Ca ngợi Hồ Chí Minh, phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tại Quận Cam từ chức

04 Tháng Chín 20208:02 SA(Xem: 8322)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ SÁU  04 SEP 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Ca ngợi Hồ Chí Minh, phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tại Quận Cam từ chức


04/09/2020


image002


Thông báo của Đảng Dân chủ tại quận Cam về việc ông Jeff LeTourneau từ chức sau bài đăng "ca ngợi Hồ Chí Minh".


Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quận Cam (DPOC), ông Jeff LeTourneau, cuối cùng đã đồng ý từ chức hôm 3/5 sau một cuộc họp nội bộ được truyền thông địa phương mô tả là “gay cấn” và kéo dài đến 5 giờ đồng hồ vào đêm hôm trước.


Trước đó, hôm Chủ Nhật, ông Le Tourneau chia sẻ một bài đăng trên Facebook, trong đó mô tả Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4’11” (1,25 met) và nặng chưa tới 100 pounds (45 kg) nhưng đã “giải phóng cả một đất nước nghèo đói, bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới (Mỹ và Pháp) và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam”.


Bài viết dù đã được gỡ xuống chỉ sau chưa đầy 2 giờ nhưng vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ của cả hai đảng và từ cộng đồng người Việt. Nhiều nghị sĩ đã gửi thư cho Ban Chấp hành của Đảng Dân chủ tại Quận Cam để đề nghị ông LeTourneau từ chức, hoặc bị cách chức nếu ông không chịu từ chức.


Ông LeTourneau ngay hôm sau đưa ra lời xin lỗi công khai về bài đăng nhưng nói rằng ông không có ý định từ chức vì không có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông ra khỏi vai trò phó chủ tịch quận Cam, đồng chủ tịch Ủy ban Nghị quyết và thành viên Ủy ban Trung ương vì những ý kiến chính trị không được lòng dân.


Khi được báo chí hỏi về lý do thay đổi quyết định và từ chức vào ngày 3/9, ông LeTourneau từ chối bình luận và chỉ nói rằng thỏa thuận dàn xếp yêu cầu ông phải chuyển tất cả các câu hỏi cho phát ngôn nhân của đảng.


Những người chỉ trích nói rằng việc ông LeTourneau chia sẻ bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh đã làm khơi lại vết thương của người tị nạn Việt Nam và xoá bỏ tất cả những nỗ lực lâu nay của Đảng Dân chủ nhằm giành được lá phiếu từ các cử tri người Mỹ gốc Việt tại địa phương.


Hành động của ông LeTourneau còn giúp cho đảng Cộng hòa có cớ để gán ghép tất cả các đảng viên Dân chủ là “Cộng sản”, Voice of OC dẫn lời những người chỉ trích nói.


Trong khi đó, người ủng hộ cho ông LeTourneau lại cho rằng phản ứng trên mang lại cảm giác giống như chủ nghĩa McCarthy của thời Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại, khi ngày càng nhiều thành viên của đảng bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm.


Sau những phản ứng dữ dội từ các nghị sĩ và cộng đồng người Việt, nhiều lãnh đạo DPOC nói họ không cảm thấy lời xin lỗi của ông LeTourneau là đủ để khắc phục những tổn hại mà ông gây ra. Một số lãnh đạo nói nếu ông không từ chức, họ sẽ thúc đẩy cách chức ông.


Trong thông cáo về việc từ chức của ông LeTourneau, Đảng Dân chủ tại Quận Cam dẫn lá thư của nhà lãnh đạo này viết: “Trong những ngày qua, tổn thương mà chế độ độc tài Hồ Chí Minh đã gây ra cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta khiến tôi nhìn thấy rất rõ”.


“Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gần 35.000 thành viên người Việt của Đảng Dân chủ tại Quận Cam và tất cả các người Việt trong cộng đồng chúng ta vì đã chia sẻ bài đăng. Tôi hy vọng việc tôi từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo trong Đảng Dân chủ sẽ là bước đầu tiên trong việc hàn gắn và hòa giải các cộng đồng của chúng ta”.


Tin cho hay ông LeTourneau từ chức khỏi vai trò phó chủ tịch DPOC và đồng chủ tịch Ủy ban Nghị quyết, nhưng vẫn là ủy viên Ủy ban trung ương của Đảng Dân chủ tại Quận Cam. Đây là vị trí dân cử cho phép ông hoạt động trong việc tiếp cận cử tri, gây quỹ và xác nhận các ứng cử viên trong mỗi cuộc bầu cử. (nguồn VOA).


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


image003

Bản chụp màn hình bài đăng của ông Jeff LeTourneau trên trang Facebook của cựu Thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn.


+++++++++++++++++++++++


Orange County Democratic party leader under fire for post praising Ho Chi Minh


Congress members call for Jeff LeTourneau to resign; he apologizes but says he won’t step down.


image004

A painter puts finishing touches on a mural of late Vietnamese leader Ho Chi Minh at a park in Ho Chi Minh City in this file photo. An Orange County Democratic party leader shared a post praising the communist leader for having “liberated” the country. (AP Photo/Richard Vogel)


By Brooke Staggs | bstaggs@scng.com | Orange County Register


PUBLISHED: September 1, 2020 at 12:28 p.m. | UPDATED: September 3, 2020 at 10:00 a.m.


A vice chair of the Democratic Party of Orange County might be forced to step down after he shared a Facebook post praising Ho Chi Minh, the late communist leader of Vietnam, for having “liberated an entire poor, colonized nation.”


Some high-profile Republican and Democratic leaders are calling for Jeff LeTourneau to either resign or be removed from his position in the wake of his comments.


LeTourneau quickly removed the Facebook post and issued an apology. But he told the Register on Tuesday that he doesn’t plan to step down as a party leader.


“I know people want me to resign,” the Brea resident said. “But I’ve been fighting for social justice and LGBTQ rights for 40 years. And as a matter of principle, this is not how the Democratic Party should react to unpopular political opinions.”


Late Tuesday, leaders of the Democratic Party of Orange County said they intend to call for LeTourneau’s removal.


“It is with a heavy heart that I am calling a special meeting of the Executive Committee to discuss further action,” Ada Briceño, chair of the DPOC, said in a statement.


The controversy started Sunday when LeTourneau shared a post originally written by Mesbah Islam, who in 2016 had an unsuccessful bid for a south county state Assembly seat.


The post discussed how Minh was a political force even though he was small in stature, never married or had kids. “Ho Chi Minh may be considered some sort of pariah or socially awkward. Instead, Ho Chi Minh liberated an entire poor, colonized nation from 2 of the most powerful imperial military forces in the world (the US and France) and won full independence for the people of Vietnam.”


LeTourneau said he’s aware of the history of military conflict in Vietnam, and of Minh’s role in that war. But LeTourneau said he believed the message in Islam’s post was that someone who doesn’t have money or social standing can still effect change. LeTourneau added that he shared the post without thinking too much about it.


But for many local Vietnamese Americans, the DPOC said, Minh is considered in the same category with Stalin or Hitler, with his regime responsible for murdering, starving and imprisoning South Vietnamese people in concentration camps. More than 2 million people were displaced, including thousands of Vietnamese refugees who settled in Orange County.


Within an hour of sharing the post, LeTourneau said, he began to hear from people who objected to it. He took it down 90 minutes later and issued an apology late Monday night, saying he recognized the message had “opened deep wounds.”


“I spoke with several members of the Vietnamese community about the power and trauma of the words that such statements cause,” LeTourneau said in the apology. “These memories of atrocities and pain come fresh to mind, and I want to let the Vietnamese community that I’m not insensitive to their pain.”


But hours earlier, Republican politicians had already started sharing screenshots of the post and using it as a political hammer against their Democratic challengers.


Former state senator Janet Nguyen, a Vietnamese American Republican who’s running for the 72nd Assembly District seat, issued a statement calling on her Democratic opponent in the race, Diedre Nguyen, who’s also Vietnamese American, to denounce LeTourneau’s comments and reject the party’s endorsement and money.


“My father fought against Ho Chi Minh’s communist forces and my uncle was murdered by Ho Chi Minh’s violent thugs,” Janet Nguyen wrote. “Many Vietnamese Americans have direct relatives who gave their lives fighting for freedom against Ho Chi Minh. For a leader of the Democratic Party to praise communist Ho and label America’s military as imperialist is both highly offensive and historically wrong.”


Michelle Steel — a county supervisor challenging Rep. Harley Rouda in the 48th District, which is 10% Vietnamese American — issued her own statement Monday night calling the post “repugnant.” And she reminded voters that Rouda attended “Mekong Delta” themed fraternity parties when he was in college 40 years ago.


Rouda led four of Orange County’s seven congress members and one state senator in signing a letter Monday calling for LeTourneau to resign or be immediately removed from the party.


“Mr. LeTourneau’s glorification of Ho Chi Minh spits in the face of the freedom, prosperity, and safety that so many Vietnamese Americans fought and died for, and the deaths of 58,000 American soldiers who laid down their lives to defend the freedom of the Vietnamese people,” states the letter from Reps. Rouda, D-Laguna Beach; Gil Cisneros, D-Yorba Linda; Lou Correa, D-Anaheim; and Alan Lowenthal, D-Long Beach plus State Sen. Tom Umberg, D-Santa Ana.


“Any support or praise for the author of so many crimes against Orange County’s Vietnamese community and our brave service members must be purged from our party, from our politics, and from our county.”


Rouda, Correa, Diedre Nguyen and Garden Grove Councilwoman Kim Nguyen also held a joint press conference about LeTourneau’s post on Tuesday afternoon in Westminster.


LeTourneau said he understands why some politicians have to distance themselves from the pro-Minh comments. But he said he’s apologized and promised to learn from his mistake. And he said he doesn’t see any grounds in the DPOC bylaws to remove him from his role as vice chair of north Orange County, co-chair of the Resolutions Committee or a Central Committee member.


The DPOC said in a statement that many party leaders felt LeTourneau’s apology was inadequate and still planned to take action to remove him from office.


In May, a social media post led the organization to remove Victor Valladares from his role as vice chair.


In that post, Valladares cursed the Democratic Party over its decision to choose Joe Biden as its presidential candidate over Bernie Sanders. Valladares tried to fight the party’s decision to remove him, with LeTourneau defending him, but last month the state party let the county party’s decision stand.


++++++++++++++++++++++++++++++++


Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại quận Cam bị kêu gọi từ chức vì ca ngợi Hồ Chí Minh


02/09/2020


image003


Bản chụp màn hình bài đăng của ông Jeff LeTourneau trên trang Facebook của cựu Thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn.


Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ tại quận Cam, ông Jeff LeTourneau, đang bị các thành viên Quốc hội kêu gọi từ chức vì đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh trên Facebook.


Chụp lại ảnh màn hình bài đăng đã được gỡ xuống của ông Jeff LeTourneau, cựu Thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn lên án hành động của ông LeTourneau kêu gọi ông này từ chức.


“Cha tôi đã chiến đấu chống Cộng Sản Hồ Chí Minh và chú tôi bị sát hại bởi những kẻ cộng sản tàn bạo của Hồ Chí Minh. Đa số người Mỹ gốc Việt đều có người thân hy sinh chiến đấu cho tự do và dân chủ, chống lại Hồ Chí Minh. Việc một lãnh đạo đảng Dân Chủ ca ngợi tên cộng sản họ Hồ và gán cho quân đội Mỹ là đế quốc là một điều hết sức xúc phạm và sai lầm về mặt lịch sử”, bà Janet Nguyễn viết trên trang Facebook.


Trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Jeff LeTourneau nói Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4’11” (1,25 met) và nặng chưa tới 100 pounds (45 kg) nhưng đã “giải phóng cả một đất nước nghèo đói, bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới (Mỹ và Pháp) và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam”.


Hôm 31/8, bốn nghị sĩ khác là Dân biểu Harley Rouda, Dân biểu Lou Correa, Dân biểu Gil Cisneros và Dân biểu Alan Lowenthal đã gửi một thư chung cho Ban chấp hành của Đảng Dân chủ tại quận Cam.


Trong lá thư kêu gọi lãnh đạo của Đảng Dân chủ từ chức hoặc bị cách chức, các nghị sĩ nói “Việc ông LeTourneau vinh danh Hồ Chí Minh là một sự phỉ nhổ vào bộ mặt của tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được, và đối với cái chết của 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam”.


Các nghị sĩ khác như Nghị viên Diedre Nguyễn Thu Hà, Nghị Viên Kim Bernice Nguyễn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận Cam Michelle Steel… cũng lên tiếng phản đối và kêu gọi ông LeTourneau từ chức.


Sau khi gỡ bài đăng, ông Jeff LeTourneau đã lên tiếng xin lỗi nhưng tuyên bố không có ý định từ chức, nhật báo OCRegister cho hay.


“Tôi biết mọi người muốn tôi từ chức”, lãnh đạo của Đảng Dân chủ nói với OCRegister. “Nhưng tôi đã đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền của người đồng tính trong suốt 40 năm. Và về nguyên tắc, đây không phải là cách mà Đảng Dân chủ phản ứng trước những ý kiến chính trị không được lòng dân”.


Tờ OCRegister cho biết vào cuối ngày 1/9, các lãnh đạo của Đảng Dân chủ tại Quận Cam (DPOC) nói họ có ý định kêu gọi ông LeTourneau từ chức.


Tờ báo dẫn lời Chủ tịch DPOC, ông Ada Briceño cho biết trong một tuyên bố rằng: “Thật đau lòng khi tôi phải triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban điều hành để thảo luận về hành động tiếp theo”.


Trước những chỉ trích về hành động “xúc phạm”, “thiếu tế nhị” và thiếu hiểu biết về lịch sử từ các nghị sĩ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông LeTourneau nói ông hoàn toàn nhận thức về lịch sử xung đột quân sự ở Việt Nam và vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến. Nhưng ông nói thông điệp trong bài đăng là ngay cả một người không có tiền bạc hay địa vị xã hội vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng thay đổi. Ông LeTourneau cho biết ông đã chia sẻ bài đăng mà “không suy nghĩ gì nhiều”.


Lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm này, ông LeTourneau nói ông không thấy có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông khỏi vai trò phó chủ tịch quận Cam, đồng chủ tịch Ủy ban Nghị quyết hay thành viên Ủy ban Trung ương.


DPOC cho biết trong một tuyên bố rằng nhiều lãnh đạo đảng cảm thấy lời xin lỗi của ông LeTourneau là không thỏa đáng và vẫn có kế hoạch cách chức ông./
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43166)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19646)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20505)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20838)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18595)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19553)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26174)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19489)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18175)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19074)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18602)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19633)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20054)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18851)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18941)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17227)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18427)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.