghị An ninh thế giới Munich (Đức) 17/2/2023.


Hôm thứ Năm 16/2/2023, Tổng thống Joe Biden cho biết - ông sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ việc, nhưng sẽ không xin lỗi vì đã bắn hạ quả bóng bay và không không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.


Thứ Sáu 17/2/2023, các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau tại Hội nghị An ninh thế giới Munich lần thứ 59 (MSC) đã diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 tại khách sạn Bayerischer Hof ở Thanh phố Munich, Đức quốc.


Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố “Tôi lên án vụ xâm nhập của khinh khí cầu DO THÁM của CHND Trung Hoa và nhấn mạnh rằng điều đó không bao giờ được xảy ra nữa,” Blinken nói trong một tweet, đề cập đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


image005Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tham dự Cuộc họp của Bộ tứ xuyên Đại Tây Dương với Ngoại trưởng Pháp, Đức và Vương quốc Anh tại Hội nghị An ninh Munich ở Munich, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2023. Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 ( MSC) sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 tại khách sạn Bayerischer Hof ở Munich. (Ảnh AP/Petr David Josek,


image007Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc, giới truyền thông Mỹ gọi là “nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc” đã chỉ trích Mỹ 'cuồng loạn' tại cuộc họp an ninh toàn cầu Hội tại Munich (MSC) Đức ngày 18/2/2023. AP.


Wang phát biểu vào ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich hàng năm, mà năm nay đã bị chi phối bởi phản ứng toàn cầu đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga khi cuộc chiến đang bước sang năm thứ hai.


image009Quả bong bóng bay DO THÁM của Trung cộng đã bị F-22 bắn rơi ở S. Carolina.


Người phát ngôn của ông, Ned Price, cho biết trong một tuyên bố rằng Ngoại trưởng Blinken “đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền nào vào quốc gia chúng tôi và rằng chương trình khinh khí cầu do thám tầm cao của CHND Trung Hoa — đã xâm phạm không phận của hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới. năm châu lục — và đã  ‘phơi bày ra thế giới’;


Trong cuộc họp của Bộ tứ xuyên Đại Tây Dương với Ngoại trưởng Pháp, Đức và Vương quốc Anh, ông Blinken nói “Tôi lên án vụ xâm nhập của khinh khí cầu do thám của CHND Trung Hoa và nhấn mạnh rằng điều đó không bao giờ được xảy ra nữa”.


Blinken cũng nói với Wang Yi rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, lặp lại quan điểm tiêu chuẩn mà chính quyền Biden đã đưa ra kể từ khi họ nhậm chức.


Người phát ngôn của Ngoại trưởng Blinken, Ned Price nói “Mỹ sẽ cạnh tranh và sẽ đứng lên bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình một cách không hối lỗi, nhưng chúng tôi không muốn xung đột với CHND Trung Hoa và không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới,”


Blinken nhấn mạnh đến “tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại ngoại giao và các đường dây liên lạc cởi mở mọi lúc”.


Nhân vật trung tâm của hội nghị An ninh thế giới Munich là phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.


Bà Harris phát biểu bài diễn văn dài và quan trọng đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine tháng 2 năm ngoái.


Bà đã cáo buộc Nga phạm tội ác chống lại loài người.


image010Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 2. (Sven Hoppe/dpa/AP)


Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã cam kết sự hỗ trợ lâu dài của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong bài phát biểu hôm thứ Bảy tại Munich, Đức.


“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và chúng tôi sẽ làm như vậy cho đến chừng nào còn có thể,” phó tổng thống nói trong Hội nghị An ninh Munich. Harris, người có chuyến đi trước lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, đã ca ngợi quyết tâm và khả năng phục hồi của người dân Ukraine.


“Sẽ có thêm những ngày đen tối ở Ukraine. Nỗi đau hàng ngày của chiến tranh sẽ kéo dài,” bà Harris nói, “Nhưng nếu Putin nghĩ rằng ông ấy có thể đợi chúng tôi ra ngoài, thì ông ấy đã nhầm to. Thời gian không đứng về phía ông ấy.”


image012Cảnh Hội nghị An ninh Munich.


Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết Mỹ “khó chịu” trước việc Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, trong khi đó Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh về sự ủng hộ của họ đối với Moscow.


CNN trước đó đã đưa tin rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ đến thăm Nga trong tháng này, theo Bộ Ngoại giao nước này, đó là chuyến thăm đầu tiên tới nước này của một quan chức Trung Quốc với vai trò đó kể từ khi Moscow vô cớ xâm lược Ukraine.


Harris nói trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, “Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chứng kiến các quốc gia như Triều Tiên và Iran gửi vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến tàn khốc của Nga. Chúng tôi cũng lo ngại rằng Bắc Kinh đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Moscow kể từ khi chiến tranh bắt đầu.”


Bà nói: “Trong tương lai, bất kỳ bước đi nào của Trung Quốc nhằm hỗ trợ sát thương cho Nga sẽ chỉ thưởng cho sự gây hấn, tiếp tục giết chóc và làm suy yếu hơn nữa trật tự dựa trên luật lệ”.


Nói về “lợi ích chiến lược”, bà Harris nói rằng không có quốc gia nào an toàn nếu một quốc gia có thể vi phạm chủ quyền của quốc gia khác với cái gật đầu với Trung Quốc.


Trích dẫn các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, Harris cho biết phản ứng của liên minh phương Tây đối với cuộc chiến của Nga: “Thật vậy, thời điểm này đã thử thách sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc bảo vệ và duy trì các quy tắc và chuẩn mực này;


“Các quốc gia khác có thể cảm thấy được khuyến khích làm theo tấm gương bạo lực, các quốc gia khác có thể cảm thấy được khuyến khích làm theo tấm gương bạo lực. Các cường quốc độc đoán khác có thể tìm cách bẻ cong thế giới theo ý muốn của họ, thông qua sự ép buộc, thông tin sai lệch và thậm chí là vũ lực.”


THAM KHẢO:


Humeyra Pamuk and Ryan Woo


Sat, February 18, 2023 at 5:04 AM PST·4 min read


https://news.yahoo.com/china-swipes-hysterical-u-global-130449944.html?fr=yhssrp_catchall


https://www.ibtimes.com/china-blasts-us-over-hysterical-balloon-claim-3669360


https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-speech-spy-balloon-rcna71050


CNN’s Jasmine Wright

25 Tháng Sáu 2015(Xem: 21982)
" Hơn ai hết, cả Việt Nam và Mỹ đều hiểu và biết mình đứng ở vị trí như thế nào trong bàn cờ chính trị trên Biển Đông. Vậy trước những thách thức an ninh mới phát sinh như vậy Việt, Mỹ nên xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng như thế nào để đảm bảo lợi ích cho cả hai?"
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 23668)
"Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm khá lớn, trong đó có cả các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo. Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông là có thể tạo ra một khu vực trú ẩn nước sâu, hoặc là một pháo đài dưới nước ở Biển Đông. Đáy Biển Đông có những nơi sâu hàng ngàn mét, với những hẻm núi dưới nước có thể giúp tàu ngầm dễ dàng ẩn náu, tránh bị phát hiện."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 24915)
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 19442)
"Iran đã đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên đàm phán đang nhắm vào thỏa thuận chung quyết, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 19845)
"Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam”
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19706)
"Những vụ biểu tình ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19689)
"Ronald Reagan là Hàng không Mẫu hạm tối tân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thay thế HKMH George Washington ở Thái Bình Dương. Sắp tới, mẫu hạm này hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ được phái đến căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, theo tờ Thái Lan Bangkok Post."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19159)
Bà Hillary Clinton, ứng viên "nặng ký" thuộc đảng Dân Chủ và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Jeb Bush là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 27041)
"Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu châu với Á châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỉ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới” là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay." "Đô đốc Mameesh cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỉ đô la mỗi năm."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 19161)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ "gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 19035)
"Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 18890)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm, 11/06/2015 nói: « có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó ».
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20015)
"Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông. Tháp tùng ông Long có Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người vừa làm trưởng đoàn quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la, Ngô Xương Đức - Thượng tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tống Phổ Tuyển, Thượng tướng - Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20479)
- Lý do thứ nhất xuất phát từ mối lo ngại phải duy trì vị thế cường quốc năng lượng và tài nguyên của thế giới. Ông Putin đã nhận thấy sức tiêu thụ dầu và khí đốt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tăng rất mạnh trong 20 năm tới. - Lý do thứ hai, Nga đang bắt đầu gia tăng giao thương và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, nhằm củng cố ảnh hưởng chính trị. - Cuối cùng, Nga đang đặt cược rằng thế kỷ 21 là “thời của châu Á”, và Moscow cho rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia tạo ra thay đổi về trật tự trong khu vực, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tàu ngầm C-Explorer 5, chuẩn bị lặn xuống Vịnh
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18926)
"Chiến dịch quy mô do Hải quân và lực lượng tuần duyên Ý điều phối đã huy động cả tàu chiến của một số quốc gia khác như Anh, Ai Len, Đức và Tây Ban Nha trong hai ngày 06 và 07/06/2015 đã cứu hộ 14 con tàu với rất nhiều thuyên nhân đang gặp khó khăn ở ngoài khơi Libya."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 21190)
"Về mặt danh nghĩa, căn cứ Mỹ muốn thiết lập ở Campuchia là nơi đặt các thiết bị hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện tại do Washington và Phnom Penh chưa có bất kỳ hiệp định nào về đặt căn cứ nước này trên lãnh thổ nước kia, Mỹ đang đề xuất với Campuchia và hai bên sẽ đàm phán về vấn đề này, sau đó mới tiến hành triển khai trên thực địa."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20405)
"Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 19970)
"Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 21818)
"Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn độ và Lahore của Pakistan ngày nay."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 20582)
"Đây là một phiên bản tái tạo giống thật. Tại khu vực cảng nhỏ bé Yorktown, hàng ngàn người phấn chấn tới thưởng lãm thời khắc này. Rất nhiều người trong số họ đã theo dõi quá trình xây dựng bản sao con tàu “Hermione” ngay từ lúc bắt đầu."