Truyền hình Nhật Bản phát sóng TQ xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông

15 Tháng Ba 20158:53 CH(Xem: 21029)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 16 MAR 2015
Truyền hình Nhật Bản phát sóng TQ xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông

Đông Bình

14/03/15

 (GDVN) - Trung Quốc dùng truyền thông tích cực tuyên truyền lý do "hợp pháp" tìm kiếm cứu nạn, tấn công cướp biển... để che lấp tính phi pháp của xây đảo nhân tạo.

Philippines: Trung Quốc xây đảo phi pháp để neo đậu tàu sân bay

Tờ "Philippines Star" Philippines ngày 12 tháng 3 dẫn lời một hạ nghị sĩ phục vụ trong không quân cho rằng, căn cứ vào hình ảnh giám sát hàng hải mới nhất, Trung Quốc đã xây dựng (bất hợp pháp) đảo nhân tạo trên 2 đá ngầm ở Biển Đông.
blank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Trước đó, các nguồn tin cho rằng, Trung Quốc đã xây dựng bất hợp pháp trên hầu hết các đá ngầm đã chiếm đoạt của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nhất là xây dựng sân bay trên đá Chữ Thập. Ngoài ra, mạng sina Trung Quốc ngày 9 tháng 3 đã dẫn truyền thông Nhật Bản đăng nhiều hình ảnh về hoạt động lấn biển, xây đảo bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng số lượng công trình rất nhiều - PV.

Theo tờ “Philippines Star”, Quân đội Philippines lo ngại, Trung Quốc có ý đồ ngăn chặn tuyến đường ra vào bãi Cỏ Mây của tàu chiến Quân đội Philippines. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện do Philippines kiểm soát - PV

Theo hạ nghị sĩ phục vụ trong không quân của Philippines nói trên, hành động lấn biển, xây đảo bất hợp pháp của Trung Quốc đã “đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Philippines”.

Bài báo dẫn lời Quân đội Philippines cho rằng, Trung Quốc lấn biển xây đảo (bất hợp pháp) ở Biển Đông là để “cung cấp điểm tiếp tế cho tàu sân bay neo đậu”, đồng thời dự đoán Trung Quốc sẽ lập ra cái gọi là "Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông".
blank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Đối với hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 8 tháng 3, Chính phủ Trung Quốc thông qua Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ngang nhiên cho đó là các hoạt động xây dựng "cần thiết", "không nhằm vào và cũng không ảnh hưởng đến ai"; rằng "không chấp nhận nước khác khua chân múa tay"; rằng "Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải, phát huy vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định khu vực" (như vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981?).

Bài viết trên tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 14 tháng 3 nhắc lại lời của bà Hoa Xuân Oánh - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu từ cuối năm 2014 cho rằng, Trung Quốc "có thiết lập Vùng nhận dạng phòng không hay không là chủ quyền của một nước, cần phải xem xét nhân tố trên các mặt. Hiện nay, hòa bình và ổn định của khu vực Biển Đông được bảo đảm".

Nói như thế, nhưng nếu Trung Quốc thiết lập "Vùng nhận dạng phòng không" mà xâm phạm chủ quyền, quyền lợi chủ quyền của nước khác thì chắc chắn bất hợp pháp và chẳng có nước nào chấp nhận. Căn cứ để làm điều đó không thể là xâm lược bằng vũ lực hoặc tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp.
blank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Doãn Trác ngang nhiên: Trung Quốc cần xây dựng trạm radar cỡ lớn ở Biển Đông để giám sát máy bay

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 9 tháng 3 dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban tư vấn chuyên gia an ninh mạng và thông tin hóa hải quân, Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc, thiếu tướng Doãn Trác cho rằng "năng lực thông tin của Trung Quốc ở Biển Đông" rất yếu, mượn cớ đó, ông ta đề nghị xây dựng trạm radar cỡ lớn ở Biển Đông, hoàn thiện công trình thông tin và công trình "nghe lén" tương ứng, theo ông ta thì điều này "có lợi cho phân tích, phán đoán đằng sau sự cố lớn xuất hiện ở khu vực này, xác định địa điểm tìm kiếm cứu nạn.

Bài báo dẫn sự kiện máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn để minh chứng cho có cơ sở để Trung Quốc lập ra cái trạm radar nghe lén kia. Doãn Trác nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố trên vùng biển này. "Nhưng, cũng cho thấy sự yếu ớt của lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc ở vùng biển này".

Theo Doãn Trác, "các tuyến đường biển ở Biển Đông là tuyến đường vận tải quốc tế quan trọng. Khoảng gần 40% thương mại thế giới phải đi qua khu vực này". Theo ông ta, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc ở vùng biển này còn lâu mới có thể đáp ứng nhu cầu ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn đối với các thảm họa trên biển và trên không.

Theo tuyên truyền của báo Trung Quốc, năm 1985, khi phân định khu trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển của các nước, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) xác định "khu vực trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Biển Đông của Trung Quốc và Hồng Kông là 10 độ vĩ bắc về phía bắc và 124 độ kinh đông về phía tây". Theo đó, bài báo cho rằng, "khu vực trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn ở Biển Đông thuộc về Trung Quốc là điều không thể tranh cãi".
blank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Doãn Trác nói tiếp: "Từ đảo Hải Nam đến cực nam quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) khoảng hơn 1.000 km", Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên biển của Bộ Giao thông Trung Quốc có máy bay tìm kiếm cứu nạn, tàu mặt nước, nhưng hành trình máy bay ngắn, xuất phát từ các khu vực như đảo Hải Nam, cách một số khu vực ở Biển Đông còn rất xa, bay đi nhưng không thể quay trở lại.

Theo ông ta, nếu xây dựng (bất hợp pháp) bến cảng, sân bay ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) và duy trì lực lượng đồn trú lâu dài để tìm kiếm cứu nạn, một khi xảy ra tai nạn trên không, tai nạn trên biển thì Trung Quốc có thể điều máy bay, tàu thuyền tìm đến vị trí máy bay trong thời gian đầu tiên, sẽ tăng cường lớn hơn khả năng và độ chính xác đến địa điểm tìm kiếm, cũng có thể bảo đảm an toàn cho toàn bộ tuyến đường duyên hải (trên thực tế, phục vụ các ý đồ xấu của Trung Quốc là chính).

Ngoài ra, theo luận điệu của bài viết, tăng cường trình độ thông tin của "khu vực Tam Sa" (Trung Quốc thành lập bất hợp pháp) cũng có lợi rất lớn cho "tìm kiếm cứu nạn", tiếp nhận thông tin chuyển về và nhận được thông tin từ đài quan sát trên đất liền.
blank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Doãn Trác đặc biệt tuyên truyền cho rằng, "mối đe dọa an ninh phi truyền thống" ở Biển Đông cũng ngày càng "nghiêm trọng", vùng biển này là nơi xảy ra nhiều vụ cướp biển, tồn tại các vấn đề như tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, vì vậy, "Trung Quốc cần duy trì hiện diện nhất định" ở Biển Đông.

Như vậy, Trung Quốc đang tập trung tuyên truyền cho mục đích xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp trên Biển Đông của họ, tìm cái cớ "tìm kiếm cứu nạn", "tấn công tội phạm, cướp biển" v.v... để che lấp hành vi phi pháp xây đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hành vi đang bị cả cộng đồng quốc tế lên án, như Việt Nam, Mỹ, Philippines, ASEAN…

Hạm đội Nam Hải diễn tập tàu đổ bộ

Liên quan đến Biển Đông, trang mạng sina Trung Quốc ngày 10 tháng 3 còn cho biết, Hạm đội Nam Hải vừa sử dụng 2 tàu đổ bộ tiến hành diễn tập "vướng víu" trên biển.
blank
Ngày 3 tháng 3 năm 2015, 2 tàu đổ bộ Type 072III tên là Nga Mi Sơn và Đan Hà Sơn của Hạm đội Nam Hải tập trận trên Biển Đông (nguồn mạng sina TQ)

Theo bài báo, ngày 3 tháng 3, một chi đội đổ bộ của Hạm đội Nam Hải đã tổ chức huấn luyện khoa mục "vướng víu" ở trên biển nhằm tăng cường năng lực tác chiến tổng thể cho binh sĩ.

Bài báo cho hay, tham gia cuộc diễn tập này có 2 tàu đổ bộ của Hạm đội Nam Hải gồm tàu đổ bộ Nga Mi Sơn số hiệu 991 và tàu đổ bộ Đan Hà Sơn số hiệu 934, hai tàu này đều thuộc tàu đổ bộ Type 072 III lớp Ngọc Đình, được sản xuất vào đầu thập niên 1990.

Theo các nguồn tin công khai của Trung Quốc, loại tàu đổ bộ này có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.430 tấn, lượng giãn nước đầy 4.800 tấn, dài 119,5 m, rộng 16,4 m, mớn nước 2,8 m, sử dụng 2 động cơ 12PA6V-280MPC, công suất 7.080 kW, tốc độ 18 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 3.000 hải lý với tốc độ 14 hải lý/giờ, biên chế 104 binh sĩ, tải trọng 500 tấn, 250 binh sĩ vũ trang đầy đủ, 10 xe chiến đấu, 4 tàu đổ bộ, có thể mang theo tàu đệm khí, 1 trực thăng hạng trung.

Tàu đổ bộ Type 072III trang bị 3 pháo 2 nòng 37 mm, 2 pháo 2 nòng 25 mm.
blank
Ngày 3 tháng 3 năm 2015, 2 tàu đổ bộ Type 072III tên là Nga Mi Sơn và Đan Hà Sơn của Hạm đội Nam Hải tập trận trên Biển Đông (nguồn mạng sina TQ)

Malaysia muốn đẩy nhanh ký kết COC với Trung Quốc

Trong bối cảnh Biển Đông phức tạp hiện nay, việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là hết sức cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định của khu vực này. Việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo cực nhanh một cách bất hợp pháp ở Biển Đông đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phá hoại DOC, ngăn cản tiến tới COC - PV.

Trong bối cảnh đó, mạng "Sputnik" Nga ngày 12 tháng 3 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamza Zainudin cho biết, Malaysia muốn đẩy nhanh ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc để giải quyết một loạt vấn đề tranh chấp đảo.

Theo bài báo, đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của nước Chủ tịch ASEAN. Hamza Zainudin cho biết: "Malaysia sẽ phát huy vai trò chủ yếu trong tiến trình bảo đảm đàm phán hoà bình". Ông đồng thời tuyên bố, các cuộc thảo luận thông qua văn kiện này giữa ASEAN và Trung Quốc đã tiến hành trong thời gian rất dài.
blank
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamza Zainudin

Ngoài ra, ông Hamza Zainudin còn chỉ ra, từ năm 2013, các nước thành viên ASEAN bắt đầu tiến hành đối thoại với Trung Quốc, mục tiêu là tránh để khu vực này trở thành khu vực điểm nóng.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia, khu vực này được rất nhiều quốc gia coi là tuyến đường thương mại, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo đánh giá, thềm lục địa của một loạt hòn đảo nhỏ ở Biển Đông là khu vực tàng trữ rất nhiều hydro carbon. Trung Quốc đã dùng chiến tranh xâm lược vào các năm 1974, 1988... để xâm lược quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây ra tranh chấp phức tạp hiện nay - PV.
blankblank
Ngày 3 tháng 3 năm 2015, 2 tàu đổ bộ Type 072III tên là Nga Mi Sơn và Đan Hà Sơn của Hạm đội Nam Hải tập trận trên Biển Đông (nguồn mạng sina TQ)
blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank
Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng Trung Quốc xây đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông (nguồn mạng sina TQ ngày 9 tháng 3 năm 2015)
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17863)
Hành động này của Bắc Kinh là một “cảnh báo gầm gừ” diễn ra ngay sau khi Ấn Độ đồng ý bán tên lửa cho Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động tuần tra mạnh mẽ.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20355)
Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/11 cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân đánh đắm các tàu nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải nước này để đánh cắp cá và các nguồn tài nguyên khác.
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21439)
Tại Nghị viện Australia ngày 17/11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở Châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan đến chính sách bành trướng của Trung Quốc.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20862)
Một cử chỉ dường như rất lịch duyệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã khoác một chiếc áo choàng lên vai Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện trong một buổi xem trình diễn pháo hoa, đã bị báo chí phương Tây thi nhau chế nhạo. Họ gọi ông Putin là “Tổng tư lệnh Don Juan” của nước Nga, so sánh không hề giấu diếm ông Putin với nhân vật nổi tiếng vì tài quyến rũ phụ nữ.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20064)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nghi thức trọng thể cấp nhà nước để chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng trong tháng 6/2013, ông đã cùng Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ. Hai bên đã nhất trí rằng cùng nhau xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn.
10 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20585)
Ông Tập nói rằng miễn là hai nước tập trung vào đại cục và có tầm nhìn dài hạn, tôn trọng lẫn nhau và tham vấn hữu nghị lẫn nhau thì mối quan hệ song phương sẽ được củng cố và tăng cường. Về phần mình, Chủ tịch Việt Nam nói Việt Nam sẵn sàng xử lý các tranh chấp với Trung Quốc ‘một cách đúng đắn’ để sao cho vấn đề này không ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cũng theo Tân Hoa Xã.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 21307)
Tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường của Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm Đội Hắc Hải đã rời Singapore sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào biên chế vào năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22839)
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Washington là ông Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng Viện: Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị Sĩ Roach nhận một bức thư từ ông Đại sứ CSViệt Nam phản đối cả hai Nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư ông Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22661)
Ngày 26 tháng 10, 1955, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ ‘Cộng Hòa,’ và trở thành Tổng Thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ ‘Quốc Gia Việt Nam’ sang ‘Việt Nam Cộng Hòa,’ nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Sau này, chính TT Eisenhower còn nhắc lại về những gian lao trước lúc khai sinh Nền Cộng Hòa Việt Nam…
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23049)
Chỉ một ngày trước chuyến đến lần này trong hai ngày 26-27/10 của Dương Khiết Trì, một nhân vật được một số dư luận xem là thân cận với Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là ông Hà Văn Thắm, người Bắc Giang, đã đột ngột bị Bộ Công an bắt tạm giam. Còn sau chuyến đến Hà Nội tháng 6/2014 của Dương Khiết Trì chỉ một tháng, có đến 3 đại gia Ngân hàng Xây dựng đã bị Bộ Công an khởi tố và bị bắt giam. Người đứng đầu cơ quan này. được xem là “cánh tay phải của Thủ tướng”.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22560)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 21635)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 21743)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 22367)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 25089)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 23740)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 23396)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 22479)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
09 Tháng Mười 2014(Xem: 22777)
Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 23275)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.