Những người trực tiếp nghe TT Trump và CT Tập phát biểu ở Đà Nẵng

16 Tháng Mười Một 20175:10 CH(Xem: 10991)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 B - THỨ  SÁU 17  NOV  2017


Những người trực tiếp nghe TT Trump và CT Tập phát biểu ở Đà Nẵng


Việc trực tiếp nghe Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc lần lượt nêu chính sách với châu Á - Thái Bình Dương là cơ hội có một không hai.


Tổng thống Trump: Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không mơ về sự thống trị  /  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phát triển đa phương ở APEC


image003

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Hội nghị ở Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần


"Tôi thích phần đầu bài phát biểu, thích cách Tổng thống Trump nhìn nhận nhiều thành tựu của châu Á, cách ông ấy nói về thực tế Mỹ là một cường quốc của châu Á - Thái Bình Dương và chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại", ông Michael Michalak, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam trao đổi với VnExpress về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ở Đà Nẵng tuần trước.


Xuất hiện trước khoảng 2.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới, Tổng thống Mỹ cho biết ông có vinh dự được chia sẻ tầm nhìn về một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi mà các quốc gia độc lập và chủ quyền, với những nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau, tất cả có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong tự do và hòa bình.


Ông Trump nêu rõ Mỹ tự hào là một thành viên của cộng đồng các quốc gia tạo nên một mái nhà ở Thái Bình Dương. Mỹ là một thành viên tích cực của khu vực này kể từ khi giành độc lập.


"Chúng ta đã là bạn, là đối tác và đồng minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương trong suốt một thời gian dài, và chúng ta sẽ là bạn, là đối tác và là đồng minh trong thời gian dài sắp tới", Tổng thống Mỹ nói.


Cựu đại sứ Michalak cũng ấn tượng với việc Tổng thống Mỹ nói về việc tôn trọng pháp quyền, tôn trọng các thoả thuận thương mại. Ông Trump cho biết sẽ thực hiện thương mại song phương với mọi nước ở châu Á. Tổng thống đã cố gắng thể hiện sự tích cực và ông Michalak cho rằng ông Trump đã thành công. 


Theo ông Michalak, Tổng thống Mỹ đã có nghiên cứu về châu Á, là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể hợp tác.


Bà Virginia Foote, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt (USVTC), một người có nhiều đóng góp trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đánh giá Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh tới một số vấn đề, trong đó có việc Mỹ tiếp tục coi châu Á - Thái Bình Dương là quan trọng với cả kinh tế Mỹ và ổn định - an ninh toàn cầu. 


"Tôi ấn tượng nhất với phần ông Trump nói về tầm quan trọng của phát triển thương mại và kinh tế cho tất cả. Tất cả các nước đều đặc biệt và duy nhất, nhưng chúng ta nên tiếp tục làm việc với nhau để xây dựng tiêu chuẩn hợp tác bền vững", bà Foote nói.


Nhắc đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã được 11 nước thông qua với tên gọi mới là CPTPP, bà Foote nói bà hy vọng Mỹ sẽ trở lại. Thêm nữa, thoả thuận mở cơ hội cho các nước khác châu Á khác xem xét tham gia, chẳng hạn như Hàn Quốc.  Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, còn lại 11 thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.


Ông Robert Modarelli, Phó chủ tịch Trung tâm quốc gia APEC (NCA), Mỹ, cho biết Tổng thống Mỹ đã đưa ra tầm nhìn về việc nước này tiếp tục là đối tác với các thành viên APEC.


"Ông Trump tỏ ra hiểu biết rõ về lịch sử, tầm quan trọng và sự đa dạng của châu Á. Tổng thống cũng nói đến cam kết về việc Mỹ tiếp tục can dự hiệu quả ở châu Á. Đó là những điều tôi ấn tượng nhất", ông Modarelli nói.


Tổng thống Mỹ khi phát biểu đã nhắc đến một loạt quốc gia ở châu Á, thể hiện sự hiểu biết về từng nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ đến Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Singapore.


"Hôm nay, tôi có mặt tại đây để đề nghị làm mới mối quan hệ đối tác với Mỹ, cùng nhau hành động nhằm tăng cường mối liên kết hữu nghị và thương mại giữa tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và cùng nhau, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của chúng ta", ông Trump nói.


Phó chủ tịch NCA cho rằng việc theo dõi TPP mới là điều thú vị, vì Tổng thống Trump nói rõ rằng Mỹ vẫn cam kết can dự ở châu Á, là một đối tác kinh tế của các nước ở khu vực.


"Có rất nhiều cơ hội trong tương lai", ông Modarelli nói.


Không giấu được niềm vui, bà Deborah Biber, Giám đốc điều hành, Hội đồng kinh tế lưu vực Thái Bình Dương (PBC), cho biết bài phát biểu của Tổng thống Mỹ hay hơn rất nhiều so với trông đợi của bà. 


"Ông Trump nói rõ về Nước Mỹ trên hết, nhưng cũng mong các nước khác coi nước họ trên hết. Tôi nghĩ Tổng thống Mỹ muốn viết lại toàn bộ viễn cảnh thương mại của châu Á - Thái Bình Dương", bà Biber nói.


Trong phát biểu được coi là định hướng chính sách châu Á ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh từ hôm nay trở đi, "chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết".


Ông Trump cho biết sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. 


Theo bà Biber, khi Tổng thống Mỹ nói rõ ông ưu tiên các thoả thuận song phương, không phải đa phương, bà Biber cho rằng các nước sẽ gặp khó, nhưng bà tin rằng ông Trump sẽ không "vứt bỏ" tất cả, theo như câu thành ngữ của người Anh là vẫn giữ lại phần quý giá trong một mớ hỗn độn.


Bà Biber đề cao cách Tổng thống Mỹ trình bày bài phát biểu, thể hiện sự lịch lãm, đặc biệt ông còn nhắc đến địa lý, lịch sử của Việt Nam. 


Tổng thống Mỹ đã gây bất ngờ khi nhắc đến việc Hai Bà Trưng "đã đánh thức tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước vùng đất này". Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. 


"Cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để nâng người dân và thế giới lên những tầm cao mới chưa từng có", ông Trump nói.


Dự đoán về TPP, Giám đốc điều hành PBC không cho rằng Mỹ sẽ quay trở lại, vì ông Trump nhắc đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mở ra các vấn đề khác ở khu vực.


Đa phương hay song phương?


Là người chứng kiến những tràng pháo tay rộ lên trong khán phòng, bà Foote nói những người có mặt ở đó lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc rất chăm chú, vì đó là những điều rất quan trọng với tất cả mọi người.


Cựu chủ tịch USVTC cho rằng điều khó khăn với hai nhà lãnh đạo là "lời nói dễ hơn hành động". Hai nước có hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau nhưng cả ông Trump và ông Tập đều thể hiện mình có nhiều tham vọng.


Chủ tịch Trung Quốc khi phát biểu cho biết sẽ nỗ lực xây dựng một thế giới thịnh vượng, văn minh, an toàn, sạch sẽ, đảm bảo sự hài hòa giữa các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc sẽ đảm bảo sự công bằng và hòa bình tạo ra khuôn khổ hợp tác quốc tế dựa trên bình đẳng, cùng có lợi, cũng như mong muốn xây dựng một nền chính trị và kinh tế thế giới ngày càng công bằng hơn.


image004


Nhắc đến Sáng kiến Vành đai - Con đường trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, bà Foote nói nhìn chung các nước có nhiều ý tưởng về việc phát triển hơn nữa hệ thống cơ sở hạ tầng xuyên Thái Bình Dương, nỗ lực thúc đẩy các cách khác nhau, đưa ra các ưu tiên khác nhau.


Chủ tịch Trung Quốc cho biết sáng kiến sẽ khiến kinh tế châu Á - Thái Bình Dương rộng mở hơn, tạo điều kiện để phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối, phối hợp kinh tế để gia tăng thịnh vượng chung cho cả châu Á, châu Âu và châu Phi.


"Tôi cho rằng các ý tưởng về hội nhập quốc tế, hoà bình và hài hoà, tôn trọng lẫn nhau vẫn là điều rất quan trọng", bà Foote nói.


Bà Deborah Biber cho rằng Chủ tịch Trung Quốc "muốn có vai trò chi phối" nên ông đưa mọi người vào tầm quan tâm của mình, trong khi Tổng thống Mỹ đặt nước Mỹ lên ưu tiên. Ông Trump nêu bật định hướng thay đổi hợp tác với các nước, tập trung vào song phương, còn ông Tập cho rằng châu Á - Thái Bình Dương phải hợp tác đa phương với nhau, thúc đẩy nền kinh tế mở để có một tương lai tươi sáng hơn.


"Trong vài thập kỷ qua, toàn cầu hóa kinh tế đã đóng góp lớn cho tăng trưởng toàn cầu. Trong thực tế, nó đã trở thành sự thay đổi lịch sử không thể đảo ngược. Để theo đuổi toàn cầu hóa, chúng ta cần để nó rộng mở hơn, bao trùm hơn, cân bằng hơn, công bằng hơn và mang lại lợi ích cho tất cả", ông Tập nói.


Cựu đại sứ Michalak cho rằng Chủ tịch Trung Quốc về cơ bản hứa hẹn về sự phát triển toàn cầu dành cho mọi người. Điều ông ấn tượng nhất là câu nói khi "đưa ra cam kết, thì cần phải giữ lời" của ông Tập. 


So sánh về bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo, ông Michalak cho hay Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc có sự khác nhau về cách nhìn nhận thế giới. Ông Tập nói nhiều hơn về đa phương, còn ông Trump cho biết song phương là phương án tốt nhất.


Về phía mình, ông Michalak ủng hộ chủ nghĩa đa phương, nói vui "tiếc rằng ông lại không phải là tổng thống". Đa phương tốt hơn song phương nhưng các nước cũng có thể tìm kiếm phương cách khác. 


"Hãy chờ xem ai là người đúng hơn", ông Michalak nói về quan điểm khác nhau của ông Tập và ông Trump. Việt Anh
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18737)
- K-9 là gì? Ai lập ra? - Con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị giết tường trình. - Các cây bút và cơ quan truyền thông viết về "Terror in Little Saigon". - A.C. Thompson chỉ nói đến Mặt Trận, chưa hề đề cập đến Việt Tân. - Bá Linh 19/9/2004: Việt Tân - một thực thể chính trị đối lập. - Ra tòa hay huề cả làng?
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 19220)
VĂN HÓA - "25 năm sau, thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015, nhằm lật lại hồ sơ năm nhà báo người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ bị ám sát một cách bí ẩn trong thời gian từ 1981 đến 1990 mà FBI đã đóng dấu "đóng". Sự kiện PBS hiện đang dựng lên một cơn sóng "nhức nhối", "choáng", lan truyền dồn dập đến tập thể cộng đồng Việt lưu vong tỵ nạn, không những ở Mỹ mà rúng động đến tâm tư người Việt Nam cư ngụ trên khắp thế giới". Chưa hết, vụ việc sẽ còn đi xa hơn nữa... (Xem tiếp trang trong)
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18390)
Lời tòa soạn: Thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015. A.C. Phim do Phóng viên A.C. Thompson thực hiện và làm việc chung với cơ sở ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS trong gần hai năm để thực hiện phóng sự về những vụ ám sát nhà báo gốc Việt tại Mỹ. (Ảnh bìa báo OC Weekly - xem tiếp trang trong)
08 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17232)
*Tập Cận Bình tại Singapore 7/11/15: "Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa". * Trương Tấn Sang phát biểu tại CSIS và New York 27/9/15 : "Phản đối đường lưỡi bò; Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam". * Đặc phái viên của Tbt Nguyễn Phú Trọng ký kết với Bắc Kinh nguyên tắc 3 điểm thỏa thuận Biển Đông. * Nếu ngày 5/11/2015 dân Saigon-Hà Nội xuống đường một trăm nghìn người thì họ Tập sẽ nói khác!
06 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17784)
Một số kết quả từ chuyến đi VN của ông Tập Cận Bình ngày 5/11/15: • Hai bên cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung-Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. • Việt Nam hoan nghênh Chính phủ Trung Quốc chuyển khoản vay ưu đãi bên mua 300 triệu USD sang sử dụng cho dự án đường cao tốc Móng Cái-Vân Đồn và bổ sung khoản vay ưu đãi Chính phủ 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông • Việt Nam cảm ơn Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. • Hai bên ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020,” “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,” “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tà
03 Tháng Mười Một 2015(Xem: 21740)
- "Luật sư Nam cho hay hôm thứ Ba, ông cùng luật sư đồng nghiệp Lê Văn Luân đã tới nhà của bà Đỗ Thị Mai, là mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, để tìm hiểu 'đúng, sai' về việc bà Mai nói bà bị Công an Hà Nội 'ép phải từ chối luật sư' bảo vệ quyền lợi của gia đình, mà cụ thể là từ chối Luật sư Nam. Tuy nhiên, khi ra về ông và ông Luân đã bị tám người bịt mặt 'bằng khẩu trang' dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và 'hành hung, đánh đập'. - "Trước khi bàn giao chức Giám đốc CA Hà Nội, Tướng (Nguyễn Đức) Chung nên cho khởi tố, bắt, điều tra ngay những kẻ "cản trở các luật sư thi hành công lý" này. Hành động bây giờ của Tướng Chung sẽ rất có ý nghĩa, nó giúp ông rũ bỏ những đồn đoán liên quan tới các thế lực ngầm. Giúp ông đặt chân lên một con đường, rất có thể còn đi xa, với tư thế của một người cầm quyền chính danh," nhà báo Huy Đức nêu quan điểm".
28 Tháng Mười 2015(Xem: 21772)
- "Chùa Phật Quang" đã bước vào pháp đình. Phiên xử sẽ diễn ra tại Houston Texas theo sự tố tụng của Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm. - Ba nhân vật sẽ đối chứng trước tòa là ông Phạm Đăng tức Tt Thích Giác Đẳng, luật sư Steve Điêu và ông Hoàng Bách và sẽ kéo thêm nhiều người khác liên quan ra hầu tòa, làm chứng. - Biến cố chùa Phật Quang dẫn tới vụ án Phật Quang có phải là hệ quả tất yếu từ bản "Chúc thư của Ht Huyền Quang"? Xem tiếp trang trong.
26 Tháng Mười 2015(Xem: 16543)
- "Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là "sai lầm" trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003". - "Trong con mắt phương Tây, Saddam Hussein là một nhà độc tài, đàn áp đẫm máu người dân Iraq trong hơn ba thập kỷ cầm quyền, kích động các cuộc chiến tranh với láng giềng Iran và Kuwait, sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở miền Bắc Iraq".
20 Tháng Mười 2015(Xem: 20447)
"Đây là một hiểu lầm đưa đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc. Vấn đề chuyển pháp lý khác xa với chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại. Mãi cho đến giờ phút này, ngay trong Đại Hội 2015 tại San Jose, Thượng Tọa vẫn thừa nhận trước đại hội và ống kính truyền thông rằng ĐTT đã chỉ định cho TT toàn quyền điều hành Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước. Do chính nhận định này TT đã cho rằng giáo hội vừa được đăng bạ pháp lý tại bang Texas Hoa Kỳ với danh xưng “The Unified Buddhist Church of Vietnam” (UBCV) – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là giáo hội duy nhất, và TT toàn quyền điều phối nhân sự và các ban ngành".
19 Tháng Mười 2015(Xem: 161752)
-"Biến cố chùa Phật Quang" bước vào giai đoạn pháp lý .Bản tin từ Phòng TTPGQT ở Paris ngày 16/10/2015 cho biết: "Phía Sư Giác Đẳng và Steven Điêu không hồi đáp lòng mong mỏi đối thoại và hòa giải bằng đường lối Lục hòa, nên bước thứ hai bắt đầu hôm thứ năm 15-10 khai mở thủ tục pháp lý của sự Tố tụng". - Tuy nhiên, bản tin PTTPGQT không giải trình rõ bước một "đối thoại" với nhau những gì? "hòa giải" với nhau những gỉ? (Bấm vào đây đọc tiếp trang trong). Ảnh từ trái: Các ông: Mai Xuân Châu, Steve Dieu, sư Giác Đẳng và Trần Đình Minh.
16 Tháng Mười 2015(Xem: 18584)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... :
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20376)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... : (Đọc tiếp trang trong).
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21868)
- "Ngày 9 tháng 10, 2015, theo nguồn tin chính thức của Phòng TTPGQT ở Paris do ông Võ Văn Ái làm giám đốc đã thông tư một bản Thông cáo Báo chí nội dung nói Hoà thượng Xử lý Thường vụ Thích Huyền Việt đã nhờ Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm với Tập đoàn các Luật sư về tố tụng tại thành phố Houston giải quyết bằng pháp luật". "Hạn chót là ngày 14/10/2015 phải nộp hết hồ sơ". - "Với tinh thần Từ Bi của Đức Phật, liệu cái búa Tố tụng của Ht Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt Phật giáo - Phật tử đóng góp công quả mua chùa Phật Quang làm trụ sở cho VPII/VHĐ? Tiếp theo loạt bài "biến cố chùa Phật Quang" liên tục hai tháng nay, báo Văn Hóa tiếp tục theo dõi "hậu biến cố chùa Phật Quang". Ảnh có tính minh họa".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 20575)
- "Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT không có giá trị, ngoài Đức Tăng Thống, còn phải kể đến Ngài Phụ tá Đức Tăng Thống, quý Thầy Chánh Thư Ký, Phó Thư ký phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về viêc làm cẩu thả, sai trái này". - "Người phổ biến Quyết Định này là đạo hữu Võ văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Phát Ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, kiêm Giám đốc PTTPGQT. Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng với những chức vụ như thế, đạo hữu Võ văn Ái không thể không liên đới trách nhiệm".
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18248)
Ngày 1 tháng 10, 2015, Viện Hóa Đạo trong nước ra Thông bạch ký tên Quyền Viện trưởng VHĐ Tỳ kheo Thích Thanh Quang, qua phòng TTPGQT phổ biến cho Phật tử hải ngoại các nội dung chính yếu như sau: - Những yêu cầu chính đáng của Viện Hóa Đạo. - Thái độ chống phá Gíao Hội của Thượng tọa Giác Đẳng. - Quyết định của Viện Hóa Đạo. - Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Đức Đệ ngũ Tăng thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện ... * Báo Văn Hóa xin đóng góp ý kiến về phần III/Quyết định của Viện Hóa Đạo và các tiểu mục A, B, C Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Ht Tăng thống chấp thuận các thỉnh nguyện.
04 Tháng Mười 2015(Xem: 19818)
- Dưới đây là bài viết của bà Ỷ Lan về tiền căn của vụ Đăng bạ pháp lý cho GHPGVNTN tại Hoa Kỳ và hệ quả việc ông Steve Điêu bán chùa Phật Quang: - "Tôi tên Ỷ Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên Lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế của Văn phòng II Viện Hoá Đạo, xin thông báo chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng toạ Giác Đẳng, Cựu Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo." (Xem tiếp trang trong trích từ http://pttpgqt.org) - Ảnh trên: chùa Phật Quang bị rào kín do Phật tử cung cấp. Ảnh dưới: bà Ỷ Lan trong buổi Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự ngày 29 tháng 4, năm 2012.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 21910)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail từ các thân hữu ở Houston cho biết thông tin nhất về vụ chùa Phật Quang như sau: Xin kính gởi đến quí đạo hữu hai hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.
23 Tháng Chín 2015(Xem: 18909)
- Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến đóng góp hơn thiệt của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử - thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". - Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)