Moscow hoàn tất việc “giải phóng”, sáp nhập 4 lãnh thổ; Kyiv nhanh chóng nộp đơn vào NATO

02 Tháng Mười 20229:00 SA(Xem: 3815)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG B – CHỦ NHẬT 02 OCT 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Moscow hoàn tất việc “giải phóng”, sáp nhập 4 lãnh thổ; Kyiv nhanh chóng nộp đơn vào NATO


“rất ít chi tiết mới về phạm vi lãnh thổ mà Nga đang tuyên bố chủ quyền” 


Zelensky: “Chúng tôi đang thực hiện bước đi quyết định của mình bằng cách đệ đơn xin nhanh chóng gia nhập Nato”.


“Đại đế Putin” và giấc mơ phục sinh Xô viết


Nga có dám đánh Kiev-Ukraine hay không?

Ukraine: Hỏa điểm của Nga Xô và NATO

Thỏa thuận Minsk là gì?

Động binh phong tỏa Ukraine: Điện Cẩm Linh nói gì? Trung Nam Hải, Tòa Bạch Ốc, Kiev nói gì?

Chiến sự: Nga đang giúp cho NATO phá hủy binh lực cổ lỗ sĩ của Kiev? “Bức tường Bá Linh 2” cho giải pháp Ukraine?

“Vòng cung lửa”

Donbass: “Chiến trường quyết định cho một Hiệp ước Lãnh thổ”

Nga đánh Ukraine hay đánh Mỹ và NATO?

“Ukraine War” sẽ trả giá bao nhiêu cho “dàn nhạc Brussels”?

Bước đi mới của Nato; Mặt trận miền Đông Ukraine không yên tĩnh

Putin đang rơi vào bẫy Zelensky?

Zelensky đang rơi vào bẫy Putin?

Donbass: “Chiến trường quyết định cho một Hiệp ước Lãnh thổ”

Moskva, Maxtcova, Moscow trọng thương, chìm xuống, mang theo bí mật

Trục tiến quân của xe tăng, lính dù, tên lửa Nga: “Sẵn sàng tiến vào Kiev nhưng chờ kết quả đàm phán

“Ukraine War” sẽ trả giá bao nhiêu cho “dàn nhạc Brussels”?

Youtube. Thơ - Em Tôi và Người Lính Đóng Đồn Phương Đông


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Cuộc chiến Ukraine: Nga hoàn tất việc chiếm đất, sáp nhập lãnh thổ của Kyiv


Matt Murphy


BBC News


01/10/2022  


image007Những bàn tay ở điện Kremlin. Putin công khai tuyên bố bốn vùng của Ukraine ‘thuộc về Nga’.


Nga đã chính thức sáp nhập bốn khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, một động thái làm dấy lên sự lên án của cộng đồng quốc tế.


Tổng thống Vladimir Putin đã ký "hiệp ước gia nhập" với các quan chức do Moscow bổ nhiệm trong một buổi lễ tại Sảnh St George trang trọng của Điện Kremlin hôm 30/9.


Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố các khu vực này sẽ “mãi mãi” là một phần của Nga, dưới sự theo dõi của giới tinh hoa chính trị.


Kyiv đã phản ứng bằng một nỗ lực mới, nhanh chóng nộp đơn gia nhập Nato.


Cùng với Thủ tướng và người phát ngôn của quốc hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine từ lâu đã là một thành viên "trên thực tế" của liên minh quân sự và cáo buộc Moscow đã vẽ lại đường biên giới "bằng hành vi giết người, tống tiền, ngược đãi và dối trá".


Phát biểu từ Kyiv, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện bước đi quyết định của mình bằng cách đệ đơn xin nhanh chóng gia nhập Nato”.


Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg đã nói rằng quyết định này thuộc về 30 thành viên của khối. Nhưng ông lên án việc Moscow sáp nhập lãnh thổ Ukraine, gọi động thái này là "sự leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra".


Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cáo buộc Tổng thống Putin có "âm mưu lừa đảo" nhằm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời cho rằng động thái này là "chà đạp lên Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời thể hiện sự không tôn trọng đối với các quốc gia hòa bình trên khắp thế giới".


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Việc sáp nhập bất hợp pháp do Putin tuyên bố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Tất cả các vùng lãnh thổ bị quân xâm lược Nga chiếm đóng trái phép đều là đất của Ukraine và sẽ luôn là một phần của quốc gia có chủ quyền này." 


Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ "sát cánh với Ukraine để đối phó với sự xâm lược của Nga và giúp Ukraine khôi phục chủ quyền hoàn toàn lãnh thổ".


image005Nguồn hình ảnh, Getty Images. Vladimir Putin phát biểu trước đám đông ở Moscow, với dòng chữ “mãi mãi cùng nhau” trên màn hình


Tuy nhiên, Tổng thống Putin từ lâu đã không hề lay chuyển trước những lời chỉ trích của phương Tây về cuộc chiến của ông ở Ukraine, và trong bài phát biểu dài 37 phút, ông đã hứa sẽ "bảo vệ" các khu vực mới được sáp nhập "với tất cả các lực lượng và biện pháp của chúng tôi". 


Ông tuyên bố các công dân ở Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk đã bỏ phiếu để được trở thành "đồng bào với người dân của họ, về với quê hương của họ".


“Người dân đã đưa ra lựa chọn”, Putin nói. “Đây là ý nguyện của hàng triệu người."


Nhà lãnh đạo Nga đang đề cập đến các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở bốn vùng Ukraine bị chiếm đóng trong những ngày gần đây, nhưng chính quyền Ukraine và phương Tây đã lên án các cuộc bỏ phiếu này là một trò giả dối.


Trong cam kết của mình, Putin dường như quay trở lại những lời đe dọa không rõ ràng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cáo buộc Mỹ đã tạo ra "tiền lệ" khi ném bom vào các thành phố Nagasaki và Hiroshima của Nhật Bản vào cuối Thế chiến II năm 1945.


Buổi lễ kết thúc với việc các quan chức đứng đầu của bốn khu vực bị sáp nhập cùng Putin ký "sắc lệnh", trước khi họ bắt tay và dẫn dắt đám đông đang hô vang "nước Nga, nước Nga".


Truyền thông Nga đã coi sự kiện này là lịch sử, nhưng bài phát biểu của Putin đưa ra rất ít chi tiết mới về phạm vi lãnh thổ mà Nga đang tuyên bố chủ quyền. 


Ukraine đã duy trì quyền kiểm soát ở các khu vực Zaporizhzhia và Donetsk rộng lớn trong suốt cuộc chiến, đồng thời chiếm lại một lượng lớn lãnh thổ trong những tuần gần đây.


Trong khi Putin phát biểu ở Moscow, cách đó 750 km về phía nam, quân đội của ông đang bị quân đội Ukraine bao vây tại Lyman, một thị trấn quan trọng chiến lược ở tỉnh Donetsk, miền Đông nước này - một trong bốn khu vực đã bị sáp nhập. 


Thị trấn đóng vai trò là trung tâm tiếp viện và hậu cần cho các lực lượng Nga trong khu vực và có thông tin rằng khoảng 3.000 - 5.000 quân Nga đang bị bao vây.


Anton Herashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, viết rằng "Các lực lượng Ukraine đang tấn công từ ba hướng và tình hình 'vô cùng phức tạp'".


Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng mới được Nga sáp nhập, thừa nhận rằng Lyman "bị bao vây một phần" và hai ngôi làng gần đó "không hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng tôi".


Quân đội Ukraine luôn muốn che giấu tốc độ tiến quân trong khu vực, nhưng một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng của Kyiv ở trung tâm Yampil, cách Lyman 16 km về đông nam.


Và vào tối 30/9, Bộ Quốc phòng Kyiv cho biết họ đã chiếm được ngôi làng Drobysheve, cách Lyman 8 km về phía Tây Bắc.


Trong một diễn biến khác, tại Zaporizhzhia, khoảng 30 dân thường Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một đoàn xe dân sự.


Các quốc gia phương Tây đã nhanh chóng phản ứng với tuyên bố sáp nhập hôm 30/9 bằng một loạt các biện pháp trừng phạt mới được công bố vào chiều cùng ngày.


Mỹ nhắm mục tiêu vào Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc bà Nabiullina là nòng cốt trong các động thái bảo vệ nền kinh tế Nga. Hơn 1.000 công ty, chính trị gia và doanh nhân khác cũng bị nhắm tới.


Vương quốc Anh cấm xuất khẩu gần 700 mặt hàng quan trọng sang Nga.


Và Ủy ban EU đã công bố các đề xuất áp dụng mức giá trần cho dầu Nga, đồng thời trừng phạt công dân châu Âu làm việc trong hội đồng quản trị của các công ty Nga.

image009

Trở lại Moscow, ông Putin và các đồng minh ly khai đã dự một buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ của thành phố vào buổi tối.


Tổng thống Nga đã dẫn dắt đám đông cổ vũ cho bốn khu vực được sáp nhập và hòa vào màn trình diễn quốc ca. "Chiến thắng sẽ là của chúng ta," ông nói.


Hàng nghìn người đã tập trung tại sự kiện, nắm chặt trong tay lá cờ Nga, mặc dù phóng viên BBC ở Moscow, Will Vernon cho biết nhiều người nói rằng họ đã được đưa lên xe buýt một cách có tổ chức.


Và vào cuối đêm 30/9, Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc sáp nhập bốn khu vực bị chiếm đóng. Đại sứ Moscow Vasily Nebenzia phàn nàn rằng việc kết án một thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ là chưa từng có tiền lệ.


Việc Điện Kremlin phủ quyết nghị quyết này đã được dự đoán trước, trong khi đó cả Ấn Độ và Trung Quốc đều bỏ phiếu trắng.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43160)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19641)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20498)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20835)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18588)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19548)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26172)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19478)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18168)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19067)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18600)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20045)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18846)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18936)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17220)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18417)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.