Tin đồn: Nga / Hoa dồn quân tới sát biên giới Bắc Hàn / Bắc Hàn dọa nhận chìm Carl Vinson

23 Tháng Tư 20177:18 CH(Xem: 13541)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  24  APRIL  2017


image046


Tin đồn: Nga / Hoa dồn quân tới sát biên giới Bắc Hàn / Bắc Hàn dọa nhận chìm Carl Vinson


22/04/2017


Dân trí Nga được cho là đã điều động binh sĩ và các trang thiết bị quân sự đến sát biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Mỹ có thể tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng, Dailymail ngày 20/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết.

image047

Các xe tăng Nga được vận chuyển đến biên giới với Triều Tiên. (Ảnh: Dailymail)


Dailymail dẫn nguồn tin từ trang mạng primemedia.ru cho biết, sáng nay trên mạng đã xuất hiện một đoạn video cho thấy, các xe tăng Nga được vận chuyển bằng đường sắt tới khu vực biên giới Đông Nam dài khoảng 17 km giữa Nga và Triều Tiên.


Một trong ba đoàn tàu được cho là chở các trang thiết bị quân sự di chuyển về biên giới với Triều Tiên. Các trực thăng quân sự và xe chiến đấu bộ binh cũng được nhìn thấy di chuyển về khu vực này. Ngoài ra, các tin tức khác cũng cho thấy động thái quân sự trên đường bộ.


“Người dân địa phương đã thấy các tàu hỏa chở thiết bị quân sự tiến về khu vực Primorsky thông qua vùng Khabarovsk. Hoạt động vận chuyển các trang thiết bị quân sự bằng nhiều loại hình giao thông khác nhau đến khu vực phía nam được giám sát suốt tuần qua. Nhiều người cho rằng, động thái này có liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên”, Stanislva Sinitsyn, một cựu chiến binh Nga cho biết.


Ông Sinitsyn cũng nói thêm: “Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo của Nga đang bám sát tình hình và có biện pháp thích hợp. Nếu tình hình diễn biến xấu đi, đặc biệt là có liên quan đến các sự kiện quân sự, quân đội của tất cả các nước láng giềng tất nhiên sẽ theo dõi chặt chẽ, và chúng tôi không phải là ngoại lệ”.


Người phát ngôn quân đội Nga Alexander Gordeyev từ chối nêu lý do chính xác cho việc điều động trên nhưng nói rằng các cuộc tập trận vừa kết thúc ở vùng TransBaikal, Siberia.


Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng khi Triều Tiên được dự đoán sắp thử hạt nhân lần 6. Một hạm đội tàu chiến của Mỹ được cho là đang trên đường tiến về bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc cũng triển khai 150.000 binh sĩ ở biên giới với Triều Tiên.


Với Nga, nhiều người lo ngại rằng, nếu một cuộc xung đột nổ ra, Nga sẽ phải đối mặt với làn sóng di cư cực lớn từ Triều Tiên. Được biết, quân cảng Vladivostok của Nga chỉ cách Triều Tiên chưa đầy 200km.


Mặt khác, chuyên gia về Triều Tiên Konstantin Asmolov cho rằng: “Nếu Mỹ tấn công tên lửa vào các cơ sở hạt nhân Triều Tiên, các mây phóng xạ có thể dạt tới Vladivostok trong vòng 2 giờ đồng hồ”.


Trước bối cảnh căng thẳng đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 cảnh báo những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ có những động thái quân sự tại khu vực này như đã từng làm ở nhiều nơi trên thế giới.


Minh Phương Theo Dailymail


Dân trí Giới chức Nga ngày 21/4 đã bác bỏ tin truyền thông cho rằng Nga đã điều binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới sát biên giới với Triều Tiên giữa lúc căng thẳng.


Hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexander Gordeyev, phát ngôn viên Quân khu miền Đông của Nga, khẳng định, việc quân đội Nga vận chuyển vũ khí hạng nặng và binh sĩ như nhìn thấy trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội tuần này không liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên.


Ông Gordeyev nói, các khí tài quân sự đó thực tế đang trên đường trở về căn cứ sau các cuộc tập trận vừa kết thúc ở vùng TransBaikal, Siberia.


Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng liên bang Nga, ông Frants Klintsevich, cũng cho biết với RIA Novosti rằng, hoạt động này đã được lên kế hoạch từ trước. Ông bác bỏ đồn đoán cho rằng Nga đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ có thể tấn công phủ đầu Triều Tiên.


Khẳng định trên được đưa ra sau khi trên các mạng xã hội tuần này xuất hiện một đoạn video cho thấy các xe tăng Nga và các khí tài quân sự khác được vận chuyển bằng đường sắt tới khu vực biên giới Đông Nam dài khoảng 17 km giữa Nga và Triều Tiên.


Stanislva Sinitsyn, một cựu chiến binh Nga, nói rằng: “Người dân địa phương đã thấy các tàu hỏa chở thiết bị quân sự tiến về khu vực Primorsky thông qua vùng Khabarovsk. Hoạt động vận chuyển các trang thiết bị quân sự bằng nhiều loại hình giao thông khác nhau đến khu vực phía nam được giám sát suốt tuần qua. Nhiều người cho rằng, động thái này có liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên”.


Tình hình bán đảo Triều Tiên mà ông đề cập đến đó là Triều Tiên được dự đoán sắp thử hạt nhân lần 6. Trong khi đó Mỹ đang điều đến đây một hạm đội tàu chiến và tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó với Bình Nhưỡng.


Minh Phương Theo Washington Post


Tin đồn: Trung Quốc triển khai 150.000 quân ở biên giới Triều Tiên


Thứ ba, 11/04/2017


Dân trí Quân đội Trung Quốc được cho là đã triển khai 150.000 binh sĩ ở biên giới với Triều Tiên giữa lúc Mỹ điều nhóm tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên để “nắn gân” Bình Nhưỡng, báo Chosun Ilbo cho biết.


image048

Trung Quốc được cho đã điều động 150.000 binh sĩ tới biên giới với Triều Tiên. (Ảnh minh họa: EPA)


Theo Chosun Ilbo, các đơn vị y tế và dự phòng thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng được huy động tới khu vực sông Áp Lục giáp với Triều Tiên. Hoạt động tăng cường binh sĩ, triển khai các đơn vị hậu cần này được cho là nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn Triều Tiên trong trường hợp Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên.


Động thái trên diễn ra không lâu sau vụ Mỹ không kích căn cứ không quân của Syria và tuyên bố đó là lời cảnh báo cho Triều Tiên hay bất cứ nước nào mà Mỹ coi là mối đe dọa. Cũng ngay sau vụ tấn công này, Mỹ đã điều động nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tiến về bán đảo Triều Tiên, động thái làm dấy lên lo ngại Washington có thể tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.


Trong một diễn biến liên quan khác, đặc phái viên về hạt nhân của Trung Quốc hôm qua 10/4 đã tới Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề Triều Tiên sau động thái triển khai nhóm tàu chiến của Mỹ.


Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố để ngỏ mọi khả năng và sẵn sàng đối phó với Triều Tiên mà không cần đến Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần trước nói rằng, nhân chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nhất trí rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên đã leo thang căng thẳng tới mức cần phải có hành động.


Minh Phương Theo Dailymail


Bắc Hàn dọa nhận chìm tàu sân bay Mỹ


24/04/2017


TTO - Triều Tiên đe dọa sẽ làm chìm tàu sân bay của Mỹ để chứng minh sức mạnh quân sự của nước này trong khi hai tài hải quân Nhật tham gia cùng nhóm tập trận do Mỹ dẫn đầu tại tây Thái Bình Dương.


image049

Một người lính Bắc Hàn đứng chào từ trên chiếc xe bọc thép đang diễu hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15-4 - Ảnh: Reuters


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Carl Vinson hướng đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên (?) để phản ứng trước tình hình đang ngày càng căng thẳng vì những vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.


Mặt khác chính quyền Kim Jong Un cũng lên tiếng đe dọa tấn công Mỹ và các đồng minh.


"Các lực lượng cách mạng của chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu để nhấn chìm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ bằng một cuộc không kích" - tờ báo Rodong Sinmun của đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên bình luận ngày 23-4.


Bài báo, theo Reuters, đã so sánh tàu USS Carl Vinson với một "con vật thô bạo" và cho rằng cuộc không kích có thể là "một ví dụ thực tế cho thấy sức mạnh lực lượng quân đội của chúng tôi".


Bài bình luận được trình bày ở trang 3 của tờ báo. Hai trang đầu dùng để báo cáo việc lãnh đạo Kim Jong Un đi kiểm tra một trại lợn.


Phát biểu trong chuyến thăm Hi Lạp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng đã có đủ các cuộc phô diễn về sức mạnh quân sự và sự đấu khẩu qua lại giữa các bên.


Ông Vương kêu gọi các bên bình tĩnh. "Chúng ta cần những lời lẽ hòa bình và hợp lý" - ông Vương tuyên bố.


Tuy vậy căng thẳng vẫn tăng cao, đặc biệt là khi Triều Tiên bắt giữ thêm một người đàn ông Mỹ gốc Hàn Quốc hôm 22-4, nâng tổng số công dân Mỹ bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng lên 3 người.


Hiệu trưởng trường Chan Mo Park nói với hãng Reuters rằng  người đàn ông bị bắt giữ là Tony Kim trong độ tuổi ngũ tuần. Ông Kim đã giảng dạy được một tháng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST).


Ông Kim bị bắt tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi chuẩn bị bay ra nước ngoài.


Vào tháng 1 năm ngoái, sinh viên người Mỹ Otto Warmbier (21 tuổi) đã bị bắt với cáo buộc chống lại nhà nước Triều tiên khi ông Warmbier cố gắng đánh cắp một bảng tuyên truyền tại một khách sạn khi đang du lịch ở Triều Tiên.


Tháng 3-2016, tòa án Triều Tiên tuyên Warmbier 15 năm lao động khổ sai.


Tháng 4-2016, công dân Mỹ sinh ra ở Hàn Quốc Kim Dong Chul cũng bị kết án 10 năm lao động khổ sai vì tội gián điệp. Ông Kim bị bắt vào tháng 10-2015.


Ngoài ra các nước trong khu vực và trên thế giới cũng đang theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên vì nước này sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày mai, 25-4.


Thông thường Bình Nhưỡng thường hay đánh dấu các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước bằng các vụ thử nghiệm vũ khí của mình. (theo TT )


ANH THƯ
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17731)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20239)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21322)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20757)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19959)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20446)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21179)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22712)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22617)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23008)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22473)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21523)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21619)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22183)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24943)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23640)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23302)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22387)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22651)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23159)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.