Tỷ phú Bill Gates: Căng thẳng thương mại toàn cầu ‘đáng sợ’

09 Tháng Tám 20187:30 CH(Xem: 6680)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ A - THỨ SÁU 10 AUG 2018


Tỷ phú Bill Gates: Căng thẳng thương mại toàn cầu ‘đáng sợ’


image014

Tỷ phú Bill Gates.


Tỷ phú Bill Gates nói rằng căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay là điều “đáng sợ”, và cho rằng chuyện đó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế cũng như việc làm.


Trả lời một chi nhánh của kênh CNBC của Mỹ hôm 8/8, ông Gates nói rằng kinh tế toàn cầu “hiện tăng trưởng khá tốt”, nhưng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đánh thuế lẫn nhau.


Bắc Kinh và Mỹ hiện trong cuộc chiến thương mại sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá hàng chục tỷ đôla.


Ngoài ra, theo CNBC, Liên hiệp châu Âu, Canada và Mexico cũng vướng vào các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ.


Trong khi đó, Reuters dẫn lời Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm 9/8 nói rằng tăng trưởng thương mại toàn cầu nhiều khả năng sẽ mất đà trong quý ba.


Phúc trình về triển vọng kinh tế của WTO cho biết về tình trạng “giảm tăng trưởng thương mại trong những tháng tới”.


Theo WTO, căng thẳng thương mại làm giảm các đơn hàng xuất khẩu cũng như làm giảm việc sản xuất và mua bán ôtô./(VOA 09/08/2018)
04 Tháng Chín 2015(Xem: 9168)
“Nhân dịp 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 1-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới thăm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại nhà riêng” - ‘báo nhà’ Quân Đội Nhân Dân đưa tin.
10 Tháng Tám 2015(Xem: 11175)
(Kinh tế) - hòn đảo chỉ xêm xêm về diện tích như Phú Quốc của Việt Nam, vậy mà Singapore, chỉ với từng đó nămđã khiến cả thế giới phải nhìn họ với sự ngưỡng mộ.