Mỹ - Phi hợp tác ‘tuần tra’; Úc đến Manila thảo luận ‘hành quân’; Tần Cương đến Jakarta hội COC

22 Tháng Hai 20237:44 SA(Xem: 2608)

VĂN HÓA ONLINE – BIỂN ĐÔNG – THỨ TƯ FEB 22, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Mỹ - Phi hợp tác ‘tuần tra’; Úc đến Manila thảo luận ‘hành quân’; Tần Cương đến Jakarta hội COC


VĂN HÓA ONLINE

22/2/2023

(tổng hợp)

image018

Ngô Minh Trí

22/02/2023


Nếu Mỹ và Philippines điều động lực lượng tuần duyên tuần tra chung ở Biển Đông thì sẽ tác động như thế nào?


Ngày 20/2/2023, Reuters đưa tin Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc tiến hành tuần tra chung giữa lực lượng tuần duyên 2 nước, trong đó có khu vực Biển Đông.


Ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) về các vấn đề Biển Đông, cho hay việc đối thoại với Mỹ đã bước qua giai đoạn sơ bộ và khả năng tiến hành tuần tra chung là cao. Động tác này diễn ra sau khi Philippines cho rằng tàu tuần duyên của nước này bị tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser gây nguy hiểm.


Trong khi đó, đầu tháng 2, Philippines đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và sau đó hai bên thông báo về việc cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines - nằm trong thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) mở rộng được hai bên công bố.


Mỹ sẽ sử dụng 9 căn cứ quân sự trải dài trên quốc đảo Philippines.


image021Hải cảnh BRP Tubbataha của lực lượng tuần duyên Philippines. Reuters


Bước quan trọng


Trả lời Thanh Niên ngày 21.2, PGS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công - Trường Khoa học xã hội - Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) đánh giá: "Nếu tuần duyên Mỹ và philippines tuần tra chung (hành quân) ở Biển Đông thì sẽ là một bước quan trọng hướng tới việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương giữa hai nước. Tuần duyên là một cơ quan thực thi pháp luật thuộc quyền tài phán trong nước, nên thường không tiến hành các cuộc tuần tra chung trong vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng Philippines và Mỹ sẽ xem xét tổ chức tuần tra chung ở đâu và loại hình nào".


"Vừa qua, Philippines đã có phản ứng mạnh mẽ liên quan cáo buộc hải cảnh Trung Quốc chiếu "tia laser cấp độ quân sự" về phía các tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông. Manila dường như phản ứng nhanh hơn và thực chất hơn đối với hành động của Bắc Kinh ở vùng biển này. Tất nhiên, ý định tuần tra chung giữa tuần duyên Mỹ và Philippines đã được đưa ra bàn thảo từ tháng 1 nhưng các diễn biến gần đây đã thúc đẩy kế hoạch này", PGS Koga chỉ ra.


Kịch bản thế trận


Trả lời Thanh Niên, TS James Holmes (chuyên gia chiến lược hàng hải - Đại học Hải chiến Mỹ) cho biết: "Đây là điều mà tôi đã thúc đẩy trong một thời gian. Thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông chủ yếu là thách thức thực thi pháp luật. Vì vậy, việc tuần duyên Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải và cứu hộ của nước này, phối hợp cùng các quốc gia Đông Nam Á là hoàn toàn hợp lý". Theo TS Holmes, có 3 điểm cần quan tâm liên quan diễn biến này.


Thứ nhất, Trung Quốc thời gian qua áp dụng chiến lược vùng xám bao phủ sức mạnh quân sự ở Biển Đông, sẵn sàng leo thang căng thẳng bằng cách điều lực lượng hải quân, để có thể chọn lựa cách thức gia tăng áp lực bằng ngoại giao hay quân sự. Tuy nhiên, nếu tuần duyên Mỹ và Philippines tuần tra chung sẽ đặt Trung Quốc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn có thể muốn dùng gì thì muốn.


Thứ hai, thỏa thuận gần đây giữa Washington và Manila cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ của Philippines mở đường cho quân đội Mỹ triển khai các đơn vị gần các điểm nóng trong khu vực. Sự tăng cường hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines tạo nên sự cạnh tranh hiệu quả. Qua đó, thỏa thuận tuần tra chung của tuần duyên Mỹ và Philippines là một diễn biến quan trọng tiếp theo.


Thứ ba, các cuộc tuần tra chung giữa tuần duyên Mỹ và Philippines sẽ cho các bên liên quan thấy rằng Washington có lợi thế trong việc giữ cam kết của mình với các đồng minh.


Đài Loan tăng cường trao đổi quân sự với Mỹ


Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 21/2/2023 cho biết Đài Bắc đang củng cố quan hệ quân sự với Washington và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ cũng như các nền dân chủ khác để giải quyết những thách thức toàn cầu, theo Reuters.


Đây là phát biểu của bà Thái trước các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đang ở thăm Đài Loan, nhưng bà không nói cụ thể hơn. Hạ nghị sĩ Ro Khanna, thành viên của ủy ban chuyên về Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ và là người dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ, nói với bà Thái rằng phái đoàn đến Đài Loan để tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế.


Tuần trước, ông Michael Chase, Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Quốc, được cho là đã đến Đài Loan, nhưng không rõ hiện ông còn ở đây hay không. Các bên liên quan chưa lên tiếng xác nhận, nhưng nếu thực sự diễn ra, đây mới chỉ là lần thứ hai một quan chức cấp cao của Ngũ giác Đài đến Đài Loan trong vòng 4 thập niên. Lam Vũ


Úc đến Manila thảo luận ‘hành quân’ chung, Tần Cương đến Jakarta


Khánh An


22/02/2023


Úc đến Manila xúc tiến thảo luận việc tuần tra chung với Phi, trong lúc tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đến Jakarta gặp Ngoại trưởng Retno Marsudi thăm dò về Bộ Quy tắc ứng xử COC - Jakarta sắp tổ chức hội nghị.


Hãng Reuters đưa tin Philippines và Úc ngày 22/2/2-23 thảo luận về khả năng tuần tra chung ở Biển Đông, sau khi Manila và Washington bàn về vấn đề tương tự.


Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez ở Manila và dự định sẽ gặp gỡ thường niên nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ an ninh giữa 2 nước.


"Hôm nay, chúng tôi đã nói về khả năng xem xét tuần tra chung và sẽ tiếp tục công việc đó, hy vọng sẽ đạt kết quả sớm", ông Marles phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Galvez sau cuộc gặp.


"Là những quốc gia cam kết về trật tự toàn cầu dựa trên pháp luật, điều tự nhiên là chúng tôi phải nghĩ về những cách có thể hợp tác về điều đó", theo ông Marles.


image022Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez (góc trái) ở Manila vào ngày 22/2/2023. AFP


Mối quan hệ quân sự giữa Úc và Philippines bắt đầu từ năm 1922 và 2 nước hiện có Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng, cung cấp khung pháp lý và vận hành toàn diện về hợp tác quốc phòng.


Trước cuộc gặp với ông Marles, ông Galvez đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thảo luận về quyết định nối lại hoạt động hàng hải chung ở Biển Đông, theo thông cáo Lầu Năm Góc đưa ra ngày 22.2.


Hai bên trao đổi về "những diễn biến đáng quan ngại" ở Biển Đông, bao gồm cáo buộc của Philippines cho rằng tàu tuần duyên của nước này bị tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser gây nguy hiểm. Trung Quốc cho rằng Philippines phản ánh không đúng sự thật và hành động của mình là hợp pháp.


Trước đó vào ngày 20.2, Reuters đưa tin Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc tiến hành tuần tra chung giữa lực lượng tuần duyên 2 nước, trong đó có Biển South China Sea (bao gồm biển Đông và Biển Tây Philippines).


Ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) về các vấn đề Biển Đông, cho hay việc đối thoại với Mỹ đã bước qua giai đoạn sơ bộ và khả năng tiến hành tuần tra chung là cao.


Ngoại trưởng Tần Cương đến Jakarta hội COC


Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm nay 22.2 cho biết đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) sẽ được tăng cường.


"Indonesia và ASEAN muốn đưa ra một COC hiệu quả, thực chất và có thể hành động được", bà phát biểu ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.


image024Ngoại trưởng Tần Cương (trái) và bà Ngoại trưởng Retno Marsudi tại Jakarta vào ngày 22/2/2023. REUTERS


Ông Tần nói thêm rằng Trung Quốc và Indonesia sẽ cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.


Indonesia dự định sẽ tổ chức một vòng đàm phán về COC trong năm nay, với cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra vào tháng 3, bà Marsudi phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp ngoại trưởng ASEAN mới đây.

10 Tháng Tám 2014(Xem: 18186)
Tiến sỹ Việt nói Việt Nam không nên chỉ thấy đảo mà không thấy biển Một trong những nhà quan sát Việt Nam có uy tín nói Hà Nội không nên có quan điểm quá cứng rắn về Hoàng Sa và Trường Sa, điều mà ông xem là không đảm bảo lợi ích tối đa cho Việt Nam.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 20135)
Hôm qua, Cục Hải sự quốc gia Trung Quốc ra thông báo số 0168 – năm 2014 với nội dung: Kể từ 12h00 ngày 01-8 lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực biển Đông sẽ chính thức kết thúc, tất cả tàu cá thuộc các tỉnh duyên hải như Hải Nam, Quảng Tây, Quảng Đông được phép ra khơi đánh bắt cá.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 18088)
Một tướng lãnh Việt Nam tuyên bố Hà Nội sẽ dùng tàu ngầm, máy bay và các loại vũ khí hiện đại để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang có tranh chấp với Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân Khu 7, đã tuyên bố như vậy hôm thứ 7 (01-08-2014) tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường sa thân yêu.
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 17920)
Ông Phạm Văn Đồng ký công hàm cách đây 60 năm Trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, cho đến năm 1954 cơ sở pháp lý của Việt Nam có thể mạnh hơn của Trung Quốc, nhưng sau đó thì chủ quyền Việt Nam có một đôi gót chân Achilles.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17414)
Thuyết trình tại Quảng Châu, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton chỉ trích Trung Quốc muốn giải quyết song phương với các nước láng giềng về tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông. Cựu tổng thống Mỹ vừa ghé thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình vận động cho Quỹ Clinton chống AIDS/Sida.
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 16382)
Vào đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã cho triển khai giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngoài giàn khoan, Trung Quốc còn triển khai một đội tàu lớn, bao gồm cả các tàu quân sự, quanh giành khoan.
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 16518)
Thông tin “giàn khoan 981 của Trung Quốc đã ngừng di chuyển ở vị trí nằm sâu hơn trong vùng biển của Việt Nam” đã gây hiểu lầm và hoang mang trong một bộ phận dư luận ở Việt Nam.
17 Tháng Bảy 2014(Xem: 15352)
Trong chiều hướng gia tăng sản xuất năng lượng ngoài khơi, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy nổi để khai thác khí đốt ở Biển Đông.
15 Tháng Bảy 2014(Xem: 17917)
Việc Trung Quốc tiếp tục đưa các giàn khoan vào Biển Đông, trong đó có giàn khoan Nam Hải 9 đến cửa Vịnh Bắc Bộ, theo tôi là hành động không thiện chí giữa lúc hai bên đang có những tiếp xúc và Việt Nam kiên trì giải quyết vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 bằng các biện pháp hòa bình. Hành động tiếp tục đưa giàn khoan là vi phạm thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.
13 Tháng Bảy 2014(Xem: 15216)
AP hôm nay 12/07/2014 cho hay một giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị với các quốc gia tranh chấp xung quanh Biển Đông ngừng xây dựng mới, để giảm thiểu nguy cơ bùng nổ xung đột tại khu vực này. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ không cho rằng chỉ có một bên phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng này, nhưng phê phán cách hành xử « đơn phương và khiêu khích » của Trung Quốc.
08 Tháng Bảy 2014(Xem: 22667)
Trong phạm vi bài viết này, tạm gọi nó là kênh đào xuyên Đông Nam Á, để dễ hình dung tầm quan trọng của nó và tác động của nó vào tình hình chính trị của Thái Lan và nhất là Việt Nam hiện nay. Kênh đào này dĩ nhiên nó mang lại lợi ích cho toàn bộ Đông Nam Á nói riêng và giao thương hàng hải quốc tế nói chung, nhưng vì nó sẽ nối Vịnh Thái Lan vào Ấn Độ Dương nên trực tiếp ảnh hưởng tới Thái Lan, và sau đó, tới Việt Nam và Campuchia (không kể Singapore và Malaysia).
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 17370)
Doanh nghiệp sắm 100 con tàu cùng ngư dân bám biển: 45 tàu sẽ về VN trong tháng 8. (TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online hôm nay 6.7, ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đức Khải, cho biết ngay trong tuần tới ông sẽ sang Hàn Quốc để đàm phán và quyết định đưa 12 con tàu cá vỏ sắt đầu tiên về nước.
03 Tháng Bảy 2014(Xem: 15611)
Trung Quốc, với lực lượng mạnh hơn, đang tăng sức ép ở Hoàng Sa nhằm thử quyết tâm của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh cũng có hai điểm yếu mà Hà Nội nên tận dụng, một chuyên gia an ninh châu Á Thái Bình Dương nhận xét.
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 15154)
VnExpress - Trung Quốc, với lực lượng mạnh hơn, đang tăng sức ép ở Hoàng Sa nhằm thử quyết tâm của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh cũng có hai điểm yếu mà Hà Nội nên tận dụng, một chuyên gia an ninh châu Á Thái Bình Dương nhận xét.
29 Tháng Sáu 2014(Xem: 16798)
Đây là một trường hợp phải lên tiếng bây giờ, nếu không sẽ mất cơ hội mãi mãi. Trung Quốc muốn tăng mức độ uy hiếp các nước ở Á Châu, bằng cách trừng phạt và áp lực các nước này, để họ đừng lên tiếng phản đối những gì mà Trung Quốc đang làm.
26 Tháng Sáu 2014(Xem: 16363)
Hình ảnh ghi lại tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép cho thấy các tàu nước này hung hãn vây ép, chặn đầu, khóa đuôi, đâm va tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Canhsatbien Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao chiều nay, ông Thu thông tin rằng, từ ngày 16 đến 25/6, Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 109 đến 125 tàu thuyền các loại để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Trong số này có khoảng 4 đến 6 tàu chiến, gồm các chủng loại tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh, tàu quét mìn.
24 Tháng Sáu 2014(Xem: 17621)
Trong cuộc họp với các đồng nghiệp Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Vladimir Dmitriev nói rằng phía Việt Nam đã sắp xếp giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chuyến thăm này. Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí thân ái. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ còn ghé thăm Cam Ranh, nhằm tiếp tục tăng cường sự tương tác giữa lực lượng Hải quân Nga và Hải quân Việt Nam.
22 Tháng Sáu 2014(Xem: 16734)
Giàn khoan "Nam Hải số 9" đang được kéo tới cửa vịnh Bắc Bộ - nơi hai nước đang bàn để phân định. Vị trí hạ đặt cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam 130 hải lý, cách đảo Lý Sơn 140 hải lý.
20 Tháng Sáu 2014(Xem: 19689)
Súng trên đảo Đá Nam, một tiền đồn hiểm yếu trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực biển bắc quần đảo Trường Sa. Đá Nam cách Song Tử Tây độ 3,5 hải lý, đảo vừa là tai mắt phòng thủ mạn tây nam Song Tử Tây, vừa liên hợp mạn bắc trống trải với đảo Thị Tứ (hiện ta đang kiểm soát). Đá Nam gắn liền với Song Tử Tây như hai chị em.
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 17504)
Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam nói rằng các bằng chứng mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra để chứng minh cho ‘chủ quyền không thể chối cãi’ của họ đối với quần đảo Hoàng Sa là ‘không có giá trị pháp lý’.