Crimea: Mục tiêu cuộc chiến mới giữa Ukraine và Nga

21 Tháng Tám 20228:51 SA(Xem: 4616)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY – CHỦ NHẬT 21 AUG 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Crimea: Mục tiêu cuộc chiến mới giữa Ukraine và Nga

image003

Chiến tranh Ukraine: Hạm đội Biển đen của Nga ở Crimea bị tấn công bằng drone


21/8/2022


image005Nguồn hình ảnh, UCG


Quân đội Nga ở Crimea lại vừa trở thành mục tiêu của một đợt tấn công mới bằng drone.


Lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm cho biết một máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol đã bị bắn hạ hôm thứ Bảy.


Việc này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng và cơ sở của Nga ở bán đảo Crimea trong tháng này.


Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đã hoan nghênh thỏa thuận cho phép các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc tới thăm nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát phía bắc.


Đầu ngày thứ Bảy, một video cho thấy khói bốc lên từ khu vực Sevastopol, nơi hạm đội Biển Đen của Nga đóng trụ sở. BBC News không thể xác minh đoạn phim này một cách độc lập.


Thống đốc do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc.


Ông cho biết hệ thống phòng không của hạm đội đã được kích hoạt và máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy. Ông này nói: "Drone rơi trên nóc trụ sở. Không có thiệt hại đáng kể và không ai bị thương."


Cuối ngày thứ Bảy, ông Razvozhayev cho biết các hệ thống phòng không đã hoạt động trở lại ở Sevastopol, nhưng không cho biết chi tiết.


Một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được báo cáo ở Crimea trong những ngày gần đây, bao gồm một cuộc tấn công vào căn cứ không quân gần Sevastopol vào thứ Năm và một cuộc tấn công khác vào bến cảng vào thứ Sáu.


Hồi đầu tháng, chín máy bay phản lực của Nga đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Nga tại Saky, tại bờ biển phía tây của Crimea.


Video trên mạng xã hội vào thời điểm đó cho thấy các du khách Nga chạy thoát thân khỏi một khu nghỉ dưỡng gần đó.


image006Chụp lại hình ảnh. Vụ tấn công ở Saky khiến khách du lịch trên một bãi biển hoảng sợ


Crimea bị Nga xâm lược và sáp nhập vào năm 2014, và Ukraine đã tuyên bố sẽ chiếm lại nó.


Tuy nhiên, chính phủ Kyiv đã không xác nhận hoặc phủ nhận rằng họ có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây.


Moscow đã đổ lỗi cho Ukraine liên quan tới một số vụ tấn công cho rằng một số hoạt động quân sự đặc biệt có thể là của quân đội Ukraine - hoặc những người trung thành với Kyiv.


Các quan chức phương Tây cho rằng những vụ việc này đang có tác động lớn đến hoạt động và tâm lý của quân đội Nga.


Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sự an toàn của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia có thể bắt đầu được khôi phục với chuyến thăm của các thanh sát viên quốc tế.


Ông phát biểu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc tiếp cận cơ sở này ở phía bắc Crimea.


Điện Kremlin và Kyiv đã đổ lỗi cho nhau vì đã nã pháo vào nhà máy trong tuần qua, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân.


Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục chiến thuật pháo kích trong đêm vào các thành phố, nhắm vào Kharkiv, Dnipro và Mykolaiv, cùng những nơi khác.


Và thị trưởng Mariupol do Nga bổ nhiệm được cho là đã sống sót sau một vụ ám sát.


image008Nguồn hình ảnh, Google maps. Vụ việc ở Mariupol được cho là xảy ra gần lối vào của vườn thú địa phương


Một phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Nga cho biết thị trưởng, Kostyantyn Ivashchenko, đang ngồi trong ô tô thì một thiết bị nổ phát nổ ở lối vào vườn thú của thành phố.


Cũng trong ngày thứ Bảy, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tổ chức một cuộc họp báo tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hai tàu chở ngũ cốc khác rời Ukraine.


Ông nói rằng ông đã "vô cùng xúc động" khi chứng kiến một con tàu chở ngũ cốc hướng đến vùng Sừng châu Phi và việc này mang lại "cứu trợ khẩn cấp cho những người đang phải chịu đựng nạn đói nghiêm trọng".


Việc các tàu vận chuyển ngũ cốc có thể đi lại an toàn trở lại được thực hiện thông qua các hợp đồng do Liên Hiệp Quốc làm trung gian với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine vào tháng trước.


Ông Guterres nói thêm rằng việc cho phép vận chuyển thực phẩm và phân bón từ Nga cũng rất quan trọng khi cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt ngày càng trầm trọng. (theoBBC)


+++++++++++++++++++++++++++


Ukraina: Trụ sở Hạm Đội Biển Đen của Nga tại Crimée lại bị drone tấn công


RFI 20/08/2022


image010Thành phố Sébastopol -Crimée. © Etienne Bouche


Trọng Nghĩa


Một chiếc máy bay không người lái – còn gọi là drone - đã bị bắn rơi vào hôm 20/08/2022, ngay trên trụ sở Hạm Đội Biển Đen của Nga ở thành phố Sébastopol, vùng bán đảo Crimée của Ukraina nhưng bị Nga chiếm đóng. Vụ tấn công không thành này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt cơ sở quân sự của Nga ở sâu đằng sau chiến tuyến bị liên tục tấn công trong những ngày gần đây.


Theo hãng tin Pháp AFP, một thông báo trên mạng telegram của thống đốc thành phố Sébastopol Mikhail Razvojaev cho biết: “Chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ ngay phía trên trụ sở của Hạm Đội… rơi trên mái nhà và bốc cháy”.


Theo quan chức này, phía Ukraina là thủ phạm vụ tấn công bất thành, vốn không gây ra thiệt hại vật chất lớn hay nhân mạng nào.


Theo AFP, đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào tổng hành dinh của Hạm Đội Biển Đen của Nga trong chưa đầy một tháng. Ngày 31/07, một cuộc tấn công khác cũng bằng máy bay không người lái vào sân của trụ sở hạm đội Nga đã làm 5 người bị thương, và dẫn đến việc hủy bỏ các lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch cho Ngày Hạm Đội của Nga.


Đây cũng là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở vùng Crimée, một bán đảo trên Biển Đen của Ukraina đã bị Nga xâm chiếm và sáp nhập vào năm 2014.


Hôm qua các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở khu vực Evpatoria ở phía tây Crimée. Trước đó, hôm 18/08, lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái gần một căn cứ không quân ở Sébastopol, hai ngày sau một loạt vụ nổ tại một căn cứ quân sự và kho đạn ở Crimée.


Nghiêm trọng hơn cả là các vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ngày 09/08, đã khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức phương Tây khẳng định rằng các vụ nổ đó đã làm cho hơn một nửa số chiến đấu cơ mà Nga triển khai tại Crimée không còn dùng được nữa, một thiệt hại nặng nề nhất đối với Matxcơva từ ngày khởi động cuộc chiến tranh Ukraina.


Cho đến nay, Nga nhất mực phủ nhận việc máy bay của họ bị phá hủy trong vụ nổ mà Matxcơva coi là một tai nạn, bất chấp việc ảnh vệ tinh đã chụp được cảnh ít nhất là 8 chiếc phi cơ bị cháy và nhiều lỗ sâu trên mặt đất.


Các vùng bị Nga chiếm đóng ở xa chiến tuyến cũng tiếp tục bị tấn công


Ngoài Crimée, nhiều khu vực do Nga quản lý ở xa chiến tuyến đã tiếp tục bị tấn công. Reuters trích dẫn hãng thông tấn Tass của Nga cho biết là theo một quan chức địa phương, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 6 máy bay không người lái của Ukraina đến tấn công thị trấn Nova Kakhovka, phía đông thành phố Kherson. Ukraina cho biết việc chiếm lại Kherson là một trong những ưu tiên chính.


Bộ Quốc Phòng Anh: Lực lượng Nga dậm chân tại chỗ ở Donbass


Đánh giá tình báo quân sự mới nhất của Anh cho biết Nga "chỉ có những thay đổi nhỏ trong việc kiểm soát lãnh thổ dọc theo chiến tuyến" trong tuần qua.


Theo bộ Quốc Phòng Anh, tại khu vực phía đông Donbass, các lực lượng Nga đã tiếp cận được vùng ngoại ô thị trấn Bakhmut, nhưng vẫn chưa đột nhập vào bên trong. Quân Nga cũng không thực hiện bất kỳ nỗ lực lớn nào để tiến công tại khu vực Zaporijjia hoặc Kharkov, trong khi ở phía tây nam, cả lực lượng Ukraina và Nga đều không đạt được bước tiến nào trên chiến tuyến Kherson.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 20826)
Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải rút khỏi các đường phố, bắt đầu vào thứ Hai. Ông nói đường phố và các cổng vào bị người biểu tình án ngữ phải được được mở lại. Tuyên bố hôm thứ Bảy được đưa ra sau ngày thứ hai xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và các cư dân chán ngán cảnh công việc và sinh hoạt của họ bị gián đoạn.
02 Tháng Mười 2014(Xem: 20028)
“Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng [duy trì] lệnh cấm vũ khí sát thương của Mỹ [với Việt Nam] là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối bang giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.”
30 Tháng Chín 2014(Xem: 20166)
ông Đặng Xương Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao và Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cho biết thêm thông tin về con số thương vong: “Qua tài liệu của Bộ Ngoại giao, chắc cũng của và thông qua Bộ Quốc phòng (Việt Nam), đây là những tài liệu mật mà tôi cũng chỉ tham khảo, đọc qua một vài lần gì đó … thì con số đó là 100.000, mười vạn, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia đã hy sinh trong 13 năm có mặt “
29 Tháng Chín 2014(Xem: 22052)
Tròn 25 năm Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, hiện vẫn chưa có con số thống kê thống nhất về số lượng binh lính Việt Nam thiệt mạng và thương vong ở đất nước Chùa Tháp. Trao đổi với BBC trong cuộc tọa đàm hôm 25/9/2014, Đại tá Phạm Hữu Thắng, chuyên gia về Campuchia thuộc Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra con số binh sỹ Việt Nam thiệt mạng là gần bốn chục ngàn người.
25 Tháng Chín 2014(Xem: 21073)
Tổng thống Obama luôn nhận thức rõ vào những thời điểm nào sức mạnh quân sự là cần thiết. Thậm chí khi nhận giải Nobel Hòa bình ở Thụy Điển năm 2009, ông cũng nói rằng có những trường hợp chiến tranh là "hợp lý về mặt đạo đức".
23 Tháng Chín 2014(Xem: 23443)
Từ trung tuần tháng Chín, 2014 trở đi, trang web Văn Hóa Magazine có tên miền là www.nhatbaovanhoa.com đang trong giai đoạn đổi mới giao diện, hình thức trình bày (design) và nội dung (editor staff) mới tăng lên thành Nhật báo Văn Hóa.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 21236)
Vài giờ sau khi rút khỏi khu vực tranh chấp ở khu vực Chumar, vùng Ladakh, miền Đông Bắc Ấn Độ, lính Trung Quốc vào hôm qua, 19/09/2014 đã quay trở lại nơi này. Hành động tái xâm nhập của Trung Quốc đã buộc quân đội Ấn phải đình chỉ kế hoạch rút ra khỏi khu vực đã dự kiến sau cuộc gặp cấp cao tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
18 Tháng Chín 2014(Xem: 21148)
- Giới phân tích cho rằng thông tin giàn khoan nước sâu Hải Dương-981phát hiện được một mỏ khí lớn trên Biển Đông là minh chứng nữa cho tham vọng khoan nước sâu của Trung Quốc và nó cũng phục vụ 2 lợi ích chiến lược của Bắc Kinh: độc chiếm Biển Đông và thỏa mãn cơn khát năng lượng.
16 Tháng Chín 2014(Xem: 21042)
Tổng thống Poroshenko và bản thỏa thuận đã được ký kết với châu Âu Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh. Biện pháp được đưa ra phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn từ hôm 05/09 do Tổng thống Petro Poroshenko k‎ý.
09 Tháng Chín 2014(Xem: 26003)
Ông Thach Setha nói ông muốn chính phủ Việt Nam phải "tôn trọng chủ quyền" của Campuchia Gần đây, công đồng người Khmer Krom, tức xuất xứ từ Nam Bộ, Việt Nam, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách đất đai của Việt Nam, nhất là sau phát biểu của quan chức sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh rằng miền đất này thuộc về Việt Nam từ lâu đời.
07 Tháng Chín 2014(Xem: 26225)
Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 22251)
Ông Lê Hồng Anh đi “Sứ” Bắc Kinh từ ngày 26 đến 27/8/2014 trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tức là thay mặt đảng CSVN đến thảo luận với đảng CSTQ về các vấn đề Việt Nam và đặc biệt Biển Đông.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 22093)
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, vừa nhận một nhiệm vụ nặng nề của Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng giao cho. Ông Trọng đã một lần bị Bắc Kinh từ chối tiếp! Vai trò của ông Anh không thuần túy là “đặc phái viên” của TBT Trọng, mà là đại diện cho đảng CSVN ở cấp cao đi “sứ” Trung Quốc.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 26412)
Cú bắt tay “tóe lửa” của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
26 Tháng Tám 2014(Xem: 32005)
(VNTB) - Vào khoảng trung tuần tháng 8/2014, boxun China - một trang tin điện tử đã mau mắn đưa tin tuyệt mật về sự kiện sẽ có một “đặc phái viên tổng bí thư đảng CSVN đến Bắc Kinh”. Theo boxun China, chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối.
24 Tháng Tám 2014(Xem: 20629)
Các quan sát viên Tây phương cho biết đoàn xe cứu trợ Nga vượt biên giới vào Ukraine hôm thứ Sáu đã trở về Nga, làm giảm bớt căng thẳng quốc tế, giữa lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thủ đô Ukraine lên tiếng bày tỏ hy vọng mới về hòa bình tại nước này.
19 Tháng Tám 2014(Xem: 23201)
Bộ Nội vụ Campuchia vừa có phản hồi với BBC về vụ người biểu tình Khmer Krom đốt cờ đỏ sao vàng trước đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh hồi tuần trước, nói việc này "không hợp đạo lý" (unethical) nhưng không phải chuyện lạ.
17 Tháng Tám 2014(Xem: 23033)
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị buộc tội thảm sát hàm trăm người ở những khu vực do họ kiểm soát miền bắc Iraq và miền đông Syria.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 27213)
Báo chí Campuchia cho hay hàng trăm người Khmer Krom (người xuất xứ từ khu vực Nam Bộ, Việt Nam) đã tổ chức tuần hành tới sứ quán Việt Nam hôm thứ Hai 11/8 với nội dung giống các cuộc biểu tình trong tháng Bảy trước đó là phản đối và đòi quan chức sứ quán, tham tán Trần Văn Thông, phải xin lỗi vì phát biểu rằng vùng đất mà họ gọi là Kampuchea Krom, từ lâu đã thuộc về Việt Nam.
12 Tháng Tám 2014(Xem: 21408)
Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi loạt hội nghị ngoại trưởng của khối ASEAN tại Miến Điện kết thúc, Bắc Kinh vào hôm nay 11/08/2014, đã cực lực bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đình chỉ mọi hoạt động khiêu khích. Trung Quốc còn đồng thời tố cáo Mỹ cố tình kích động căng thẳng trong khu vực.