Cựu cố vấn của Trump: TQ áp đặt hệ tư tưởng ‘Marxist-Leninist’ của nước này lên phần còn lại của thế giới. VN bỏ tù Hoàng Việt Khánh 8 năm vì kêu gọi từ bỏ Marx-Lenin

28 Tháng Chín 20247:56 SA(Xem: 2951)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 1 - THỨ BẨY 28 SEP 2024


Cựu cố vấn của Trump: TQ áp đặt hệ tư tưởng ‘Marxist-Leninist’ của nước này lên phần còn lại của thế giới. VN bỏ tù Hoàng Việt Khánh 8 năm vì kêu gọi từ bỏ Marx-Lenin

image001

*


Cựu cố vấn của Trump: Hệ tư tưởng của Trung Quốc là mối nguy cho tất cả.  


VOA 28/09/2024

https://www.voatiengviet.com/a/cuu-co-van-cua-trump-he-tu-tuong-cua-trung-quoc-la-moi-nguy-cho-tat-ca/7802414.html


image003Cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, Robert C. O’Brien, hôm 26/9 nói: “Tôi không chắc nước Mỹ từng đối mặt với mối đe dọa nào như Trung Quốc Cộng sản trong lịch sử của chúng ta hay chưa”


Thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt khi đối đầu với Trung Quốc trên trường quốc tế là “gần như quá mức” và vượt xa một số cuộc khủng hoảng lịch sử tồi tệ nhất mà đất nước này từng gặp phải, cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, Robert C. O’Brien, cho biết hôm 26/9.


“Tôi không chắc nước Mỹ từng đối mặt với mối đe dọa nào như Trung Quốc Cộng sản trong lịch sử của chúng ta hay chưa”, ông O’Brien nói trong một cuộc thảo luận do Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, một tổ chức nghiên cứu có khuynh hướng bảo thủ, tổ chức.


“Có lẽ là cuộc Chiến tranh Cách mạng, khi chúng ta chiến đấu với người Anh, siêu cường hàng đầu thế giới vào thời điểm đó?” ông nói. “Tôi nghĩ rằng mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ Trung Quốc nghiêm trọng hơn nhiều so với mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt với Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh”.


Ông O’Brien cho biết ông tin rằng kế hoạch cuối cùng của Trung Quốc là áp đặt hệ tư tưởng “Marxist-Leninist” của nước này lên phần còn lại của thế giới.


“Họ có một hệ tư tưởng mà họ tin rằng họ có thể sử dụng để tổ chức, để cai trị thế giới”, ông nói. “Vì vậy, đó là mối nguy hiểm đối với tất cả chúng ta, đối với con cháu chúng ta. Đó là mối nguy hiểm đối với mọi người trên thế giới, bởi vì họ tự cho rằng mình có thể cai trị toàn bộ thế giới dựa trên hệ tư tưởng của họ.”


Chính sách Mỹ-Trung trong tương lai


Những phát biểu của ông O’Brien được đưa ra vào thời điểm các chuyên gia đang cố gắng phân tích mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc sẽ như thế nào trong chính quyền tổng thống tiếp theo, cho dù đó là nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hay nhiệm kỳ đầu tiên của ứng cử viên bên đảng Dân chủ là bà Kamala Harris.


Trong một phúc trình được công bố vào sáng ngày 26/9, bà Bonny Lin, giám đốc Dự án Quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng các chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có thể sẽ đi theo cùng một hướng bất kể ai thắng cử.


“Chính sách của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan có khả năng sẽ duy trì đường nét chung của nó dưới thời chính quyền Harris hoặc Trump”, bà Lin viết. “Nhóm Harris và Trump chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc thách thức và đe dọa trật tự đã thiết lập của quốc tế, hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. ‘Quản lý’ Trung Quốc hoặc ‘chiến thắng’ trước Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ tiếp theo, vì sự cạnh tranh gay gắt của Hoa Kỳ với Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục.”


Tuy nhiên, bà Lin chỉ ra một số lĩnh vực mà chính quyền Trump có thể khác biệt, bao gồm việc thực hiện các chính sách thương mại khắc nghiệt hơn và áp đặt các biện pháp đàn áp sâu rộng hơn đối với các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.


Bà cho biết, điều chưa rõ ràng là mức độ mà ông Trump sẽ tiếp tục nuôi dưỡng một số liên minh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà chính quyền Biden đã nỗ lực củng cố và liệu ông có tiếp tục hỗ trợ Đài Loan, hòn đảo tự quản mà Trung Quốc tuyên bố là của riêng mình hay không.


Trong bài phát biểu vào ngày 26/9, ông O’Brien đã đề cập đến tất cả các chủ đề đó.


Không nói thay cho ông Trump


Ông O’Brien đã phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump trước tiên với tư cách là đặc phái viên về các vấn đề con tin, và sau đó là cố vấn an ninh quốc gia từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021.


Trong buổi xuất hiện kéo dài 90 phút vào ngày 26/9, ông O’Brien đã nói rõ rằng ông không nói thay cho cựu tổng thống.


“Bất kỳ ai nói rằng họ đang nói thay cho Donald Trump, dù là về mặt nhân sự hay chính sách, thì đều không nói thay cho Donald Trump”, ông nói. “Donald Trump sẽ nói cho chính Donald Trump”.


Tuy nhiên, những quan sát của ông về Trung Quốc có thể cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về tư duy của những người có khả năng tham gia chính quyền Trump thứ hai, nếu cựu tổng thống giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.


Ông O’Brien cho biết chính quyền Trump trong tương lai sẽ tập trung vào việc thể hiện sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc và chống lại những gì cựu tổng thống coi là các hành vi không công bằng của Trung Quốc. Những hành vi đó bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, tràn ngập các nền kinh tế phương Tây bằng hàng hóa Trung Quốc được Bắc Kinh trợ cấp và giữ giá trị đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở mức thấp một cách giả tạo.


“Tổng thống Trump đã nói những gì ông ấy sẽ làm”, ông O’Brien cho biết. “Ông ấy sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc và gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ nữa. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi bán phá giá, chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi thao túng tiền tệ và chúng ta sẽ có sáng kiến để các nhà sản xuất Hoa Kỳ trở về nước”.


Sự hung hăng ‘không ngừng nghỉ’ của Trung Quốc


Ông O’Brien cho biết khi ông ở Toà Bạch Ốc, ông đã thấy rằng Trung Quốc không biết mệt mỏi trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh, cho dù bằng cách sử dụng quân đội để quấy rối các nước láng giềng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay bằng cách tham gia vào các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng.


“Mỗi lần chúng ta chiến đấu với họ ở đâu đó — hoạt động gián điệp tại một học viện Khổng Tử mà chúng ta đã đóng cửa, nếu đó là một cuộc xâm nhập mạng, nếu đó là một số hành động quân sự chống lại các đồng minh của chúng ta — mỗi lần mình đóng cửa, họ lại xuất hiện ở một nơi khác. Ý tôi là, họ hoạt động trên mọi lĩnh vực. Họ ở trên không gian, trên không, trên biển, trên đất liền”, ông nói.


“Họ hoạt động trong mọi lĩnh vực. Họ đang cố gắng làm suy yếu thế giới tự do, và họ đã làm khá tốt điều đó”.


AK-47 ở Đài Loan


Đầu năm nay, ông O’Brien đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh khi ông đề nghị trang bị cho mọi nam giới trong độ tuổi quân dịch ở Đài Loan một khẩu AK-47 để chống lại một cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc.


Vào ngày 26/9, ông đã lặp lại đề nghị này, nói rằng, “Mỗi nam giới trong độ tuổi quân dịch nên có một khẩu AK-47 và hai [băng đạn]. Hãy đảm bảo rằng chúng có thể tương tác với nhau để bạn có thể lấy đạn tiếp theo từ các cuộc tuần tra mà bạn phục kích và tiêu diệt khi chúng xâm lược đất nước của bạn.”


Mục đích, ông nói, là “gây ra một chút sợ hãi trong lòng” giới lãnh đạo Trung Quốc. “Bạn có thể xâm lược, nhưng mỗi khi bạn đi trên phố, mọi cửa sổ đều sẽ có một khẩu AK-47 chĩa vào.”


Ông tiếp tục nói rằng dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, “Trung Quốc đã không quấy rối Đài Loan theo cách mà họ đang làm bây giờ.” Ông nói rằng dưới thời chính quyền Harris, “Bạn sẽ không thấy loại sức mạnh mà bạn nhận được từ Tổng thống Trump để giữ cho Đài Loan được tự do.”


Các liên minh của Hoa Kỳ


Ông O’Brien cho biết theo quan điểm của ông, điều cần thiết là Hoa Kỳ phải tiếp tục vun đắp các liên minh chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. “Tin tốt” ông nói là các liên minh đó rất mạnh mẽ.


“Bạn lấy sự kết hợp của ‘Bộ tứ’ với Ấn Độ, Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản; bạn lấy liên minh ba bên Nhật Bản-Hàn Quốc-Hoa Kỳ; bạn hãy xem AUKUS, với Anh, Úc và Hoa Kỳ; và các liên minh hiệp ước với Thái Lan và Philippines,” ông nói.


“Những liên minh đó khiến Trung Quốc sợ hãi, vì họ thấy chúng ta hoạt động cùng nhau,” ông nói. “Và cùng nhau, chúng ta có thể kiềm chế, và chúng ta có thể đẩy lùi Trung Quốc. Khi họ tạo ra rạn nứt giữa chúng ta, đó là lúc họ có được lợi thế lớn.”


Quay lại cạnh tranh hạt nhân


Ông O’Brien cho biết Hoa Kỳ ngày càng cần khôi phục “bộ ba” hạt nhân của mình — năng lực kết hợp để phóng phi đạn từ trên không, trên bộ và trên biển — vì ngoài mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt từ Nga, năng lực hạt nhân của Trung Quốc đang tăng vọt.


“Nếu chúng ta không sớm thực hiện các bước để hiện đại hóa bộ ba và mở rộng năng lực của mình, chúng ta sẽ gặp rắc rối thực sự, vì người Nga có 1.250 hoặc 1.500 vũ khí chiến lược. Họ có khoảng 2.500 vũ khí hạt nhân chiến thuật khác mà họ có thể triển khai. Và Trung Quốc sẽ có 1.500 vũ khí chiến lược chĩa vào chúng ta, và không biết có bao nhiêu vũ khí chiến thuật.


“Đó sẽ là một trận đấu áp đảo 2 hoặc 3 chọi 1 với chúng ta, và đó không phải là công thức răn đe”, ông nói.


“Chúng ta phải quay lại trò chơi hạt nhân”, ông nói. “Thật không may, vì chúng ta nghĩ rằng chuyện đó đã qua — rằng chúng ta đã vượt qua điều đó. Nhưng đối thủ của chúng ta đã quyết định rằng họ vẫn sẽ chơi trò đó. Sẽ thật tuyệt khi nói rằng, ‘Vâng, chúng tôi không muốn chơi trò đó.’ Nhưng chúng ta phải có một sự răn đe hiệu quả.”


**


Việt Nam tuyên án 8 năm tù đối với người kêu gọi từ bỏ học thuyết Marx-Lenin


VOA 27/09/2024


image006Ông Hoàng Việt Khánh bị xử 8 năm tù giam hôm 24/9/2024. Photo ANTV.


Một tòa án ở tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án 8 năm tù đối với một người đàn ông bị khép vào tội “tuyên truyền chống nhà nước”, do ông ấy đăng bài trên Facebook kêu gọi chính quyền Việt Nam từ bỏ học thuyết Marx-Lenin mà đảng cộng sản cầm quyền theo đuổi hơn 90 năm qua.


Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 24/9/2024, hội đồng xét xử tuyên phạt án tù trên đối với ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, cáo buộc ông tạo, đăng 126 bài viết và một video clip trên Facebook chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước về chính trị, kinh tế và xã hội, các báo mạng nhà nước đưa tin.


“Ông cũng xuyên tạc lịch sử dân tộc, phỉ báng và lăng mạ các nhà lãnh đạo, vu khống các quan chức cấp cao của Đảng, cũng như phát tán thông tin sai sự thật”, báo chí trong nước dẫn cáo trạng tường thuật.


Với tài khoản trên Facebook mang tên Hoàng Dũng, từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2023, ông Khánh bị cho là đã “tham gia các hội nhóm kín, kêu gọi từ bỏ học thuyết Marx-Lenin, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, trang ANTV của Bộ Công an đưa tin.


Tài khoản Facebook của ông Khánh, người bị bắt hồi 2/2024, thu hút hơn 45.000 người đăng ký và theo dõi, cáo trạng cho biết.


Chủ nghĩa Marx-Lenin được Liên Xô áp dụng để diễn dịch và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ đầu những năm 1920, tiếp đến được thực thi ở các nước Đông Âu và sau đó lan sang các nước như Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên, và Việt Nam.


Dù học thuyết này bị một số quốc gia phương tây chỉ trích là mô hình để các nhà lãnh đạo cộng sản thể hiện tính độc tài, chuyên quyền, và toàn trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi nó từ lúc thành lập vào năm 1930 đến nay.


Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và không dung thứ những tiếng nói chỉ trích đảng cầm quyền hay các nhà lãnh đạo của đảng.


Hồi đầu tháng này, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt ông Hoàng Tùng Thiện 6 năm tù sau khi ông lập các trang web bị xem là nhằm “tuyên truyền đa nguyên, đa đảng” và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam.


Cũng như ông Khánh, ông Thiện bị án tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo quy định tại Điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015.


Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các quốc gia phương tây và cả các báo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nhiều lần khuyến nghị chính quyền Việt Nam bãi bỏ điều luật này, cùng với các điều luật khác của Việt Nam về an ninh quốc gia, cho rằng chúng được sử dụng rộng rãi để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân.


Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ khuyến nghị này, biện hộ rằng chúng được xây dựng “hoàn toàn hợp hiến” và phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 24980)
Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2012. và gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 27021)
Nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Mỹ trong mấy ngày cuối tháng 7 vừa qua, thử nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 23577)
Hình thức phản kháng rõ ràng nhất, vang dội nhất chính là sự thể toàn dân Việt Nam một lòng nắm tay nhau tấn công Trung Cộng và Công Sản Việt Nam trên các trận địa chính trị, kinh tế, ngoại giao, truyền thông…
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 38649)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Washington DC - REUTERS /L. Downing
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 23500)
Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, lên đường sang Hoa Kỳ. Đây là một chuyến đi xa hiếm có và hệ trọng. Người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước rất chú ý theo dõi cuộc đi này.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 22835)
Trong hơn 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao bình thường từ sau khi Tổng Thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận đối với nhà cầm quyền CSVN vào năm 1995, Tòa Bạch Ốc đã đón tất cả 4 nhân vật cao cấp của Hà Nội gồm: ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũn, và lần này là ông Trương Tấn Sang.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 22916)
Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng lạc hậu và tệ hại cho dân cho nước.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 24849)
Về việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp, Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) tuyên bố trước dư luận trong ngoài nước những quan điểm sau đây
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 24258)
Cần lưu ý quý bạn là tình hình rồi ra ngày càng trở nên phức tạp, xin hãy cẩn trọng theo sát tình hình thế giới để biết cụ thể những gì sẽ sảy ra cho thế giới và đất nước.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 24020)
Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua cho thấy chế độ nào cũng có người bất đồng với chính sách của lãnh đạo. Nhưng cách nhà cầm quyền đối xử với thành phần đối lập nhiều khi rất thô bạo, thiếu tính văn minh và dân chủ.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 23188)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 23993)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22720)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 23151)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 27001)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 27687)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22924)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 25874)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 27425)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 27424)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.