Bích Trà về dự Festival âm nhạc thính phòng 2015

29 Tháng Bảy 20151:02 SA(Xem: 10563)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 29 JULY 2015

Bích Trà về dự Festival âm nhạc thính phòng 2015

28/07/2015 14

TT - Festival âm nhạc thính phòng Saigon Chamber Music lần 2 - 2015 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9-8 tại Nhạc viện TP.HCM...
 image208
Nghệ sĩ piano Bích Trà - Ảnh: NG.SA

Mở màn bằng buổi hòa nhạc của nhóm tam tấu thính phòng, gồm: nghệ sĩ violon Na Uy Atle Sponberg, nghệ sĩ cello Anh Zoë Marlew và nghệ sĩ piano Việt Nam Nguyễn Bích Trà. Hòa nhạc mang chủ đề Từ Bach đến nhạc blues diễn ra lúc 20g ngày 1-8 tại Nhạc viện TP, trình diễn các tác phẩm của J. S. Bach, Chopin, Mendelssohn, Ravel, Gershwin và Kapustin.

Hòa nhạc trẻ mang chủ đề Từ Baroque đến Broadway, diễn ra lúc 19g ngày 8-8, là buổi diễn báo cáo sau một tuần làm việc của 22 nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ TP.HCM và Hà Nội với các nghệ sĩ quốc tế tham gia giảng dạy tại Saigon Chamber Music 2015 lần này.

Bên cạnh các buổi hòa nhạc và khóa học tập trung, Saigon Chamber Music còn có các lớp học nâng cao (masterclass) và hội thảo (workshop) chuyên đề về âm nhạc, trong khung giờ từ 17g hằng ngày, từ ngày 2 đến 6-8, mở cửa cho bất kỳ ai quan tâm và hoàn toàn miễn phí.

Các hội thảo chuyên đề cho mùa 2015 gồm ba chủ đề: Các bài tập thể dục ngăn ngừa đau cơ cho người chơi đàn, Tiết tấu và nhịp điệu kỳ thú, và Phương pháp tập đàn. Ở mùa đầu tiên vào năm ngoái, chương trình đã tạo được tiếng vang bởi cách thức thực hiện như một trại hè âm nhạc thính phòng, nơi khán giả có thể đến để thưởng thức các buổi trình diễn đỉnh cao và các học viên nhạc thính phòng có thể giao lưu, học hỏi những người đi trước.

Q.N.
06 Tháng Mười 2015(Xem: 10344)
15 Tháng Sáu 2015(Xem: 24263)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10646)
Nhà văn Võ Phiến sinh năm 1925, năm nay ông tròn 90 tuổi. Với số tuổi ấy, ông không những là một trong những nhà văn thọ nhất của Việt Nam mà còn là người có một sự nghiệp văn học dài nhất, hơn cả nửa thế kỷ.
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12242)
Văn học miền Nam, từ 1954 đến 1975, là một đóng góp và một thành tựu của văn học Việt Nam, trong một giai đoạn thuộc nửa sau thế kỷ XX. Nó chỉ tồn tại trong vòng 20 năm, nhưng nó đã là một tồn tại quan trọng và không thể thiếu của giai đoạn này.