Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar

07 Tháng Hai 20217:52 SA(Xem: 9371)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - CHỦ NHẬT 07 FEB 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


image008Nguồn hình ảnh, Lauren DeCicca/Getty Images. Chụp lại hình ảnh. Người biểu tình Myanmar đốt ảnh Tướng Min Aung Hlaing trước đại sứ quán Myanmar vào 20 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2021 tại Bangkok, Thái Lan nhằm phản ứng với cuộc đảo chính của quân đội Myanmar vào thứ Hai.


Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar


VOA 07/02/2021


image009Ngưởi biểu tình tuần hành phản đối cuộc đảo chính ở Yangon, ngày 6 tháng 2, 2021.


Hàng chục ngàn người xuống đường tại các thành phố của Myanmar ngày thứ Bảy để lên án cuộc đảo chính trong tuần này và yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi bất chấp chính quyền quân sự cấm internet, Reuters đưa tin.


Trong cơn giận dữ dâng trào ở thành phố lớn nhất của đất nước, Yangon, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu, “Độc tài quân sự, thất bại, thất bại; Dân chủ, chiến thắng, chiến thắng” và giơ các biểu ngữ viết “Chống chế độ độc tài quân sự.” Những người ngoài cuộc tiếp tế thức ăn và nước uống cho họ.


Vào tối muộn, tin đồn về việc bà Suu Kyi được phóng thích - nhanh chóng được luật sư của bà phủ nhận - khơi lên những hoạt động ăn mừng ồn ào trên đường phố.


Reo hò và đốt pháo, người dân nói tin tức này được chia sẻ bởi cơ quan truyền thông Myawaddy do quân đội điều hành. Nhưng luật sư Khin Maung Zaw của bà Suu Kyi phủ nhận nhà lãnh đạo 75 tuổi đã được trả tự do và nói với Reuters rằng bà vẫn đang bị câu lưu.


Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, nhưng các tướng lĩnh đã từ chối công nhận kết quả và tuyên bố có gian lận.


Trước đó, hàng ngàn người diễu hành tới Tòa thị chính Yangon. Người lái xe bấm còi và rướn người ra khỏi xe và giơ ba ngón tay chào. Một số người biểu tình giơ cao cờ NLD hoặc hình ảnh của bà Suu Kyi và vỗ tay và nhảy múa.


image010image011Đến tối, người biểu tình giải tán gần hết. Nhưng đêm thứ năm liên tiếp, hàng loạt âm thanh vang lên trong bóng tối khi mọi người gõ nồi, chảo và trống bảy tỏ phản kháng ngay cả khi nhiều khu vực của thành phố bị mất điện.


Hàng ngàn người khác xuống đường ở thành phố thứ hai của Myanmar là Mandalay và thủ đô Naypyidaw do quân đội xây dựng, nơi tập trung các công chức chính phủ của đất nước. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống đảo chính và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.


Các cuộc biểu tình lan rộng bất chấp lệnh phong tỏa internet được áp đặt sau khi người biểu tình bắt đầu tụ tập. Suốt cả ngày, đài truyền hình nhà nước MRTV chiếu những cảnh ca ngợi quân đội.


Tổ chức theo dõi NetBlocks Internet Observatory báo cáo tình trạng “mất internet trên quy mô toàn quốc.” Tổ chức này nói trên Twitter rằng kết nối đã giảm xuống mức 16% so với mức thông thường.


Reuters cho biết chính quyền quân sự không hồi đáp yêu cầu bình luận. Họ mở rộng đàn áp mạng xã hội bằng cách chặn thêm Twitter và Instagram sau khi tìm cách dập tắt tiếng nói bất đồng bằng cách chặn Facebook, được dùng bởi phân nửa dân số Myanmar.


Facebook đã kêu gọi chính quyền quân sự dỡ bỏ lệnh cấm các mạng xã hội.


Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing chiếm quyền với lý do có gian lận bầu cử, mặc dù ủy ban bầu cử cho biết họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy có những bất thường trên diện rộng trong cuộc bầu cử tháng 11.


Chính quyền quân sự đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và hứa sẽ bàn giao quyền lực sau cuộc bầu cử mới mà không nêu ra khung thời gian.


Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi bị cáo buộc nhập khẩu trái phép sáu máy bộ đàm, trong khi Tổng thống bị lật đổ Win Myint bị cáo buộc vi phạm các quy định về COVID-19. Không ai nhìn thấy họ kể từ cuộc đảo chính. Luật sư của họ cho biết họ đang bị giam giữ tại nhà riêng.

15 Tháng Mười 2015(Xem: 20626)
"Michel Nazet, tốt nghiệp về lịch sử - địa lý, luật, khoa học chính trị (Viện nghiên cứu Chính trị IEP Paris), chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế Châu Á, có bài viết trên tạp chí địa chính trị Conflits của Pháp, số ra cho quý IV/2015, cho rằng « Giữa Ấn Độ và Trung Quốc là Đông Nam Á ».
15 Tháng Mười 2015(Xem: 19520)
"Các thành viên Đảng Dân Chủ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống năm 2016"
15 Tháng Mười 2015(Xem: 18230)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì đánh giá tình huống xảy ra tuần trước « không phải là một hành động mang tính chuyên nghiệp. Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga chừng nào Matxcơva có một chiến lược rõ ràng ».
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17784)
"Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử".
13 Tháng Mười 2015(Xem: 17557)
"Họa sĩ Mohammed Karim Nhaya, vừa thêm những nét cuối cùng trên bức chân dung Putin mà ông đang thực hiện, vừa giải thích lý do vì sao ông muốn Nga can thiệp vào Irak : « Người Nga đã gặt hái được nhiều thành quả », trong lúc mà « Hoa Kỳ và các đồng minh đã oanh kích từ một năm nay mà không đi đến đâu cả ».
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18678)
"Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 9 tháng 10 dẫn tờ "The Sunday Age" Australia ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại một hội nghị hải quân tổ chức ở Sydney vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã lên tiếng lên án, cảnh cáo đối với Trung Quốc".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 18461)
"Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa".
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21505)
- "Theo báo Mỹ, Nga không kích Syria là để đẩy giá dầu tăng lên, củng cố khả năng cầm quyền của ông Putin, sẽ gặp Saudi Arabia thời gian tới để bàn giá dầu. - Tờ "Tin tức phố Wall" Mỹ ngày 5 tháng 10 cho rằng, mặc dù từ chối hợp tác với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để giảm sản lượng, nhưng Nga hoàn toàn không để mặc cho giá dầu quanh quẩn ở mức thấp".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 19090)
"Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18366)
"Ông Roilo Golez, kêu gọi Liên hiệp quốc và UNEP « điều tra và có hành động thích đáng » đối với những hoạt động bồi đắp đảo, mà đã tàn phá các rạn san hô ở Biển Đông".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18356)
"Tổng thống Mỹ Barack Obama cổ xúy cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một ngày sau khi 12 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương đạt thỏa thuận tự do thương mại này ở Atlanta."
08 Tháng Mười 2015(Xem: 18462)
"Los Angeles Times ngày 7/10 bình luận, kết quả "canh bạc quân sự táo bạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria đã rõ ràng, nhưng trong ngắn hạn kẻ thất bại lại dường như là Tổng thống Mỹ Barack Obama"
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17950)
TTO - Bộ trưởng thương mại 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Atlanta (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận vào lúc tối nay 5-10 (giờ VN).
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18503)
"Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích IS vào lãnh thổ Iraq sau Syria hay không. Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi là những người lịch sự, chúng tôi không đến, nếu họ không mời".
04 Tháng Mười 2015(Xem: 18066)
"Tổng thống Pháp François Hollande không dấu e ngại Syria bị chia đôi lãnh thổ và toàn vùng Trung Đông sẽ bị hai hệ phái Shia và Sunni lôi vào vòng chiến. Tổng thống Pháp kêu gọi Vladimir Putin ưu tiên tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo." Google Images
01 Tháng Mười 2015(Xem: 19594)
"Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là ba Ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ đã nêu bật mối quan ngại về tình hình Biển Đông khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả ở vùng Biển Đông ».
01 Tháng Mười 2015(Xem: 20409)
"Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại từ một nhà ngoại giao Nga cho người tương nhiệm ở Baghdad để nói rằng "Chúng tôi có vài điều thú vị để nói với ông".
29 Tháng Chín 2015(Xem: 20160)
"Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan."