Đài Loan: Sẽ đối phó nếu Việt Nam có tên lửa ở đảo Sơn Ca?!

04 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 13556)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 05 JAN 2015

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Sẽ đối phó nếu Việt Nam có tên lửa ở đảo Sơn Ca?!

30/12/2014

(An Ninh Quốc Phòng) - Đài Bắc muốn té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn khi thấy Bắc Kinh tự tung tự tác bành trướng, xây dựng cải tạo bất hợp pháp ở Trường Sa mà chưa bị ngăn cản.

image053
Nghiêm Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan.

Đài VOA bản tiếng Hán ngày 29/12 đưa tin, giới chức đảo Đài Loan bày tỏ cái gọi là “quan ngại về các hoạt động quân sự của Việt Nam” tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), đặc biệt là trên đảo Sơn Ca, cách đảo Ba Bình (Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp – PV) khoảng 11 km.

Khi trả lời chất vấn trong phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao và quốc phòng Viện Lập pháp Đài Loan hôm 29/12, Nghiêm Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan khẳng định rằng, hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy Việt Nam bố trí tên lửa vác vai trên đảo Sơn Ca (như một số nghị sĩ Đài Loan rêu rao lấy cớ leo thang quân sự ở Trường Sa – PV).

Tuy nhiên Nghiêm Minh tuyên bố: “Nhưng chúng tôi cũng đã dự tính, tên lửa vác vai của Việt Nam có tầm bắn 5 km, chỉ được 1/2 khoảng cách (giữa 2 đảo Ba Bình – Sơn Ca), cho nên không thể uy hiếp đến hoạt động cất hạ cánh (bất hợp pháp) của máy bay Đài Loan (xuống đảo Ba Bình)”.

Không dừng lại ở đây, Nghiêm Minh lên giọng thách thức: Nếu trong tương lai Việt Nam quả thật bố trí thêm binh hỏa lực trên đảo Sơn Ca, Đài Loan tất sẽ có (cái gọi là) biện pháp đối phó.

Trần Trấn Tương, một nghị sĩ thuộc Quốc dân đảng cầm quyền rêu rao Việt Nam “hoạt động mở rộng chiến trường ở Biển Đông” nhất định là có mục đích, và bây giờ mới chỉ bắt đầu, sắp tới sẽ còn đẩy mạnh hơn các hoạt động này. Vin cớ đó, Trần Trấn Tương kêu gọi tăng cái gọi là khả năng tác chiến của Đài Loan ở đảo Ba Bình, bởi nếu nổ ra chiến tranh thì Đài Bắc trở tay không kịp vì ở quá xa.

Để trấn an ông Tương, Nghiêm Minh nói rằng một khi nổ ra chiến tranh, bất luận là chiến thuyền hậu cần tiếp vận, hoạt động “phòng thủ” trên đảo Ba Bình cho đến không quân tiếp viện, Đài Bắc đều đã có “phương án sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống khẩn cấp”.

Khâu Chí Vĩ, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tiến bộ đối lập thì kêu gọi giới chức Đài Loan nên “tìm cách tìm hiểu động cơ và ý định của Việt Nam” ở Trường Sa thông qua đường ngoại giao. Cũng lấy cớ Việt Nam tăng cường “bố trí quân sự” ở Trường Sa, Khâu Chí Vĩ kêu gọi giới chức Đài Loan tăng quân ra đảo Ba Bình, thậm chí xây hải đăng (bất hợp pháp) trên đảo này.

Nghiêm Minh lại tiếp tục trấn an rằng Bộ Quốc phòng Đài Loan “luôn nắm chắc tình hình bố trí quân sự của Việt Nam” ở quần đảo Trường Sa.

Đài Loan cũng như Trung Quốc đều tuyên bố cái gọi là “chủ quyền” hết sức vô lý, phi pháp đối với gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Động thái tiền hô hậu ủng của giới chức lập pháp và hành chính Đài Loan trong vấn đề Biển Đông cho thấy Đài Bắc muốn té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn khi thấy Bắc Kinh tự tung tự tác bành trướng, xây dựng cải tạo bất hợp pháp ở Trường Sa mà chưa bị ngăn cản – PV.

Bất luật Việt Nam đang có các hoạt động củng cố phòng thủ ở quần đảo Trường Sa hay không, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vẫn hoàn toàn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Không có chuyện vì bị Trung Quốc, Đài Loan và một số bên nhảy vào tranh chấp, thậm chí xâm lược chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo mà ảnh hưởng đến chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông – PV.

Tung tin Việt Nam bố trí tên lửa “uy hiếp” lực lượng Đài Loan đồn trú bất hợp pháp ở đảo Ba Bình thực sự chỉ là cái cớ giới chức Đài Loan vin vào để ngụy biện cho các hành động leo thang căng thẳng ở Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông mà thôi – PV./

20 Tháng Hai 2018(Xem: 9841)
06 Tháng Hai 2018(Xem: 9783)
Xa xa là đá Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988 nay đã bồi đắp xây dựng thành đảo nhân tạo lớn quy mô nằm cận kề đảo Cô Lin của VN. Ảnh tư liệu của VĂN HÓA
28 Tháng Giêng 2018(Xem: 9546)
Hôm 26/1, khi được hỏi về việc này, người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc không phản đối. "Chúng tôi sẽ không phản đối trao đổi quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ miễn là chúng bình thường và có ích cho hòa bình, ổn định khu vực."
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 9147)
Bà Bonnie Glaser, Giám đốc Chương trình nghiên cứu sức mạnh Trung Quốc (thuộc CSIS), cho rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện lực lượng để đủ sức tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 9434)
Japan Times dẫn thông báo của Không quân Mỹ hôm nay 16/1 cho biết, 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 của nước này và 300 quân nhân của lực lượng Không quân đã gia nhập cùng 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được triển khai gần đây tới vùng lãnh thổ Guam.
07 Tháng Giêng 2018(Xem: 11175)
Một cách tổng quát thì sự thiệt hại của hai đối thủ được kể như tương đương trong trận hải chiến. Một điều lạ là Trung cộng có đủ khả năng tuy khiêm nhượng, vào lúc cuối trận chiến, vì có thêm tăng viện đến kịp thời, nhưng đã bỏ rơi cơ-hội truy kích khi lực lượng ta triệt thoái, hay xử dụng hỏa tiễn hải hải vì lực lượng ta vẫn còn nằm trong tầm hữu hiệu của loại vũ khí này. Theo các quân nhân trú phòng trên đảo Hoàng Sa thì sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 20 tháng 1, Trung cộng đã huy động một lưc-lượng hùng-hậu kết hợp Hải-Lục-Không-quân đổ bộ tấn chiếm đảo Hoàng Sa và các đảo kế cận mà các chiến binh Hải quân đang chiếm giữ. Thế là cuối cùng thì VNCH đã mất nốt nhóm đảo Nguyệt Thiềm phía nam của cả quần đảo Hoàng Sa cho tới ngày hôm nay.
01 Tháng Giêng 2018(Xem: 9495)
Theo báo cáo, "khả năng phòng vệ tại các đảo này đã được cải thiện với thêm nhiều binh sĩ chuyên nghiệp đồn trú ở đây" và rằng "từ cuối năm 2016 tới nay, đã có hơn 680 chuyến bay cất cánh từ phi trường Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam)".
20 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9743)
Chiều 16/12, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảnh sát biển Vùng 3, thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, đã tổ chức lễ tiếp nhận một tàu tuần duyên Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink thông báo trên Facebook hôm 16/12: “Chiều nay, những thủy thủ tuyệt vời của CSB8020 đã đưa con tàu trở lại Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên với tư cách là một tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là một chuyến đi dài từ Hawaii đến Việt Nam. Xin chúc mừng và chào đón về nhà mới!”
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8826)
“Mối quan hệ giữa Philippines với chính quyền trước của Mỹ thật kinh khủng. Dùng từ kinh khủng là nói một cách giảm nhẹ. Giờ đây, chúng ta đang có mối quan hệ rất vững mạnh với Philippines vốn rất quan trọng: trong trường hợp này, quan trọng cho mục đích quân sự hơn là cho thương mại,” ông Trump nhấn mạnh.
07 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8790)
Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 07/02/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012.