"Mỹ qua" Bắc Kinh, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ "qua Mỹ" dẫn theo 3 tướng

11 Tháng Sáu 201511:06 CH(Xem: 19926)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 12 JUNE 2015

Phạm Trường Long dẫn 3 Thượng tướng đi Mỹ nói chuyện Biển Đông

(GDVN) - Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông đang là đề tài thu hút sự quan tâm, chờ đợi của dư luận.
blank
Tướng Phạm Trường Long, ảnh: SCMP

South China Morning Post ngày 9/6 đưa tin, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã bay đến Hoa Kỳ ngày hôm qua để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter về vấn đề Biển Đông trong lúc quan hệ Trung - Mỹ đang hết sức căng thẳng. Cuộc họp diễn ra khi 2 cường quốc đang bị khóa trong một bế tắc ngoại giao vì các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp, xây dựng (bất hợp pháp) ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) cũng như vấn đề an ninh mạng.

Tháp tùng ông Long có Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người vừa làm trưởng đoàn quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la, Ngô Xương Đức - Thượng tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tống Phổ Tuyển, Thượng tướng - Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh. Phái đoàn Trung Quốc rời Bắc Kinh chiều hôm qua và cũng sẽ thăm Cuba sau khi đi Mỹ, Lầu Bát Nhất cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Căng thẳng Trung - Mỹ ở Biển Đông bắt đầu từ một sự kiện tháng trước, sau khi Washington kêu gọi Bắc Kinh dừng ngay lập tức và lâu dài các hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Trường Sa cũng như việc Bắc Kinh công bố sách trắng quốc phòng 2015, tập trung mở rộng sức mạnh hải quân và chống các hoạt động giám sát của Mỹ.

Diễn biến căng thẳng đối đầu Trung - Mỹ ở Trường Sa sẽ dẫn đầu chương trình nghị sự trong chuyến công du nước Mỹ lần đầu tiên của Phạm Trường Long và chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ "thảo luận thẳng thắn nhất có thể" với các tướng Trung Quốc, một quan chức quân sự cấp cao Mỹ nói với Defensenews.com.

4 viên Thượng tướng Trung Quốc cũng sẽ đi thăm một căn cứ hải quân North Island, căn cứ Thủy quân lục chiến ở San Diego, tàu sân bay USS Ronald Reagan và căn cứ Fort Hood ở Texas.

Bình luận về động thái này, Đa Chiều ngày 8/6 cho rằng Phạm Trường Long thăm Mỹ trước, Cuba sau có "ý nghĩa chính trị" đặc biệt sau khi quan hệ Mỹ - Cuba được cải thiện và Havana quyết định rút khỏi hiệp định cho tàu chiến Trung Quốc thường trú tại các cảng của Cuba. 3 viên Thượng tướng tùy tùng không chỉ là các "dũng tướng đắc lực" của Tập Cận Bình mà đại diện cho Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại quân khu Bắc Kinh.

Lần đề cập công khai về vấn đề Biển Đông gần nhất của Phạm Trường Long là trong buổi hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh. Lần đầu tiên một Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc được Tập Cận Bình đẩy ra tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ trước khi ông Bình gặp. Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông đang là đề tài thu hút sự quan tâm, chờ đợi của dư luận.

Tuy nhiên từ những diễn biến trên thực địa ngoài Biển Đông gần đây, Đa Chiều cho rằng Ash Carter và Phạm Trường Long khó có thể có phát ngôn hay hành động nào "kinh động thế giới".

theo Hồng Thủy 09/06/15 07:17

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ đến thăm tàu sân bay mang tên Ronald Reagan tại một căn cứ hải quân tại California.

Trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ- Trung đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây do những tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ.

Theo tin tức trên Defense News, mở đầu chuyến thăm, Phạm Trường Long tới tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan tại thành phố San Diego, bang California. CCTV hôm nay đưa tin ông Phạm đã thăm ba căn cứ quân sự Mỹ ở bang California và Texas.

Ông Phạm dự kiến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Washington D.C hôm nay (11/6), tuy nhiên, đây là cuộc họp kín với báo chí.
blank
Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc ( phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Reuters

Trong thư điện tử gửi các phóng viên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Carter sẽ đón tiếp ông Phạm tới Lầu Năm Góc với một đội danh dự vào lúc 10h sáng 11/6. Hai quan chức quân sự được cho là sẽ tham dự một lễ ký kết tại Lầu Năm Góc.

Ngày 12/6, Tướng Phạm sẽ thăm Đại học Quốc phòng Mỹ, nơi ông dự kiến ký kết Cơ chế Đối thoại Quân đội Mỹ - Trung.

Ông Phạm cũng sẽ gặp các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông có gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hay không. Những người tiền nhiệm của ông này từng thảo luận với Tổng thống Mỹ George W. Bush trong chuyến thăm năm 2006 và với ông Obama năm 2009.

Tướng Phạm là lãnh đạo quân sự cao cấp nhất Trung Quốc đến Washington D.C kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012.

Cuộc gặp giữa ông Phạm và ông Carter đang thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi sự kiện diễn ra chỉ hai tuần sau khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc bồi lấp các đá ở Biển Đông. Trung Quốc ngang nhiên nói hoạt động nằm trong "quyền chủ quyền" của nước này, trong khi giới chức Mỹ cáo buộc Bắc Kinh khiêu khích và làm thay đổi nguyên trạng.

Thời gian gần đây, khẩu chiến Mỹ - Trung đã gia tăng do tham vọng bá quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng. Washington chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động cải tạo trái phép các đảo trong quần đảo Trường Sa.
blank
 Tướng Phạm Trường Long sẽ thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan trong chuyến công du Mỹ.

Hoa Kỳ cảnh báo sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm tự do lưu thông hành hải được tôn trọng, như đưa tàu chiến hay chiến đấu cơ đến tuần tiễu trong khu vực, kể cả ở những vùng không phận hay lãnh hải xung quanh những đảo do Trung Quốc kiểm soát.

Truyền thông quốc tế nhận định, để tránh xảy ra các sự cố hải quân hay không quân do những bất đồng giữa quân đội hai bên, Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì các mối quan hệ quân sự thường xuyên ở các cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiền nhiệm, ông Chuck Hagel, từng đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2014.

Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự từ Bắc Kinh nhận định: "Trung Quốc đã không phái Bộ trưởng Quốc phòng mà là Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy trung ương, người nắm quyền chỉ huy quân đội chỉ sau Tập Cận Bình và chịu trách nhiệm về chiến lược quân sự và các vấn đề cốt lõi khác.
Điều này cho thấy cả Tập Cận Bình và Obama đều cảm thấy một nhu cầu cấp thiết để thiết lập cơ chế kiểm soát quân sự hiệu quả cho cả hai bên, ngăn chặn đối đầu trong khu vực".

Yên Yên (Defense News) Nguồn : Người đưa tin 11/06/2015
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 22033)
"Buổi tiệc khoản đãi Iftar vừa qua là buổi khoản đãi thứ 7 cùa Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Vào thời các Tổng Thống Clinton, Bush tiền nhiệm, cũng đã tổ chức tiệc Iftar này tại Tòa Bạch Ốc."
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 21901)
" Hơn ai hết, cả Việt Nam và Mỹ đều hiểu và biết mình đứng ở vị trí như thế nào trong bàn cờ chính trị trên Biển Đông. Vậy trước những thách thức an ninh mới phát sinh như vậy Việt, Mỹ nên xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng như thế nào để đảm bảo lợi ích cho cả hai?"
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 23578)
"Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm khá lớn, trong đó có cả các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo. Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông là có thể tạo ra một khu vực trú ẩn nước sâu, hoặc là một pháo đài dưới nước ở Biển Đông. Đáy Biển Đông có những nơi sâu hàng ngàn mét, với những hẻm núi dưới nước có thể giúp tàu ngầm dễ dàng ẩn náu, tránh bị phát hiện."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 24812)
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 19380)
"Iran đã đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên đàm phán đang nhắm vào thỏa thuận chung quyết, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 19697)
"Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam”
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19648)
"Những vụ biểu tình ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19609)
"Ronald Reagan là Hàng không Mẫu hạm tối tân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thay thế HKMH George Washington ở Thái Bình Dương. Sắp tới, mẫu hạm này hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ được phái đến căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, theo tờ Thái Lan Bangkok Post."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19055)
Bà Hillary Clinton, ứng viên "nặng ký" thuộc đảng Dân Chủ và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Jeb Bush là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 26946)
"Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu châu với Á châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỉ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới” là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay." "Đô đốc Mameesh cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỉ đô la mỗi năm."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 19075)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ "gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 18960)
"Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 18823)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm, 11/06/2015 nói: « có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó ».
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20310)
- Lý do thứ nhất xuất phát từ mối lo ngại phải duy trì vị thế cường quốc năng lượng và tài nguyên của thế giới. Ông Putin đã nhận thấy sức tiêu thụ dầu và khí đốt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tăng rất mạnh trong 20 năm tới. - Lý do thứ hai, Nga đang bắt đầu gia tăng giao thương và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, nhằm củng cố ảnh hưởng chính trị. - Cuối cùng, Nga đang đặt cược rằng thế kỷ 21 là “thời của châu Á”, và Moscow cho rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia tạo ra thay đổi về trật tự trong khu vực, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tàu ngầm C-Explorer 5, chuẩn bị lặn xuống Vịnh
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18844)
"Chiến dịch quy mô do Hải quân và lực lượng tuần duyên Ý điều phối đã huy động cả tàu chiến của một số quốc gia khác như Anh, Ai Len, Đức và Tây Ban Nha trong hai ngày 06 và 07/06/2015 đã cứu hộ 14 con tàu với rất nhiều thuyên nhân đang gặp khó khăn ở ngoài khơi Libya."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 21106)
"Về mặt danh nghĩa, căn cứ Mỹ muốn thiết lập ở Campuchia là nơi đặt các thiết bị hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện tại do Washington và Phnom Penh chưa có bất kỳ hiệp định nào về đặt căn cứ nước này trên lãnh thổ nước kia, Mỹ đang đề xuất với Campuchia và hai bên sẽ đàm phán về vấn đề này, sau đó mới tiến hành triển khai trên thực địa."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20322)
"Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 19874)
"Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 21614)
"Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn độ và Lahore của Pakistan ngày nay."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 20377)
"Đây là một phiên bản tái tạo giống thật. Tại khu vực cảng nhỏ bé Yorktown, hàng ngàn người phấn chấn tới thưởng lãm thời khắc này. Rất nhiều người trong số họ đã theo dõi quá trình xây dựng bản sao con tàu “Hermione” ngay từ lúc bắt đầu."