"Mạt tăng đồng lõa vi trùng sư tử"

23 Tháng Chín 201512:45 SA(Xem: 18897)

"BÁO VĂN HÓA-CA;IFORNIA" THỨ TƯ 23 SEP 2015

Thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái

Kỳ 4

(Tiếp theo Kỳ 1 + 2+ 3 và hết)

 

image004

Câu hỏi 5 của Ht Quảng Độ:

 

Ngài QĐ: Nói tóm lại, bây giờ Ngài Thanh Quang đây cứ tiếp tục làm việc, sau khi Ngài Thanh Quang hết nhiệm kỳ rồi hãy hay. Trong này, ngoài việc còn người, còn có những người để bầu lại được, thì mình tiếp tục, nếu cùng lắm mà không có người nào nữa, thực sự trong này còn ít người lắm, để tôi bàn với đạo hữu Cầu xem thế nào còn ai không thì lúc đó hãy hay. Ít ra cũng còn phải vài ba năm nữa chứ!

 

Gs VVA: Dạ vâng a . Chắc chắn.

 

* Văn Hóa góp ý:

- Ht đã có ý cho Ht Thanh Quang về nghỉ hưu, nhưng trong nước vẫn còn người để thay thế . Ngài tỏ ra bi quan về vấn đề nhân sự. Thật ra, Ngài nói, vừa nắn gân, vừa dò ý Ái. Ngài đưa Lê Công Cầu ra đối trọng với Ái. Ngài biết Cầu và Ái kiềng nhau. Giữa Ái và Cầu, Hòa thượng tin Cầu hơn, Cầu ở gần, thân thiết với Ht vì cùng cảnh ngộ. nhưng Cầu chưa phải là một chính trị gia ngồi vào bàn cơ chính trị, một phần vì Cầu không nắm vững được hết tình hình hải ngoại, không có thân tín có năng lực ở hải ngoại.

- Nghe Ht nhắc đến Cầu, Ái xụi lơ, Ái ít khi nào "lăng xê" Cầu, vả lại điều mà Ái muốn biết tình hình ở trong nước không cần đến Cầu. Ái thừa biết rằng trong nước chẳng có ai đủ sức "đấu trí" với Ái, ngoài một người Ái đã "hạ đo ván" từ khuya: Thượng tọa Tuệ Sỹ.

 

Câu 6:

Ngài QĐ: Thế được rồi. Tôi chỉ sợ là, có khi đêm nay tôi đi ngủ, ngày mai có khi không dậy nữa (Ngài QĐ cười lớn ...)

GS VVA: Chúng con không mong như vậy.

 

Câu 7:

Ngài QĐ: Chư Phật đã dạy rồi!  "Hơi thở vô thường xúc". Thở ra mà không hít vào là đi rồi.

 

Câu 8:

 Ngài QĐ: Tôi phòng như vậy. Nói tóm lại ở trong nước ngày nào còn thì cứ tiếp tục hoạt động, có đúng như vậy không?

 

Gs VVA: Dạ thưa đúng như vậy.

 

* Văn Hóa góp ý:

- Hòa thượng đùa với Ái như đùa với quả banh lông : Suốt audio, lúc đầu Ngài hỏi ngay Ái câu: "có đúng không?"; lần này Ngài hỏi gặng: "có đúng như vậy không?"

- Ái sợ quá: Dạ thưa đúng như vậy!

- Ái tưởng Ái nắm được ruột gan Thầy hay thuyết được tâm Thầy,  ai dè mưu đồ chước quỉ nhẩy múa nằm trong lòng bàn tay Bồ Tát.

 

Câu 9:

Ngài QĐ: Ngày nào còn thì cứ tiếp tục. Khi HT Thanh Quang mà có thế nào, tôi dặn trước đó chứ, còn bao lâu, có vị khác, nếu thuận tiện thì tiếp tục hoạt động, còn không thuận tiện thì buộc lòng phải đưa cái Pháp lý ra GH hải ngoại tiếp tục hoạt động, để chờ thời thế thôi.

Công việc như thế là tạm ổn. Tất cả ý định tôi đã nói với đạo hữu Tổng Thư Ký, ngoài đó là đạo hữu sẽ giữ ý kiến tôi, rồi có buổi họp nào sẽ trình bày mục đích ngoài đó, nếu cùng lắm là chuyển Pháp lý ra ngoài VP2 VHĐ có trách nhiệm giữ Pháp lý của GH, tôi tin là nước Mỹ duy trì cái đó lâu.

 

Gs VVA: Dạ. Dạ.

 

* Văn Hóa góp ý:

- Lúc đầu nghe Hòa thượng nói, Ái mở cờ trong bụng, nhưng nghe  đến đây thì Ái sợ hãi tột cùng. Ái biết Thầy đang dương canh bạc lớn. Ái không ngờ Thầy đang nói chuyện con bài "sì" của người khách không mời mà đến "mời" Thầy ra hải ngoại chữa bệnh. Thầy có đau ốm gì đâu. Thầy từ chối thẳng thừng. Thầy thừa hiểu "vị trí" của người được "mời" ra hải ngoại. Bs Nguyễn Đan Quế còn không đi nữa là "Linh hồn của cội nguồn Phật giáo Việt Nam". 

"Ấn tượng đầu tiên giây phút của cuộc diện kiến là hình tướng dũng mãnh của vị Bồ Tát nước Việt, đất Việt, đang tả xung hữu đột giữa thời thế nhiễu nhương. Dung mạo của Ngài phảng phất hình bóng của nhà sư dân gian ẩn tàng trong huyền thoại Phật sử: gạt nước mắt, phất áo cà sa, xuống núi tay phẩy cành liễu độ nước an dân, hùng lực toát ra từ hồn đại nghĩa, đôi chân vững chãi như bàn thạch không bao giờ biết “đi bằng đầu gối” của một vị thiền sư thời đại đã đi vào dòng đấu tranh chính khí." (LKT phỏng vấn Ht Thích Quảng Độ 17/5/2014 TMTV/SG)

 

- Dư luận hải ngoại có lúc đồn ầm lên rằng hầu như Hòa thượng chỉ nghe lời Võ Văn Ái, hoặc là Võ Văn Ái gần như khuynh loát  Ht! Nhất là sau khi Giáo chỉ 9 ra đời. Hàng Tăng Ni hải ngoại rất nhiều bất mãn Ht, thậm chí có huynh trưởng Phật tử còn lớn tiếng chỉ trích Thầy độc tài độc đoán.

- Đơn giản vì họ không biết rõ vị trí và ảnh hưởng của Ái như thế nào đối với Ht. Ái gần như làm mưa làm gió không những đối với hàng Tăng Ni, hàng Gia đình Phật tử, đi đến đâu Ái cũng mang theo cái bùa nữ hộ mệnh, cái bùa này mỗi lần lên tiếng ỏn ẻn là thiên hạ vỗ tay rần rần. Tăng Ni ghét Ái lắm nhưng chẳng ai dám "động" đến Giáo sư. Chỉ rủa sau lưng!

 

- Toàn bộ dư luận hải ngoại đều "nghe" được Hòa thượng, đều thấy và biết được việc làm của Ht đều xuất phát từ các Thông báo của PTTPGQT ở Paris. Và họ đều cho rằng các thông báo này đều do Võ Văn Ái hoặc là dàn dựng, hoặc là tham mưu cho Hòa thượng qua đường phôn duy nhất đang bị  giam hãm giữa 4 bức tường thâm cung ở TMTV/SG.

 

- Hòa thượng nhấn mạnh cho Ái biết là " nếu cùng lắm là chuyển Pháp lý ra ngoài VP2 VHĐ..."

Ái là người hoạt động ở hải ngoại lâu năm, nhưng Ái ở Pháp chứ không ở Mỹ. Võ Văn Ái và Ỷ Lan không phải là công dân quốc tịch Mỹ. Không phải là công dân Mỹ thì không thể nào đứng tên lập được cơ sở pháp lý hay là một hội đoàn dân sự ái hữu. Tất cả các tổ chức đấu tranh chính trị của người Việt ở hải ngoại đều không có văn kiện nào của Mỹ chứng nhận, chỉ có các hội đoàn thiện nguyện dân sự là có chữ ký của Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang ấn ký.

 

- Cho nên khi luật sư Steve Dieu được nhóm của Giác Đẳng bầu lên làm chủ tịch hội UBCV-GHPGVNTN ở Texas thì đó là đúng luật Mỹ. Steve Dieu nói thẳng, tôi không phải là "member" - hội viên trong GHPGVNTN.

 

- Quí vị trách Steve Dieu không phải là thành viên của GHPGVNTN là sai. Trước hết Steve Dieu là công dân quốc tịch Mỹ. Khi lập ra hội này, Steve Dieu và Giác Đẳng "hạ đo ván" Võ Vă nÁi và Ỷ Lan. Steve Dieu và Giác Đẳng đã  chơi cú "lừa" rất đau đối với Ái - Lan. Ái - Lan cay cú với đám Giác Đẳng vừa về tài chánh bất phân minh vừa về luật. Chính tay Ái hý hửng trao tận tay Giáo chỉ 12 cho Giác Đẳng, cũng chính tay Ái tố cáo tối đa Giác Đẳng, y như vụ Điều Ngự.

 

- Luật Mỹ không có quy định phải là người có cùng tôn giáo mới được lập hội tôn giáo.

Luật Mỹ còn quy định cho một "corporation" hay "incorporation" có quyền lập ra một Hội đồng Quản trị bao gồm các thành viên đóng góp tài vật để thành lập hội. Âm mưu đại hội sắp tới của Giác Đẳng là biến tất cả các Phật tử đóng góp tịnh tài mua chùa Phật Quang sẽ là thành viên của Hội đồng Quản trị. Hội đồng này sẽ là lực lượng lớn hậu thuẫn cho Giác Đẳng. Chùa Phật Quang trước sau gì cũng thuộc tài sản của hội UBCV-GHPGVNTN do Steve Dieu làm chủ tịch. 

 

- Tục ngữ Việt có câu:"Vải thưa che mắt Thánh". Nhưng Thánh đôi khi cũng bị Ma vương chính trị nó lừa. Đơn giản vì Thánh vốn từ bi. Từ bi vốn nhẹ dạ tin nguời: "tôi tin là nước Mỹ duy trì cái đó lâu."

 

- Than ôi! Chưa có ánh sáng cuối đường hầm nào cho Giáo hội mà Ngài đã vội tin.

 

Câu hỏi 10:

Ngài QĐ: Nếu tình hình VN thay đổi, nếu có chế độ nào họ có thiện cảm với Phật giáo thì mình chỉ xin họ đưa cái pháp lý của GH về mà thôi. Có đúng không?

 

Gs VVA: Dạ đúng.

 

* Văn Hóa góp ý:

- Ht Quảng Độ nhắc lại câu hỏi thứ hai với Võ Văn Ái y như câu hỏi đầu tiên: "có đúng không?"

 - Ái xụi lơ: chỉ có dạ đúng.

Đúng nhẽ ra Ái phải nói: Bạch Thầy, để được công nhận một văn kiện pháp lý tổ chức GHPGVNTN ở Mỹ không phải dễ. Lý do: GHPGVNTN không phải là một tổ chức phát sinh ở Mỹ, có địa chỉ ở Mỹ, có người đứng đầu là công dân Mỹ; thứ hai GHPGVNTN trong nước hiện đang bị CS đặt ra ngoài vòng pháp luật , hiện Mỹ Việt tái lập bang giao chính thức 20 năm nay, Mỹ có dám công nhận (trên văn kiện) một tổ chức Phật giáo đang là tổ chức đối lập hàng đầu đối với đảng CSVN không?; thứ ba làm gì thì làm GHPGVN (quốc doanh) là đại biểu Phật giáo của nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, chứng minh: GHPGVN đã được Liên Hiệp Quốc đồng ý cho tổ chức hai lần Đại lễ Tam Hợp Vesak tại Hà Nội và Ninh Bình.     

 

- Bạch Thầy, vậy thì GHPGVNTN đã có cái văn kiện pháp lý nào do Mỹ chứng nhận mà đưa về nếu ...

 

Câu nói số 11:

Ngài QĐ: Thôi thì ngày đó còn xa, ngày đó hơi xa, khi nào tới đó hãy hay. Trong nhà thì tôi đang lo (cười) sau Ngài Thanh Quang còn ai nữa đây? Tôi lo cái đó! Nhưng cùng lắm, trong nhà không có người, thì ngoài đó đã có VP2. Các Sư, các vị và đạo hữu ngoài đó phải lo việc đó.

 

*Văn Hóa góp ý:

- Quá đau lòng với sinh mệnh của Giáo hội, Ngài "lật ngửa" ruột gan : "Thôi thì ngày đó còn xa ..."; Ngài tự an ủi: "ngoài đó đã có VP 2" "tôi tin là nước Mỹ duy trì cái đó lâu."

 

- Bạch Thầy, Thầy từng nói với con: "Thôi thì phó mặc cho Trời, chỉ có Trời cứu thôi con ạ."

 

- Bạch Thầy, ngày đó còn hơi xa!. Nhưng đối với Võ Văn Ái thì không thể hơi xa thêm được nữa, phải có tầm nhìn ngay, phải lo ngay, lo như thế nào thì quý đạo hữu, quí bạn đọc chắc đã thấu đáo qua vụ "Ngôi chùa chung Phật Quang". Mission Imposible./

 

California ngày 23/9/2015

http:// www. nhatbaovanhoa.com

 

* chú thích: Xin cảm tạ đạo hữu Thục Vũ đã bỏ công ra đánh máy đoạn băng ghi âm lịch sử này. (VH)

 

---------- Forwarded message ----------

From: "Thuc Vu" <thucvu_1@yahoo.com>

Date: Sep 14, 2015 8:58 AM

Subject: Công bố băng thâu ý chỉ Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ về Giáo Chỉ số 12.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19636)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20494)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20832)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18583)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19544)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26170)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19413)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18102)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19001)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18539)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19569)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 19985)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18784)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18874)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17159)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18355)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.