TT Obama:"Không gây chiến với Hồi giáo, kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa cực đoan"

23 Tháng Hai 20159:00 CH(Xem: 21036)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BA 24 FEB 2015

Tổng Thống Obama: Mỹ không gây chiến với Hồi giáo

image023
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Hội nghị phòng chống chủ nghĩa cực đoan bạo động ở Washington, ngày 18/2/2015.

Khai mạc Hội nghị phòng chống chủ nghĩa cực đoan bạo động

Tổng Thống Barack Obama nói Hoa Kỳ không gây chiến với Hồi giáo. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc về cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo động, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông muốn đả phá lập luận cho rằng người Mỹ, và người Tây phương nói chung, đối đầu với người Hồi giáo. Ông nói lối diễn giải này sẽ giúp những kẻ cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ những người Mỹ trẻ tuổi hay người các nước khác. Thông tín viên Luis Ramirez tường thuật từ Tòa Bạch Ốc.

TT Obama kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa cực đoan

image024
Trong bài diễn văn vào ngày cuối cùng của hội nghị, Tổng thống Obama kêu gọi các nước tham gia cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động.



Tổng thống Obama kết thúc hội nghị thượng đỉnh chống chủ nghĩa cực đoan bạo động với lời kêu gọi các nước làm nhiều hơn nữa để chống lại những ý thức hệ thù hận.

Hội nghị tại Washington nhằm tìm các phương cách để giải quyết những nguyên nhân sâu xa thúc đẩy các người trẻ gia nhập những nhóm cực đoan.

Trong bài diễn văn vào ngày cuối cùng của hội nghị, Tổng thống Obama kêu gọi các nước tham gia cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông nói cuộc chiến này là chống lại những ý thức hệ hận thù, không phải chống Hồi Giáo.

Ông nói: “Rõ ràng có một lịch sử phức tạp giữa Trung Đông và Tây phương. Và không ai trong chúng ta tôi nghĩ  là tránh khỏi được những chỉ trích về những chính sách rõ rệt nào đó, nhưng khái niệm cho rằng Tây phương đang có chiến tranh với Hồi Giáo là một lời nói dối xấu xa.”

Tổng thống bị giới chống đối chỉ trích vì đã không gọi đó là chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo, một chiến lược mà các nhà phân tích nói tổng thống Obama đang sử dụng để khỏi làm mất lòng những đồng minh Ả Rập hay chứng tỏ sự ủng hộ lời tuyên truyền của những phần tử thánh chiến tìm cách mô tả việc chống khủng bố của Mỹ như là chiến tranh giữa Hồi Giáo và Tây phương.

Trong ba ngày họp mặt của các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự, các giới chức cảnh sát và các bộ trưởng ngoại giao, mục tiêu của hội nghị là bắt đầu thảo luận về việc chống nghèo đói, kỳ thị và những yếu tố khác khiến cho những người trẻ dễ bị những tổ chức cực đoan bạo động như là Nhà nước Hồi Giáo tuyển mộ.

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Suzan Rice  kêu gọi các chính phủ làm việc chặt chẽ hơn với xã hội dân sự và chú trọng đến những tài năng của những người nếu không được sử dụng sẽ bị bỏ bên lề xã hội.

Bà nói: “Điều này bao gồm phụ nữ và các em gái là một trong những tiếng nói hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ai có thể làm tốt hơn một người mẹ thấy được những hành vi bất bình thường của con mình và can thiệp vào?”

Hội nghị mang lại một vài đề nghị cụ thể nhắm vào các nguyên do cơ bản thúc đẩy giới trẻ Hoa Kỳ và những nước khác tham gia tổ chức của các phần tử cực đoan bạo động.

Các giới chức nói nỗ lực này sẽ mất nhiều năm, và sẽ có thêm nhiều cuộc họp nữa, cùng với những cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề này tại Đại Hội Đồng Liên hiệp quốc vào tháng Chín tới./

27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14752)
Tính từ tháng 3 đến nay đã có khoảng 150 ngư dân Việt Nam trên 10 tàu cá bị bắt trong lãnh hải nước Úc vì đánh cá trái phép, trong khi vào năm ngoái không hề có ngư dân Việt Nam nào bị bắt vì tội này.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 15073)
Hoa Kỳ và châu Âu kể từ giờ hoàn toàn vắng bóng trong hồ sơ khủng hoảng Syria. Tương lai của nước này sẽ do ba quốc gia định đoạt: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Và Putin giờ có thể tự cho mình là người kiến tạo hòa bình cho Syria. Chiến thắng tại Aleppo cho thấy rõ một chiến thuật hiệu quả của Nga: “Một mũi tên bắn trúng nhiều đích”.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14651)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông "vô cùng tin tưởng" vào tân tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc gặp 90 phút tại tòa Tháp Trump, New York.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13904)
Nước Nga của ông Putin đang nổi lên như một cường quốc có khả năng can thiệp giải quyết các chuyện lớn của thế giới. Tuần báo L’Obs có bài phỏng vấn chuyên gia địa chính trị François Heisbourg, chủ tịch Viện Nghiên Cứu Chiến Lược, trụ sở tại Luân Đôn, xung quanh hiện tượng mới nổi lên được gọi là « Putin hoá » thế giới.
18 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16402)
VĂN HÓA (bài đi nhiều kỳ) Kỳ 1: Cú "hắt hơi" của Fidel Castro-Cuba. Kỳ 2: Cú "hắt hơi" của Tập Cận Bình . Kỳ 3: Cú "hắt hơi" của Duterte . Kỳ 4 &5 hết: Cú "hắt hơi" của Donald Trump trùm thế giới Đông Tây.
15 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 15983)
VĂN HÓA (bài đi nhiều kỳ) Kỳ 1: Cú "hắt hơi" của Fidel Castro-Cuba. Kỳ 2: Cú "hắt hơi" của Tập Cận Bình . Kỳ 3: Cú "hắt hơi" của Duterte . Kỳ 4: Cú "hắt hơi" của Donald Trump . Kỳ 5: Cú "hắt hơi" của Nguyễn Phú Trọng.
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16537)
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13963)
Trong khi tập trận tại vùng biển quốc tế, máy bay Trung Quốc đã bị chiến đấu cơ Nhật Bản bám sát và có hành động nguy hiểm, thiếu chuyên nghiệp. Trên đây là nội dung thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố chiều ngày 10/12/2016 sau khi không quân Trung Quốc vượt Hoa Đông ra Thái Bình Dương qua hai ngả bắc và nam đảo Đài Loan.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14949)
Trong cuộc điện đàm kéo dài 7 phút tuần trước, hai ông cùng “lưu ý đến tình bạn và sự hợp tác lâu dài” giữa 2 quốc gia, và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng nhau về “những vấn đề và mối quan tâm chung”.
08 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16178)
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14651)
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật và truyền thông Việt Nam cho hay hôm 29/11 ba nước Việt Nam, Nhật và Anh đã tổ chức hội thảo về pháp quyền và hợp tác quốc tế liên quan đến Biển Đông
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14442)
Tổng thống François Hollande đã quyết định không ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ hai. Ngày 06/12/2016, phủ tổng thống Pháp loan báo : Bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve được đề cử làm thủ tướng, thay thế ông Manuel Valls. Thủ tướng Valls từ chức sau khi loan báo quyết định ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2017.