Ba Đầu: Chiến thuật “Tụ” và “Tỏa” thu hút, chia cắt Liên quân?

16 Tháng Tư 20218:25 SA(Xem: 6906)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ SÁU 16 APRIL 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


BIENDONG WAR (P.10)


Ba Đầu: Chiến thuật “Tụ” và “Tỏa” thu hút, chia cắt Liên quân?

image002

Lý Kiến Trúc

Văn Hóa Online-California

16/4/2021

(Bài 10 tiếp bài 9)


Giang hồ mãn địa nhất ngư ông

Núi đó ai đây bể đó ai?

(Phan Bội Châu 1929)


image003Ảnh trên: Hàng trăm “Trung đội đặc công biển – Navy Commando Platoons” “Tỏa” ra trên vùng biển rộng lớn. Ảnh dưới: Lính hải quân Philippines bơi thuyền máy áp sát tàu Dân quân biển Trung cộng (ct: cứ như cảm tử quân làm mồi lửa cho nổ bùng trận chiến trong lúc Dân quân biển im lìm). Nguồn ảnh Reuters


Rốt cuộc, chưa thấy có trận đá “giao hữu” hay màn ‘giao đấu pháo hạm”, hay người lính nào hy sinh ở đá Ba Đầu.


Những “Trung đội đặc công biển” (Navy Commando Platoons) đã thực hiện chiến thuật “Tụ” và “Tỏa” một cách nhanh chóng. (như chúng tôi đã trình bày trong bài trước (P.9).


Về mặt thiết kế, các kiến trúc sư Bắc Kinh đã chế ra loại tàu nhìn bề ngoài trông như loại tàu đánh bắt cá loại lớn ở đại dương xa bờ, chúng có khả năng bám biển dài ngày, nhẹ và ít quân hơn so với chiến hạm, tốc độ nhanh, chống được sóng bão lớn. Philippines nghi ngờ và nói rằng đó là tàu “Dân quân biển” có võ trang.


“Dân quân biển” được thiết kế ra sao? Nó không phải là loại tàu cá nhỏ như các con tàu đã bao vây Thám thính hạm USNS Impeccable cách phía nam đảo Hải Nam khoảng 110km ngày 8 tháng 3 năm 2009.


image004Ảnh tài liệu: Loại tàu cá Dân quân biển của Trung cộng như ảnh trên dường như đã quá cũ rồi.


image005Tàu cá “Dân quân biển” treo cờ Trung cộng bao vây thám thính hạm USNS Impeccable (T-AGOS-23) cách phía nam đảo Hải Nam khoảng 110km ngày 08/3/2009.


image006Two Chinese trawlers stop directly in front of the Impeccable, forcing the ship to conduct an emergency "all stop" in order to avoid collision.


Theo cố vấn An ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon, các tàu Dân quân biển của Trung Quốc rất lớn, vỏ thép, chiều dài từ 30 - 100 mét. Chúng nằm dàn hàng với nhau, chiếu đèn công suất lớn vào ban đêm nhưng không di chuyển.


Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố: sự hiện diện liên tục của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong khu vực cho thấy ý định muốn chiếm đóng thêm các địa điểm ở Biển Tây Philippines”.


Với thiết kế của những con tàu “Dân quân biển” và ý đồ của chúng như hai quan chức Philippines cho biết, những con tàu Trung cộng nằm dàn hàng với nhau, xích sát lại với nhau, để làm gì? Có phải là kỹ năng chống tròng trành, say sóng hay chiến thuật tân kỳ của Bắc Kinh đối phó với Liên quân hạm đội Mỹ-Phi?


(thêm): hành động này khiến người ta nhớ lại trận hỏa công Xích Bích diễn ra trên sông Trường Giang năm 208-thế kỷ 3 giữa Liên quân Tôn-Quyền chỉ huy là Đại Đô đốc Chu Du đại chiến với hạm đội hùng hậu của Ngụy Vương Tào Tháo. Quân đội Tào Tháo vốn là đội quân phương Bắc không quen với thủy chiến, để tránh say sóng và tròng trành, Tháo ra lệnh dùng xích sắt nối nhiều thuyền lại với nhau. Kế này do tướng gián điệp Bàng Thống và Hoàng Cái của Lưu Bị-Gia Cát Lượng bày mưu. Trận Xích Bích kết thúc với chiến thắng quyết định của phe Tôn-Lưu trước đội quân đông đảo hơn của Tào Tháo).


Trong lúc Bắc Kinh dàn “sư đoàn 220 đặc công biển” ở đá Ba Đầu, mẫu hạm Liêu Ninh từ hướng bắc tiến vào Biển Đông, Hoa Thịnh Đốn di hành mẫu hạm USS Roosevelt từ eo Malacca hướng nam tiến vào Biển Đông, nhiều chuyên gia lo sợ sắp có trận “hỏa công Xích Bích” diễn ra ở vùng biển – đá Ba Đầu”. Nhưng nó chưa xẩy ra.


“Tụ” và “Tỏa”: thu hút và chia cắt


Ngày 11/4/2021, Manila thông báo và công bố có tới 261 tàu cá nghi ngờ có vũ trang và tàu chiến hải quân Trung Quốc hiện diện nhiều đảo trong khu vực quần đảo Trường Sa.


Ngày 13/4/2021, theo thông báo từ lực lượng đặc nhiệm ở bộ tư lệnh miền tây Philippines (Palawan), có 136 tàu dân quân biển Trung Quốc đậu quanh đá/căn cứ hỏa lực Ga Ven Trung cộng (thuộc cụm Nam Yết), 65 tàu dân quân biển Trung cộng đậu quanh đá Ken Nan (thuộc cụm Sinh Tồn).


Ngoài ra còn một số lượng tàu được nhìn thấy xuất hiện gần bảy thực thể đảo đá khác ở Trường Sa.


Lực lượng đặc nhiệm này cũng cho biết có 10 tàu dân quân biển Trung Quốc – mỗi chiếc dàì cỡ 60m – xuất hiện xung quanh Bãi cạn Scarborough. Trong vùng phụ cận này còn có hai tàu chiến của Hải quân Trung Quốc và ba tàu hải cảnh Trung Quốc.


Ở vùng biển quanh đảo Thị Tứ có sự xuất hiện của hai tàu hải cảnh Trung Quốc. (theo PLO 15/4/2021)


Với con số tàu Dân quân biển được phát hiện như trên, nó đã vượt qua con số 220 tàu ban đầu “Tụ” ở đá Ba Đầu. Nhưng lần này nó không “Tụ” nữa mà “Tỏa” ra một cách nhanh chóng như nan quạt.


Chúng “Tỏa” ra để chiếm đóng thêm các thực thể ở biển Tây Philippines, hay sẵn sàng tác chiến bảo vệ - phòng thủ các vị trí Trung cộng đã và đang chiếm đóng, hay còn có mục đích nào khác?


Tuy nhiên, trước mắt, chiến thuật điều binh của Bắc Kinh đã tạo ra sự thu hút và chia cắt Liên quân Mỹ-Phi thành nhiều mảnh trên chiến trường rộng lớn, bao phủ từ cụm Sinh Tồn (Ba Đầu) tới cụm Nam Yết (Ga Ven) tới đảo Thị Tứ, tới bãi cạn Scarborough và có thể tới căn cứ Vành Khăn chỉ cách Bộ tư lệnh miền tây Princesa-Palawan 130 hải lý.


Bức ảnh dưới đây cho thấy người (hoặc máy) chụp có thể từ trên không cụm Sinh tồn chụp về hướng căn cứ hỏa lực Ga Ven-Trung cộng. Hàng chục Trung đội đặc công biển “Navy Commando Platoons” “Tụ” ở Ba Đầu đã “Tỏa” ra khắp khu vực biển quanh GaVen dường như để bảo vệ căn cứ này. Khoảng cách từ căn cứ Ga Ven đến cụm Sinh Tồn khoảng 34 hải lý (63km).


image007image008Bức ảnh cho thấy người (hoặc máy) chụp có thể từ trên không cụm Sinh tồn chụp về hướng căn cứ Ga Ven. Hàng chục Trung đội đặc công biển “Navy Commando Platoons” đã “Tỏa” ra khắp khu vực rộng lớn ở gần đá/căn cứ hỏa lực GaVen. Khoảng cách từ căn cứ Ga Ven đến cụm Sinh Tồn khoảng 34 hải lý (63km).


Vị trí và khoảng cách

image009

Nếu lấy đá Ba Đầu làm trung tâm, vị trí và khoảng cách tới các đảo đá (khoảng cách này không bảo đảm sự chính xác do nhiều nguồn tin khác nhau):


Từ cụm Sinh Tồn (Ba Đầu) tới căn cứ hỏa lực Ga Ven đến khoảng 34 hải lý (63km).


Từ Ba Đầu tới căn cứ hỏa lực Vành Khăn khoảng 112km, cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 175 hải lý (324 km) về phía tây.


Từ Gạc Ma tới Ba Đầu trong cụm Sinh Tồn cách nhau 32 hải lý (khoảng 55km); với tốc độ hiện nay của chiến hạm, chỉ 1 tiếng là chiến hạm ở Gạc Ma sẽ tới Ba Đầu. Tổng cộng diện tích Cụm Sinh Tồn khoảng 461 cây số vuông (178 dặm vuông).


Từ Ba Đầu tới Palawan 120 hải lý (230km - con số này khá nghi ngờ).


image010image011Hai bản đồ trên: Vị trí cụm Sinh Tồn (đá Ba Đầu) và các đảo đá chung quanh. Văn Hóa Online Map


image012Vị trí đá Ba Đầu tới Bộ tư lệnh miền tây Palawan. Văn Hóa Online Map


Hỏa điểm nào sẽ nổ ra “trận Xích Bích” ở mặt trận biển tây Philippines? Chúng ta lại chờ xem.


Lý Kiến Trúc

16/4/2021
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43156)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19639)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20495)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20834)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18586)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19545)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26171)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19472)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18164)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19061)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18599)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19630)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20045)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18845)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18933)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17219)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18414)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.