"21 phát Đại bác Mỹ" đón Nguyễn Phú Trọng trước hay sau Tập Cận Bình?

17 Tháng Năm 201510:59 CH(Xem: 21018)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 18 MAY 2015
21 phát Đại bác Mỹ đón Nguyễn Phú Trọng trước hay sau Tập Cận Bình?
blank
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 blank
Tứ trụ triều đình VN: (từ trái) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; Ai sẽ là nguyên thủ số 1 của Việt Nam sau Đại hội XII?
blank
Chủ tịch nước CHXHCNVN Trươgn Tấn Sang vinh thăng hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Google
blank
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yết kiến Thượng nghị sĩ Mc Cain tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Google
blank
Trần Đại Quang (trái) hội kiến Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

VNTB-Nóng: Ted Ossius 'Chúng tôi sẽ đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất'

VNTB: Ngày 13/5/2015, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius - lại xuất hiện. Lần này, phát ngôn của ông phát ra trên làn sóng Đài tiếng nói VN (VOV). Nội dung cuộc trả lời phỏng vấn xoay quanh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và tương lai Mỹ - Việt.

Song chi tiết có lẽ được dư luận đặc biệt chú ý trong bài trả lời phỏng vấn của Ted Osius không ngoài vấn đề: 'Chúng tôi sẽ đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất'.

Phương trình đa ẩn số đã được giải mã cơ bản. Bất chấp nhiều đồn đoán và dự đoán về việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không được tổng thống Mỹ tiếp, hoặc có được tiếp thì chỉ theo nghi lễ rất thông thường do ông Trọng không phải nguyên thủ quốc gia, “nghi thức cấp cao nhất” mà đại sứ Mỹ xác nhận đã đưa vai trò của tổng bí thư VN và đoàn tùy tùng “nâng lên một tầm cao mới”.

Cách nào đó, có thể xem Ted Osius đóng vai trò như một “chiêm tinh gia”. Vào đầu tháng 3/2015, vị đại sứ này đến Trường đại học quốc gia Hà Nội, và ngay tại giảng đường, ông thông báo về chuyến công du đầy bất ngờ của viên tướng bốn sao - Bộ trưởng công an Trần Đại Quang - đến Mỹ. Chỉ sau đó chưa đầy 10 ngày, chuyến đi này quả nhiên diễn ra. Tướng Quang đã được phía Mỹ dành cho những cuộc gặp và làm việc gần tương đương với vai trò một thủ tướng VN.

Có thể cho rằng, lần thông báo thứ hai của “chiêm tinh gia” Ted Osius về vấn đề TBT Trọng không chỉ mở rộng khả năng ông Trọng sẽ được Tổng thống Obama tiếp, thậm chí rất biệt lệ - có thể tiếp ngay tại Phòng Bầu dục là nơi chỉ dành chào đón các nguyên thủ quốc gia, mà còn hé lộ kết quả cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ vào ngày 7/52015 tại Hà Nội.

Chỉ một ngày rưỡi sau khi diễn ra sự kiện cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ, ngày 8/5/2015, Tổng thống Barack Obama hiện diện tại trụ sở công ty Nike (Portland, Oregon) với một bài phát biểu rất đặc biệt không phải dành cho nước Mỹ mà chính Việt Nam.

Lần đầu tiên, Tổng thống Obama dùng thể khẳng định trong đoạn phát biểu để nêu ra vấn đề Công đoàn độc lập: “Lần đầu tiên, Việt Nam thậm chí sẽ phải phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi”.

Dường như cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ đã đạt được một kết quả không thất vọng, đủ để phía Mỹ quyết định sẽ đón tiếp TBT Trọng “với nghi thứ cấp cao nhất”.

Biểu hiện tôn trọng cam kết về nhân quyền của phía VN, đặc biệt về công đoàn độc lập, sau đối thoại nhân quyền ra sao, chúng ta hãy chờ những ngày tới đây./
blank
Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm Trung Quốc 26-10-2014
blank
Đại sứ Mỹ Ted Osius

Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Tương lai hai nước Việt-Mỹ rất tươi sáng”

VOV.VN - “Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ hợp tác song phương…”

“Hoa Kỳ mong muốn đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đi xa hơn khuôn khổ hợp tác song phương”. Đó là khẳng định của Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius khi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV sáng 13/5. Ông Ted Osius nhấn mạnh hai nước cũng đã có những tiến bộ rất lớn trong việc xây dựng lòng tin, vượt qua thách thức để cùng phát triển. Và Hoa Kỳ cũng đang làm việc với ASEAN để ngăn chặn những hành động đơn phương trên Biển Đông.

PV: Thưa Đại sứ, năm 2015 là một mốc quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhìn lại chặng đường này, theo Đại sứ, đâu là những thành công mà hai nước chúng ta đã có được?

Đại sứ Ted Osius: Trong năm qua 2 nước chúng ta đã có rất nhiều thành công, thành công lớn nhất là trong lĩnh vực thương mại đã có tiến bộ rất lớn. Cách đây 20 năm, trao đổi thương mại 2 nước mới chỉ đạt nửa tỷ USD, mới đây, thương mại hai chiều đã đạt 35 tỷ USD và dự kiến năm 2015, sẽ đạt 40 tỷ USD.

Tăng trưởng thương mại cũng đã giúp đẩy mạnh lượng người qua lại giữa hai nước. Chẳng hạn riêng sinh viên trước đây có 1.000 sinh viên Việt Nam sang Mỹ học thì đến năm 2014 đã có 17.000 sinh viên sang Mỹ học.

Hai nước cũng đã hợp tác rất nhiều trong lĩnh vực môi trường, nước sạch. Chúng tôi đã làm việc nhiều với Việt Nam để đối phó với khó khăn khi xảy ra tình trạng biến đổi khí hậu. Hai nước hợp tác trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, phòng chống AIDS và chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả.

Hai nước cũng đã hợp tác để giải quyết những vấn đề khó khăn do lịch sử để lại. Chẳng hạn như Hoa Kỳ đã giúp 100 triệu USD để tẩy độc Dioxin chủ yếu ở khu vực Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã dành 80 triệu USD cho Việt Nam để rà phá bom mìn sau chiến tranh. Hai nước cũng đã hợp tác tìm hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ mất tích, chúng tôi cũng đã giúp Việt Nam để tìm hài cốt quân nhân Việt Nam mất tích sau chiến tranh. Như vậy là chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ và thành công.

PV: Trong bài phát biểu tại Đại học Quốc gia mới đây, ông đã nói rằng 20 năm bình thường hóa quan hệ là một mốc quan trọng để quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiến thêm những bước tiến mới. Đại sứ cũng đã nhấn mạnh “không có gì là không thể” trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều rào cản trong quan hệ hai nước, trong đó có những khác biệt về quan điểm nhân quyền, tôn giáo. Thưa Đại sứ, phải chăng hai nước cần cùng cố lòng tin và tôn trọng sự khác biệt của nhau để hiện thực hóa mục tiêu hợp tác phát triển?

Đại sứ Ted Osius: Cá nhân tôi luôn tin rằng “Không có gì là không thể” và tôi cho rằng tương lai hai nước rất tươi sáng. Cách đây hai năm, chúng ta đã ký kết quan hệ Đối tác Toàn diện vạch ra 9 lĩnh vực hợp tác. Và chúng ta thấy đã có rất nhiều tiến bộ trong 9 lĩnh vực này, kể cả nhân quyền. Hiện nay, chúng tôi có những tham vọng lớn hơn nhiều về quan hệ hai nước. Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ là hợp tác song phương và tiến tới những công việc chúng ta có thể làm chung cho khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng kinh nghiệm đó phục vụ cho những vấn đề khu vực và thế giới. Mỹ cũng đã giúp Việt Nam trong việc tham gia vào gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và rà phá bom mìn chưa nổ, đó là những kinh nghiệm rất tốt cho các nước khác.

Để hiện thực hóa được những những tiềm năng của hai nước, cần có những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền và pháp quyền. Chúng tôi cam kết giúp đỡ Việt Nam thành công, đạt được các thành tựu mới.

PV: Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì để xích lại gần nhau hơn và hiện thực hóa các cam kết giữa hai nước?

Đại sứ Ted Ossius: Chúng ta đã có những tiến bộ rất lớn trong việc xây dựng lòng tin. Trong năm nay, sẽ có nhiều đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam, trong đó có đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ và phía Mỹ cũng sẽ có nhiều đoàn cấp Bộ trưởng sang thăm Việt Nam. Hai nước cũng đang làm việc với nhau về việc xây dựng một Hiệp định thương mại rất quan trọng là TPP. Hai nước cũng đang làm việc với nhau trong lĩnh vực an ninh và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn là giáo dục và tiến tới thiết lập trưởng Đại học Fulbrigh. Những sự hợp tác này sẽ đóng góp vào việc xây dựng lòng tin, quan hệ đối tác, xây dựng nền móng giữa hai nước trong tương lai, trong 20, 40, 60 năm nữa….

PV: Thời gian gần đây, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động xây dựng, bồi đắp tôn tạo trái phép một số hòn đảo, phá vỡ nguyên trạng hệ sinh thái trên Biển Đông, tạo ra các thách thức an ninh mới trên biển. Hoa Kỳ cũng đã từng tuyên bố có rất nhiều lợi ích chung tại Biển Đông. Theo Đại sứ, Việt Nam-Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác với các nước ASEAN như thế nào để đối phó với các thách thức an ninh trên biển Đông đang diễn ra?

Đại sứ Ted Ossius: Tôi nghĩ rằng có 3 lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức trên Biển Đông. Trước hết về ngoại giao, ASEAN đang giữ vai trò trung tâm. Hoa Kỳ phản đối những hành động gây hấn và đơn phương trên Biển Đông. Hoa Kỳ đang làm việc với ASEAN và chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể đạt được những tiến bộ về mặt ngoại giao trong việc ngăn chặn những hành động đơn phương.

Về mặt pháp lý, Philippines mới đây đã nộp đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án trọng tài quốc tế. Việt Nam cũng đã đưa ra Tuyên bố nêu rõ quan điểm của mình và Hoa Kỳ cũng đã thể hiện quan điểm của mình.

Điểm thứ ba quan trọng tôi muốn nói rằng cần phải xây dựng năng lực cho Việt Nam để tự vệ cũng như để bảo vệ hải phận của mình. Hoa Kỳ không bình luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Nhưng chúng tôi tin rằng tất cả các nước đều có quyền tự do đi lại hàng hải. Sẽ rất quan trọng với Việt Nam nếu Việt Nam biết được tất cả những điều gì đang diễn ra trên vùng biển đó. Việt Nam cần có năng lực giám sát nhờ các thiết bị bay, nhờ tàu thuyền, radaz, để biết được các diễn biến đang diễn ra trên Biển Đông. Và Hoa Kỳ tự hào là một đối tác xây dựng năng lực cho Việt Nam.

PV: Trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ trong những ngày tới. Xin đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến thăm này đối với quan hệ song phương?

Đại sứ Ted Ossius: Tôi nghĩ rằng đây là một chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sẽ là một chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử to lớn khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Đây là cơ hội để chúng ta nêu bật lên tầm quan trọng và những tiến bộ hai nươc đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ là cơ hội đế chúng ta nhấn mạnh đến những cơ hội mới trong tương lai làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, chỉ còn 1 năm nữa, nước Mỹ sẽ bước vào kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Hiện tại, các ứng cử viên đã đưa ra các cương lĩnh tranh cử mình. Có thể chính sách xoay trục của Mỹ ở châu Á sẽ có những điều chỉnh nhất định. Vị trí của Việt Nam sẽ ra sao trong chính sách tổng thể của Mỹ, thưa Đại sứ?

Đại sứ Ted Ossius: Việt Nam có một vai trò và vị trí đặc biệt. Chúng ta đều biết Hoa Kỳ đang tiến hành chính sách tái cân bằng, xoay trục sang châu Á. Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, dân số trẻ và có nền kinh tế phát triển năng động. Cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đều rất ủng hộ cho việc thúc đẩy mối quan hệ vững mạnh với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hai nước.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19575)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20435)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20773)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18524)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19484)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26109)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19411)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18102)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19001)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18539)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19569)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 19985)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18783)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18873)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17159)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18355)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.