Thường Vạn Toàn đến VN bàn chuyện gì về Biển Đông vào thời điểm này?

29 Tháng Ba 201611:32 CH(Xem: 8647)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 30  MAR  2016

TQ " khuyên " VN tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

image021

Một tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển ĐôngREUTERS/Nguyen Minh/Files

Quân đội Việt Nam và Trung Quốc nên tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhau. Đây là nội dung thông điệp do Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn gởi đến giới lãnh đạo Việt Nam nhân chuyến công du từ 27/03 đến 31/03/2016. "Lời khuyên" này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Việt Trung vẫn căng thẳng trên vấn đề Biển Đông, trong lúc hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ càng lúc càng được tăng cường.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo được bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng quân đội hai nước nên « tăng cường các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chiến lược, nâng cao tình hữu nghị, củng cố hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới và hợp tác thiết thực trên vấn đề tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng ».

Theo ghi nhận của Reuters, bản thông cáo không đề cập trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông giữa hai bên, nhưng cho biết là tư lệnh Hạm Đội Nam Hải của Trung Quốc có mặt trong cuộc gặp giữa phái đoàn Trung Quốc và Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 27/03.

Nhân cuộc gặp, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã cho rằng hai nước cần phấn đấu để duy trì mối quan hệ hữu nghị từng được hai cố lãnh đạo Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh xây dựng.

Theo giới phân tích, những lời lẽ đầy tình hữu nghị trên đây là nhằm xoa dịu Việt Nam vào lúc Hà Nội tiếp tục đả kích các hành động của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa Biển Đông, cụ thể là đưa chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm, vùng quần đảo Hoàng Sa, và đặt cả tên lửa phòng không và chống hạm trên đó, đồng thời liên tục sách nhiễu ngư dân Việt Nam.

Báo chí Việt Nam đã nêu bật nội dung Biển Đông trong chuyến thăm Việt Nam của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, cho biết là quân đội hai bên đã đồng ý tự kiềm chế để tránh xung đột trên Biển Đông. Vấn đề là trên Biển Đông, cho đến nay, chủ yếu các hành vi sách nhiễu lại do lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc tiến hành.

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post khi đưa tin về chuyến công du Việt Nam của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã nêu bật nhận định của một chuyên gia Trung Quốc tại trường Đại Học Tế Nam, cho rằng chuyến thăm là một động thái chính trị quan trọng, vì cả hai bên cần duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các quan chức cấp cao để giúp ổn định tình hình ở Biển Đông.

Còn theo một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, chuyến thăm Việt Nam của ông Thường Vạn Toàn cho thấy là Trung Quốc muốn giữ quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, một quốc gia không phải là đồng minh của Mỹ như Philippines./

Trọng Nghĩa RFI 29-03-2016

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

 

Thường Vạn Toàn đến VN bàn chuyện gì về Biển Đông vào thời điểm này?

TQ muốn làm dịu quan hệ với VN?

 image022

Image copyright AP Image caption Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28/3

Báo trong nước đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam cùng thời điểm giàn khoan Hải Dương 943 đang cắm ở Biển Đông.

Hôm 28/3, báo Tiền Phong cho hay, trong buổi hội đàm tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn “thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng quan hệ hai nước”.

“Hai bộ trưởng nhấn mạnh, hai bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị; căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.

image024

Image copyright Reuters Image caption Tàu hải giám Trung Quốc gần giàn khoan Hải Dương 981 tại Biển Đông tháng 6/2014

“Hai bên nhất trí, quân đội hai nước phải bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, khu vực và thế giới; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, ổn định, bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước,” báo này viết.

Truyền thông Việt Nam cũng đưa tin Cục Hải sự Trung Quốc thông báo đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7.

Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo tàu thuyền không đi lại trong phạm vi bán kính 1 hải lý (1,85 km).

Hôm 28/3, trả lời BBC từ Hà Nội, ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung nói: “Tôi đánh giá chuyến thăm Việt Nam của ông Thường Vạn Toàn vào thời điểm này có ý nghĩa là một bước chuyển, hai bên có vẻ muốn làm dịu những mối căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng khi có tin Bắc Kinh điều giàn khoan Hải Dương đến Biển Đông thì rõ là họ vẫn chơi trò ‘hai mặt.”

“Các báo trong nước khi viết về quan hệ Việt - Trung thì lúc nào cũng nhấn mạnh ‘hữu nghị, hòa hảo’ nhưng sự thực có như thế đâu? Cứ tin Trung Quốc là chết!”, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cho hay.

Ông cũng dự báo: “Mối quan hệ Việt - Trung khó có thể cải thiện trong thời gian tới, trừ phi Mỹ quyết định quay lại khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Và dù Bắc Kinh tiếp tục có những động thái lấn lướt trên Biển Đông, chính quyền Việt Nam cũng khó có khả năng bật đèn xanh cho những cuộc biểu tình chống Trung Quốc”./

BBC 28 tháng 3 2016

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Quốc phòng Việt - Trung phải bình tĩnh, không đe dọa sử dụng vũ lực

Theo Quân đội nhân dân

29/03/16 14:24

 (GDVN) - Ngày 27/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

image026

Hai Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội danh dự

Tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng đã trao đổi về quan hệ hai nước, hai quân đội và nhất trí cho rằng, về tổng thể quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, hợp tác quốc phòng những năm qua được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực.

image028

Quang cảnh buổi hội đàm.

 

image030

Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đặc biệt, trên tinh thần xây dựng, hai bộ trưởng đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước và nhấn mạnh:

- Hai bên tiếp tục xử lý thỏa đáng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị;

- Căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được;

- Nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển đông” (DOC), tiến tới xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử Biển đông ” (COC);

- Xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hai bên nhất trí quân đội hai nước phải bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình, không đe dọa sử dụng vũ lực, không để xảy ra xung đột cùng giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và lợi ích của hai nước, của khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả, ổn định và bền vững, qua đó khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm và cho rằng chuyến thăm là nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua.

Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị đã dành cho đoàn và ngỏ lời mời Bộ trưởng Quốc phòng VIệt Nam sang thăm Trung Quốc vào thời gian thích hợp. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã vui vẻ nhận lời.

Tiếp theo chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Thường Vạn Toàn, hai bộ trưởng sẽ đồng chủ trì hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3, tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 28/3 đến ngày 31/3 với những nội dung như:

Tọa đàm giao lưu hữu nghị, chứng kiến Bộ đội Biên phòng hai nước tuần tra chung; chào cột mốc chủ quyền lãnh thổ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, tặng nhà văn hóa hữu nghị cho thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc bình, tỉnh Lạng Sơn.

image031

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Thượng tướng Thường Vạn Toàn

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do đồng chí Thường Vạn Toàn làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, đây là dịp thuận lợi để hai đoàn trao đổi thực chất những vấn đề hợp tác song phương; thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong tăng cường hợp tác hữu nghị, triển khai các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn bày tỏ vui mừng khi tới thăm Việt Nam và tham gia đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trên con đường đổi mới; mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục có trao đổi thẳng thắn, hợp tác ngày càng thực chất, góp phần tích cực trong xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam.

Theo Quân đội nhân dân

+++++++++++++++++++++++++++++++

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Chủ nhật, 27/03/2016,

Chiều 27/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

image032

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Thường Vạn Toàn. Ảnh Mod.gov.vn

02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8698)
Tổng thống Philippines đã nhắc lại rằng ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và nói rằng không có gì cấp thiết trong việc yêu cầu Bắc Kinh thi hành phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông, đưa ra vào đầu tháng 7 vừa qua, nhưng đã bị Trung Quốc bác bỏ.
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8814)
Bàn cờ Biển Đông, Hoa Đông & Đông Thái bình dương:
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9096)
Cảnh quay trên truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 24/12 cho thấy, Đô đốc Ngô Thắng Lợi - Tư lệnh Hải quân Trung Quốc trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc tập trận trong đó Hàng không Mẫu hạm Liêu Ninh gần như là soái hạm.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9506)
Nếu như phương Tây quen chơi cờ vua và giải quyết vấn đề bằng "chiếu tướng", thì Trung Quốc theo tư duy chơi cờ vây, chiếm đất vây thành để hạ đối thủ.
20 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8651)
Ảnh: 5 Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Biển Quốc tế "khắc tinh" của đường lưỡi bò 9 đoạn. Google
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8858)
Bản tuyên bố chung nói rõ : « Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các phương cách hòa bình, theo các tiêu chí của luật quốc tế được thế giới công nhận, trong đó có UNCLOS ».
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8641)
Tối Chủ nhật 05/12/2016, tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump, lần đầu tiên kể từ khi thắng cử vào tháng 11 đã công khai bình luận về Biển Đông trên Twitter. Ông Trump viết như sau : « Trung Quốc có hỏi ý chúng ta nếu đánh sụt giá đồng tiền của họ (khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh nổi), làm sản phẩm của chúng ta khó vào được thị trường nước họ (Hoa Kỳ không đánh thuế họ) ; hoặc xây dựng một phức hợp quân sự quy mô ngay giữa Biển Đông thì có được hay không? Tôi không nghĩ thế ! » (RFI)
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8934)
Biển Đông và Hoa Đông sẽ bị Trung Quốc khống chế với các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân đã được kín đáo đưa vào vùng tranh chấp. Chuyên gia Tetsuo Kotami cho biết thêm Tokyo rất lo âu vì chương trình tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân của Trung Quốc với căn cứ ở đảo Hải Nam.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8848)
Dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, Nhật Bản rất quan tâm đến khu vực, và không ngần ngại phản đối các hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng chủ yếu là do Trung Quốc tiến hành. Nhật Bản là một trong những nước hiếm hoi đã khẳng định tính chất « ràng buộc » trong phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông, bác bỏ yêu sách chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8586)
... Một số chuyên gia dự đoán rằng ông Trump sẽ thực hiện một số hành động quân sự cứng rắn đối với Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ và sau đó sẽ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8839)
Gió đã đổi chiều?