QUAD: Thượng đỉnh Mỹ, Ấn, Úc, Nhật họp tại nhà riêng của Tt Biden ở Delaware ngày 21/9/2024. South China Sea sẽ ra sao?

20 Tháng Chín 20243:52 CH(Xem: 2831)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 2 - THỨ SÁU 20 SEP 2024


QUAD: Thượng đỉnh Mỹ, Ấn, Úc, Nhật họp tại nhà riêng của Tt Biden ở Delaware ngày 21/9/2024. South China Sea sẽ ra sao?


Reuters: Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Quad vào ngày 21/9/2024 tại nhà riêng ở Delaware


By Reuters

https://www.reuters.com/world/biden-host-quad-summit-september-21-delaware-2024-09-12/


image020Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì cuộc họp 'Quad nation' tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Khung Tứ giác với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại Phòng phía Đông của tòa Bạch Ốc ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 9 năm 2021. REUTERS/Evelyn...


WASHINGTON (Reuters) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Quad với các nguyên thủ từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản vào ngày 21 tháng 9, 2024 tại Delaware, tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Năm.


"Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Quad sẽ tập trung vào việc củng cố sự hội tụ chiến lược giữa các quốc gia của chúng ta, thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và mang lại những lợi ích cụ thể cho các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực quan trọng", người phát ngôn tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố. (Báo cáo của Katharine Jackson)


NBC News: Biden tiếp đón các nhà lãnh đạo Quad' tại nhà riêng của ông ở Delaware

image022

Sept. 19, 2024, 9:51 AM PDT

By Monica Alba and Mike Memoli

https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-host-quad-leaders-home-delaware-rcna171458


Các cuộc họp không chính thức sẽ diễn ra tại nhà riêng của ông — lần đầu tiên với tư cách là tổng thống, ông đưa các nhà lãnh đạo nước ngoài đến tiểu bang này.


image022Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Quad tại Kantei ở Tokyo vào ngày 24 tháng 5 năm 2022. Saul Loeb / AFP Getty images.


image024Nguyên thủ bốn nước Bộ Tứ (từ trái qua): Hoa Kỳ, Úc, Nhật và Ấn Độ gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 20/05/2023. AP - Jonathan Ernst


WASHINGTONTrong khi nơi ở chính của Tổng thống Joe Biden vẫn là tòa Bạch Ốc chỉ còn vài tháng nữa, nhưng tổng thống có kế hoạch tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới tại một ngôi nhà khác vào cuối tuần này: ngôi nhà của ông ở Wilmington, Delaware.


Biden sẽ tổ chức các cuộc họp song phương với các nguyên thủ của Úc, Ấn Độ và Nhật Bản tại đó cho hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của ông với "Bộ tứ QUAD", một liên minh mà ông quyết định nâng cao trong năm đầu tiên tại nhiệm.


NBC News là hãng đầu tiên đưa tin rằng ông sẽ tổ chức các cuộc họp tại nhà riêng của ông ở Delaware. Biden đặc biệt muốn kết hợp "những nét cá nhân" tại sự kiện kéo dài hai ngày, nhấn mạnh tầm quan trọng của "các mối quan hệ cá nhân sâu sắc" là trọng tâm trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông, một quan chức cấp cao của tòa Bạch Ốc cho biết.


Trong cả các cuộc thảo luận nhóm và các cuộc trò chuyện riêng vào cuối tuần này, Biden có thể sẽ tự hào giới thiệu ngôi nhà của mình, được các trợ lý gọi là "Ngôi nhà trên hồ" vì có hồ nhân tạo trên khuôn viên.


Ông hy vọng sẽ chia sẻ với họ những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của mình đã được đánh dấu tại đó, bao gồm cả nơi ông biết được bốn năm trước rằng mình đã được bầu làm tổng thống.


Để kết thúc công việc của họ và làm nổi bật triết lý đó, Biden đã mời các nhà lãnh đạo đến dự một bữa tối "thân mật" vào thứ Bảy tại trường trung học của ông, Học viện Archmere, một nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với ông, viên chức này cho biết.


Nhiều hoạt động giao lưu truyền thống cho một hội nghị thượng đỉnh như thế này cũng sẽ diễn ra tại Archmere, tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Năm, bao gồm cuộc họp cấp lãnh đạo chính thức hơn, cũng như một sự kiện gắn liền với "bước tiến đột phá " của Biden.


Biden đã nhớ lại việc nhổ cỏ trong vườn Archmere, lau cửa sổ và sơn hàng rào sắt bao quanh như một phần của chương trình làm việc và học tập để trả tiền cho trường tư thục. Nhưng, ông đã viết trong hồi ký năm 2008 của mình, một trong những thành tích đáng tự hào nhất của ông là được phát biểu trước công chúng, sau khi đã nỗ lực hết sức để khắc phục chứng nói lắp thời thơ ấu.


Cuộc gặp gỡ này sẽ là lần đầu tiên với tư cách là tổng thống, Biden từng mời một nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Wilmington, phản ánh sự gần gũi của ông với từng chức sắc: Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. “Đây là những mối quan hệ cá nhân có ý nghĩa rất lớn đối với ông ấy. Và ông ấy tin rằng các mối quan hệ cá nhân rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại”, John Kirby, người phát ngôn an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.


Biden lần đầu tiên thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại quê nhà của ông sau khi Kishida đưa các nhà lãnh đạo của liên minh G7 đến quê hương của ông, Hiroshima, vào năm ngoái. “Thủ tướng rất tự hào về Hiroshima và những trải nghiệm của ông ở đó. Và điều đó đã tác động đến tổng thống, bởi vì ông ấy cũng cảm thấy như vậy về Wilmington”, Kirby cho biết


Với hội nghị thượng đỉnh tại nhà riêng, tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ xây dựng được một liên minh mạnh mẽ với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là vào thời điểm mà việc chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden.


Bộ tứ QUAD là một thành phần quan trọng của liên minh này và các nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ công bố các cách thức để đảm bảo liên minh này "bền vững" trong dài hạn.


Các quan chức cũng mong đợi các thỏa thuận có thể có về an ninh y tế, ứng phó thiên tai và quan hệ đối tác hàng hải ở biển South China Sea.


Đây sẽ là lần thứ sáu họ gặp nhau — lần thứ tư gặp trực tiếp — kể từ khi Biden thăng chức cho "Bộ tứ" lên cấp lãnh đạo vào năm 2021.


Biden cũng đã mời từng thủ tướng đến tòa Bạch Ốc để thăm cấp nhà nước chính thức, một vinh dự dành riêng cho các đồng minh thân cận nhất.


Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của cả Kishida và Biden, với việc Kishida tuyên bố năm nay ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng của mình.


Ban đầu, đến lượt Ấn Độ tổ chức sự kiện này trong năm nay, nhưng khi ngày diễn ra quá gần với Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã quyết định hoán đổi trách nhiệm. Ấn Độ hiện đã lên lịch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vào năm 2025, làm dấy lên khả năng Phó Tổng thống Kamala Harris, người có mẹ nhập cư từ Ấn Độ, sẽ có sự trở về mang tính biểu tượng quan trọng nếu bà được bầu vào tháng 11.


Bắt đầu từ tháng tới, Biden hy vọng sẽ củng cố một số di sản chính sách đối ngoại của mình bằng các chuyến công du nước ngoài cuối cùng trong thời gian tại nhiệm.


Trong khi thời gian vẫn đang được hoàn thiện, Biden dự kiến ​​sẽ đến Châu Phi, một chuyến đi mà ban đầu ông đã chỉ ra sẽ diễn ra vào năm ngoái. Khi được hỏi vào tuần trước liệu ông có đến Angola hay không, một quốc gia mà chưa có tổng thống Mỹ nào từng đến thăm, ông đã giơ ngón tay cái lên với các phóng viên.


Vào tháng 11, Biden có kế hoạch tham dự cuộc họp cuối cùng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Peru và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống.

27 Tháng Hai 2014(Xem: 20109)
Trong bài viết mới đây của Tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng “Công hàm 1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký gửi Trung Quốc chỉ ủng hộ và thừa nhận phạm vi lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố, không có chữ nào nhắc đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh yêu sách chủ quyền với tên gọi Tây Sa, Nam Sa.”
23 Tháng Hai 2014(Xem: 20747)
Hơn một tuần qua, đợt bạo lực “tồi tệ nhất châu Âu kể từ cuộc chiến Balkans” đang diễn ra ở Kiev chiếm trọn nhiều mặt báo quốc tế.
20 Tháng Hai 2014(Xem: 20888)
Khi tiếp một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông Chủ tịch Hạ viện Bỉ có nói: « Nước Bỉ chúng tôi cũng có một lịch sử phức tạp. Chúng tôi chống đối nhau gay gắt. Chúng tôi tốn rất nhiều giấy, mực, nhưng chúng tôi không tốn máu ».
16 Tháng Hai 2014(Xem: 23569)
Một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 có thể xuất phát từ tưởng tượng của Bắc Kinh về nguy cơ bị bao vây bởi “vòng cung chữ C” trong lúc đường biển ra thế giới chưa được Mỹ dỡ bỏ.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 21682)
Hôm 21/12 năm 2013, tôi có dự buổi nói chuyện về Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa do Tiến sỹ Nguyễn Nhã chủ tọa mà sau đó được nhắc đến trên diễn đàn BBC trong bài “Bấm Nhớ về ngày Hoàng Sa 19/1”.
10 Tháng Hai 2014(Xem: 22530)
Công hàm của ông Phạm Văn Đồng 'không có chữ nào nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa'
05 Tháng Hai 2014(Xem: 21370)
Việt Nam vẫn ưa 'ổn định' hơn là 'đột biến' trong con đường biến đổi xã hội, thể chế của mình, theo nhà văn hóa học, Giáo sư Trần Ngọc Thêm, từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 22070)
Nhiều thế hệ - đặc biệt ở các quốc gia cộng sản cầm quyền - lâu nay học chủ thuyết Marx và Lenin nhưng chưa hiểu nó là gì? Nghe người ta bảo nó là triết học thì cũng ừ, gật đầu, nó là triết học. Đó là sai lầm của nhiều thế hệ ở các nước cộng sản.
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 24090)
Hà Nội đã chủ động đẩy tiến hành cuộc chiến tới cùng
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 21965)
Ngày 6/1/2014, báo Thanh Niên Online khởi đăng loạt bài “Hải chiến Hoàng Sa - 40 năm nhìn lại“ của tác giả Châu Minh Linh. Phần lớn những sự kiện về cuộc chiến đấu chống xâm lăng hào hùng này đã được nhiều người biết đến, song việc một tờ báo trực thuộc bộ máy nhà nước đương quyền chính thức công nhận sự hy sinh đầy ý nghĩa lịch sử này, với ngôn ngữ khách quan, thân thiện bên cạnh việc phổ biến nguyên văn nội dung Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 19.1.1974 và Tuyên cáo ngày 14.2.1974 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, là một điều đáng để chú ý và ghi nhận.
16 Tháng Giêng 2014(Xem: 20562)
Hoàng Sa là sự kiện khởi đầu cho một chuỗi những hành động quân sự của Trung Quốc đối với các đảo, đá ngoài khơi trên vùng biển Đông. Tiếp sau sự kiện Hoàng Sa năm 1974 đó là sự kiện Trường Sa năm 1988, sự kiện bãi Vành Khăn năm 1995.
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 22728)
Năm nay là 40 năm chẵn kỷ niệm trận Hoàng Sa. Tháng 1, 1974, một lực lượng của hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa đã dũng cảm chiến đấu chống lại một lực lượng của Hải Quân Trung Quốc xâm phạm khu vực Hoàng Sa thuộc vùng biển nước ta, đâm thẳng vào tàu địch, xua đuổi chúng, dù chúng đông, hỏa lực mạnh hơn. Đây là một chiến công oanh liệt mang truyền thống dân tộc.
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 21988)
Muốn ra trận để chiến đấu với quân địch, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, chứ không phải là bắt đầu xung trận ngay. Điều cần thiết trước tiên là phải có nhân sự, hay có quân trước đã. Mà quân đó phải được huấn luyện kỹ càng để chiến đấu. Và điều quan trọng thứ hai là phải có vũ khí. Nếu không đủ những điều kiện nền tảng đó mà cứ xông ra trận thì chỉ là hy sinh nhân mạng một cách uổng phí, đừng nói gì đến chiến thắng.
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 23206)
Năm 2013 đã khép lại với nhiều diễn biến. Sống trong thời đại lớn mạnh của mạng xã hội, nhân loại đã đón nhận quá nhiều biến cố xảy ra, chưa kịp thẩm thấu thì nhiều sự kiện khác lại dồn dập ập đến. Do đó làm công việc điểm lại tình hình đã xảy ra trong năm 2013 không phải là công việc đơn giản trước hàng ngàn sự kiện đã đi vào ký ức của nhân loại.
26 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 28252)
Ai đã từng đọc Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân - một tác giả đời nhà Minh của Trung Hoa viết về thời thịnh trị của Phật học - cũng đều nắm được chi tiết ở đoạn kết, khi Đường Tăng Tam Tạng đến được Tây Trúc để thỉnh kinh. Ở đây ông gặp được Phật Tổ Như Lai, và các đệ tử xin thỉnh kinh đem về hành đạo. Được Phật Tổ đồng ý, và giao cho 2 đệ tử là Bồ Tát Anan và Ca Diếp tặng kinh cho Tam Tạng.
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 25539)
Chủ Nhật 22 tháng 12, 2013, tổ chức Phục Hưng Việt Nam đã có một buổi tiếp tân đánh dấu 35 năm hoạt động tại khách sạn Sheraton, Garden Grove với hơn 200 quan khách trong đó bao gồm các tàhnh viên và lãnh đạo của các tổ chức đấu tranh, các hội ái hữu đoàn thể tại nam Cali, ban tù ca Xuân Điềm và đông đảo giới truyền thông báo chí Việt ngữ như nhật báo Việt Báo, nhật báo Người Việt, nhật báo Viễn Đông, đài VNA TV, đài Freevn.net, đài Hồn Việt TV, …
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 25060)
Tiếp theo sau luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Phạm Chí Dũng, đến lượt bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, cũng tại Sài Gòn, vừa công khai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một thông báo đề ngày 06/12/2013, gởi cho trang mạng Bauxite Việt Nam, bác sĩ Nha khoa ở Sài Gòn, xuất thân từ một gia đình từng là cơ sở Cách mạng ở nội thành, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam.
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 24064)
Ở Việt nam hiện nay, đảng CSVN là đảng duy nhất hoạt động giữ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Các tổ chức chính trị khác ở trong hay ngoài nước đều bị coi là bất hợp pháp. Điều đó dễ gây ra tâm lý cho rằng đảng CSVN hiện nay không có đối thủ.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 23758)
Ngày 28/11/2013, Quốc hội nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) biểu quyết thông qua Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung Hiến pháp "mới" chỉ khẳng định thêm tham vọng độc tài quyền lực cố hữu của đảng cầm quyền.