Từ chuyện Google, bao giờ South China Sea đổi thành East VietNam Sea hay Biển Đông Nam Á?

19 Tháng Bảy 201511:39 CH(Xem: 12964)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 20 JULY 2015

Từ chuyện Google, bao giờ South China Sea đổi thành East VietNam Sea hay Biển Đông Nam Á?
blank
blank
Từ chuyện Google - trả lại tên cho quần đảo Hoàng Sa

18/07/2015  

TT - “Đó là quyền lực của nhiều người đồng lòng, thống nhất với nhau vì một mục đích chung” - đại diện trang web change.org nói như vậy.
blank
Hình ảnh tòa nhà của Trung Quốc tại nơi gọi là TP Tam Sa chiếm đóng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tên gọi này không được công nhận - Ảnh: AFP

Một loạt yêu cầu Google trả lại tên cho đúng với tên quốc tế trên bản đồ của Google (Google Maps) đã được hãng này đáp ứng.

Bởi vì những yêu cầu đó xuất phát từ mỗi người dân, với mỗi cú click trên mạng, cùng nói lên tiếng nói vì một mục đích chung, đúng đắn, ý nghĩa.

Hôm 16-7, chúng ta thấy rất nhiều người Việt đã tỏ ra hài lòng và phấn khởi như thế nào khi trên bản đồ Google không còn chữ “Tam Sa” (Sansha) như bấy lâu nay nữa.

Đó là kết quả của hàng ngàn chữ ký trên mạng change.org, hầu hết của người Việt, gửi đến Google yêu cầu phải xóa bỏ trên bản đồ cái tên “Tam Sa” mà Trung Quốc tự đặt phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đã cưỡng chiếm từ năm 1974.
Việc Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nay trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông, Bắc Kinh tự mở rộng xây dựng các thành phố và sân bay trên quần đảo này, tự đặt ra những cái tên của riêng mình.

Nhưng quốc tế không thể công nhận, Google là một hãng công nghệ quốc tế do đó cũng phải lắng nghe, phải xóa những cái tên do Trung Quốc tự đặt, chỉ gọi chung theo tên quốc tế là Paracel islands, tức quần đảo Hoàng Sa.

“Chúng tôi hiểu rằng các tên gọi địa lý có thể tạo nên xúc cảm sâu sắc, vì vậy chúng tôi có ngay hành động khi cần thiết” - đại diện Google trước đó đã nói vậy khi quyết định loại bỏ cái tên Hoàng Nham (Huangyan) mà Trung Quốc tự đặt cho bãi cạn đang tranh chấp với Philippines, cũng không dùng tên Panatag theo cách gọi của người Philippines mà gọi đúng tên quốc tế của nó là Scarborough.

Kết quả đó cũng làm người Philippines nức lòng, sau khi hàng ngàn người Philippines ký thỉnh nguyện thư trên trang web change.org yêu cầu Google phải xóa bỏ chữ Hoàng Nham để chỉ bãi đá mà họ khẳng định chủ quyền và đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Google đã phải lắng nghe và sửa đổi.

Bản đồ của Google được dùng phổ biến trên toàn cầu, do đó việc sử dụng những tên địa lý trên bản đồ phải là những cái tên quốc tế và được thế giới công nhận. Lý lẽ đó được những người ký các bản kiến nghị nêu ra để Google phải thay đổi, sửa lại cho phù hợp.

Trong những trường hợp này, các công dân mạng và mạng xã hội đã cùng lên tiếng vì một mục đích chung chính nghĩa và đã được đáp ứng, thay vì nếu bằng các cách truyền thống như ngoại giao hay văn bản chính thức thì có thể mất khá nhiều thời gian và chưa hẳn đã có kết quả.
Và hiện nay, chúng ta thấy trên change.org đang có cuộc vận động ký tên gửi lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, các quốc gia Đông Nam Á và trên thế giới yêu cầu trên các bản đồ thế giới đổi tên “biển Nam Trung Hoa” (South China sea) thành tên “biển Đông Nam Á” (Southeast Asia sea).
Đây cũng là một yêu cầu chính đáng, không thể để Trung Quốc bằng một cái tên vô lý do mình đặt ra để làm thành một trong những bằng chứng phục vụ âm mưu độc chiếm Biển Đông như họ tự vẽ ra “đường lưỡi bò”.

Yêu cầu này, cũng của đa số người Việt, nêu ra đầy đủ dữ liệu địa lý và lịch sử để khẳng định cái tên “biển Nam Trung Hoa” là không đúng và vô lý. Những ngày qua, trên các mạng xã hội đã lan truyền thông tin này và được nhiều người đồng lòng ký tên.

Đây là điều đáng để chúng ta suy nghĩ, đó là thay vì lên mạng làm “thánh” hay “chém gió” thì đồng lòng hành động vì một mục đích chung, ý nghĩa hơn.

NGUYỄN TRƯỜNG UY
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14369)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13845)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13421)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14603)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14211)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15794)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14812)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14718)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15510)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19760)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14461)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 18058)
Ảnh trên: Giàn khoan nước sâu Hải Ngưu của Trung Quốc. Ảnh dưới: Biển bạc đảo Đá Nam.