Nga - Thổ: "Trạng chết, chúa cũng băng hà"

01 Tháng Mười Hai 20157:53 CH(Xem: 17311)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 02 DEC 2015

Trạng chết, chúa cũng băng hà

 (GDVN) - Trong vụ "khủng hoảng Nga - Thổ 17 giây", tích cách cá nhân của Putin và Erdogan với thái độ không thỏa hiệp càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Xung quanh những diễn biến mới về cuộc "khủng hoảng 17 giây" giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đài CNN ngày 1/12 bình luận, cả Moscow và Ankara sẽ đều thiệt hại khi Nga thực hiện lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ bắn rơi máy bay Su-24 trên biên giới với Syria.

image026

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ảnh: The New York Times.


Trừng phạt kinh tế để đổi lấy lời xin lỗi?

Hurriyet Daily News ngày 1/12 cho biết, ngày 28/11 Tổng thống Nga Putin đã ký lệnh áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc cấm các công ty Nga sử dụng nhân viên là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi có khoảng 90 ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại Nga, chủ yếu trong các dự án xây dựng.

Putin cấm các doanh nghiệp du lịch Nga đưa khách sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khi năm ngoái có hơn 4 triệu người Nga đã đi du lịch ở quốc gia này. Ngoài ra Nga chưa công bố danh sách chi tiết cấm vận các mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich hôm Thứ Hai cho biết, Nga có thể áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại đối với mặt hàng thực phẩm và rau củ từ quốc gia này.

CNN dẫn ước tính của các nhà phân tích rằng, lệnh trừng phạt của Nga có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ mất 0,5% tăng trưởng hàng năm trong bối cảnh đồng Iira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất gần 20% giá trị so với đồng USD trong năm nay.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có thể lao đao phen này, nhưng các biện pháp trừng phạt của Nga có tác động tiêu cực với nền kinh tế của cả hai nước.

"Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 1/4 nguồn cung tổng lượng thực phẩm nhập khẩu của Nga, việc tìm nguồn cung cho các mặt hàng này sau khi cấm vận sẽ buộc người tiêu dùng Nga phải trả giá cao hơn", William Jackson, nhà nghiên cứu kinh tế thị trường mới nổi từ Capital Economics cho biết. Lạm phát ở Nga đã tăng vọt trong năm nay, chồng chất áp lực lên trên một nền kinh tế đang suy thoái sâu hơn.

Tuy nhiên lệnh cấm du khách Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến Ankara mất đi 3 tỉ USD thu nhập, tương đương khoảng 0,4% GDP.

Tác động của lệnh trừng phạt từ Nga có thể được bù đắp một phần bởi viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu. EU đã đồng ý chi cho Thổ Nhĩ Kỳ 3,2 tỉ USD để hỗ trợ cho 2,2 tiệu người tị nạn Syria tại quốc gia này. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý hành động hạn chế số lượng người di cư đến châu Âu.

Tờ International Business Times ngày 30/11 nhận định, Nga là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Thổ Nhĩ Kỳ với kim ngạch khoảng 6 tỉ USD. Hầu hết các giao dịch liên quan đến thực phẩm, hàng tiêu dùng và dệt may, tất cả đều có thể được thay thế bởi các thị trường khác như Đức và Trung Quốc. Tuy nhiên riêng năng lượng thì Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung từ Nga, với 60%.

Ngược lại, sau lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga vì khủng hoảng Ukraine và Crimea, Moscow phải tìm nguồn cung các mặt hàng thực phẩm, rau củ từ Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ trọng khoảng 20%. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachyov trấn an dư luận rằng, Nga có thể thay thế các mặt hàng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách nhập của Azerbaijan, Uzbekistan, Morocco và Israel, nên nếu giá các mặt hàng này có tăng cũng là "tối thiểu".

Bình luận về các động thái này, Hurriyet Daily News cho rằng Nga muốn nhận một lời xin lỗi từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một lệnh trừng phạt. Nhưng điều này khó xảy ra, tại sao lại như vậy?

image028

Hàng loạt xe chở các mặt hàng nông sản Thổ Nhĩ Kỳ bị tắc lại ở biên giới sau khi ông Putin ký lệnh áp đặt trừng phạt. Ảnh: International Business Times.


Putin và Erdogan như "anh em sinh đôi"

The New York Times ngày 30/11 bình luận, khủng hoảng Nga - Thổ thực chất được thúc đẩy bởi sự giống nhau trong tính cách giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. 

Cách đây không lâu Putin ca ngợi Erdogan là một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng đứng lên chống lại phương Tây. Nhưng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga, Putin đã gọi Erdogan là "kẻ đâm sau lưng". Erdogan không bình luận trực tiếp về nhận xét của Putin, nhưng ngay cả khi Putin đã dịu giọng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối đưa ra lời xin lỗi.

Mâu thuẫn Nga - Thổ đã nhen nhóm trong nhiều năm vì hai bên đứng ở hai đầu trong cuộc nội chiến Syria. Nga can thiệp để bảo vệ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại tìm cách hạ bệ Tổng thống Syria.

Trong vụ "khủng hoảng Nga - Thổ 17 giây", tích cách cá nhân của Putin và Erdogan với thái độ không thỏa hiệp càng như đổ thêm dầu vào lửa. Ivan Krastev, một nhà khoa học chính trị từ Trung tâm Chiến lược tự do ở Sofia, Bulgaria nói: "Vấn đề là cả hai Tổng thống ddeeuf ở trong trạng thái cương". Cả hai ông đều không biết làm thế nào để rút lui, cũng không quen xin lỗi. Họ giống như anh em sinh đôi.

Cả hai nhà lãnh đạo này được xem như nổi tiếng với tính dân tộc, cứng rắn và khát khao quyền lực. Trong khi ông Putin thay đổi vị trí giữa Tổng thống và Thủ tướng để tiếp tục nắm quyền điều hành nước Nga thì ông Erdogan muốn cải tổ Hiến pháp để thêm quyền cho Tổng thống.

Cả Putin lẫn Erdogan đều đang cố gắng khôi phục lại ánh hào quang đã mất, Liên Xô thời hùng cường và đế chế Ottoman lúc hoàng kim. Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny tuần trước đã chỉ trích 2 Tổng thống: "Cả hai đều nói chuyện vô nghĩa về chính sách đối ngoại để đánh lạc hướng người dân khỏi những vấn đề nội bộ".

image029

Nga đã kéo S-400 sang Syria khiến Mỹ lo ngại, ảnh minh họa: Russia Today.


Mỹ lo ngại khủng hoảng Nga - Thổ vượt tầm kiểm soát

Đài VOA ngày 30/11 cho biết, các nhà ngoại giao và quan chức quân sự Hoa Kỳ đang kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hạ bớt giọng hùng biện của mình để tránh căng thẳng leo thang, bùng phát thành xung đột. Hôm Thứ Hai, Lầu Năm Góc cho biết họ đã nhận thấy lần đầu tiên Nga đưa một số chiến đấu cơ Su-34 sang Syria và mang theo tên lửa không đối không.

"Mọi người đều muốn tránh sai lầm", một quan chức Mỹ giấu tên nói với VOA. Lầu Năm Góc đang ngày càng lo ngại với việc, dường như Nga có ý định sử dụng việc can thiệp vào Syria như một cơ hội để "trình làng" vũ khí mới của họ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết: "Cho dù mang tên lửa không đối không trên máy bay hay đặt tên lửa phòng không dưới mặt đất, rõ ràng mục đích đều không phải nhằm tiêu diệt khủng bố IS, bởi IS không có chiếc máy bay nào".

Để góp phần hạ nhiệt căng thẳng, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, tướng Joshep Dunford đã điện đàm với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang liên bang Nga Valery Gerasimov. Chi tiết cuộc thảo luận không được tiết lộ, nhưng cuộc nói chuyện được cho là rất chuyên nghiệp.

Những diễn biến mới nhất xoay quanh "khủng hoảng Nga - Thổ 17 giây" cho thấy, cuộc chiến chống lực lượng khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang diễn biến thành một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng chiến lược quyết liệt giữa Nga và phương Tây. Đồng thời nó ngày càng cho thấy rõ, IS chính là "vi rút sổng chuồng" của các ông lớn toàn cầu, một công cụ tìm kiếm lợi ích địa chiến lược và quay lại "đập lưng ông" mà thôi - PV.

Hồng Thủy  01/12/15 09:55

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 17156)
" Bộ trưởng Nội vụ của bang miền tây Nordrhein-Westfalen, ông Ralf Jager, đã phải loan báo một sự thật mà công luận đã nghi ngờ : thủ phạm những vụ bạo động đêm giao thừa « gần như » hoàn toàn là người gốc di dân, nhất là người Bắc Phi và Ả Rập. Trong số đó có cả những di dân « mới được Đức đón tiếp » trong năm 2015".
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 18547)
"Chùa Giác Hoàng là một ngôi chùa lớn nằm giữa thủ đô nước Mỹ (tọa lạc tại số 5401 đường 16, NW, Washington, DC 20011) được thành lập từ năm 1976, chỉ một năm sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và được coi như một ngôi “chùa Quốc gia” với sư và Phật tử đều là những người tị nạn cộng sản".
19 Tháng Giêng 2016(Xem: 16579)
"Các ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ ở Mỹ đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư hôm Chủ Nhật. Họ tranh cãi về chính sách đối nội Mỹ nhằm nêu rõ sự khác biệt giữa họ với nhau trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra. Thông tín viên Katherine Gypson của đài VOA tường thuật".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 17290)
"Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông Mã Anh Cửu, là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba".
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 16865)
Ứng viên Tổng thống Mỹ phải: “sinh ra đã là người Mỹ” – điều này chưa bao giờ bị thách thức tại tòa nhưng vẫn thường được giải thích rộng rãi là sinh ra là công dân Mỹ, tức sinh ra ở Mỹ và có một trong hai cha mẹ là công dân Mỹ
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18381)
"Ba ngày sau khi thông báo cho nổ thử thành công bom H, hôm nay 09/01/2016, Bình Nhưỡng cho công bố video phô trương một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 18573)
"Ngồi bên cạnh bà Michelle Obama sẽ là Naveed Shah, một cựu binh sĩ Mỹ người Hồi giáo, đến Mỹ từ lúc nhỏ khi cha mẹ nhập cư từ Pakistan. Shah nhập ngũ vào năm 2006 và đã phục vụ tại Iraq".
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 34281)
" ... môn Sử có một lúc đã bị loại khỏi chương trình học của bậc trung học phổ thông, sau đó được Quốc Hội Việt Nam quyết định giữ lại; nhưng những người quan tâm đến vấn đế này và tương lai của nền giáo dục Việt Nam vẫn không mấy tin tưởng mà vẫn còn thắc mắc là sử nào sẽ được dạy và dạy như thếnào?"
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 19212)
"Bắc Triều Tiên hôm qua loan báo thử nghiệm quả bom H đầu tiên, đã ba lần thử bom A vào các năm 2006, 2009, 2013, dẫn đến việc bị Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết trừng phạt".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 18634)
"Theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày thứ Hai, 04/01/2015, sẽ vận động ở bang New Hampshire để lần đầu tiên hỗ trợ cho vợ là nguyên Ngoại trưởng Hillary Clinton".
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 27443)
Trong các số báo Văn Hóa trước, ban biên tập đã đưa ra chủ đề "Sử Việt và dạy Sử ở Xã hội Chủ nghĩa VN ra sao?" Giáo sư Sử gia Phạm Cao Dương là vị khách được mời đóng góp vào chủ đề này. Dù đã trọng tuổi, nhưng với nhiệt tình và lòng yêu mến Lịch sử VN, ông đã gởi bài viết dưới đây (Kỳ 1) đến báo Văn Hóa. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 31043)
"Trong cuộc bảo vệ sự toàn vẹn - chủ quyền lãnh thổ lãnh hải sinh tử hiện nay đối với người láng giềng khổng lồ phương Bắc; nhận lời mời của Nhật báo Văn Hóa Online, Giáo sư Phạm Cao Dương đã gởi cho Văn Hóa bài viết về vấn đề hệ trọng này nhân ngày đầu năm Dương lịch 2016. Xin gởi đến quý bạn đọc vài hàng tiểu sử Giáo sư Phạm Cao Dương".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18912)
"theo nhận định của nhật báo Singapore The Straits Times, trong một bài đăng trên mạng ngày 30/12/2015, trên thực tế chuyến bay nói trên của phi cơ Úc không phải là một hành động thách thức Trung Quốc như người ta nghĩ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 23018)
"Gần 70 năm sau ngày lập quốc, người dân đất nước Palestine chưa biết được tổ quốc mình ở nơi đâu".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 18300)
"Cộng đồng Kinh tế ASEAN –AEC chính thức ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2015, nhằm tăng cường liên kết vùng, đưa các quốc gia ASEAN thành một thị trường chung và cơ sở sản xuất chung".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 17629)
"Ngày 31/12/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký văn kiện an ninh quốc gia coi Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh. Lần đầu tiên từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Matxcơva nêu đích danh Washington là đối thủ".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 16367)
"Cư dân Texas nào đã hoàn tất khoá học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao nơi công cộng".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16905)
"Tôi tin là Nhà nước Hồi giáo hiện giờ mạnh hơn cách nay 16 tháng. Họ đang kiểm soát một phần đất rộng lớn, không chỉ ở Iraq và Syria, mà điều quan trọng là họ đã có những tiến bộ lớn ở Afghanistan và như quí vị đã biết, họ muốn tấn công nước Mỹ".
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16388)
"Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) ngày 29/12/2015 cho biết trên toàn thế giới có 110 nhà báo bị chết trong năm 2015. Con số này cao gần gấp đôi so với năm 2014 với 66 nhà báo bị sát hại. Tổ chức RSF yêu cầu « cần nhanh chóng bổ nhiệm một đại diện đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các nhà báo ».
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 19065)
"Khoảng 50.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, hơn một nửa trong số đó ở Okinawa. Binh lính Mỹ đóng ở đó là để nhanh chóng phản ứng trước những mối đe dọa trong khu vực, cung cấp hỗ trợ thiên tai và bảo vệ những lợi ích của Mỹ và Nhật Bản".