Biên Hòa, cảng Sàigon: Trạm trung chuyển Ấn Độ-Thái Bình Dương?

23 Tháng Mười 20187:34 CH(Xem: 11938)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ TƯ 24 OCT 2018


Biên Hòa, cảng Sàigon: Trạm trung chuyển Ấn Độ-Thái Bình Dương?


16/10/18: Tướng James Mattis đến căn cứ không quân Biên Hòa làm sạch sẽ dioxin.


Vài nét về cảng Sàigon.


image002

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

24/10/2018


Nhân việc ông TBT Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội phê chuẩn đắc cử chức Chủ tịch nước, Đại sữ Mỹ tại Hà Nội Daniel J. Kritenbrink đã gởi điện thư chúc mừng ngay trong ngày ông Trọng "thêm ngôi".


Thông cáo được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát đi vào chiều ngày 23/10/18, bức điện thư có đoạn : "Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Mỹ, tôi xin chúc mừng Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp Ngài đảm nhận vị trí Chủ tịch nước".


Đại sứ Kritenbrink nói thêm, Mỹ mong muốn tiếp tục làm việc chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam.


image003

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink là quan chức nước ngoài đầu tiên ở Hà Nội thay mặt phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ gởi điện thư chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước. Ảnh trên: Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bắt tay TBT Nguyễn Phú Trọng tại VP Trung ương Đảng ở HN hôm 25/01/2018. Nguồn BBC/Ảnh Hoàng Đình Nam.


image004

Hoa Kỳ là nước đầu tiên sau ngày 30/4/1975 gởi chiến hạm USS Vandegrift đến cảng nhà Rồng Sàigon ngày 19 tháng 11, 2003 mở màn "giao lưu ngoại giao chiến hạm". Ảnh tư liệu.


Ông Nguyễn Phú Trọng nói trước cử tri Hà Nội hôm 8/10/2018 rằng việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hóa mà là "tình huống".


Giới quan sát cho rằng tình huống hiện nay của Việt Nam sau hơn 20 năm tái lập bang giao với Hoa Kỳ, không còn con đường nào khác là gia tăng thực hiện hơn nữa lộ trình quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, nhằm cân bằng áp lực của Trung Quốc ở trong nước và ngoài biển Đông - South China Sea. Dư luận hy vọng ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện đúng tình huống như mọi người mong muốn.


Không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ mời Chủ tịch Trọng đến thăm tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Chuyến thăm cao cấp nhất của giới chức Việt Nam là việc ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm tòa Bạch Ốc theo lời mời của TT Barrack Obama với tư cách tổng bí thư đảng CSVN hôm 07/7/2016.


Hôm 08/10/18, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ Việt Nam đã sang Tokyo bắt tay cùng với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đồng minh số một của Mỹ ở Châu á "quyết tâm thực hiện một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương rộng mở và tự do bao trùm cả biển Đông-South China Sea”.


Hôm 17/10/18, Tướng James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến làm việc ở căn cứ không quân Biên Hòa. Biên Hòa cách cảng nhà Rồng Sàigon 30 km. Căn cứ Biên Hòa trước đây là tổng hành dinh của không quân Sàigon-VNCH nay là của bộ tư lệnh không quân phía Nam của Hà Nội.


Trong cuộc tranh chấp đa phe hiện nay ở biển Đông - South China Sea, về phương diện quân sự, dù hải quân là lực lượng xung kích chủ lực, nhưng không thể bỏ qua hoặc thiếu các phi vụ tác chiến, yểm trợ của không quân.


Nhìn lại trận Hoàng Sa tháng 1/1974 giữa hải quân VNCH và Trung cộng, nếu không quân VNCH ở Đà Nẵng phối hợp tác chiến với hải quân vùng I chiến thuật, tình hình Hoàng Sa chắc đã khác. 


image005

Cú bắt tay giữa TT Phúc và TT Abe quyết tâm thực hiện đường dây thế kỷ Ấn Độ - Biển Đông - Thái Bình Dương hôm 08/10/2018 tại Tokyo.


image006

Cú bắt tay giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng VN Ngô Xuân Lịch tại phòng khách quốc tế Tân Sơn Nhất sáng ngày 17/10/2018. Ảnh Reuters.


image001

Khu vực biển Đông Việt Nam, biển Tây Philippines và biển South China Sea. Chấm xanh: mạng lưới  quân sự hải quân Mỹ bao vây các căn cứ quân sự của Trung Quốc (chấm đỏ) thiết  lập ở  cực nam đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Biên Hòa là trạm trung chuyển đi Singapore,Utapao gần nhất nếu đi từ Guam, đường bay này có thể quan sát toàn bộ khu vực biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ Guam đã ghé trạm trung chuyển Biên Hòa hôm 16/10/2018, rồi mới đi Singapore họp với ASEAN ngày 19/10/2018. Mũi tên tím: Hải lộ kênh đào Kra tương lai do Trung Quốc thầu khai thác sẽ làm thay đổi lớn diện mạo khu vực.  Hải đố minh họa của Văn Hóa.


image007

Vị trí căn cứ không quân Biên Hòa và Singapore và Trường Sa. Văn Hóa Map.


image008

Từ Biên Hòa đến cảng Sàigon 30km; từ cảng Sàigon ra ngoài biển Đông khoảng hơn 100km. Ảnh trên. Nguồn Fulbright / Bảo Ngọc - theo InfoNet


Trưa 16/10/2018 - Bộ trưởng Quốc phòng tướng James Mattis đến Việt Nam lần 2, chuyên cơ chở ông đáp tại Tân Sơn Nhất-Sàigon, qua sáng 17/10, sau khi gặp tướng Ngô Xuân Lịch, ông đi thăm ngay căn cứ không quân Biên Hòa.


Lần thứ nhất ông đến Hà Nội vào ngày 25/1/2018 theo lời mời của ông Ngô Xuân Lịch, cùng ngày ông gặp Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tin tức bên trong về những cuộc gặp gỡ giữa tướng Mattis và các nhà lãnh đạo VN ít được phổ biến nội dung. Dư luận cũng chỉ bàn luận chuyện trình diễn bên lề.


Tuy nhiên, nhận xét qua các bức ảnh, ông Mattis cử chỉ tỏ ra rất thân mật khi gặp tướng quốc phòng Ngô Xuân Lịch, không chỉ ở Hà Nội mà ở Tân Sơn Nhất-Saigon còn niềm nở hơn nữa.


image009

Ông Ngô Xuân Lịch giới thiệu phái đoàn Bộ Quốc phòng với Bộ trưởng James Mattis tại phòng khách sân bay Tân Sơn Nhất. Trong hình không thấy tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Thụy Miên


Qua chuyến thăm thứ hai, người ta thấy, truyền thông chú mục đưa tin vào việc Bộ trưởng James Mattis đến Biên Hòa để quan sát các khu vực đất ô nhiễm chất độc Dioxin quanh sân bay, Tướng Mattis cũng lên tiếng về vấn đề này trước giới truyền thông.


Thế nhưng, liệu một ông Bộ trưởng Quốc phòng, tư lệnh Ngũ giác đài đến thăm một căn cứ không quân có đơn thuần là vần đề dioxin hay vì một mục đích quân sự nào khác? Tướng Lịch là nhân vật quốc phòng cao cấp nhất từ Hà Nội bay vào Sàigon tiếp ông Mattis. Không một cơ quan truyền thông nào đưa tin về cuộc trao đổi giữa hai bộ trưởng quốc phòng.


Giới quan sát tiên liệu, sau khi làm sạch sẽ dioxin, các cố vấn hàng không dân sự hoặc các phi đội không quân Mỹ có thể sẽ hiện diện ở căn cứ không quân Biên Hòa trong khuôn khổ hợp tác đối tác toàn diện. Nếu chương trình an ninh quốc tế này tiến triển, liệu Việt Nam - vấn đề Biển Đông có mở ra một chương mới thay vì uyển chuyển như thời  TT Obama, hay có những  quyết định cứng rắn hơn nữa trong vấn đề biển Đông - South China Sea thời TT Trump.


Trước năm 1975, Biên Hòa chỉ đứng sau Tân Sơn Nhất (nơi đặt bộ tư lệnh không quân VNCH, bộ tư lệnh MACV - The US Military Assistance Command, Vietnam và USAID - United States Agency for International Development), Biên Hòa là bộ óc không lưu chiến thuật điều động các phi đội, phi đoàn không quân VNCH thực hiện các phi vụ tác chiến lớn nhỏ trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. (Căn cứ Biên Hòa dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Từ Văn Bê là nơi xuất phát chiếc C-130 chở trái bom CBU thả ở mặt trận Long Khánh tháng 4/1975).


Trên phương diện chiến lược địa quân sự hiện nay, vị trí căn cứ không quân Biên Hòa trở thành tâm điểm cho không quân xuất phát những phi vụ đặc biệt bao phủ toàn vùng bán đảo Đông Dương và Biển Đông, nói theo lời Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink là "đóng góp cho an ninh quốc tế". (Xem hải đồ minh họa phía dưới của Văn Hóa).


So với các căn cứ không quân của Việt Nam chịu trách nhiệm các vùng chiến thuật, Biên Hòa - từ vĩ tuyến 110  xuống vùng biển phía nam, cực nam Trường Sa, không quân là lực lượng rất quan trọng bảo vệ vùng trời hàng hải quốc tế và tuyến lưu thông hàng hải. Bán kính Biên Hòa hướng Đông bảo vệ an ninh cho các mỏ dầu khí trong thềm lục địa phía Nam. Bảo vệ vùng hải không quân chiến thuật phía Nam, cực Nam, quan trọng không kém gì vùng hải không quân đóng chốt tại Cam Ranh từ vĩ tuyến 120 tới 160  Đà Nẵng - bảo vệ miền trung Việt Nam.


Một yếu tố "nhạy cảm chính trị và quân sự"  khiến Mỹ không muốn trở lại Cam Ranh vì "gần như" Nga hiện vẫn làm chủ. Xưa nay Nga luôn là đồng minh chiến lược của Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam, hơn nữa việc bảo trì và tập huấn cho Lữ đoàn tầu ngầm Kilo-636 Việt Nam mua của Nga, ngoài Nga ra không có ai bảo trì.


Hôm 06/9/2018, trong cuộc hội đàm với TT Nga Putin ở dịp đi thăm Moscow, ông Trọng lại mua hơn 1 tỷ đôla các bộ phận bảo trì vũ khí hay vũ khí mới Nga.


image010

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong dinh Bocharov Ruchei tại thành phố Sochi ven Biển Đen, Nga, ngày 6 tháng 9, 2018.


image011

Lữ đoàn tàu ngầm Kilo-636 của Việt Nam mua của Nga đóng căn cứ tại Cam Ranh.


TT Trump khuyến khích Việt Nam nên mua vũ khí của Mỹ. Bao giờ thì VN mua chiến đấu cơ của Mỹ? Và sẽ đóng ở Biên Hòa.


Nếu dự phóng căn cứ không quân Biên Hòa mở rộng, khả năng chính sách đối ngoại an ninh của Việt Nam có dấu hiệu "nghiêng" về Mỹ và đồng minh phương Tây. Diễn biến cường độ hải không quân của Mỹ và đồng minh ở biển Đông và biển South Chiana Sea báo hiệu một thời điểm thuận lợi, cộng với sự cứng rắn của Hoa Thịnh Đốn đối với Bắc Kinh, Việt Nam không thể chần chừ mà phải dựa vào (không cần gia nhập) "liên minh các lực lượng hải không quân quốc tế" đối trọng lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở biển Đông - hướng Đông và Campuchia - hướng Tây.


Cú bắt tay của Thủ tướng Phúc và Thủ tướng Nhật Abe hôm 08/10/2018 tại Tokyo được cho là thể hiện lập trường của Việt Nam như lời tuyên bố của ông Abe: “Cùng chung bước với Thủ tướng Phúc, tôi quyết tâm thực hiện một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương rộng mở và tự do bao trùm cả biển South China Sea”.


Có chăng, thuyết lập trường ba không trước đây mà tướng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thường nhắc tới đứng trước xu thế "Mặt trận liên minh an ninh quốc tế"  không còn đứng vững. Nó manh nha phá sản từ ngày ông Vịnh đến thăm USS Carl Vinson ở San Diego, và sau một ngày ở Hawaii khi Mỹ quyết định không cho Trung Quốc tham dự RIMPAC 2018.  


Tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Không dựa vào nước này để chống nước kia".


Tướng Nguyễn Chí Vịnh và Dioxin ở Đà Nẵng.


Bộ Quốc Phòng Mỹ : TQ do thám tập trận RIMPAC.


Mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson hiện diện ở VN mỹ mãn.


Đường đi, nước bước của USS Carl Vinson: "Tôi là COC".


TASS: VN đặt mua vũ khí Nga trị giá hơn 1 tỉ đôla.


image012

Bộ trưởng James Mattis nở nụ cười thân mật bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội chiều 25/1/2018. Ảnh: VIỆT DŨNG


image013

Chiếc Boeing E-4B chở Bộ trưởng James Mattis đến Việt Nam lần 2 chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ 30 hôm 16.10.2018. Ảnh. Đậu Tiến Đạt


image014

Bộ trưởng James Mattis đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Saigon ngày 16/10/2018, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các sĩ quan VN ra đón. REUTERS/Phil Stewart


image015

Tướng Jim Mattis (phải) bắt tay một sĩ quan Việt Nam ở Tân Sơn Nhất ngày 16/10/2018.


Bản thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 17/10/2018 trích lời Đại sứ Daniel Kritenbrink, người cùng đi với Bộ trưởng Mattis trong suốt chuyến thăm.


"Chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis cho thấy sự tiếp tục ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, có đóng góp cho an ninh quốc tế. Chuyến đi cũng cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại, vốn là nền tảng cho quan hệ đối tác quốc phòng song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.


Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi chúng ta tiếp tục giải quyết những vấn đề chiến tranh để lại, chúng ta có thể mở rộng hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và cả thế giới." (theo BBC)

image016

Thiếu tướng Bùi Anh Chung, phó tư lệnh Phòng không không quân Việt Nam, đón tiếp Bộ trưởng Mattis tại sân bay Biên Hòa - Ảnh: REUTERS


image017

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và phái đoàn đi thị sát sân bay Biên Hòa. Thụy Miên


“Tôi muốn chứng kiến tận mắt (dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - PV) và khi quay về Mỹ sẽ tường trình với Quốc hội Mỹ những ấn tượng của tôi tại nơi này”, theo ông Mattis.


Hồi tháng 5, tại thủ đô Hà Nội, USAID và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại bản hạn chế cho dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, theo TTXVN. (theo Thụy Miên/TN)

image018

 Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đang lắng nghe một sĩ quân Việt Nam chỉ các khu vực nhiễm độc Dioxin quanh sân bay Biên Hòa.Ảnh nguồn BBC


Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Singapore cho hay sau Việt Nam, ông James Mattis cũng sẽ tới Singapore để tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á dự kiến diễn ra từ 18-20/10. (theo BBC)


 image001

Khu vực biển Đông Việt Nam, biển Tây Philippines và biển South China Sea. Chấm xanh: mạng lưới  quân sự hải quân Mỹ bao vây các căn cứ quân sự của Trung Quốc (chấm đỏ) thiết  lập ở  cực nam đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Biên Hòa là trạm trung chuyển đi Singapore,Utapao gần nhất nếu đi từ Guam, đường bay này có thể quan sát toàn bộ khu vực biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ Guam đã ghé trạm trung chuyển Biên Hòa hôm 16/10/2018, rồi mới đi Singapore họp với ASEAN ngày 19/10/2018. Mũi tên tím: Hải lộ kênh đào Kra tương lai do Trung Quốc thầu khai thác sẽ làm thay đổi lớn diện mạo khu vực.  Hải đố minh họa của Văn Hóa.


 image019

Khoảng cách từ căn cứ không quân Biên Hòa đi Pnom Pênh, Sigapore, Hà Nội và quần đảo Trường Sa. Hải đồ Văn Hóa.

 

Malaysia âm thầm cho Mỹ sử dụng căn cứ sát Biển Đông.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


19/10/2018 - Bộ trưởng James Mattis đến Singapore họp với ASEAN

image020

Hội Nghị Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN tại Singapore ngày 19/10/2018.REUTERS/Edgar Su.


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thông báo sẽ tổ chức thao dượt chung trên biển với Mỹ vào năm 2019. Thông báo này được đưa ra vào lúc các quốc gia ASEAN đang chuẩn bị tham gia thao dượt quân sự chung lần đầu tiên với Trung Quốc vào tháng 10/2018. (theo RFI)


image021

Ông James Mattis và các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Hội nghị Không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Mỹ tại Singapore ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP.

image022

Oanh tạc cơ B-52 của Hoa Kỳ.

image023

Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc.


Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN đã nhất trí về những quy định đối với hoạt động của máy bay chiến đấu trên vùng trời biển South China Sea và sẽ mời cả Trung Quốc lẫn Mỹ cùng ký kết.


“Những quy định này giống như đai an toàn trên xe. Chúng không bảo vệ bạn hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn có sự bảo vệ phần nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu ngày 19/10/18 tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN năm 2018 (ADMM 12).


Ông cho biết các quy định mới về máy bay chiến đấu hoạt động trên vùng trời Biển Đông nhằm mục đích giảm rủi ro xảy ra tai nạn.(theo Thanh Niên 19/10/2018)
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18737)
- K-9 là gì? Ai lập ra? - Con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị giết tường trình. - Các cây bút và cơ quan truyền thông viết về "Terror in Little Saigon". - A.C. Thompson chỉ nói đến Mặt Trận, chưa hề đề cập đến Việt Tân. - Bá Linh 19/9/2004: Việt Tân - một thực thể chính trị đối lập. - Ra tòa hay huề cả làng?
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 19220)
VĂN HÓA - "25 năm sau, thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015, nhằm lật lại hồ sơ năm nhà báo người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ bị ám sát một cách bí ẩn trong thời gian từ 1981 đến 1990 mà FBI đã đóng dấu "đóng". Sự kiện PBS hiện đang dựng lên một cơn sóng "nhức nhối", "choáng", lan truyền dồn dập đến tập thể cộng đồng Việt lưu vong tỵ nạn, không những ở Mỹ mà rúng động đến tâm tư người Việt Nam cư ngụ trên khắp thế giới". Chưa hết, vụ việc sẽ còn đi xa hơn nữa... (Xem tiếp trang trong)
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18390)
Lời tòa soạn: Thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015. A.C. Phim do Phóng viên A.C. Thompson thực hiện và làm việc chung với cơ sở ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS trong gần hai năm để thực hiện phóng sự về những vụ ám sát nhà báo gốc Việt tại Mỹ. (Ảnh bìa báo OC Weekly - xem tiếp trang trong)
08 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17232)
*Tập Cận Bình tại Singapore 7/11/15: "Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa". * Trương Tấn Sang phát biểu tại CSIS và New York 27/9/15 : "Phản đối đường lưỡi bò; Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam". * Đặc phái viên của Tbt Nguyễn Phú Trọng ký kết với Bắc Kinh nguyên tắc 3 điểm thỏa thuận Biển Đông. * Nếu ngày 5/11/2015 dân Saigon-Hà Nội xuống đường một trăm nghìn người thì họ Tập sẽ nói khác!
06 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17785)
Một số kết quả từ chuyến đi VN của ông Tập Cận Bình ngày 5/11/15: • Hai bên cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung-Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. • Việt Nam hoan nghênh Chính phủ Trung Quốc chuyển khoản vay ưu đãi bên mua 300 triệu USD sang sử dụng cho dự án đường cao tốc Móng Cái-Vân Đồn và bổ sung khoản vay ưu đãi Chính phủ 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông • Việt Nam cảm ơn Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. • Hai bên ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020,” “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,” “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tà
03 Tháng Mười Một 2015(Xem: 21742)
- "Luật sư Nam cho hay hôm thứ Ba, ông cùng luật sư đồng nghiệp Lê Văn Luân đã tới nhà của bà Đỗ Thị Mai, là mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, để tìm hiểu 'đúng, sai' về việc bà Mai nói bà bị Công an Hà Nội 'ép phải từ chối luật sư' bảo vệ quyền lợi của gia đình, mà cụ thể là từ chối Luật sư Nam. Tuy nhiên, khi ra về ông và ông Luân đã bị tám người bịt mặt 'bằng khẩu trang' dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và 'hành hung, đánh đập'. - "Trước khi bàn giao chức Giám đốc CA Hà Nội, Tướng (Nguyễn Đức) Chung nên cho khởi tố, bắt, điều tra ngay những kẻ "cản trở các luật sư thi hành công lý" này. Hành động bây giờ của Tướng Chung sẽ rất có ý nghĩa, nó giúp ông rũ bỏ những đồn đoán liên quan tới các thế lực ngầm. Giúp ông đặt chân lên một con đường, rất có thể còn đi xa, với tư thế của một người cầm quyền chính danh," nhà báo Huy Đức nêu quan điểm".
28 Tháng Mười 2015(Xem: 21774)
- "Chùa Phật Quang" đã bước vào pháp đình. Phiên xử sẽ diễn ra tại Houston Texas theo sự tố tụng của Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm. - Ba nhân vật sẽ đối chứng trước tòa là ông Phạm Đăng tức Tt Thích Giác Đẳng, luật sư Steve Điêu và ông Hoàng Bách và sẽ kéo thêm nhiều người khác liên quan ra hầu tòa, làm chứng. - Biến cố chùa Phật Quang dẫn tới vụ án Phật Quang có phải là hệ quả tất yếu từ bản "Chúc thư của Ht Huyền Quang"? Xem tiếp trang trong.
26 Tháng Mười 2015(Xem: 16543)
- "Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là "sai lầm" trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003". - "Trong con mắt phương Tây, Saddam Hussein là một nhà độc tài, đàn áp đẫm máu người dân Iraq trong hơn ba thập kỷ cầm quyền, kích động các cuộc chiến tranh với láng giềng Iran và Kuwait, sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở miền Bắc Iraq".
20 Tháng Mười 2015(Xem: 20448)
"Đây là một hiểu lầm đưa đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc. Vấn đề chuyển pháp lý khác xa với chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại. Mãi cho đến giờ phút này, ngay trong Đại Hội 2015 tại San Jose, Thượng Tọa vẫn thừa nhận trước đại hội và ống kính truyền thông rằng ĐTT đã chỉ định cho TT toàn quyền điều hành Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước. Do chính nhận định này TT đã cho rằng giáo hội vừa được đăng bạ pháp lý tại bang Texas Hoa Kỳ với danh xưng “The Unified Buddhist Church of Vietnam” (UBCV) – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là giáo hội duy nhất, và TT toàn quyền điều phối nhân sự và các ban ngành".
19 Tháng Mười 2015(Xem: 161755)
-"Biến cố chùa Phật Quang" bước vào giai đoạn pháp lý .Bản tin từ Phòng TTPGQT ở Paris ngày 16/10/2015 cho biết: "Phía Sư Giác Đẳng và Steven Điêu không hồi đáp lòng mong mỏi đối thoại và hòa giải bằng đường lối Lục hòa, nên bước thứ hai bắt đầu hôm thứ năm 15-10 khai mở thủ tục pháp lý của sự Tố tụng". - Tuy nhiên, bản tin PTTPGQT không giải trình rõ bước một "đối thoại" với nhau những gì? "hòa giải" với nhau những gỉ? (Bấm vào đây đọc tiếp trang trong). Ảnh từ trái: Các ông: Mai Xuân Châu, Steve Dieu, sư Giác Đẳng và Trần Đình Minh.
16 Tháng Mười 2015(Xem: 18586)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... :
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20376)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... : (Đọc tiếp trang trong).
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21869)
- "Ngày 9 tháng 10, 2015, theo nguồn tin chính thức của Phòng TTPGQT ở Paris do ông Võ Văn Ái làm giám đốc đã thông tư một bản Thông cáo Báo chí nội dung nói Hoà thượng Xử lý Thường vụ Thích Huyền Việt đã nhờ Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm với Tập đoàn các Luật sư về tố tụng tại thành phố Houston giải quyết bằng pháp luật". "Hạn chót là ngày 14/10/2015 phải nộp hết hồ sơ". - "Với tinh thần Từ Bi của Đức Phật, liệu cái búa Tố tụng của Ht Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt Phật giáo - Phật tử đóng góp công quả mua chùa Phật Quang làm trụ sở cho VPII/VHĐ? Tiếp theo loạt bài "biến cố chùa Phật Quang" liên tục hai tháng nay, báo Văn Hóa tiếp tục theo dõi "hậu biến cố chùa Phật Quang". Ảnh có tính minh họa".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 20575)
- "Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT không có giá trị, ngoài Đức Tăng Thống, còn phải kể đến Ngài Phụ tá Đức Tăng Thống, quý Thầy Chánh Thư Ký, Phó Thư ký phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về viêc làm cẩu thả, sai trái này". - "Người phổ biến Quyết Định này là đạo hữu Võ văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Phát Ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, kiêm Giám đốc PTTPGQT. Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng với những chức vụ như thế, đạo hữu Võ văn Ái không thể không liên đới trách nhiệm".
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18248)
Ngày 1 tháng 10, 2015, Viện Hóa Đạo trong nước ra Thông bạch ký tên Quyền Viện trưởng VHĐ Tỳ kheo Thích Thanh Quang, qua phòng TTPGQT phổ biến cho Phật tử hải ngoại các nội dung chính yếu như sau: - Những yêu cầu chính đáng của Viện Hóa Đạo. - Thái độ chống phá Gíao Hội của Thượng tọa Giác Đẳng. - Quyết định của Viện Hóa Đạo. - Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Đức Đệ ngũ Tăng thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện ... * Báo Văn Hóa xin đóng góp ý kiến về phần III/Quyết định của Viện Hóa Đạo và các tiểu mục A, B, C Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Ht Tăng thống chấp thuận các thỉnh nguyện.
04 Tháng Mười 2015(Xem: 19818)
- Dưới đây là bài viết của bà Ỷ Lan về tiền căn của vụ Đăng bạ pháp lý cho GHPGVNTN tại Hoa Kỳ và hệ quả việc ông Steve Điêu bán chùa Phật Quang: - "Tôi tên Ỷ Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên Lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế của Văn phòng II Viện Hoá Đạo, xin thông báo chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng toạ Giác Đẳng, Cựu Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo." (Xem tiếp trang trong trích từ http://pttpgqt.org) - Ảnh trên: chùa Phật Quang bị rào kín do Phật tử cung cấp. Ảnh dưới: bà Ỷ Lan trong buổi Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự ngày 29 tháng 4, năm 2012.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 21910)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail từ các thân hữu ở Houston cho biết thông tin nhất về vụ chùa Phật Quang như sau: Xin kính gởi đến quí đạo hữu hai hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.
23 Tháng Chín 2015(Xem: 18909)
- Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến đóng góp hơn thiệt của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử - thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". - Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)