Trả đũa Nga-Hoa tập trận, Mỹ-Nhật tuần tra / Duterte có thể bị lật đổ

18 Tháng Chín 20165:31 CH(Xem: 16426)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI 19 SEP 2016


Hậu chấn PCA chuyển biến vô lường


Trả đũa Nga-Hoa tập trận, Mỹ-Nhật tuần tra / Duterte có thể bị lật đổ


Nhật-Mỹ sẽ huấn luyện tuần tra hàng hải ở Biển Đông


image009

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada.


Nhật sẽ tăng cường hoạt động của mình ở Biển Đông thông qua các cuộc tuần tra huấn luyện chung với Mỹ cùng các cuộc diễn tập song phương-đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Tomomi Inada.


Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ngày 15/9, Bộ trưởng Inada cho biết nỗ lực tăng cường giao tiếp của Nhật trong khu vực mà cả Tokyo lẫn Washington đều quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc sẽ bao gồm xây dựng khả năng cho các nước ven biển trong vùng.


Bà Inada nói nếu thế giới cho phép ‘bẻ cong luật lệ’ thì ‘hậu quả sẽ mang tính toàn cầu.’


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhấn mạnh: ‘Tôi mạnh mẽ ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của hải quân Mỹ giúp giữ gìn trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ.’


Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết: ‘Hoa Kỳ hoan nghênh việc Nhật muốn mở rộng các hoạt động hàng hải của họ tại Biển Đông. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm cách thức củng cố các nỗ lực hợp tác Mỹ-Nhật để đóng góp cho an ninh, ổn định khu vực.’


Trong tháng này, Nhật tuyên bố sẵn sàng cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra mới.


Nhật cũng đồng ý cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra lớn và cho mượn 5 máy bay tuần tra để hoạt động ở Biển Đông.


Việt Nam, Philippines có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và Nhật Bản có tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông./ (theo VOA 17.09.2016)


Nhật tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông


image011

Thủ tướng Shinzo Abe (T) và bộ trưởng Quốc Phòng Tomomi Inada duyệt đội quân danh dự trước cuộc gặp gỡ với các sĩ quan cao cấp Nhật Bản tại Tokyo, ngày 12/09/2016.REUTERS/Toru Hanai


Nhật Bản sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông thông qua một loạt các cuộc tuần tra “tập huấn” chung với Mỹ và các đồng minh của Mỹ tại vùng biển đang tranh chấp này. Đó là tuyên bố của tân bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 15/09/2016 tại Washington.


Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, bà Inada, được xem là một nhân vật “diều hâu” trong chính phủ Nhật, cho biết là các cuộc tuần tra tập huấn mà Nhật Bản tham gia sẽ bao gồm các chiến hạm của Hoa Kỳ và Hàn Quốc và các cuộc tuần tra này sẽ có bản chất tương tự như các cuộc tuần tra mà hải quân Mỹ tiến hành thường xuyên để bảo đảm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.


Vào đầu tháng 09, Nhật Bản đã loan báo sẵn sàng cung cấp các tàu tuần duyên mới cho Việt Nam, đồng thời chấp thuận cấp hai tàu tuần duyên lớn cho Philippines cũng như cho nước này thuê các máy bay giám sát cũ. Nhưng theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, chính các cuộc tuần tra của Mỹ đã đóng vai trò trọng yếu trong việc chặn bớt những hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông.


Hiện giờ chưa biết là Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào về các cuộc tuần tra chung mới của Nhật với Mỹ ở Biển Đông, nhưng trong những tháng gần đây, Trung Quốc đáp trả ngày càng cứng rắn các cuộc tuần tra như vậy của Mỹ.


Tháng 5/2016, các tư lệnh Trung Quốc đã ra lệnh cho một đội chiến đấu cơ bay đến khu vực bên trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross) khi một chiến hạm của Mỹ tuần tra sát đảo này.


Tuy vậy, trong bài phát biểu hôm qua tại CSIS, bà Inada nhấn mạnh rằng, trong khi củng cố tiềm lực quân sự trước sự xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực, Tokyo cũng muốn “thảo luận thẳng thắn” với Bắc Kinh về phương cách giảm nhẹ căng thẳng ở vùng châu Á./(theoThanh Phương RFI 16-09-2016)


++++++++++++++++++++++++++++++++


WSJ: Duterte có thể bị lật đổ, nếu cố lật ngược quan hệ đồng minh với Mỹ


 (GDVN) - Họ sợ ông Duterte có thể quẳng đi con bài duy nhất Philippines có thể chơi, đó là chiếc ô an ninh từ Mỹ, trong khi phải đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc,


The Wall Street Journal ngày 16/9 có bài bình luận, việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tìm cách lật ngược quan hệ đồng minh mấy chục năm qua với Hoa Kỳ đang thúc đẩy mối quan tâm bên trong quân đội, lực lượng ông phải tìm kiếm sự ủng hộ.


Tại một quốc gia dễ đảo chính với những âm mưu chốn thâm cung, ông Rodrigo Duterte nhận thức một cách đầy đủ vai trò của sự ủng hộ từ quân đội. Ông đã dành nhiều thời gian trong 11 tuần đầu tiên để thăm các căn cứ quân sự, tìm kiếm sự ủng hộ của các tướng và các đơn vị chủ lực.


Đi đến đâu ông Rodrigo Duterte cũng lặp đi lặp lại cam kết sẽ tăng gấp đôi lương cho quân nhân. Thăm căn cứ Scout Rangers hôm thứ Năm vừa qua, ông hứa sẽ cung cấp cho mỗi quân nhân đơn vị này một khẩu súng lục Glock mới trong vòng 1 tháng.


Rodrigo Duterte giải thích với quân đội rằng, ông đang bước qua một "ranh giới ý thức hệ" để tìm kiếm hòa bình với kẻ thù. Nhưng thuyết phục các nhà lãnh đạo quân đội cùng vượt qua nó với ông là một thách thức.


image012

Ông Duterte thăm căn cứ quân sự Scout Rangers hôm thứ Năm 15/9, ảnh: WSJ.


Ngay cả một số quan chức cấp cao trong vòng ảnh hưởng của Rodrigo Duterte không phải ai cũng đồng ý với các chính sách của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, một cựu tùy viên quân sự Philippines ở Washington nói trước một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư rằng:


Ông Rodrigo Duterte đã sai lầm khi muốn các cố vấn quân sự Mỹ phải rời khỏi Mindanao, nơi họ đang hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố Abu Sayyaf. Một chi nhánh của nhóm này đã gây ra vụ đánh bom ở Davao hồi đầu tháng, làm 14 người thiệt mạng.


"Chúng tôi vẫn cần họ, vì họ có khả năng giám sát mà các lực lượng vũ trang của chúng tôi không có", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói.


Bà Clarita Carlos, cựu Giám đốc Đại học Quốc phòng quốc gia Philippines cho biết, ông Rodrigo Duterte lẽ ra nên được thông báo kỹ hơn về tầm quan trọng của liên minh. Nếu được tóm tắt và báo cáo đúng cách, ông sẽ không có những phát ngôn gây sốc như vừa qua.


Tiến sĩ Ian Storey, thành viên cấp cao Viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore nói với The Wall Street Journal, những sĩ quan chỉ huy đã từng có thời gian cộng tác với quân đội Mỹ chiến đấu chống khủng bố và phiến quân rất kinh ngạc với những phát biểu của Tổng thống gần đây.


Họ sợ ông Duterte có thể quẳng đi con bài duy nhất Philippines có thể chơi, đó là chiếc ô an ninh từ Mỹ, trong khi phải đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, Tiến sĩ Ian Storey cho biết.


Mặc dù ông Rodrigo Duterte cáo buộc Mỹ đã chẳng làm gì để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, nhưng các sĩ quan chỉ huy quân đội Philippines tin rằng, những gì quốc gia này phải chịu đựng dưới bàn tay Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ.


Trong đó bao gồm các vũ khí, trang thiết bị quân sự của Mỹ, các cuộc tập trận chung thường xuyên và thông tin từ các chuyến bay do thám của Mỹ.


Sự nguy hiểm của việc để mất lòng quân đội đã từng xảy ra trong chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV, một sĩ quan hải quân dẫn đầu một cuộc đảo chính năm 2003 nhưng thất bại.


Ông Trillanes cho biết: "Rất dễ để tuyển người tham gia lật đổ ông Rodrigo Duterte." Sau đó ông có thể sẽ phải vào tù vì cáo buộc tham nhũng.


Bình luận phát biểu của ông Rodrigo Duterte nhục mạ Tổng thống Barack Obama hồi tuần trước, Trillanes cho rằng đây là sai lầm trên rất nhiều cấp độ, gây bất lợi cho quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines và an ninh quốc gia.


Hỗ trợ từ quân đội là yếu tố quan trọng để Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo vượt qua một cuộc đảo chính năm 2003.


Nhưng người tiền nhiệm của bà, Josheph Estrada đã bị lật đổ bởi một cuộc nổi dậy của quần chúng năm 2001, sau khi bị các tướng quân đội quay lưng.


Nhà lãnh đạo được cho là độc tài Ferdinand Marcos 15 năm trước cũng bị đẩy khỏi ghế Tổng thống sau khi các lãnh đạo quân đội chống lại ông.


Còn Tổng thống Corazon Aquino đã phải chiến đấu với rất nhiều nỗ lực đảo chính trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1992 và trụ vững được là nhờ có các chỉ huy trung thành.


Bà Carlos cho biết, hiện nay quân đội Philippines đã công khai ủng hộ ông Rodrigo Duterte, nhưng Tổng thống vẫn phải có thời gian để thuyết phục các tướng, những người tư vấn cho ông phải luôn ghi nhớ: Người Mỹ là đồng minh của chúng ta, chứ không phải kẻ thù!


Nguồn:


http://www.wsj.com/articles/philippine-presidents-shift-on-u-s-alliance-worries-military-1474058666


Hồng Thủy 17/09/16

29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17941)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20394)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21439)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20865)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20068)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20588)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21308)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22841)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22665)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23052)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22562)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21638)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21746)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22374)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 25097)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23741)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23398)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22481)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22781)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23277)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.