Nhật sử dụng dịch vụ ở Cam Ranh, tập trận chung với Việt Nam

15 Tháng Mười Một 201511:01 CH(Xem: 11074)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 16 NOV 2015


image044

Nhật sử dụng dịch vụ ở Cam Ranh, tập trận chung với Việt Nam là chuyện đáng mừng

(GDVN) - Việt Nam cần phải có đủ khả năng và trình độ, thậm chí cần sự giúp đỡ của bạn bè để bảo vệ mình. Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam...

Báo Asahi Nhật Bản ngày 7/11 đưa tin, Nhật Bản và Việt Nam nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng để chống lại những mối đe dọa trên Biển Đông, bao gồm các bài diễn tập chung trên biển và việc tàu quân sự Nhật Bản được phép cập cảng Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2016 để sử dụng các dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, tiếp tế nhu yếu phẩm.

image046

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani. Ảnh: Hồng Pha.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani đã đến thăm cảng Cam Ranh và sau đó hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm 6/11. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận rộng rãi về việc phát triển hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương. Vịnh Cam Ranh cách quần đảo Trường Sa khoảng 460 km. Việt Nam hiện đang xây dựng cầu cảng cho tàu thuyền nước ngoài vào Cam Ranh sử dụng các dịch vụ hậu cần, tiếp tế.

Cơ sở này dự kiến sẽ được hoàn thành năm 2016 và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ là khách hàng. Trong cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đồng ý rằng sự ổn định của các tuyến đường biển đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh những đóng góp tích cực của Nhật Bản qua những nỗ lực vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Theo VOV chiều 6/11 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani. "Vấn đề Biển Đông là vấn đề quan trọng sống còn không chỉ đối với các nước có liên quan, mà còn đối với cả khu vực", ông Nakatani khẳng định. Theo báo Tuổi Trẻ, cũng trong buổi chiều ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani đã đền chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong một động thái có liên quan, The Japan Times hôm 6/11 cho biết, ngày Thứ Sáu vừa qua Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục đánh dấu một tư thế mạnh mẽ hơn nữa về vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông. Phát biểu trong một hội nghị chuyên đề tại Tokyo, ông cho biết Nhật Bản có kế hoạch tập hợp hợp tác quốc tế và phát huy vai trò của luật pháp quốc tế về hàng hải khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như hội nghị thượng đỉnh APEC tại Philippines trong tháng này.

Một số quan chức quân sự, ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tuần tra chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông. Thủ tướng Shinzo Abe có thể tính toán rằng làm như vậy cũng là vì lợi ích của chính Nhật Bản. Đó là một khoản đầu tư chiến lược bảo vệ lợi ích của Nhật trong khu vực, đặc biệt là tuyến hàng hải huyết mạch qua Biển Đông. Mặt khác duy trì liên minh quân sự với Hoa Kỳ là việc quan trọng.

image048

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.


Bình luận về động thái này, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nói với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam:

"Hoạt động hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản trên Biển Đông là hoạt động ngoại giao quân sự hết sức bình thường trong khu vực cũng như trên quốc tế, đồng thời có ý nghĩa và rất đáng hoan nghênh. Các nước trong khu vực cũng như trên thế giới thường xuyên triển khai những hoạt động hợp tác quân sự, quốc phòng tương tự nên điều này không có gì lạ.

Việc tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng dịch vụ hậu cần kỹ thuật, cung cấp tiếp liệu tại Cam Ranh là hết sức bình thường, theo đúng chủ trương nhất quán của Việt Nam về cảng Cam Ranh và ở đây Nhật Bản là một khách hàng đáng chào đón. Việc hai nước hợp tác tập trận chung trên biển cũng là hoạt động hợp tác quân sự hết sức bình thường, không nhằm vào bên thứ 3 cụ thể nào, càng không phải để khiêu khích hay gây hấn với bất kỳ ai.

Nhưng trong bối cảnh không gian chiến lược, chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam bị đe dọa, Việt Nam cần phải có đủ khả năng và trình độ, thậm chí cần sự giúp đỡ của bạn bè để bảo vệ mình. Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ và khả năng tác chiến, đó là việc đáng mừng.

Còn nếu nước nào đó cho rằng hoạt động này là nhằm vào họ thì bản thân họ hãy xem lại mình có đe dọa độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, không gian sinh tồn chiến lược của láng giềng, cụ thể là Việt Nam hay không. Nếu không có ý tưởng đó thì không có gì phải lo ngại, vì Việt Nam chỉ nâng cao năng lực phòng thủ tự vệ chứ không đi gây chiến, chưa từng hung hăng hiếu chiến với quốc gia dân tộc nào khác"

Hồng Thủy 08/11/15 06:19
20 Tháng Hai 2018(Xem: 9827)
06 Tháng Hai 2018(Xem: 9770)
Xa xa là đá Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988 nay đã bồi đắp xây dựng thành đảo nhân tạo lớn quy mô nằm cận kề đảo Cô Lin của VN. Ảnh tư liệu của VĂN HÓA
28 Tháng Giêng 2018(Xem: 9523)
Hôm 26/1, khi được hỏi về việc này, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc không phản đối. "Chúng tôi sẽ không phản đối trao đổi quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ miễn là chúng bình thường và có ích cho hòa bình, ổn định khu vực."
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 9138)
Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Chương trình nghiên cứu sức mạnh Trung Quốc (thuộc CSIS), cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện lực lượng để đủ sức tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 9425)
Japan Times dẫn thông báo của Không quân Mỹ hôm nay 16/1 cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 của nước này và 300 quân nhân của lực lượng Không quân đã gia nhập cùng 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được triển khai gần đây tới vùng lãnh thổ Guam.
07 Tháng Giêng 2018(Xem: 11159)
Một cách tổng quát thì sự thiệt hại của hai đối thủ được kể như tương đương trong trận hải chiến. Một điều lạ là Trung cộng có đủ khả năng tuy khiêm nhượng, vào lúc cuối trận chiến, vì có thêm tăng viện đến kịp thời, nhưng đã bỏ rơi cơ-hội truy kích khi lực lượng ta triệt thoái, hay xử dụng hỏa tiễn hải hải vì lực lượng ta vẫn còn nằm trong tầm hữu hiệu của loại vũ khí này. Theo các quân nhân trú phòng trên đảo Hoàng Sa thì sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 20 tháng 1, Trung cộng đã huy động một lưc-lượng hùng-hậu kết hợp Hải-Lục-Không-quân đổ bộ tấn chiếm đảo Hoàng Sa và các đảo kế cận mà các chiến binh Hải quân đang chiếm giữ. Thế là cuối cùng thì VNCH đã mất nốt nhóm đảo Nguyệt Thiềm phía nam của cả quần đảo Hoàng Sa cho tới ngày hôm nay.
01 Tháng Giêng 2018(Xem: 9485)
Theo báo cáo, "khả năng phòng vệ tại các đảo này đã được cải thiện với thêm nhiều binh sĩ chuyên nghiệp đồn trú ở đây" và rằng "từ cuối năm 2016 tới nay, đã có hơn 680 chuyến bay cất cánh từ phi trường Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam)".
20 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9728)
Chiều 16/12, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảnh sát biển Vùng 3, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, đã tổ chức lễ tiếp nhận một tàu tuần duyên Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink thông báo trên Facebook hôm 16/12: “Chiều nay, những thủy thủ tuyệt vời của CSB8020 đã đưa con tàu trở lại Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên với tư cách là một tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là một chuyến đi dài từ Hawaii đến Việt Nam. Xin chúc mừng và chào đón về nhà mới!”
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8815)
“Mối quan hệ giữa Philippines với chính quyền trước của Mỹ thật kinh khủng. Dùng từ kinh khủng là nói một cách giảm nhẹ. Giờ đây, chúng ta đang có mối quan hệ rất vững mạnh với Philippines vốn rất quan trọng: trong trường hợp này, quan trọng cho mục đích quân sự hơn là cho thương mại,” ông Trump nhấn mạnh.
07 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8772)
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 07/02/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012.