Putin thành lập ‘Vùng đệm an ninh’ dọc biên giới hay là ‘Chiến dịch quân sự đặc biệt đợt 2’ mang ý đồ chiến lược gì?

23 Tháng Năm 20253:43 CH(Xem: 1080)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – CHỦ NHẬT 25 MAY 2025


Putin thành lập ‘Vùng đệm an ninh’ dọc biên giới hay là ‘Chiến dịch quân sự đặc biệt đợt 2’ mang ý đồ chiến lược gì?


image003Ảnh trên: Sau khi đi thị sát chiến trường ở Kursk, thăm lò nguyên tử Kursk 2; Putin họp với các tình nguyện viên và các tướng lãnh chỉ huy mặt trận phía bắc, Putin tuyên bố thành lập “vùng đệm an ninh”; Ảnh giữa: bản đồ minh họa đường biên giới từ lihansk tới Sumy; Ảnh dưới: bản đồ minh họa đường biên giới từ Luhansk tới ngã ba biên giới Belarus-Ukraine-Russia.

image006

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

25/5/2025


TỔNG QUAN UKRAINE-RUSSIA WAR:


QUÂN SỰ:


* Ngày 22/2/2022, chiến xa, đại bác và bộ binh từ bên kia biên giới Nga tràn qua đất nước Ukraine kèm theo những tiếng nổ long trời lở đất – sau khi Moscow công nhận hai tỉnh ly khai ở vùng Donbas độc lập chính trị – một động thái mà Tổng thống Joe Biden gọi là sự khởi đầu của một cuộc xâm lược Ukraine.


* Đường biên giới Ukraine và Russia dài khoảng 1,100 km.


* Ngày 24/2/2022, Moscow mở hai trận đánh lớn dọ dẫm mang tính chiến lược ở Kharkiv, (thành phố lớn thứ hai của Ukraine) và tỉnh Sumy, (căn cứ hỏa lực địa đầu giới tuyến của Ukraine và cũng là tiền đồn phía đông của thủ đô Kiev; từ nơi này, hỏa tiễn tầm trung của Ukraine bắn tới thủ đô Moscow-Nga.)


* Ngày 25/2/2022, Tổng thống Nga, Vladimir Putin tuyên bố phát động ‘Chiến dịch Quân sự đặc biệt’, (chúng tôi gọi là chiến dịch đợt 1), điều động hàng trăm ngàn quân từ bên kia biên giới Nga đồng loạt tấn công các tỉnh ở khu vực miền Đông Ukraine (gọi chung là Donbas) – giáp ranh biên giới Ukraine-Russia.


* Lần lượt Nga chiếm 4 tỉnh trong vùng Donbas gồm: tỉnh Luhansk, tỉnh Donetsk, tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Kherson (ở phía nam).


* Vùng Donbas 4 tỉnh miền đông Ukraine rộng khoảng 53,201 km2 (20,541 sq mi).


* Riêng bán đảo Cremia rộng 27,000 km2 (10,000 sq mi), từ năm 2014, Nga đã chiếm và sáp nhập bán đảo này bản đồ nước Nga.


CHÍNH TRỊ:


* Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các khu vực ở phía đông và phía nam Ukraine vào lãnh thổ Nga.


* Tính đến năm 2024, Nga đã chiếm khoảng 42.000 km2 (16.000 dặm vuông) lãnh thổ của Ukraine, gần 20% đất đai Ukraine và ước tính có khoảng 3 đến 3,5 triệu người Ukraine đang sống dưới sự chiếm đóng của Nga.


* Puin tuyên bố ‘thu hồi lãnh thổ, giải phóng và phi quân sự hóa Ukraine’. Ukraine là nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.


* Putin đổ lỗi cho liên minh NATO đang tiến quá gần biên giới của Nga, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong ba thập kỷ qua ngăn chặn liên minh này ngừng mở rộng về phía đông.


* Ukraine là một trong những quốc gia hạt nhân hùng mạnh nhất thế giới – và cũng là nước sản xuất, cung cấp lúa mì lớn trên thế giới.


QUÂN SỰ & CHÍNH TRỊ ĐỢT 2


* Ngày 22/5/2025, Putin tuyên bố thành lập ‘vùng đệm an ninh’ dọc theo biên giới Nga - chúng tôi gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt đợt 2’ sau khi đã kiểm soát được ranh giới phía bắc Luhansk xuống phía nam Kherson.


* Mục tiêu của ‘vùng đệm an ninh’ ở đâu? Putin nói là dọc theo biên giới Nga.


* Theo chúng tôi, ý đồ thành lập ‘vùng đệm an ninh’ nằm trong ‘chiến dịch quân sự đặc biệt đợt 2’ của Putin là muốn mở rộng, kéo dài thêm lãnh thổ Donbas dọc theo biên giới lên tới Kharkiv và Sumy và có khả năng lên tới cột mốc ngã ba biên giới ba nước Belarus-Ukraine-Russia – và nó cũng sẽ trở thành vùng phi quân sự.


image0074 tỉnh trong vùng Donbas Nga chiếm năm 2022 và bán đảo Crimea Nga chiếm năm 2014.


image009Đường biên giới Ukraine - Russia từ Luhansk (Donbas) kéo lên tới Kharkiv và Sumy.


image011Màu đen lớn phía trên bản đồ: cột mốc ngã ba biên giới Ukraine-Belarus-Russia. Đây có thể là vùng phi quân sự và là điểm cuối cùng của ‘vùng đệm an ninh” trong tham vọng của Putin.


Trận tấn công Kharkiv của Nga


Thật ra, từ năm 2022, Putin đã dòm ngó chiến trường Kharkiv – thành phố lớn thứ hai của Ukraine và tỉnh Sumy (căn cứ hỏa lực phía bắc của Ukraine)


Mở đầu cho việc thành lập ‘vùng đệm an ninh’ là trận tấn công Kharkiv bằng máy bay không người lái (drones) vào ngày 02/5/2025.


Theo https://apnews.com/hub/kharkiv


Published 11:56 PM PDT, May 5, 2025


Ngày 2/5/2025, Ít nhất bốn người đã bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, các quan chức cho biết hôm thứ Ba. Cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm thứ Ba, theo chính quyền địa phương. Tổng cộng có 20 cuộc tấn công được báo cáo ở bốn quận của thành phố, gây ra các vụ cháy bao gồm một vụ ở các khu chợ lớn nhất của thành phố, thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết.


Sau chuyến đi thị sát chiến trường ở Kursk, ngày 22/5/2025, Putin tuyên bố thành lập “vùng đệm an ninh” dọc biên giới Nga với Ukraine, (Có ba khu vực chung biên giới với Ukraine ở phía bắc).


Chúng tôi gọi là “chiến dịch quân sự đợt 2”. Nga mở rộng địa lý từ Luhansk lên tới Sumy (phía bắc ranh giới Ukraine-Nga dài khoảng 542 km, nhưng nếu men theo đường vòng quanh co biên giới, khoảng cách xa hơn).


Đường biên giới vùng Donbas với Nga dài khoảng 1100 km. Nếu Putin thành lập thêm “vùng đệm an ninh’, đường biên giới lãnh thổ Nga-Ukraine sẽ kéo dài lên tới cột mốc ngã ba biên giới Belarus-Ukraine-Russia.


image013Từ thành phố Luhansk đến thành phố địa đầu giới tuyến Sumy của Ukraine dài 542 km / via Р07


Từ năm 2022, Moscow đã tấn công thành phố Sumy – căn cứ hỏa lực địa đầu phía bắc của Ukraine


Trận Sumy là trận giao tranh gần thành phố Sumy, Ukraine, đặc biệt là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày đầu tiên quân Nga xâm lược từ bên kia biên giới đánh qua đất Ukraine.


Cuộc giao tranh ban đầu có sự tham gia của lính dù Ukraine và lực lượng phòng thủ lãnh thổ giao tranh với lực lượng Nga trong thành phố. Sau một vài ngày giao tranh trong đô thị, lực lượng Nga chuyển sang bao vây và bỏ qua Sumy, mở ra các cuộc phục kích của du kích.


Sau đó, thành phố bị tên lửa Nga nhắm mục tiêu, gây ra thương vong và thiệt hại đáng kể, bao gồm cả một cuộc tấn công vào tòa nhà của trường đại học. (AP sumy battle)


Dưới đây là phát biểu của TT Trump về trận đánh ở Sumy:


Trích đoạn trong bài viết cùa nhà báo SAMYA KULLAB

Updated 1:19 AM PDT, April 14, 2025

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-sumy-b034da8f4d83d08e5ea24c6033dbe3cf


“Mọi người đều biết: Cuộc chiến này do một mình Nga khởi xướng. Và hôm nay, rõ ràng là chỉ có Nga chọn tiếp tục cuộc chiến — với sự coi thường trắng trợn đối với mạng sống con người, luật pháp quốc tế và những nỗ lực ngoại giao” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông viết trong một tuyên bố.


“Khi hỏi về vụ tấn công, Trump cho biết vào tối Chủ Nhật rằng ông đang cố gắng chấm dứt chiến tranh. “Tôi nghĩ rằng nó thật khủng khiếp và tôi đã được thông báo rằng họ đã phạm sai lầm, nhưng tôi nghĩ đó là một điều khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng toàn bộ cuộc chiến là một điều khủng khiếp,” ông nói với các phóng viên trên Không lực Một khi ông trở về Washington. Ông không làm rõ liệu ông có nói rằng vụ tấn công là vô ý hay không.”.


Sau trận đánh này, chiến thuật giao tranh ở các chiến trường có nhiều sự thay đổi về chiến lược. Tướng Nga chỉ huy chết nhiều ở mặt trận. Putin thay đổi tướng lãnh mới.


Khu vực ranh giới Sumy và Kursk của Nga dày đặc địa hình rừng rậm.


Theo kế hoạch, Moscow đã thuê 12,000 lính Bắc Hàn đến hành quân ở khu vực Kursk (hơn một sư đoàn) – đơn vị này được huấn luyện từ cuộc chiến tranh Nam-Bắc Đại Hàn năm 1950 (1), chuyên về du kích chiến.


Trận liệt diễn ra sau khi quân Ukraine đánh xuyên biên giới qua Kursk và làm chủ vùng đất khoảng 1000 km2. Lính Bắc Hàn đã mở các trận phục kích vào đoàn quân Ukraine và quân Nga đã phản công đẩy lui dần quân Ukraine về sâu biên giới. Bản đồ hoạt động quân sự của họ cho thấy quân đội Ukraine giữ một đường ranh giới đất mỏng sát biên giới nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ Nga.


Mùa hè 2025


Đây chính là thời điểm lý tưởng của Putin tận dụng mùa hè ưu đãi cho chiến trường và sự mập mờ chính trị khó hiểu của TT Donald Trump trong mối quan hệ Mỹ-Nga hướng tới giải quyết cuộc chiến Ukraine-Russia.


(1) Chú thích: Chiến tranh Đại Hàn, bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 và kết thúc bằng một hiệp định đình chiến vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, là một cuộc xung đột trên Bán đảo Triều Tiên giữa Bắc và Nam Triều Tiên với các đồng minh của họ.


* theo tài liệu của WSJ, AP, MSN