Biển Đông Liệt Quốc

18 Tháng Mười Một 20157:20 CH(Xem: 15761)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ NĂM 19 NOV 2015

Biển Đông Liệt Quốc

image026

1. Chấm đỏ: Các đảo nhân tạo Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt, bồi đắp, xây dựng thành căn cứ hỏa lực hải không quân, phi đạn, rađa phòng không là: Su Bi (Subi Reef), Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Ga Ven (Gaven Reefs), Tư Nghĩa (Hughes Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Gạc Ma (Johnson South Reef), Vành Khăn (Mischief Reef), Hoa Lau (Swallow Reef), Scarborough, riêng James Shoal (chấm đen) đang trong tình trạng bị chiến hạm TQ đe dọa.

2.Chấm xanh: Vành đai chiến lược bao vây của Mỹ từ Manila tới Kota Kinabalu, Bintulu (Malaysia), Natuna (Indonesia), Singapore. Khu trục hạm USS Lassen (mũi tên xanh lợt) có khả năng xuất phát từ căn cứ Hải quân Hoàng gia Malaysia Kota tiến lên hướng bắc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý đảo Hoa Lau, đảo Chữ Thập và đảo Su Bi như tin đã loan.

3. Chấm vàng: Các đảo có vị trí quan yếu của Việt Nam như Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Lớn. mỗi đảo có nhiệm vụ bảo vệ an ninh từng khu vực; Song Tử Tây (hướng bắc) và Trường Sa Lớn (hướng tây nam) nằm ở vị trí xung yếu; Sơn Ca và Nam Yết tuy rộng lớn quân đông, nhưng lọt thỏm giữa tầm nhắm của Ba Bình và tứ giác hỏa lực chéo Tư Nghĩa, Ga Ven, Gạc Ma, Vành Khăn.

4. Mũi tên trắng: Nếu hình thành được liên minh quân sự giữa Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia, và Indonesia được nâng lên hàng liên minh an ninh quân sự chiến lược, vành đai Subic, Cam Ranh, Singapore, Natuna,  Bitulu, Kota Kinabalu, Palawan sẽ có khả năng "bao vây - khống chế" ngược lại toàn bộ các căn cứ đảo nhân tạo do Trung Quốc đang chiếm giữ ở khu vực biển đảo Trường Sa. 

5. Các căn cứ đảo hải không quân ở khu vực Biển Trường Sa có sứ mạng bảo vệ an ninh tuyến đường hàng hải quốc tế, các tuyến bay ngang và bảo vệ an ninh khu vực Đông Nam Á. Viêc tranh chấp  chủ quyền biển - đảo cũng như việc thiết lập các căn cứ quân sự ở các bãi, rạn san hô, đảo chìm, đảo nổi biến khu vực quần đảo Trường Sa thành một "mắt xích" trong chuỗi an ninh chiến lược Châu á Thái bình dương; Mỹ và Trung Quốc đều nhìn thấy sự lợi hại của "mắt xích" này. Mắt xích dính liền với Cam Ranh, vị trí tối quan trọng của hậu cần lẫn tấn công. Nga, Mỹ, và mới đây Nhật đều muốn được sử dụng Cam Ranh. Mỹ bỏ Cam Ranh từ thời VNCH là một nước cờ dở. VNCS dùng Cam Ranh là nơi hội tụ hải quân quốc tế là nước cờ liều. Cam Ranh rất gần với mấy lò hạt nhân ở Bình Thuận. 

6. Trường Sa rơi vào tình huống thành bãi chiến quốc tranh hùng của hai siêu cường Mỹ- Trung nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cốt lõi của họ và tạo thế lực đối với ASEAN. Nếu mắt xích Biển Đông quyết định phần lớn chiến lược xoay trục về Châu Á của Hoa Kỳ thì Vịnh Bắc Việt, Hoàng Sa, Trường Sa cũng có tính chiến lược lâu dài đối với Trung Quốc khi Bắc Kinh triển khai Hiệp định Tự do thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Không có gì ngạc nhiên vì sao Trung Quốc quyết tâm đá Mỹ ra khỏi Biển Đông, qua chính sách trung lập chủ quyền nửa vời và chậm chân của Mỹ, Trung Quốc liên tục xây dựng các căn cứ hỏa lực đảo nhân tạo nhằm đối đầu với tiềm năng hải quân Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

7. Quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa tây của VNCH năm 1974, cho đến nay vẫn chưa có giải pháp chính trị hay hoạt động quân sự nào thay đổi vị trí và tư thế của quần đảo này. Căn cứ hải không quân Tam Á ở đảo Phú Lâm (Hoàng Sa đông) trở nên một căn cứ quân sự lớn hàng thứ hai sau Vịnh Á Long đảo Hải Nam. Tam Á được coi như tiền đồn án ngữ, bảo vệ trực tiếp cho hạm đội tầu ngầm nguyên tử Á Long. Tam Á khống chế mạn đông nam Vịnh Bắc Việt, trực tiếp chỉ huy mạn bắc Trường Sa và quan sát đường đi nước bước cửa biển Cao Hùng Đài Loan - Luzon Philippines.

8. Phát biểu tại Singapore ngày 7/11/2015, ông Tập Cận bình nói: "Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa"...“Quyền tự do hàng hải và bay ngang không là một vấn đề và sẽ không bao giờ là một vấn đề, vì Trung Quốc là nước cần có tự do hàng hải ở Biển Đông nhiều nhất”. Ông Tập ví von Trung Quốc cần tự do hàng hải không kém gì Mỹ, nhưng lời nhắn nhủ đó ngó ngang vào nguồn lợi ích kinh tế khổng lồ (5,000 tỉ đôla/năm) dịch chuyển từ tuyến hàng hải này hiện đang nằm trong tay Mỹ, đồng thời 80% lượng dầu hỏa từ Trung Đông cung ứng cho Bắc Kinh phải đi ngang qua Biển Đông, đó là hai lý do Bắc Kinh phải ra tay chiếm đoạt những hòn đảo cổ đại nổi chìm cho bằng được.

9. Không loại trừ khả năng "liên minh chiến thuật" của Trung Quốc và Việt Nam hình thành vành đai phía tây xuất từ căn cứ Phú Lâm đến Đà Năng, đến Cam Ranh, đến Phú Quốc và ... đến một hải điểm nào đó gần Natuna (Indonesia đang thẳng tay đốt phá tàu cá xâm nhập hải phận),  nhằm tạo một phòng tuyến tây nam đối xứng phòng tuyến đông nam của Mỹ và đồng minh. (vh)
23 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11050)
Hải đồ mặt trận quần đảo Trường Sa trước đây. Bắc Kinh nay mở lời kêu gọi Philippines họp song phương gác bỏ dị biệt cùng khai thác. Du lịch có lẽ là hướng khai thác đầu tiên mở ra con đường hòa bình cho biển Đông Nam Á. (VĂN HÓA).
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11085)
Về Biển Đông, ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc xây một pháo đài ở khu vực này. Tháng 3 vừa qua, ông đã tuyên bố rằng : “Họ làm điều đó tùy thích vì họ không tôn trọng tổng thống của chúng ta và họ không tôn trọng đất nước chúng ta.”
13 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11269)
Gió đã đổi chiều
02 Tháng Mười Một 2016(Xem: 11544)
Căng thẳng biển Đông sẽ đi đến đâu?
30 Tháng Mười 2016(Xem: 13130)
Căng thẳng biển Đông sẽ đi đến đâu? (Kỳ 1)
25 Tháng Chín 2016(Xem: 10709)
"Dân biểu Forbes đã tỏ ý rất quan ngại trước nguy cơ Trung Quốc lợi dụng thời cơ mấy tháng cuối trong nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Barack Obama để « thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, mở rộng việc bồi đắp bãi Scarborough, tăng tốc quân sự hóa các đảo nhân tạo (tại Trường Sa)… nhằm thách thức quyết tâm của Hoa Kỳ ».
22 Tháng Chín 2016(Xem: 11950)
Luật pháp quốc tế: UNCLOS 1982 hay Phán quyết PCA?