Tầu khựa tập trận Biển Đông, Mỹ-Nhật tập trận Hoa Đông

10 Tháng Chín 20176:52 CH(Xem: 13297)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ  HAI 11  SEP  2017


Tầu khựa tập trận Biển Đông, Mỹ-Nhật tập trận Hoa Đông

image003

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

11/9/2017

BÀI 11


Tình hình "chiến sự" giữa các nước lớn cuối tháng 8 bước qua tháng 9 coi bộ căng thẳng.


Hầu như cùng một thời điểm, Trung Quốc (Tầu) tập trận bắn đạn thật ở khu vực giữa đảo Tri Tôn và Hải Nam, trên hải đồ thì thấy nó nằm cách Đà Nẵng về phía Bắc 75 hải lý tức là khoảng 140km. Cự ly quá gần của tên lửa tầm trung. Bộ phận Hải quân này có lẽ thuộc hạm đội Nam Hải.


Vấn đề nóng ở chỗ, Tầu khựa đã chọn khu vực ngoài khơi Đà Nẵng là nơi sắp diễn ra hội nghị cấp cao APEC 2017, dự trù sẽ đón linh đình Tổng thống Donald Trump đến dự và phát biểu. Những phát biểu quan trọng về chính sách của TT Trump đối với ASEAN đặc biệt đối với Việt Nam, điều mà Việt Nam đang muốn nghe. Tầu khựa cũng muốn nghe.


Về phía Mỹ-Nhật tung chiến đấu cơ F-15 và pháo đài bay B1-B Lancer được coi là con chủ bài chiến lược của không quân Mỹ. Chắc chắn thời của B1-B Lancer khác với thời của B-52. Tình hình "chiến sự" hôm nay là có hai lực lượng Mỹ-Nhật phối hợp tập trận ở biển Hoa Đông, tin tức nói rẳng khu vực tập trận diễn ra gần bán đảo Nam Hàn hay Bắc Hàn gì đó, không nói rõ là nằm ở tọa độ nào.


Tuy nhiên, cuộc tập trận của hai cường quốc ở Tây Thái bình dương đủ nói lên tầm vóc quan trọng của "chiến cuộc". Điểm chú ý hai cuộc tập trận của Tầu, Mỹ, Nhật diễn ra cùng một thời điểm, chỉ khác không gian là hai vùng biển - "tuy hai là một".


image002


Hạm đội Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải vẫy vùng từ Biển Đông tới Hoa Đông. Mũi tên xanh: Con đường lưu thông hàng hải từ eo Malacca xuyên qua eo biển Luzon- Đài Loan lên Đông Bắc Á. Hải đồ minh họa.


"Mặt trận Biển Đông" nhớ "Trận địa Đông Dương"


Chủ đề "Mặt trận Biển Đông" bấy lâu này Văn Hóa thường đề cập, liên tưởng tới "trận địa" trên mảnh đất Đông Dương-Việt Nam suốt 20 năm qua dưới sự đối đầu, đấu trí giữa hai đại cường Mỹ-Hoa sau lưng là cả một hệ thống đồng minh trợ lực.`


Mặt trận Biển Đông xét về góc độ chiến thuật và chiến lược bày binh bố trận có mấy điểm tương ứng với mặt trận trên đất Việt Nam. Có khác chăng là về không gian địa hình , địa thế, vũ khí sử dụng, bản chất diện rộng, nhu cầu chiến sự, quyền lực và lợi ích các bên và sự va chạm đối với các lãnh thổ chung quanh.


Chiến cuộc ở Đông Dương liên quan tới ba nước Việt-Miên-Lào. "Chiến sự" ở Biển Đông liên quan tới 6 nước 7 bên: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malysia, Indonesia, Brunei. Ngoài 6 nước trực tiếp cọ xát với Biển Đông, bên thứ bẩy không có vùng biển nào nhưng có đảo lớn là Đài Loan.


Trung Quốc đã đi trước Hoa Kỳ một bước ở Biển Đông. 7 hòn đảo nhân tạo bồi đắp gấp rút ở trung tâm biển Trường Sa tương tự như đường mòn Hồ Chí Minh cách đây 58 năm tướng Đinh Đức Thiện đốt cháy cả dãy Trường Sơn mở đường cho chiến dịch xâm nhập nam Việt Nam, đưa quân và vũ khí vào bao vây các cứ điểm phòng thủ quan trọng của miền Nam, tương tự như chiến khu Đ, chiến khu Dương Minh Châu, chiến khu địa đạo Củ Chi ngầm dưới lòng đất ngoại ô Sàigon, bao vây Dinh Độc Lập chỉ cách 15 cây số.


Bẩy "chiến khu nhân tạo" của Trung Quốc ngoài Biển Đông gồm Su Bi, Chữ Thập, Ga Ven, Châu Viên, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Vành Khăn, bao vây kín hàng chục hòn đảo cùa Việt Nam và Philippines hiện đang có quân thường trú. Chữ Thập chĩa thẳng vào bờ biển Trung - Nam Việt Nam, Vành Khăn chĩa thẳng vào Palawan-Philippines, tương tự chẳng khác gì chiến khu Việt Bắc lấy Hà Nội làm mục tiêu, chiến khu Đ lấy Sàigon làm mục tiêu. 


Nhưng nên nhớ chú ý tới chiến thuật nghi binh là sở trường của quân du kích. Tỷ như HD-981 bắn đạn nước loạn xạ "nhử" và "lừa"quân ta lao vào vòng chiến quên biến đi cao điểm bồi đắp gấp rút 7 đảo nhân tạo về cơ bản ở trung tâm biển Trường Sa đầu tháng 5/2014, và có thể vụ bắn đạn thật ở ngoài khơi Đà Nẵng lại lần nữa lừa dư luận.


Với tham vọng vươn xa khổng lồ của Trung Nam Hải, Biển Đông chỉ là cái "ao nhà".  Thực thế, Biển Đông là cái vũng của Thái bình dương lấn vào lục địa nam Châu Á, nó là hậu phương an toàn tối quan trọng cho hải quân Tầu khựa tiến ra biển lớn.


Trên thực tế, 7 chiến khu nhân tạo của Bắc Kinh hầu như chủ động ở bãi chiến trường Biển Đông, với khả năng tác chiến liên hoàn, vũ khí trang bị tối tân, nó khống chế không những về mặt an ninh chiến thuật mà còn làm chủ tầm quan sát con đường hàng hải quốc tế.


image004


7 "chiến khu biển" nhân tạo bao vây khống chế các đảo tiền đồn của Việt Nam ở trung tâm biển Trường Sa. Hải đồ VĂN HÓA.


Từ Biển Đông tới Hoa Đông


"Chiến sự" ở Biển Đông dằng dai không kém chiến cuộc Đông Dương 3 (1954-1973), sôi động diễn ra từ năm 2013 là năm Tập Cận Bình lên ngôi Trung Nam Hải. Trong khoảng gần 5 năm nay, thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực bàn loạn cả lên. Nhân loại hồi hộp thế chiến thứ ba có thể nổ ra giữa siêu cường đang lên hàng thứ hai với tham vọng bá chủ bán cầu phía Đông.


Mặt trận Biển Đông đã lan tới mặt trận Hoa Đông. Hiện nay hải quânTrung Quốc với ba hạm đội thường trực  Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải đã từng vùng vẫy từ Hoa Đông tới Biển Đông nhiều lần. Hàng không Mẫu hạm Liêu Ninh lui tới Biển Đông, chưa biết chừng nó đang tập cập "cảng quốc" Chữ Thập hoặc Chữ Thập đang tiến hành xây dựng cảng quốc tế sau sân bay dài hơn 3km.


Trở lại với không gian cuộc tập trận ngoài biển bắn đạn thật của Trung Quốc cách Đà Nẵng-Việt Nam 75 hải lý, địa bàn nằm hoàn toàn trong hải phận đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ) theo luật biển UNCLOS 1982. Có thể nó là phát súng lệnh mở màn cho các chiến dịch sắp tới của Trung Quốc. Người ta vẫn không quên lời tuyên bố của các Đô Đốc hàng đầu ở Bắc Kinh: "thu hồi đảo ở biển Nam Hải".


Lo xa không bằng lo gần, đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi đã diễn ra cuộc tập trận bắn đạn thật sẵn sàng ứng chiến với cuộc đổ bộ của kẻ thù từ ngoài biển.


Tuy nhiên khía cạnh tế nhị của thời điểm cuộc tập trận phải chăng Trung Quốc muốn gởi một thông điệp"tiền pháo hậu xung" tới nơi mà TT Donald Trump sẽ đặt chân tới vào đầu tháng 11.


Lại có vẻ như hơi quá lo xa. Có khi, Trung Nam Hải nghi binh ở ngoài khơi Đà Nẵng mà âm mưu làm chuyện lớn ở Hoa Đông trong bối cảnh Bắc Hàn liên tục bắn tên lửa nhiệt hạch xuyên lục địa. Không thể lường được những bàn thảo bí mật quân sự-chiến lược giữa hai nước cộng sản khổng lồ và bé tí dưới sự lãnh đạo tối cao của ông mặt búng ra sữa. Bắc Hàn, tuyến đầu ở Đông Bắc Á, địch thủ của Nam Hàn và Nhật Bản.


Trang sử tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thời ông Obama đã qua và có thể đã khép lại. Cái chiến dịch FONOFs tuần tra hàng hải xem ra cũng chỉ nặng phần khoa trương về sự hiện diện ở "vùng biển quốc tế" mà hầu như chấp nhận thực tế phũ phàng 12 hải lý của mấy cái chiến khu nổi. Khu trục hạm USS McCain lừng danh tuần tra, cái đinh của Đệ Thất hạm đội bị lủng một cách vô duyên.


"Chiến sự'" bây giờ là trang sử Hoa Đông của ông Trump. Bắc Hàn, đàn em phù phép của Tầu khựa mở ra chương một bằng các tên lửa nguyên tử xuyên lục địa. Ba lãnh thổ liên quan trực tiếp với biển Hoa Đông và với hỏa tiễn là Bắc Hàn, Nam Hàn và Nhật Bản giống như ba lãnh thổ liên quan thời Đông Dương 3.  


Biển Đông, tuy hải quân "du kích" Tầu khựa bắn đạn thật om sòm nhưng chưa đến nỗi gì lắm. Quấy phá xem ExxonMobil ở mỏ Cá Voi Xanh có giống như Repsol hay không. Còn Hoa Đông F-15 có bắn đạn thật và B-1B Lancer có thả bom thật ở đâu thì chưa kiểm chứng được. Mặt trận Hoa Đông còn nhiều hồi ly kỳ.


Câu hỏi đặt ra là cuộc tập trận Mỹ-Nhật có phải là câu trả lời bằng vũ khí đối với cuộc tập trận của Bắc Kinh ngoài khơi Đà Nẵng hay không?/


Lý Kiến Trúc
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43166)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19646)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20505)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20838)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18595)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19553)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26174)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19489)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18175)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19074)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18602)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19633)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20054)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18851)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18941)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17227)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18427)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.