Các chế độ độc tài chế nhạo nền dân chủ Mỹ

06 Tháng Mười Một 20206:41 SA(Xem: 8276)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ SÁU 06 NOV 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Các chế độ độc tài chế nhạo nền dân chủ Mỹ


RFI 06/11/2020 -


image001Ảnh ghép của Reuters : Ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden (T) và ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump. REUTERS - REUTERS PHOTOGRAPHER


Thanh Hà


Trung Quốc, Nga và Iran nơi mà các vị lãnh đạo tối cao không bao giờ phải bận tâm về sự lựa chọn của cử tri đang rất hài lòng trước những hỗn loạn trên chính trường Mỹ sau ngày bầu cử tổng thống. 


Với Bắc Kinh mô hình độc đảng lãnh đạo trong tay đảng Cộng Sản là giải pháp tối ưu để bảo đảm ổn định chính trị. Matxcơva và Teheran nói đến « vở tuồng ngoạn mục » đang diễn ra trên sân khấu chính trị tại một trong những nền dân chủ lâu đời nhất, tinh vi nhất thế giới.


Nước Mỹ vẫn lúng túng, đếm từng lá phiếu để phân chia thắng bại ba ngày sau bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống mãn nhiệm tại nước Mỹ tự do tuyên bố đắc cử trước khi kết quả kiểm phiếu chưa được công bố, kèm theo đó là những cáo buộc đối phương gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng của Nhà Trắng đã khiến thế giới tự do và các nền dân chủ châu Âu bàng hoàng.


Riêng đối với những đối tượng liên tục bị Washington đưa vào danh sách các « đối thủ », thậm chí  là những « kẻ thù » của nước Mỹ thì đây là một món quà ngoài mong đợi.Publicité


Một nền dân chủ bị hụt hơi


Trước hết tại Trung Quốc, nơi đảng Cộng Sản độc quyền cai trị đất nước từ năm 1949 không ít dân cư mạng được báo Le Figaro của Pháp trích dẫn cho rằng cuộc đọ sức Trump – Biden để tranh giành chiếc ghế tổng thống lần này là dấu hiệu cho thấy « nền dân chủ Hoa Kỳ đang hụt hơi ». Một tờ báo thân Bắc Kinh tại Hồng Kông chạy  tựa « cái được gọi là mô hình dân chủ Mỹ đang trở thành một trò hề ». Hoàn Cầu Thời Báo tại Hoa Lục phân tích sâu rộng về những « ảo vọng của mô hình dân chủ phương Tây ». Cùng lúc ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang « chìa bàn tay thân thiện » và tỏ « thiện chí muốn xây dựng » với chủ nhân Nhà Trắng tương lai một mối quan hệ ít sóng gió hơn so với thời kỳ Donald Trump trong 4 năm vừa qua.


Một nhà quan sát khác của Pháp thì cho rằng, bất kể là Biden hay Trump nắm giữ chìa khóa Nhà Trắng trong bốn năm sắp tới, Trung Quốc thừa biết rằng những chia rẽ quá sâu rộng trong công luận Mỹ sẽ làm suy yếu chính quyền Washington tới đây và đó là một « điều tốt » cho đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ càng « rảnh tay để bám trụ cho đến hết nhiệm kỳ 2022 và có thể là nắm giữ luôn quyền lực suốt đời ».


Nhìn sang Matxcơva, điện Kremlin không chính thức lên tiếng khi mà Hoa Kỳ chưa công bố kết quả chính thức về danh tính vị tổng thống thứ 46 nhưng không ít chính khách Nga cho rằng những gì đang diễn ra trên đất Mỹ là « kịch bản tệ hại nhất » đối với Hoa Kỳ và hơn thế nữa, trong mọi trường hợp, « vẫn sẽ có một nửa phần dân Mỹ không công nhận chính quyền sắp tới » ở Washington.


Gậy ông đập lưng ông ?


Konstantin Kosachev chỉ tịch Ủy Ban Đối Ngoại ở Thượng Viện Nga  trả lời báo Le Figaro kết luận, « kẻ thua cuộc lần này trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ là nền dân chủ Hoa Kỳ ». Trên mạng xã hội Facebook, ông giải thích thêm là « những vụ tai tiếng, rồi việc một số bang đã thay đổi luật bầu cử,  những cáo buộc nhồi phiếu và gian lận (…) làm lộ rõ bộ mặt tệ hại của tiến trình bầu cử » tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo hệ thống truyền hình Nga Russia Today Margarita Simonyan gián tiếp chỉ trích chính nước Mỹ của Donald Trump từng đưa ra những lập luận này để bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống tại Belarus hồi tháng 8/2020 và Washington đã không công nhận tổng thống mãn nhiệm Loukachenko tái đắc cử.


Chủ tịch Hạ Viện Douma Viatchslav Volodin dường như đã tạm quên mất rằng chính nước Nga vừa cải tổ Hiến Pháp hồi mùa xuân vừa qua để cho phép tổng thống Vladimir Putin cầm quyền đến năm 2036. Ông này đã không vòng vo xem những náo loạn trên chính trường Mỹ hiện nay là một vở tuồng cho thấy hệ thống bầu cử của Nga rộng mở hơn và chính đáng hơn ».


Cuối cùng, kẻ thù không đội trời chung của Mỹ là Iran đã hài lòng không kém. Vào lúc Hoa Kỳ đau đầu đếm phiếu, tại Teheran, lãnh tụ tôn giáo tối cao, giáo chủ Ali Khamenei xem tình hình chính trị Mỹ là một « phường tuồng » khi mà tổng thống đương nhiệm khẳng định là có gian lận bầu cử. Còn ứng cử viên của bên đối lập thì thú nhận có ý định gian lận. Hàng Twitt bằng tiếng Anh của giáo chủ Iran kết luận : « Đó là bộ mặt của Dân Chủ Mỹ ».


Có một điều chắc chắn đó là trước mắt những cáo buộc gian lận và đòi hỏi ngừng kiểm những lá phiếu của cử tri gửi qua bưu điện, dường như là dấu hiệu cho thấy bản thân tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ xem thường lá phiếu của cử tri./

10 Tháng Tám 2014(Xem: 21140)
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt mọi hành động có thể gây căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng đông nam Á tại hội nghị an ninh khu vực đang diễn ra ở thủ đô Nay Pi Taw của Miến Điện, hãng tin AFP cho biết.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 20952)
Thưa ngài Đại sứ, trước hết, cho phép tôi và nhân dân Việt Nam cám ơn ngài về những đóng góp to lớn của ngài trong mối quan hệ hai nước thời gian qua. Tôi xin phép được hỏi ngài là Mỹ và Việt Nam có thể nâng tầm quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược không và nếu có thì khi nào? Xin cảm ơn ngài! (tran ngoc dong, 30 tuổi)
07 Tháng Tám 2014(Xem: 21282)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 20490)
Hai thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain và Sheldon Whitehouse có chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ thứ Sáu 8/8. Nội dung chuyến đi, hiện chưa rõ lịch trình, được nói chung chung là để thúc đẩ̀y quan hệ giữa hai bên.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 20492)
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc hai bên đã đưa quan hệ lên tầm đối tác hợp tác toàn diện; hợp tác thương mại và đầu tư tăng nhanh; hợp tác về giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh; quá trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đạt được những kết quả tích cực.
03 Tháng Tám 2014(Xem: 24865)
Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận nhân vật được Tổng Thống Barack Obama đề cử vào chức Đại sứ Mỹ tại Nga. Ông John Tefft, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đặc trách các vấn đề Đông Âu, đã được nhất trí chuẩn thuận hôm qua, để điền thế vào chức vụ đã bị để ngỏ từ tháng Hai năm nay.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 21458)
Bị tố cáo cung cấp vũ khí cho Hamas và Herzbollah trong cuộc xung đột tại Cận Đông, Bĩnh Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận gay gắt, coi các cáo giác trên là là một « mưu đồ độc địa » và « hoàn toàn hư cấu » Tuyên bố phủ nhận nói trên được phát đi qua một thông cáo đề ngày qua (28/7) của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và đã được thông tấn xã chính thức KCNA phổ biến rộng rãi. Trong tuần qua, nhật báo Anh Daily Telegraph dẫn các nguồn tin phương tây khẳng định lực lượng của Hamas đã ứng tiền mặt trước để mua của Bắc Triều Tiên tên lửa và các thiết bị truyền tin.
29 Tháng Bảy 2014(Xem: 20918)
Các giới chức Hoa Kỳ đã cho công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đã bắn tên lửa nhắm vào lực lượng Ukraina, hồi tuần trước, để hỗ trợ nhóm phiến quân ly khai. Những hình ảnh - được chuẩn bị bởi Giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia và được Bộ Ngoại giao chuyển tiếp đến các phóng viên báo chí - cho thấy những gì chính phủ Hoa Kỳ nói về các bệ phóng tên lửa và pháo tự hành trên lãnh thổ Nga.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 23553)
Tướng Prayuth là người ủng hộ mạnh mẽ hoàng gia Thái Thái Lan vừa có bản Hiến pháp tạm thời cho phép vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính vừa qua nắm toàn bộ an ninh quốc gia và có quyền trấn áp bất kỳ hành động nào được cho là mối nguy đối với hòa bình, an ninh, kinh tế hay nền quân chủ của đất nước.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 21120)
Đảng đối lập chính và đảng cầm quyền ở Campuchia vừa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài một năm qua.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 17959)
Tin cho hay ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đang có chuyến thăm tới Hoa Kỳ bắt đầu từ 21/7.
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 20450)
Theo Reuters, ngày 22/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ dùng ảnh hưởng với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine để cho phép điều tra đầy đủ vụ bắn hạ máy bay của Malaysia Airlines, song tuyên bố phương Tây phải gây sức ép để Kiev chấm dứt các hành động thù địch.
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 20614)
Tờ báo Helsingin Sanomat của Phần Lan đưa tin, tại sân bay quốc tế Helsinki Vantaa ở Thủ đô Helsinki của Phần Lan, Hải quan nước này bắt giữ một container chứa các thành phần vũ khí tên lửa được chuyển từ Việt Nam đến Ukraine (chưa xác thực). Vậy đâu là sự thật, chúng ta cần phân tích để thấy rõ thông tin trên báo Phần Lan là đúng hay sai.