Tại sao tướng Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công TQ nếu Donald Trump ra lệnh?

30 Tháng Bảy 20176:14 CH(Xem: 13271)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ  HAI 31 JULY  2017


Tại sao tướng Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công TQ nếu Donald Trump ra lệnh?


Hồng Thủy


28/07/17


(GDVN) - Bắc Kinh im lặng trước phát biểu của tướng Scott Swift cho thấy, Trung Quốc hiểu những gì đang diễn ra trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Mỹ.


ABC News ngày 27/7 đưa tin, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ tuyên bố:


Ông sẵn sàng khởi động một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc ngay tuần tới, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.


Đó là câu trả lời của tướng Scott Swift với một câu hỏi "giả thiết" tại hội thảo an ninh ở Đại học Quốc gia Úc.


Hội thảo này diễn ra sau cuộc tập trận chung Mỹ - Australia ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc nước Úc. Cuộc tập trận đã bị một tàu tình báo Trung Quốc theo dõi.


image002

Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters


Khi một học giả đặt câu hỏi, liệu ông có chấp hành mệnh lệnh tấn công hạt nhân vào Trung Quốc tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump yêu cầu hay không, Đô đốc Scott Swift nói:


"Câu trả lời sẽ là: Có!".


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương giải thích:


"Mỗi thành viên của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ đều tuyên thệ sẽ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, chống lại tất cả các kẻ thù trong và ngoài nước, phục tùng mệnh lệnh chỉ huy.


Và Tổng thống Hoa Kỳ chính là Tổng tư lệnh của tất cả chúng tôi.


Đây là điểm cốt lõi của nền dân chủ Mỹ.


Bất cứ khi nào quân đội xa rời sự kiểm soát (của các nhà lãnh đạo dân dự) và đánh mất lòng trung thành, thì đó thực sự là vấn đề lớn.".


Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Charlie Brown sau đó giải thích, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương không trả lời theo giả thiết tiền đề của câu hỏi, mà trả lời theo nguyên tắc quyền dân sự chỉ huy quân đội. 


Giả thiết đặt ra của câu hỏi này là vô lý. [1]


Cá nhân người viết cho rằng, giải thích của người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương là phù hợp với thực tế.


Tuy nhiên, không phải Đô đốc Scott Swift không biết tính chất nhạy cảm của những câu trả lời như vậy.


Tướng Scott Switt càng không thiếu cách để né tránh nó, như ông đã từng trả lời khôn khéo các câu hỏi mang tính "giả thiết".


Vậy tại sao vị chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Thái Bình Dương vẫn trả lời câu hỏi "nhạy cảm" này?


Theo chúng tôi, điều này có liên hệ mật thiết với các phát ngôn gần đây của giới quan chức cấp cao Hoa Kỳ.


Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo hôm 26/7 trả lời phỏng vấn tờ Washington Free Beacon đã nói:


Về lâu dài, thách thức an ninh lớn nhất đối với Mỹ đến từ Trung Quốc chứ không phải từ Liên bang Nga. [2]


Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ vừa thông qua lệnh trừng phạt mới với Nga, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.


Reuters hôm 27/7 đưa tin, các thượng nghị sĩ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã "nhất trí cao" thông qua dự luật này, với 98 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống.


Ngay cả trong trường hợp ông chủ Nhà Trắng phủ quyết, dự luật này có khả năng vẫn có đủ sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ để bác lại phủ quyết của ông Donald Trump, trở thành luật chính thức.


Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu trước khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu dự luật này, ông nhấn mạnh:


"Hoa Kỳ cần có thông điệp mạnh mẽ gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như bất cứ quốc gia nào gây hấn, rằng chúng ta sẽ không khoan nhượng với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nền dân chủ Hoa Kỳ.".


Dự luật được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. [3]


Do đó, rất có thể những phát biểu nhằm vào Trung Quốc lúc này của một số quan chức, tướng lĩnh cấp cao Hoa Kỳ nhằm giảm bớt áp lực từ Thượng viện Mỹ lên Nhà Trắng về quan hệ Mỹ - Nga.


Điều này ở chừng mực nào đó cũng cho thấy sự ủng hộ từ các tướng lĩnh, quan chức quốc phòng cao cấp đối với Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề đối ngoại.


Thời báo Hoàn Cầu ngày 27/7 cũng có bài xã luận về phát biểu trên của Giám đốc CIA, mà không đả động gì đến những điều Đô đốc Scott Swift nói tại Australia.


Tờ báo này cho rằng:


"Washington coi Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng lớn nhất, điều này chưa chắc đã là ác mộng đối với quan hệ Trung - Mỹ.


Nó có thể khiến hai nước không dễ xóa bỏ những nghi kỵ chiến lược về nhau, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để hai nước lớn quản lý tốt những khác biệt...


Đối diện với những lo ngại này của Mỹ, Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng tốc phát triển sức mạnh.


Chúng ta không thể ngây thơ cho rằng, chỉ cần trang bị vũ khí hạt nhân ít một chút, đóng mới tàu ngầm hạt nhân ít một chút là sẽ tốt cho quan hệ Trung - Mỹ...


Lo ngại của Mỹ sẽ đi kèm với sự tôn trọng và dè chừng chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, vì 'ngả bài' với Bắc Kinh thì cái giá phải trả sẽ rất cao.


Chính điều này sẽ thôi thúc Mỹ kiềm chế và cẩn trọng. Luật chơi giữa 2 siêu cường đã khác rất nhiều với thời kì chênh lệch sức mạnh trước đây.


Thời Chiến tranh Triều Tiên, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ do Liên Xô chống lưng. Thập niên 1970, 1980 Trung Quốc lại trở thành đối tác được Mỹ lôi kéo để chống lại Liên Xô (?!).


Đến hiện tại, khi sức mạnh và thực lực Trung Quốc đã vượt qua tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới, ngoài Mỹ, và hình thành xu thế "tiệm cận toàn diện" với Hoa Kỳ, thì chiến lược phòng thủ toàn cầu của Mỹ dần nghiêng về Trung Quốc...


Mỹ thừa biết, họ không thể xoay chuyển được cục diện phát triển của Trung Quốc, nên Hoa Kỳ phải tìm kiếm các phương thức sống chung với Trung Quốc với cái giá phải trả ít nhất...


Như vậy, quan hệ Trung - Mỹ sẽ tiếp tục định hình diện mạo toàn bộ quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21.". [4]


Trong cuộc họp báo thường xuyên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/7, người phát ngôn Lục Khảng cũng chỉ nhắc đến phát biểu của Giám đốc CIA Mike Pompeo mà không đả động gì đến câu trả lời của Đô đốc Scott Swift. [5]


Mặc dù trên thực tế, rõ ràng những gì Đô đốc Scott Swift nói có thể dẫn đến những phản ứng gay gắt về ngoại giao, châm ngòi cho làn sóng bài Mỹ, hoặc ít nhất là trên truyền thông, mà đặc biệt là Thời báo Hoàn Cầu.


Bắc Kinh im lặng trước phát biểu của tướng Scott Swift cho thấy, Trung Quốc hiểu những gì đang diễn ra trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Mỹ. 


Chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn dùng Trung Quốc làm "mồi nhử" dư luận nội bộ, đặc biệt là Thượng viện Mỹ bớt chú ý vào Nga.


Có lẽ do nhận định như vậy, nên lúc này Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận "ngậm bồ hòn" trước phát biểu gây sốc của vị tướng Mỹ, lại là lựa chọn tối ưu hơn cả.


Tài liệu tham khảo:


[1]http://abcnews.go.com/International/wireStory/us-admiral-stands-ready-obey-trump-nuclear-strike-48876458


[2] http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-40735176


[3] http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-sanctions-idUSKBN1AC1U8


[4] http://opinion.huanqiu.com/editorial/2017-07/11044334.html


[5] http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/


Hồng Thủy

27 Tháng Bảy 2016(Xem: 16248)
"Trong cử chỉ bày tỏ đoàn kết, cựu đối thủ trong đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã tuyên bố bà Clinton chính thức là ứng viên của đảng Dân chủ".
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 15426)
"Sau một cuộc gặp tay ba bên lề các hội nghị của khối ASEAN tại Vientiane (Lào), các ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, Fumio Kishida của Nhật và Julie Bishop của Úc đã ra một bản tuyên bố chung, bày tỏ thái độ quan ngại sâu đậm của ba nước trước các tranh chấp trên Biển Đông và "cực lực phản đối mọi hành động đơn phương cưỡng chế có nguy cơ làm thay đổi hiện trạng và khiến căng thẳng gia tăng".
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 16200)
“Giải pháp tốt nhất cho những nước có xung đột, đó là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia sẽ đưa ra tuyên bố chung của riêng họ, như chấp thuận phán quyết của tòa trọng tài là đường chín đoạn là phi pháp theo UNCLOS và không có thực thể nào trên quần đảo Trường Sa tạo ra vùng đặc quyền kinh tế.”
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15812)
"Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định phong tỏa hơn 1 tỉ USD từ quỹ 1MDB của nhà nước Malaysia".
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 15608)
Văn Hóa cáo lỗi về chú thích tấm bản đồ: - Tấm bản đồ đăng trên nhật báo Văn Hóa ngày Thứ Hai 18/7/2016 không phải là một "bản đồ cổ." - Bộ "Trịnh Hoà hàng hải đồ" mà Tiến sĩ Trần Huy Bích giới thiệu trong cuộc Hội thảo về Biển Đông ở Manila tháng 3 năm 2015 mới đúng là bản đồ cổ. - Văn Hóa xin chân thành cáo lỗi cùng Ts Trần Huy Bích và quí bạn đọc. (VH)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 15767)
Ngày 18/07/2016, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng cường thanh trừng sau vụ đảo chính bất thành chống lại tổng thống Erdogan. Ankara đã cách chức vài ngàn cảnh sát nhưng cũng hứa tôn trọng luật pháp để trấn an các đối tác quốc tế hiện đang lo lắng về việc Thổ Nhĩ Kỳ đi chệch đường trong cuộc trấn áp này.
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 16447)
Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông, trong đó yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15383)
"Thổ Nhĩ Kỳ đến nay đã bắt giữ 6.000 người sau vụ đảo chính bất thành hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Nội vụ Bekir Bozdag nói, và cho biết con số này sẽ còn tăng thêm".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 16134)
"Tuyên bố bế mạc nói rằng các nhà lãnh đạo tái xác nhận cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải cũng như kiềm chế không sử dụng vũ lực đe dọa".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15237)
"Vụ tấn công tại Nice ngày Quốc Khánh 14/07/2016 một lần nữa cho thấy Pháp vẫn chưa thoát ra khỏi nguy cơ khủng bố Hồi Giáo".
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 15813)
Theo cuộc thăm dò mới đây của Washington Post và ABC News, 63% người Mỹ nghĩ rằng những mối quan hệ về chủng tộc của đất nước đang ở vào tình trạng xấu, tỷ lệ này tăng mạnh từ mức 48% hồi đầu năm nay trong một cuộc thăm dò khác. Trong số những người Mỹ gốc Phi, 72% bi quan về các quan hệ chủng tộc.
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 16599)
"Tên South China Sea hay Mer de Chine hay Mer de Chine Méridionale cần phải được thay thế bằng Southeast Asia Sea hay Mer de l’Asie du Sud-Est hay Mer du Sud-Est Asiatique hay Biển Đông Nam Á".
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 17808)
(Phần 2) - Bài viết tiếp theo sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 16842)
Bài viết sau đây của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, bằng những sự kiện được mô tả chi tiết sẽ cho chúng ta thấy rõ lai lịch và “thành tích” của tập đoàn siêu hạng Formosa trước khi đầu tư vào Việt Nam.
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 15324)
Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ "Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề cập tới vai trò 'đòn bẩy' của Hoa Kỳ trong xung đột Biển Đông nhưng cho rằng Việt Nam sẽ không vì Hoa Kỳ mà đối đầu với Trung Quốc". "Quan hệ Trung-Việt phức tạp và tế nhị... muốn ổn định ở Việt Nam thì không thể thiếu ảnh hưởng chính trị từ Trung Quốc." - Danh sách 6 nước chiếm đóng, giữ, các đảo, đá, rạn san hô, bãi, cồn ... ở quần đảo Trường Sa
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 14893)
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba đã hợp lực cùng ứng cử viên sắp được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, vận động tranh cử. Ông nói với một đám đông ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, rằng ông muốn giúp bà đắc cử trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 15991)
- Tiến sỹ Nguyễn Vân Nam: "Nếu chính phủ Việt Nam “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, thì một công dân hay tổ chức Việt Nam vẫn có thể làm đơn đề nghị Viện công tố Đài Loan tiến hành điều tra truy tố Formusa gây ô nhiễm môi trường theo luật Đài Loan". - Lời xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD của Formosa, vẫn chưa thể được coi là thành tâm và thỏa đáng, cho đến khi các câu hỏi pháp lý quan trọng nhất vẫn chưa có câu trả lời.
03 Tháng Bảy 2016(Xem: 15299)
Hôm 01/07/2016, trong thông điệp đọc trước một cử tọa gồm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố « Đừng có một nước ngoại bang nào… chờ chúng ta chấp nhận uống liều thuốc đắng gây tổn hại cho lợi ích chủ quyền quốc gia, cho an ninh và phát triển ». Trung Quốc « không sợ rắc rối ».
30 Tháng Sáu 2016(Xem: 16019)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Phải nói số đền bù chúng tôi đặt ra 500 triệu USD là rất nhỏ, vì ở đây mới tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của người dân, thông qua sơ bộ đánh giá trực tiếp. Còn thiệt hại lớn hơn nhiều như tổn tương tâm lý, các hệ lụy khác... Ví dụ thiệt hại ở Minamata của Nhật Bản do một công ty Nhật xả thải gây ra các bạn nghĩ là bao nhiêu, vẫn chưa tính được.