Harris “thổi bùng ngọn lửa Philippines-Taiwan chống Bắc Kinh”

24 Tháng Mười Một 20228:05 SA(Xem: 3553)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A – THỨ SÁU 25 NOV 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Harris “thổi bùng ngọn lửa Philippines-Taiwan chống Bắc Kinh”

Manila từ phòng thủ đến chiến tuyến Philippines-Taiwan

image003

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

25/11/2022


(Mùa Thanksgiving)


Mùa Lễ Tạ Ơn năm nay Tòa Bạch Ốc và Ngũ giác Đài ăn mừng lớn.


Phó Tổng thống Kamala Harris đã đập chai sâm banh hạ thủy con tàu phản công mở màn chiến tuyến Philippines – Taiwan.


Chuyến đi Philippines lần này, bà Harris trả được mối “hận” ở sân bay Changi-Singapore vì bị bọn nghi là tình báo giáng một cú “Hội chứng Havana” khiến bà phải ngồi ỳ ở sân bay mấy tiếng, cũng như ở Hà Nội vài giờ để thuyết phục (một cách vô ích) người anh em của Bắc Kinh; bà Harris ở Philippines tới 3 ngày, bên cạnh có đức lang quân Doug Emhoff. Trên boong con tàu BRP Teresa Magbanua bà Harris đã “thổi bùng ngọn lửa” ngoạn mục ở Puerto Princesa Palawan.


Puerto Princesa đã đi vào lịch sử.


Chiến tuyến “Philippines-Taiwan”


image005Ảnh trên: 6 con đỉa Bắc Kinh bám chặt hòn đảo ngọc Taiwan; ảnh dưới: bản đồ minh họa vẽ các vị trí đảo nam Palawan, đảo Thị Tứ ở trung tâm quần đảo Trường Sa, đảo bắc Cagayan-eo bể Ba Sĩ Cao Hùng và tuyến lưu thông thương mại chảy qua biển South China Sea. (VHO/lkt)


Một hình thức khoa trương bề rộng, bà Harris đã “gỡ” một bàn đẹp ở Philippines cho bà Nancy Pelosi ở Taiwan hồi tháng 8/2022. Bà Pelosi “nóng nẩy” rơi vào “bẫy” của họ Tập để cuối cùng họ Tập tung ra 6 con đỉa bám chặt Taiwan, bao vây phong tỏa hòn đảo ngọc, phòng vệ eo bể Taiwan-Đại lục và 6 con đỉa cứ nằm im ở đó chờ thời.


Chiến tuyến Philippines-Taiwan phản công từ hướng Nam. Philippines – Cagayan sẽ nối liền Cao Hùng qua eo bể Ba Sĩ chỉ cách nhau có 200km, đồng thời, cánh quạt hỏa lực Cagayan sẽ ngăn chận yết hầu eo bể Taiwan-Đại lục tràn xuống South China Sea, trong đó có ba vùng biển trọng yếu – biển Tây Philippines, biển Đông Việt Nam và biển Nam Malaysia.


Nếu gọi chuyến đi của bà Harris thi hành chiến dịch “Philippines Noveber 2022” nằm trong “chiến tuyến Philippines-Taiwan” thì đó là bước đi chiến thuật phục vụ cho chiến lược Indo-Pacific – bắt buộc phải chảy qua biển South China Sea.


Indo-Pacific chảy qua South China Sea cho thấy Hà Nội chỉ là tọa độ quân sự thứ yếu bên rìa Biển Đông, các nhà chiến lược quân sự biển Bắc Kinh-Hà Nội biết rõ điều đó, họ đã đổ ra hàng tỷ đô tạo tác ra 7 đảo nhân tạo và chiếm giữ 21 thực thể quân sự ở trung tâm quần đảo Trường Sa, không chỉ đơn thuần dừng lại ở vấn đề tranh chấp chủ quyền mà là những pháo đài hỏa lực, khắc chế con đường tự do hàng hải hàng không và tuyến lưu thông thương mại của Hoa Kỳ mại chảy qua South China Sea mỗi năm mang lại từ 3,5 tỷ - 5 tỷ đô lợi ích. (1)


Manila trở thành điểm trọng yếu. Trước đây vào thời cai trị của ông Duterte, Mỹ bị hẫng hụt bởi tánh khí chính trị vô lường của ông tổng thống ưa chửi bới này, thời điểm mới ở Philippines vừa tạo ra Marcos Jr., nhân vật không thể lay chuyển tình đồng minh Mỹ-Phi, Washington và Manila đã tận dụng Hiệp ước hợp tác quốc phòng năm 2014 triển khai các cứ điểm quân sự ở điểm cuối của chiến lược Indo-Pacific chảy qua biển South China Sea, và mạn Tây-Nam biển Philippines; vì vậy, trong toàn cảnh tranh chấp hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chiến lược Indo-Pacific nên gọi là Indo-South China Sea-Pacific hợp lý hơn.


Trở lại câu chuyện “Mặt trận Biển Đông” cách đây xấp xỉ gần 10 năm; Bắc Kinh đã khiến cho Hoa Thịnh Đốn rơi vào thế bị động khi họ Tập mở đại chiến dịch nạo vét, bồi đắp xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo trong sự “im lặng là vàng” của người anh anh em Hà Nội. (2)


Trong chiến dịch “Philippines November 2022”, bà Harris đã thực hiện thành công không những ở mạn Bắc Philippines nối liền Taiwan chỉ cách nhau 200km và mạn Tây-Nam Philippines là hòn đảo đẹp như tranh vẽ Palawan nối liền quần đảo Kalayaan ở trung tâm Trường Sa.


Thực hiện hiệp ước hợp tác quốc phòng năm 2014 với sự hợp tác chuẩn y của tân Tt Philippines Marcos Jr., Cagayan là một trong 5 căn cứ sẽ có sự hiện diện của hải quân Mỹ, căn cứ này sẽ nối liền Cao Hùng, một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và cũng là căn cứ hải quân lớn của Taiwan.


Mạn Bắc vùng chiến tuyến với tuyến đầu là tỉnh đảo Cagayan-Cao Hùng và mạn Nam vùng chiến tuyến với Bộ tư lệnh miền Tây hậu phương Puerto Princesa vững chắc ở đảo Palawan với quần đảo Kalayaan (đô thị thứ 23 của Philippines) trong đó đảo Pag-Asa (Thị Tứ) có sân bay dã chiến là hỏa lực tiền phương ở trung tâm quần đảo Trường Sa.


Trường Sa có trở thành “hỏa điểm” hay không? Không có gì là không thể nếu chiến tranh nổ ra.


Chương mới ở Palawan


Sự kiện Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến đảo Palawan trước đó được loan báo rầm rộ, hấp dẫn và kích thích phóng viên quốc tế đến độ tờ báo địa phương Palawan New dưa tin ngày 22/11/2022: Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế đã nhảy dù xuống Palawan để săn tin về chuyến thăm của Phó tổng thống Harris đang chờ đợi và bà sẽ giải quyết vụ việc như thế nào nếu nó diễn ra trong chuyến thăm của bà” (tạm dịch) The local and international media that have parachuted to Palawan to cover Harris’ visit awaits how the vice president will address the incident if and when it props up during her visit.


image007BRP Teresa Magbanua liên tục chạy hàng chữ đỏ “Welcom VP Kamala Harris”.


image009Trên boong tàu hải cảnh BRP Teresa Magbanua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris gởi một thông điệp gắn bó tình đồng minh không thể lay chuyển với Philippines, bà tuyên bố Hoa Lỳ cấp 7,5 triệu đô cho hải quân Manila, đồng thời cảnh báo “Khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị đe dọa ở đâu đó, nó sẽ bị đe dọa ở mọi nơi.” Ảnh Reuters


– Chiều tối Chủ nhật 20/11/2022 (giờ Đông Nam Á) từ Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng thống Kamala Harris đến Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, ở Metro Manila, Philippines và qua đêm tại đây;


– Sáng Thứ Hai 21/11/2022 (giờ Đông Nam Á), Phó Tổng thống Kamala Harris duyệt hàng quân danh dự tại dinh tổng thống Malacanang-Manila. Điện Malacanang trải thảm đỏ, đích thân Tổng thống Marcos Jr ra tận cửa đón bà Harris.


Hai vị lãnh đạo đã hội đàm với nhau những chủ đề lớn về an ninh, kinh tế, nguyên tử, thương mại và quyền tự do hàng hải hàng không trên biển South China Sea, cũng như mối liên hệ chiến lược với hòn đảo Đài Loan.


Manila đã đóng một vị trí cực kỳ quan trọng về chiến lược: – phía Nam Đài Loan và phía Bắc Philippines trong toàn bộ hệ thống biển South China Sea, biển Đài Loan, yết hầu eo bể Đài Loan – đại lục Trung Quốc và lan tỏa ra tới Tây Thái bình Dương.


– Sáng Thứ Ba 22/11/2022 (giờ Đông Nam Á), trên con tàu hải cảnh lớn nhất của Philippines BRP Teresa Magbanua neo tại bến cảng Puerto Princesa, Palawan, nơi đặt Bộ tư lệnh miền Tây của Manila, bà Harris tuyên bố cấp 7,5 triệu đô cho Manila. Con số 7,5 triệu đô thực ra quá nhỏ so với “Chiến dịch Philipines Nov 2022”, nhưng là mồi “thổi bùng ngọn lửa chống Bắc Kinh” rất ngoạn mục.


Theo hiệp ước hợp tác quốc phòng năm 2014, Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Lt. Gen. Bartolome Bacarro nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Hoa Kỳ muốn xây dựng các cơ sở quân sự tại 5 khu vực nữa ở miền bắc Philippines.


7,5 triệu đô “tặng dữ” cho các lực lượng hải quân Philippines tăng cường khả năng giám sát hàng hải, nhưng còn chi phí xây dựng 5 khu vực quân sự ở miền Bắc Philippines và triển khai nó sau đó chưa biết tốn phí đến bao nhiêu. Một con số không nhỏ.


Tuy nhiên, chuyến đi lịch sử “Chiến dịch Philipines Nov 2022” chứng minh Philippines đã trở thành tiền đồn chiến lược ở biển Soth China Sea, một quốc đảo không còn ở thế “bị động duy trì thế trận quốc phòng vững chắc chống lại các mối đe dọa đến chủ quyền của Philippines”, mà chủ động thực hiện quyền tự do hàng hải hàng không ở biển South China Sea ăn thông tới biển Nam Đài Loan.


Tin tức từ các hãng tin lớn đều cho biết, dòng vận chuyển thương mại chảy qua biển South China Sea lên tới từ 3,5 tỷ đô tới 5 tỷ mỗi năm là lợi ích quốc gia Hoa Kỳ.


Palawan, thủ phủ là Puerto Princesa, một hòn đảo đẹp như tranh vẽ ở Tây-Nam biển Tây Philippines, biên giới tự nhiên ngăn cách biển Su Lu; Palawan có chiều dài 50 km (280 dặm), rộng 50 km (31 dặm) có tổng diện tích là 14.896 km², bao gồm phần đảo chính với 12.239 km² còn các đảo nhỏ là 2.657 km².


(ct thêm: năm 1997, bổn báo Lý Kiến Trúc từng đến thăm Puerto Princesa)


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11517/pho-tong-thong-kamala-harris-den-dao-palawan-va-co-the-la-pag-asa


Nhìn trên bản đồ Palawan chẳng khác gì con sâu róm biển, thiên nhiên đã ban cho Palawan một ban công hàng ngang thực tốt nhìn bao quát biển đảo Trường Sa, nó chỉ cách trung tâm quần đảo Trường Sa khoảng 450km, tương tự như Vũng Tàu cách đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông khoảng 500 km.


Manila từng khẳng định và đòi hỏi trong khu vực quần đảo Trường Sa rộng từ 180–200 ngàn km2 –các yêu sách lãnh thổ của Philippines xung quanh một quần đảo mà họ gọi là Quần đảo Kalayaan là đô thị thứ 23 của Palawan (trong đó có đảo lớn thứ nhì ở Biển Đông là đảo Pag-Asa Thitu Island).


image011Vị trí đảo Palawan, đảo Pag-Asa và ba đảo nhân tạo do Trung Quốc nạo vét xây dựng Su Bi, Chữ Thập và Vành Khăn. Hải đồ minh họa VHO/lkt.


image013Cơ sở hạ tầng và đường bay do Trung Quốc xây dựng trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông, ngày 20/03/2022. AP - Aaron Favila.


Puerto Princesa chuẩn bị thật chu đáo đón tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, lần đầu tiên bà tận mặt đến quan sát một hòn đảo xa tít tận viễn đông, không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, hay những ngư dân đáng cá hiền lành chất phác hay những vũ điệu dân ca biển đảo huyền ảo của thổ dân; bà Harris làm việc với Bộ tư lệnh miền Tây Philippines – Puerto Princesa sẽ trở thành Bộ tư lệnh Hỗn hợp Mỹ-Phi.


Năm 2013, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Emmanuel Bautista ngày 1/4/2013 đã ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Rustico Guerrero làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines, thay cho Trung tướng Juancho Sabban về nghỉ hưu ở độ tuổi quy định (56 tuổi) sau 39 năm phục vụ trong quân đội.


Năm 2021, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines là Cirilito Sobejana đã ra đảo Pag-Asa (Thị Tứ) thị sát quân trú phòng.


Hiện nay Phó đô đốc Rene Medina là Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines.


Xin nhắc lại, đảo Thị Tứ là thực thể địa lý lớn nhất trong số 9 cấu trúc mà Philippines chiếm đóng.


image015Bộ tư lệnh miền Tây của Philippines ở Palawan. Ảnh tài liệu Google.


image017Phó đô đốc Rene Medina (quân phục trắng), Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines đang trả lời phỏng vấn của báo chí. Ảnh: Manila Bulletin.


Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/5/2021, trả lời câu hỏi về việc Philippines có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đường băng và cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ, Phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng Bộ Ngoại giao VN tuyên bố:


“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền, cũng như các quyền liên quan của Việt Nam với quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị”.


“Hôm thứ Hai 31/12/2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng cả hai nước và hai Đảng Cộng sản "không bao giờ để bất kỳ ai can thiệp" vào tiến trình bước tiến của đôi bên, hoặc để bất kỳ thế lực nào làm lung lay nền tảng thể chế trong sự phát triển của chúng ta," ông Tập nói thêm, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. (BBC 01/1/2022)


Một trong các bước tiến của Trung Quốc và Việt Nam là hai ông chủ lớn ở South China Sea.


Muộn còn hơn không, Palawan có hay không – phải trở thành một khu vực quân sự trọng yếu để Hoa Kỳ mở rộng chiến lược chống chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc ở South China Sea, trước mắt là “giải quyết” các cuộc tranh chấp biển đảo giữa Philippines và Việt Nam.


Đó là chưa kể đến khả năng tiềm ẩn tương lai của lò nguyên tử ở Philippines.


Lý Kiến Trúc


Mùa Lễ Thanksgiving


25/11/2022


++++++++++++++++++++++++++++++++


(1) Tham khảo từ AP, Reuters, ABC, CNN, Manila times, Palawan New…


(2) Ngày 1/5/2014, bổn báo Văn Hóa Online có mặt ở Hà Nội, nghe ngóng tình hình và trao đổi với một số nhân vật về bản chất vụ HD-981 thâm nhập sâu vào lãnh hải Lý Sơn Quảng Ngãi; thời đó, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mở chiến dịch lệnh cho lệnh truyền thông và quần chúng trong nước kể cả đám râu ria hải ngoại rầm rộ gióng trống mở cờ chống vụ HD-981, thực ra là đánh lừa dư luận để cho đại chiến dịch 7 đảo nhân tạo của Bắc Kinh bước vào giai đoạn 1 xây dựng nền móng quan trọng nhất. Bọn tối dạ què quặt vô ơn với người đi tìm sự thật cho Hải quân VNCH đã dựng bia đá chủ quyền ở Trường Sa từ năm 1956!!!


XEM THÊM:


Các lò nguyên tử ở Biển Đông


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11520/cac-lo-nguyen-tu-o-ven-bien-dong


Bắc Kinh 31/10/2022 - Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11492/bac-kinh-31-10-2022-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc


https://nhandan.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-ve-viec-tiep-tuc-day-manh-va-lam-sau-sac-hon-nua-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-trung-quoc-post722756.html
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43161)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19641)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20502)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20836)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18591)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19550)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26173)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19481)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18168)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19070)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18600)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20048)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18848)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18938)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17222)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18421)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.