Bạn có thích phu nhân Melania Trump?

18 Tháng Chín 20165:50 CH(Xem: 14578)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI 19 SEP 2016


Bạn có thích phu nhân Melania Trump?


19/7/2016


Nhan sắc của vợ ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump


Người mẫu 46 tuổi - Melania Trump - sở hữu vẻ cuốn hút từ gương mặt góc cạnh, cơ thể săn chắc đến cách mặc quyến rũ.


image038

Sinh năm 1970, Melania Trump lớn lên trong một gia đình giàu có tại Svenica, Slovenia. Cô là vợ ba của tỷ phú Mỹ Donald Trump - người đang tranh cử Tổng thống Mỹ.


 

image039

Melania có chất thời trang ăn vào máu với mẹ làm ngành may mặc ở Slovenia, bố là chủ đại lý xe hơi và môtô. Cô bắt đầu làm mẫu vào năm 16 tuổi.


 

image040

Năm 18 tuổi, Melania ký hợp đồng với một công ty người mẫu ở Milan, Italy. Cô biết nói bốn thứ tiếng, tốt nghiệp Học viện thiết kế và kiến trúc ở thủ đô Ljubljana (Slovenia).


 

image041

Sở hữu gương mặt góc cạnh sắc sảo, cùng vóc dáng lý tưởng, làn da rám nắng săn bóng, Melania từng làm mẫu cho nhiều tạp chí nổi tiếng, trong đó có Vogue, Harper's Bazaar.


 

image042

Với lợi thế ngực và vòng hông lớn, Melania từng thực hiện rất nhiều bộ ảnh nội y gợi cảm.


 

image043

Sau khi cưới Tỷ phú Mỹ Donald Trump vào năm 2005, Melania thường xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện.


 
image044

Bà Trump chuộng cách mặc gợi cảm, thanh lịch. Trong một số sự kiện, Melania chọn váy khoét ngực sâu để khoe điểm mạnh của cơ thể.


 

image045

Cô cũng yêu thích các mẫu váy khoe vai trần, xẻ đùi.


 

image046

Bên cạnh những bộ váy cắt xẻ táo bạo, bà Trump còn diện những bộ đồ kín đáo, mang phong cách tối giản.


 

image047

Vợ người mẫu của tỷ phú Donald Trump mặc váy cưới đi sự kiện. (Họa Mi)


16/9/2016  


Sự biệt tăm khó hiểu của phu nhân Donald Trump


Bà Melania Trump, phu nhân tỷ phú Donald Trump, gần như biệt tích trước công chúng dù ngày bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần.


image048

Lần xuất hiện đáng chú ý gần đây nhất của Melania Trump là tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Cleveland ngày 18/7/2016. Ảnh: AP


Vào giai đoạn cuối cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, phu quân và phu nhân các ứng viên tổng thống thường phải hiện diện ở mọi nơi, cố mỉm cười với cử tri để đóng góp tích cực cho cuộc vận động tranh cử của bạn đời, theo AFP.


Nhưng suốt hai tháng qua, bà Melania Trump, phu nhân ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, dường như biến mất hoàn toàn trước công chúng. Lần cuối cùng xuất hiện gây chú ý của cựu người mẫu gốc Slovenia này là tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa diễn ra hồi tháng 7 tại Cleveland.


Khi ấy, Melania có bài phát biểu quan trọng nhằm tô vẽ một hình ảnh gần gũi và nhân ái hơn cho chồng, nhưng nỗ lực đã thất bại vì bà bị cáo buộc "đạo" diễn văn từ bà Michelle Obama, phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Người soạn thảo bài phát biểu nhận trách nhiệm cho sai sót này, và kể từ đó, bà Melania Trump gần như mất dạng trên sân khấu chính trị Mỹ.


Tuần trước, bà xuất hiện chớp nhoáng ở New York lúc ông Trump có bài phát biểu về an ninh quốc gia và tháp tùng chồng hôm 10/9 tại đám tang Phyllis Schlafly, một nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng.


Trên mạng xã hội Twitter, người ta bắt đầu đặt câu hỏi phu nhân ông Trump đang ở đâu bằng cụm hashtag #WhereisMelania.


Buổi tối trước lễ kỷ niệm sự kiện 11/9, Melania Trump phản hồi rằng bà đang dành thời gian cho gia đình.


Trước đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, bà đã nhiều lần trả lời phỏng vấn, thể hiện thái độ quyết liệt bảo vệ ông Trump, người bị chỉ trích về phong cách bạo miệng và những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, giới tính cũng như thiếu kiến thức về các vấn đề trong nước và quốc tế.


Từ sau đại hội, Melania Trump ra sức bảo vệ bản thân trước những lời công kích. Mạng Twitter, từng là nơi để bà khoe phong cách sống thượng lưu hay các bữa tiệc xa hoa cùng những bộ cánh đắt tiền, đã trở thành công cụ để bà tự vệ.


Hồi cuối tháng 7,  trang web cá nhân của Melania Trump phải ngừng hoạt động sau cuộc tranh cãi về tấm bằng kiến trúc sư mà bà từng khoe, nhưng thực tế, bà chưa bao giờ nắm trong tay tấm bằng này.


"Trang web đó được tạo ra vào năm 2012 và việc nó bị đóng cửa không phản ánh các lợi ích kinh doanh hay nghề nghiệp hiện tại của chồng tôi", bà viết trên Twitter.


Đầu tháng trước, những bức ảnh khỏa thân của Melania Trump được báo New York Post đăng tải, khiến dư luận một lần nữa dậy sóng.


Nhiều người cho rằng các bức ảnh trên chụp ở Mỹ vào năm 1995, nhưng bà Melania Trump luôn nói bà đến Mỹ vào năm 1996. Chúng đặt ra những nghi vấn về tình trạng nhập cư của bà vào thời điểm năm 1995 cũng như các cáo buộc cho rằng bà vi phạm quy định về visa việc làm trước khi trở thành công dân Mỹ.


Ông Trump từng thề sẽ trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép vào Mỹ và hứa tổ chức một cuộc họp báo để phu nhân giải thích về vấn đề này. Nhưng thay vì tổ chức họp báo, một tháng sau, Melania Trump lên Twitter phản hồi các nghi vấn về mình.


"Tôi vui mừng đính kèm một lá thư từ luật sư về nhập cư của tôi trong đó khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi đã trải qua một quy trình pháp lý chính xác khi đến Mỹ", bà viết.


Trong lá thư đính kèm, luật sư Michael Wildes khẳng định: "Thông qua cuộc phỏng vấn với bà Trump, chúng tôi chắc chắn tấm hình khỏa thân đó không xuất hiện mãi cho đến sau khi bà ấy nhập cảnh vào Mỹ theo dạng thị thực H-1B vào tháng 10/1996".


Hồi đầu tháng, Melania Trump kiện hai tổ chức truyền thông gồm Daiy Mail Online và trang blog tarpley.net vì đưa tin nói bà từng làm gái gọi vào thập niên 1990. Bà yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại 150 triệu USD.


Năm 1999, khi Donald Trump theo đuổi vị trí ứng viên tổng thống đại diện cho đảng Cải cách, phu nhân của ông quả quyết với tờ New York Times rằng bà sẽ là một mẫu đệ nhất phu nhân rất truyền thống, "giống như đệ nhất phu nhân Betty Ford hay Jackie Kennedy".


Thế nhưng khi chỉ còn chưa đến 60 ngày là tới cuộc bầu cử tổng thống, có rất ít dấu hiệu cho thấy Melania Trump sẽ sớm tham gia cùng chồng trong hành trình vận động tranh cử.


image049

Melania Trump tháp tùng chồng hôm 10/9 tại đám tang của Phyllis Schlafly, một nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng. Ảnh: AP


Hồng Vân
28 Tháng Tám 2013(Xem: 20316)
(VTC News) - Trước những lời chê thẳng thắn và không tiếc lời của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng giở trò 'đốp chát' đáp trả ngay trên trang cá nhân.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 19372)
Ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ gặp những cuộc biểu tình lớn. Hàng trăm người Mỹ gốc Việt đã tụ tập trước Toà Bạch Ốc để đòi hỏi trả tự do cho những nhà đối kháng như luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang...
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20791)
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chỉ trích cách giật tít của BBC Tiếng Việt và nói nó 'không đúng với mục đích trả lời phỏng vấn' của ông trên Phố Bolsa TV.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20783)
Nhiều cư dân mạng tức giận khi thứ trưởng ngoại giao nói Việt kiều đi biểu tình vì vẫn còn hận thù và muốn có tiền thù lao.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 18197)
Một thanh niên biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ kêu gọi Chủ tịch Sang hãy hành động để đánh đuổi Trung Quốc xâm lược ra khỏi Việt Nam.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 17681)
Tại Tòa Bạch Ốc hôm 25/7, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 22876)
Tuyên bố chung, được đăng trên trang web Nhà Trắng, nói ông Obama và Trương Tấn Sang "quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ để đem lại khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy quan hệ".
03 Tháng Bảy 2013(Xem: 20150)
Tướng Đính: “…Có lẽ, ai cũng đều thất bại và phạm tội đối với lịch sử Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ là nước đồng minh…”, Lời TT Diệm & Cố vấn Nhu: “...Vì thế Việt Nam có thể là một chiến trường tương lai, để Mỹ ngăn chận sự bành trướng của Bắc Kinh…”
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18410)
Vâng! Sừng thỏ vốn không có, trăng đáy nước như có mà cũng là không nên không thể dùng sừng thỏ khều trăng đáy nước được. Lông rùa vốn không có, gió trên đầu cây như có mà cũng là không nên không thể dùng lông rùa để buộc gió trên đầu ngọn cây được.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17872)
Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2013 nhân ngày lễ 50 năm cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức.)
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18313)
Trước hết, tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức “Vị Pháp Thiêu Thân” vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Tôi xin nói lên những lời chân thật qua tâm sự chắt chiu ngày đó, đứng ở vị trí một quân nhân Phật tử nhìn biến cố “Phật Giáo - 63” trên lập trường Dân Tộc như một chứng nhân thời đại.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17197)
Trước hết tôi xin cám ơn Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê và Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã cho tôi một cơ hội thuận tiện để có đôi lời trình bày trước một cử tọa gồm những nhân sĩ trí thức Phật giáo đã từng có một quá khứ tu tập, nghiên cứu, đã từng có những nỗ lực phổ biến Phật học, đã từng trình bày những luận cứ uyên bác trong những tác phẩm, những bài lai cảo viết về Phật giáo cũng như về một biến chuyển cách đây nửa thế kỷ: ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức dùng ngọn lửa của trái tim mình, biến thân xác Ngài thành một ngọn đuốc để xua hết những bóng tối của cường quyền đang trùm phủ lên Phật giáo Việt Nam mùa Pháp nạn 1963.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 16766)
Để cúng dường và tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và để góp phần soi sáng lịch sử về biến cố pháp nạn năm 1963, con xin trích thuật một số đoạn từ các tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Hoa Kỳ đã được bạch hóa vài năm gần đây và được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra tiếng Việt. Các bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác đã được nhiều trang web Phật Giáo Việt Nam đăng tải như trang nhà Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, v.v…
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19689)
Đại nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng ngọn lửa Từ Bi của Phật Giáo đồng thời cũng tràn đầy tình thương và hy vọng trong sứ mạng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17093)
Tụng cho nhân loại hòa bình. Trước sau bền vững tình huynh đệ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17056)
Thay mặt Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin phép chư liệt vị được thưa trình về quá trình hành hoạt và tham dự vào giòng lịch sử của Dân tộc và Đạo pháp trong 50 năm qua.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19892)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn thị Nương.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 21138)
Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm với tinh thần biết ơn, nhớ ơn và báo ơn của người con Phật trong ngày Lễ Kỷ Niệm lần thứ 50 Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân cùng chư Thánh tử Đạo PGVN đã hy sinh cho sự trường tồn của Đạo Pháp và Dân Tộc, chúng tôi, Phật Tử Quảng Uy Tôn Thất Đính, tướng lãnh chỉ huy cuộc Cách Mạng Tháng 11 năm 1963 xin có đôi dòng tưởng niệm.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17581)
LTS: Dưới đây là nguyên văn tất cả các bài tham luận, phát biểu đọc trong buổi lễ tại hội trường Jerome Center 726 S.Center St, Santa Ana, do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 23208)
WESTMINSTER, California (NV) - “Chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu cho chính nghĩa.” Đó là lời phát biểu của vị chủ tọa Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay, do các hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Nam California tổ chức trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu.